Hạ Từ giật mình rụt tay lại, vành tai lại bắt đầu đỏ lên rực rỡ, nhưng miệng vẫn cứ cứng cỏi: “Chị bị ngốc à? Bị tạt nước mà cứ ngồi im đấy cho người ta nhìn?”
Nguyễn Khinh Vãn khẽ chớp mắt, khóe môi ẩn dưới cổ áo khoác cong lên một nụ cười quyến rũ. Cô khẽ rướn người về phía trước, cọ xát lớp vải áo khoác vào tay cậu, hạ giọng thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Vì tôi biết cún con sẽ đến bảo vệ tôi mà.”
Hơi thở nóng ấm phả thẳng vào cổ tay Hạ Từ khiến đầu óc cậu nổ tung. Cậu cắn chặt môi dưới, lúng túng đẩy mạnh vai cô lùi lại một chút rồi quay mặt đi chỗ khác.
Tại tầng cao nhất của tòa nhà Bạc thị nằm ở trung tâm tài chính.
Bạc Yến Đình ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp trong phòng làm việc rộng lớn. Bàn tay thon dài của anh đang cầm một chiếc bút máy phiên bản giới hạn khảm bạch kim, đều đặn gõ nhẹ lên mặt bàn kính.
Trên bức tường đối diện là một màn hình LED siêu lớn đang được chia thành nhiều khung hình, phát sóng trực tiếp toàn bộ các camera giám sát từ hậu trường đài truyền hình. Đây là đặc quyền dành riêng cho nhà tài trợ lớn nhất của chương trình.
Ánh mắt anh từ đầu đến cuối chỉ khóa chặt vào một khung hình duy nhất: phòng nghỉ chung số ba.
Khi Thẩm Doanh hắt nước vào người Nguyễn Khinh Vãn, động tác gõ bút của Bạc Yến Đình đột ngột dừng lại. Anh nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng phủ thêm một tầng sương giá. Lớp áo sơ mi trắng ướt sũng dán chặt vào cơ thể cô hiện rõ trên màn hình độ nét cao.
Bạc Yến Đình vươn tay trái nhấc ống nghe điện thoại lên, định gọi thẳng cho giám đốc đài truyền hình yêu cầu đuổi việc Thẩm Doanh ngay lập tức và dẹp sạch đám đông xung quanh cô.
Nhưng ngón tay anh chưa kịp bấm số thì một bóng người sải bước vào khung hình.
Hạ Từ.
Bạc Yến Đình híp mắt lại. Anh nhìn thấy thằng ranh kia cởi phăng áo khoác, trùm kín lên người Nguyễn Khinh Vãn. Anh nhìn thấy bàn tay của cậu nắm lấy vạt áo ngay trên xương quai xanh của cô, kéo cô sát vào lồng ngực mình. Anh nhìn thấy khoảng cách giữa hai người họ bị thu hẹp đến mức không còn một khe hở.
Nguyễn Khinh Vãn ngước lên nhìn thiếu niên, khoảng cách quá xa để nghe lén âm thanh, nhưng Bạc Yến Đình có thể đọc được sự quyến rũ trong ánh mắt cô qua màn hình chiếu phóng to.
Nhiệt độ trong phòng làm việc CEO đột ngột giảm xuống mức âm.
Bạc Yến Đình vẫn ngồi bất động, nhưng các bó cơ trên cánh tay phải của anh đang căng phồng lên dưới lớp vải vest may đo. Sự xâm phạm không gian trắng trợn của Hạ Từ đối với con mồi mà anh đang nhắm tới như một mồi lửa ném thẳng vào hầm chứa thuốc súng.