Đến nội dung chính

Chương 17

admin 495 Chữ Cài Đặt

“Tiền thì tôi thích thật đấy. Nhưng chữ ký của một cậu nhóc còn chưa cai sữa, tôi không hứng thú.”

Nói xong, cô xoay người gót bước đi thẳng ra phía đầu ngõ, để lại bóng lưng quyến rũ với vòng eo thắt đáy lưng ong lắc lư theo từng nhịp bước.

Hạ Từ sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Câu nói “chưa cai sữa” đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của đàn ông trong cậu. Nhìn đôi đùi thon dài thoắt ẩn thoắt hiện dưới tà váy ngắn lả lướt trong bóng tối, hơi thở Hạ Từ nặng nề hẳn. Cậu siết chặt nắm đấm, không cam tâm để cô cứ thế rời đi.

Nguyễn Khinh Vãn thong thả bước vào một quán xiên nướng ven đường. Mùi thịt nướng thơm lừng bay trong không khí. Cô chỉ tay vào tủ kính, cất giọng gọi món.

“Chú ơi, cho cháu năm xiên thịt cừu, nhiều ớt bột vào nhé.”

Khi cô vừa dứt lời, một bóng người cao lớn đã đứng chắn ngay phía sau lưng cô. Hạ Từ kéo sụp mũ lưỡi trai, hai tay đút vào túi quần, duy trì khoảng cách nửa bước chân nhưng hoàn toàn chặn đứng không gian phía sau của Nguyễn Khinh Vãn.
“Tôi ăn với.” Hạ Từ gắt gỏng nói vọng vào trong: “Lấy thêm mười xiên thịt bò, không cay.”

Nguyễn Khinh Vãn quay đầu lại, nhướng mày nhìn thiếu niên đang tỏ vẻ bất cần: “Không cay? Cún con không ăn được cay à?”

Hạ Từ cắn môi dưới. Cậu ghét nhất là bị cô gọi bằng cái danh xưng trêu chọc đó, nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần từ “cún con” thốt ra từ cái miệng đỏ mọng kia, bụng dưới của cậu lại râm ran ngứa ngáy khó tả.

“Dạ dày tôi không tốt, quản lý cấm ăn đồ cay.” Cậu biện minh, ánh mắt đảo đi nơi khác.

Ông chủ quán nhanh chóng nướng xong đồ, cho vào hai chiếc túi giấy đưa ra. Nguyễn Khinh Vãn vươn tay định nhận lấy, nhưng Hạ Từ đã nhanh tay chộp lấy cả hai túi thịt nướng, đồng thời rút điện thoại ra quét mã QR thanh toán trong nháy mắt.

“Điện thoại tôi còn tiền, không cần chị bao.” Hạ Từ nhét luôn điện thoại vào túi áo, tay xách túi thịt nướng đứng nhìn cô chằm chằm.
Nguyễn Khinh Vãn phì cười. Cô đưa tay rút một xiên thịt cừu từ trong túi giấy Hạ Từ đang cầm, cắn một miếng nhỏ. Lớp ớt bột đỏ rực dính một chút lên khóe môi cô. Cô lười biếng đưa đầu lưỡi hồng nhạt ra liếm sạch vệt ớt, động tác vô cùng tự nhiên nhưng lại mang sức sát thương chí mạng.

Yết hầu Hạ Từ trượt mạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc lưỡi ướt át vừa biến mất sau hai cánh môi. Đầu óc thiếu niên ầm ầm vang lên những âm thanh dâm mỹ từ buổi livestream đêm hôm nọ.