Đến nội dung chính

Chương 11

admin 531 Chữ Cài Đặt

Thẩm Quyện bước vào. Anh ấy mặc bộ vest màu xám tro cắt may thủ công tỉ mỉ, áo sơ mi bên trong phanh hai cúc đầu để lộ sự phóng túng ngầm. Vóc dáng cao lớn của vị CEO trẻ tuổi tạo ra một áp lực vô hình bao trùm lấy toàn bộ văn phòng nhỏ hẹp. Thẩm Quyện đút một tay vào túi quần, tay kia hất nhẹ ra phía sau. Trợ lý đi theo lập tức bước tới, đặt một tấm thẻ đen quyền lực xuống bàn kính, ngay sát cạnh bản hợp đồng của Lâm Thi.

“Giá thuê của cô là bao nhiêu, tôi trả gấp ba.” Thẩm Quyện rũ mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo: “Hoặc cô tự rút lui, hoặc tôi sẽ mua lại luôn công ty môi giới này rồi hủy hợp đồng của cô. Tự chọn đi.”

Lâm Thi trừng mắt nhìn người đàn ông kiêu ngạo trước mặt. Cô ấy hít sâu một hơi, trực tiếp cầm tấm thẻ đen trên bàn lên. Thẩm Quyện khẽ nhướng mày, tưởng cô ấy đã chịu khuất phục để nhận tiền đền bù.
Nhưng giây tiếp theo, Lâm Thi dùng hai ngón tay kẹp tấm thẻ, nhắm thẳng vào ngực áo Thẩm Quyện mà ném trả.

“Gấp ba? Anh nghĩ mình đang mua mớ rau ngoài chợ chắc?” Lâm Thi hất cằm, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt hoàn mỹ nhưng đáng ghét của anh: “Mặt bằng này tôi dùng để mở studio cho bạn thân tôi. Đừng nói là gấp ba, anh có trải tiền kín cái sàn nhà này tôi cũng không nhường. Có tiền thì đi chỗ khác mà vung, đồ thần kinh.”

Thẩm Quyện cúi xuống nhìn tấm thẻ đen vừa rơi xuống mũi giày da bóng lộn của mình, rồi lại từ từ ngước lên nhìn cô gái nhỏ bé đang đứng chắp tay trước ngực. Nụ cười trên môi anh ấy tắt hẳn, thay vào đó là một ánh nhìn sắc lạnh, tập trung toàn bộ sự chú ý vào gương mặt lì lợm của Lâm Thi.

Trợ lý đứng cạnh toát mồ hôi lạnh, vội vàng khom người nhặt tấm thẻ lên. Bầu không khí trong phòng môi giới đóng băng hoàn toàn. Giám đốc Trần đứng nép vào một góc, không dám thở mạnh.
“Cô Lâm.” Thẩm Quyện bước lên một bước, ép sát khoảng cách giữa hai người. Anh ấy hơi cúi đầu, giọng nói trầm xuống mang theo sự nguy hiểm: “Từ trước đến nay, những kẻ dám ném thẻ của Thẩm Quyện tôi, đều không có kết cục tốt đẹp đâu.”

“Tiền của anh, giữ lấy mà mua giấy vệ sinh lau cái miệng kiêu ngạo đó đi.” Lâm Thi lạnh lùng nói: “Mặt bằng này tôi nhất định thuê bằng được. Trừ khi Thẩm thị các anh mua đứt cả tòa nhà này, còn không thì đừng hòng giành với tôi.”

Ánh mắt Thẩm Quyện tối sầm lại. Anh ta đứng dậy. Chiều cao vượt trội ngay lập tức tạo ra sức ép bao trùm lấy không gian xung quanh. Thẩm Quyện bước lên một bước, ép Lâm Thi phải ngửa cổ lên nhìn mình.