Đến nội dung chính

Chương 781: Loạn cục

admin 3.487 Chữ Cài Đặt

Hứng chịu vô số công kích từ các cường giả Linh Tuyền Tộc, kẻ thần bí kia vẫn mạnh mẽ bắt lấy tiểu thú, sau đó dốc toàn lực chống đỡ mà chẳng hề lộ ra dấu hiệu suy yếu nào.

Thanh âm hắn cuồng tiếu vang vọng khắp đại sảnh: “Một đám thổ dân sống trong vùng hoàng hải tồi tàn mà cũng dám tự cho mình cao quý, hôm nay bổn tọa sẽ cho các ngươi biết thế nào mới là cường giả chân chính.”

Lời vừa dứt, thân thể kẻ thần bí lập tức bành trướng dữ dội, từ một trượng hóa thành ngàn trượng, chân thân hoàn toàn hiện rõ, đó là một đầu chân long thuộc yêu tộc.

Long khí đỏ rực như dung nham cuộn chảy, khí tức hung uy ngập trời. Chân long há rộng khẩu, tiên yêu lực điên cuồng hội tụ trong khoang miệng, ngay sau đó phun ra một đạo long tức cuồng bạo, trực tiếp nghiền nát phần lớn uy năng đại trận nơi đây.
Đối diện long tức đáng sợ ấy, hơn mười cường giả Linh Tuyền Tộc đồng loạt dốc toàn lực phòng ngự, thế nhưng vẫn có vài kẻ bị đánh bay, khí tức hỗn loạn rõ rệt.

Kim Phu thành chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, thấp giọng lẩm bẩm: “Phong Hầu Vô Địch, loại tồn tại chỉ xuất hiện trong những tộc quần đỉnh cấp.”

Chân long vừa chiếm được thế thượng phong liền lập tức lao tới, long trảo xé tan không gian, hung hãn đánh về phía những kẻ còn đang miễn cưỡng chống đỡ. Mỗi một kích đều mang theo uy năng hủy diệt cực kỳ đáng sợ.

Những cường giả Linh Tuyền Tộc bị nhắm tới cũng không hề hoảng loạn, từng kẻ thi triển thần thông mạnh nhất của bản thân, ngạnh kháng công kích của chân long, khiến cả đại sảnh rung chuyển dữ dội.

Chứng kiến biến cố bất ngờ này, vô số khách quan đều vô cùng kinh hãi, thế nhưng không ai dám vọng động. Tất cả vẫn an tĩnh ở trong thạch thất của mình, bởi bọn họ hiểu rất rõ, lúc này chỉ cần có hành động khác thường, Linh Tuyền Tộc chắc chắn sẽ xem họ là đồng bọn của kẻ cướp bảo.
Thấy hơn mười cường giả Linh Tuyền Tộc dần rơi vào thế hạ phong, hóa thân Phong Vương tọa trấn nơi đây cuối cùng cũng hiện thân. Trước đó hắn chỉ mở miệng quát lớn để chấn nhiếp toàn trường, nhưng hiện tại hiển nhiên đã không thể tiếp tục đứng ngoài quan sát.

Hóa thân kia nâng tay thi triển tuyệt chiêu công kích cường đại, thế nhưng đúng lúc ấy lại bị một gã cường giả đồng tộc ở gần đó đột ngột ra tay ngăn cản.

Tên kia phóng thích vô số xiềng xích xuyên không lao tới, ép hóa thân Phong Vương phải đổi hướng tuyệt chiêu, va chạm trực diện với biển xiềng xích, tạo thành vụ bạo tạc kinh thiên.

Sắc mặt hóa thân kia lập tức trở nên dữ tợn, tức giận quát lớn: “Tên khốn nào dám cải trang thành tộc nhân của bổn tộc, còn không mau hiện nguyên hình.”

Gã cường giả Linh Tuyền Tộc vừa xuất thủ nghe vậy liền cười lạnh, thân thể nhanh chóng bành trướng, vẻ ngoài biến đổi dữ dội, cuối cùng hóa thành một đầu giao long xích hồng.
Thanh âm nữ tử khàn khàn từ phía giao long truyền ra: “Ngươi hẳn là hóa thân của Ngụy Sơn Vương nhỉ, đối thủ của ngươi hôm nay là ta, đừng mơ tưởng nhúng tay vào chiến trường bên kia.”

Trán Ngụy Sơn Vương nổi đầy gân xanh, nghiến răng quát lớn: “Hay cho hai tên tiểu bối yêu tộc các ngươi, dám xông vào địa bàn Linh Tuyền Tộc lại còn ngang nhiên cướp đoạt trọng bảo. Hôm nay bản vương phải cho các ngươi biết cường giả Hoàng Tuyền Hải tuyệt đối không phải loại dễ chọc.”

Chiến đấu lập tức bạo phát dữ dội. Cùng thời điểm ấy, không ít Hư Linh cảnh Linh Tuyền Tộc nhanh chóng tiến tới bên ngoài từng gian thạch thất, truyền âm thông báo các khách nhân tạm thời ở yên bên trong, không được tùy tiện rời đi, chờ bổn tộc xử lý xong biến cố lần này.

A Diệt từ đầu tới cuối vẫn luôn chăm chú quan sát hai chiến trường. Hắn đã sớm đưa chân dung của hai yêu tộc kia cho Tin Lâu để mua tin tức, lúc này cũng vừa nhận được tư liệu chi tiết.

Đầu giao long xích hồng kia là Hồng Ảnh Hầu, một tồn tại cực kỳ nổi danh về năng lực biến ảo, thuật ngụy trang đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Còn đầu chân long toàn thân bốc hỏa diễm kia là Viêm Long cung chủ, kẻ sở hữu sát lực cực kỳ đáng sợ. Cả hai đều có chiến lực Phong Hầu Vô Địch, hơn nữa đã thành danh từ rất lâu.

Ánh mắt A Diệt nhìn về phía Viêm Long cung chủ, sâu trong đồng tử dần tràn ra sát ý lạnh lẽo. Tên đó chính là đệ tử đắc ý nhất của Xích Long Vương, nếu lát nữa gã thật sự rơi vào hiểm cảnh, thì A Diệt cũng không ngại bỏ đá xuống giếng, khiến hắn vĩnh viễn lưu lại thi thể nơi Hoàng Tuyền Hải này.

Chiến đấu ngày càng kịch liệt, thế nhưng điều khiến rất nhiều kẻ không ngờ tới chính là hai tên yêu tộc kia lại dần chiếm cứ thượng phong. Cảnh tượng ấy khiến các cường giả có mặt tại đây càng thêm kiêng dè những tồn tại đến từ các tộc quần đỉnh cấp.

Viêm Long cung chủ lúc này đã hoàn toàn phá hủy trận pháp bên trong thủy cung, thậm chí còn liên tiếp diệt sát vài tên Phong Hầu cực hạn của Linh Tuyền Tộc.

Bên phía còn lại, Hồng Ảnh Hầu vẫn luôn duy trì thế cân bằng với hóa thân Ngụy Sơn Vương. Thủ pháp của ả cực kỳ quỷ dị, lấy nhu thắng cương, từng chiêu từng thức đều mềm mại khó lường, mơ hồ còn mang theo ý trêu đùa đối phương chứ chưa thật sự nghiêm túc.

Cách nơi tổ chức hội đổ thạch cấp Hư Linh tương đối xa còn có một tòa thủy cung khác càng thêm xa hoa lộng lẫy, nơi đó chính là địa điểm diễn ra hội đổ thạch cấp độ Vấn Tổ.

Lúc này đã có vài vị Vương giả của Linh Tuyền Tộc nhận được tin tức biến cố bên kia, thế nhưng bọn họ hoàn toàn không thể rời đi, bởi xung quanh đều có Vấn Tổ cảnh yêu tộc ngăn cản.

Những cường giả yêu tộc kia ngoài mặt khách khí trò chuyện, nhưng thực chất chính là muốn kéo chân đám Vương giả Linh Tuyền Tộc, không cho họ nhúng tay vào trận chiến của đám tiểu bối.

Đối với tầng lớp Phong Vương, chuyện trong Hoàng Tuyền Hải tồn tại rất nhiều cường giả ngoại vực vốn chẳng phải bí mật gì. Chỉ là phần lớn thời gian bọn họ đều lựa chọn mắt nhắm mắt mở. Bởi ai cũng hiểu, chỉ với một vị Tôn Giả tọa trấn, Hoàng Tuyền Hải căn bản không đủ sức uy hiếp toàn bộ ngoại giới.

Trong lúc các cường giả yêu tộc liên tục mời gọi đối phương quay lại tham gia hội đổ thạch, thì Ngụy Sơn Vương đột nhiên giận dữ quát lớn: “Tiểu bối yêu tộc của các ngươi đã tàn sát Hư Linh cảnh tộc ta, chuyện này chẳng lẽ định bỏ qua như vậy sao!”

Một vị Phong Vương yêu tộc lập tức mỉm cười đáp lời: “Vạn sự đều có giá của nó, bọn ta sẽ đưa ra đền bù thích đáng, tuyệt đối không khiến Ngụy Sơn tiên hữu cùng đồng tộc thất vọng, mong tiên hữu bớt giận.”

Một vị Phong Vương khác của Linh Tuyền Tộc trầm giọng lên tiếng: “Nếu đã vậy thì cứ để đám tiểu bối tự mình giải quyết đi. Người của phe nào chết, phe còn lại phải lấy trọng bảo ra đền bù.”

Phong Vương yêu tộc kia nghe vậy liền cười lớn: “Tiên hữu nói chí phải, cứ quyết định như vậy đi. Đám lão gia hỏa như chúng ta tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện của hậu bối.”

Ngoài mặt tươi cười khách khí, nhưng sâu trong lòng hắn lại âm thầm cười lạnh. Hai tiểu bối yêu tộc kia đều là tồn tại cấp độ Phong Hầu Vô Địch, đám Hư Linh cảnh của Linh Tuyền Tộc lấy gì chống lại.

Theo hắn thấy, kết cục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù sau đó yêu tộc phải trả ra lượng lớn bảo vật để bồi thường, nhưng chỉ cần đoạt được Ngũ Phẩm Yêu Điêu trong truyền thuyết, thì mọi cái giá đều hoàn toàn xứng đáng.

Chiến cuộc bên kia lúc này cũng gần đi tới hồi kết. Phe Linh Tuyền Tộc thương vong cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả những Hư Linh cảnh nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên cũng buộc phải lao vào chiến trường, cố gắng cầm chân Viêm Long cung chủ.

Hóa thân Ngụy Sơn Vương sắc mặt ngày càng khó coi, đúng lúc ấy hắn lại nhận được truyền tin từ bản thể, khiến ý chí chiến đấu dần suy giảm. Hắn đã biết đám Vấn Tổ cảnh hai bên đạt thành hiệp nghị, những Hư Linh cảnh Linh Tuyền Tộc ngã xuống sẽ được yêu tộc dùng trọng bảo đền bù.

Dẫu vậy, trong lòng Ngụy Sơn Vương vẫn cực kỳ không cam tâm. Nếu có thể chiến thắng, không những giữ được thể diện trước mặt chư tộc, cứu được đám hậu bối đồng tộc, mà quan trọng hơn hết chính là đoạt lại Ngũ Phẩm Yêu Điêu.

Đúng lúc ấy, một đạo truyền âm đột nhiên vang lên bên tai hắn. Người truyền âm chính là chủ nhân của khối Cổ Sa Thạch đã mở ra Ngũ Phẩm Yêu Điêu.

Tên kia cũng không còn che giấu thân phận nữa, hắn là một ma tộc có danh xưng Vô Uyên Hầu, hắn chủ động ngỏ ý muốn tham gia chiến đấu với Viêm Long cung chủ để đoạt lại tiểu thú, đồng thời hắn còn hứa, nếu thành công đoạt lại Ngũ Phẩm Yêu Điêu, hắn sẽ bán nó cho Linh Tuyền Tộc.

Hóa thân Ngụy Sơn Vương lập tức đồng ý, hiện tại hắn còn đang mong càng nhiều cường giả có bối cảnh lớn như Vô Uyên Hầu chịu ra mặt càng tốt, như vậy phe bọn hắn mới có thêm cơ hội xoay chuyển chiến cục.

Kim Phu thành chủ lúc này cũng đã nhận được truyền âm từ hóa thân tiền bối đồng tộc, lập tức cho phép vị cường giả ma tộc kia tham gia chiến đấu. Ngay sau đó một thân ảnh từ thạch thất tầng bốn chậm rãi bước ra, thu hút không ít sự chú ý.

Vô Uyên Hầu là một nam tử trẻ tuổi có dung mạo cực kỳ anh tuấn, khí chất phong hoa tuyệt đại, mái tóc bạch kim nổi bật vô cùng bắt mắt. Nếu không phải trên thân tỏa ra ma khí nhàn nhạt, thì nhìn qua hắn chẳng khác gì một nhân tộc thuần chủng.

Thế nhưng ngay khi xuất hiện, khí tức từ trên thân hắn lập tức khiến toàn trường kinh hãi, nguồn lực lượng kia hoàn toàn không hề thua kém Viêm Long cung chủ.

Nhận ra biến số ngoài ý muốn này, Viêm Long cung chủ khẽ nhíu mày, thanh âm trầm thấp vang vọng: “Ta nguyện mua lại tiểu thú với cái giá hợp lý, các hạ cứ tùy ý ra giá, chỉ mong đừng nhúng tay vào vũng nước đục này.”

Vô Uyên Hầu nghe vậy chỉ cười nhạt, bình thản đáp lời: “Nếu các hạ thật sự có thành ý giao dịch, vậy vì sao ngay từ đầu không lựa chọn mua bán mà lại trực tiếp động thủ cướp đoạt?”

Ánh mắt hắn lạnh dần: “Nếu hôm nay tại hạ không xuất hiện, hoặc thực lực của tại hạ không đủ mạnh, thì e rằng các hạ cũng chẳng buồn để ý tới chuyện công bằng giao dịch.”

Trong lúc nói chuyện thì tay hắn đã chậm rãi nâng lên, một thanh trường kiếm trắng bạc chói lòa lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Khí thế trên người Vô Uyên Hầu cũng từ bình thản chuyển thành sắc bén lạnh lẽo, hắn nhìn thẳng về phía Viêm Long cung chủ, nhàn nhạt nói tiếp: “Cho nên hiện tại nói gì cũng đã muộn, mọi chuyện cứ dùng thực lực quyết định đi.”

Sắc mặt Viêm Long cung chủ tức khắc biến đổi, hắn cảm nhận được sát ý của đối phương đang khóa chặt lấy bản thân, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến toàn thân long khu lạnh buốt. Không chút chần chừ, Viêm Long cung chủ lập tức thu hồi thế công, long thân cuộn tròn phòng ngự.

Gần như cùng lúc ấy, một đạo kiếm quang vô hình lóe lên, kiếm khí đáng sợ trực tiếp chẻ đôi không gian, để lại trên long thân khổng lồ một vết cắt sâu hoắm.

Một kích này khiến Viêm Long cung chủ vừa kinh vừa giận, cơn đau dữ dội kích thích hung tính trong hắn hoàn toàn bộc phát, hỏa diễm quanh thân càng thêm mãnh liệt, tựa như muốn thiêu cháy cả thủy cung khổng lồ.

Tiếng long ngâm vang vọng khắp không gian, ngay sau đó hàng loạt công kích hỏa diễm như mưa sao băng điên cuồng oanh sát về phía Vô Uyên Hầu, mở ra một trận đại chiến mới.

Hôm nay, đám khách nhân tới tham gia hội đổ thạch quả thực được mở rộng tầm mắt. Không ai ngờ một buổi đấu giá hải thạch lại biến thành chiến trường cấp độ cao như vậy, từng kẻ đều vô cùng hứng thú quan sát.

Vô Uyên Hầu thực lực hoàn toàn không dưới Viêm Long cung chủ, lại thêm có đám cường giả Linh Tuyền Tộc không ngừng quấy nhiễu hỗ trợ, khiến hắn dần chiếm cứ thế thượng phong.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, hóa thân Ngụy Sơn Vương cuối cùng cũng thoáng an tâm. Thế nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy có điều không ổn, bởi đầu giao long xích hồng đối diện từ đầu tới cuối vẫn vô cùng bình tĩnh, tựa như mọi chuyện vẫn nằm trong sự khống chế của đôi yêu tộc này.

Cảm giác lo lắng ấy của hắn quả nhiên không sai, sau khi liên tục bị đẩy lui dưới thế công sắc bén của Vô Uyên Hầu, Viêm Long cung chủ đột nhiên tế ra một tòa cung điện nguy nga.

Khoảnh khắc tòa cung điện xuất hiện, vô tận long uy lập tức tràn ngập toàn trường, khí tức kinh khủng khiến quỷ thần cũng phải run sợ. Đó chính là phỏng chế phẩm của Long Cung, kiện Tiên Binh nổi danh trong tay Xích Long Vương.

Năm xưa, khi chiến lực của Viêm Long cung chủ đạt tới cấp độ Phong Hầu Vô Địch, Xích Long Vương đã tự tay ban cho hắn kiện phỏng chế tiên binh này. Cũng từ đó, trong danh xưng của hắn mới xuất hiện hai chữ cung chủ.

Mặc dù chỉ là phỏng chế tiên binh, thế nhưng bản thể mà nó mô phỏng lại chính là Long Cung chân chính, cho nên phẩm chất cực kỳ cao, uy năng cũng vô cùng khủng bố.

Ngay khi xuất hiện, uy áp từ tòa cung điện đã trực tiếp ép đám Hư Linh cảnh của Linh Tuyền Tộc quỳ sụp xuống mặt đất, ngay cả cử động cũng trở nên vô cùng khó khăn. Trong chiến trường lúc này, chỉ còn duy nhất Vô Uyên Hầu vẫn có thể tiếp tục phi hành giữa không trung.

Viêm Long cung chủ cười lạnh đầy sát ý, tiếng long ngâm vang vọng khắp đại sảnh. Ngay sau đó, tòa cung điện nguy nga đột nhiên phân tách thành vô số bộ phận, rồi đồng loạt bao phủ lên long khu khổng lồ của hắn, hóa thành một bộ chiến giáp dữ tợn.

Khí tức từ bộ giáp ấy bộc phát ngập trời, tựa như chiến long bách chiến bách thắng bước ra từ thời viễn cổ. Thần sắc Vô Uyên Hầu lập tức trở nên ngưng trọng, phỏng chế tiên binh hắn đương nhiên cũng có, nhưng tuyệt đối không thể sánh với Long Cung chiến giáp của đối phương.

Hiện tại nếu tiếp tục giao chiến chính diện, phần thắng của hắn cực kỳ mong manh. Trong lòng Vô Uyên Hầu còn đang âm thầm chửi đám Linh Tuyền Tộc vô dụng, thì đúng lúc ấy một đạo truyền âm bất ngờ vang lên bên tai.

Người kia nói rằng có thể trợ giúp hắn đánh bại Viêm Long cung chủ, điều kiện chính là hắn phải dùng Xuân Điệp Thu Thảo cùng toàn bộ số hải thạch trong tay làm thù lao.

Nghe xong Vô Uyên Hầu không khỏi kinh hỉ, hắn cũng chẳng thấy kỳ quái khi đối phương biết Xuân Điệp Thu Thảo đang nằm trong tay mình, bởi lúc trước hắn đi ra từ thạch thất vốn chẳng hề che giấu tung tích.

Đối với hắn mà nói, Xuân Điệp Thu Thảo tuy quý giá, nhưng hoàn toàn không thể so với Ngũ Phẩm Yêu Điêu. Không chút do dự, hắn lập tức thấp giọng phát ra thanh âm: “Ta đồng ý điều kiện của các hạ, mong các hạ sớm ra tay giúp ta xử lý con súc sinh này.”

Thanh âm kia lại chậm rãi vang lên: “Không vội, đợi ta thương lượng xong với kẻ chủ trì hội đổ thạch đã.”

Người truyền âm đương nhiên chính là A Diệt, lúc này hắn lại hướng thần niệm về phía hóa thân Phong Vương của Linh Tuyền Tộc, truyền đi lời nói:

“Tại hạ có đủ tự tin cùng Vô Uyên Hầu liên thủ đánh bại Viêm Long cung chủ. Nhưng sau khi thành công, tại hạ muốn mang toàn bộ hải thạch của mình rời đi mà không cần giải ra tại đây, đồng thời nếu Vấn Tổ cảnh yêu tộc truy xét, Linh Tuyền Tộc phải thay tại hạ che giấu thân phận.”

Hóa thân Ngụy Sơn Vương nghe vậy liền cảm thấy yêu cầu này chẳng hề quá đáng. Hắn lập tức đồng ý, hơn nữa còn chủ động hứa hẹn, sau khi chuyện thành công sẽ tặng thêm cho A Diệt một trăm khối Cổ Sa Thạch thượng hạng, chỉ mong hắn toàn lực trợ giúp Vô Uyên Hầu trấn áp Viêm Long cung chủ.

Sau khi thỏa thuận hoàn tất, A Diệt lập tức gỡ bỏ lớp ngụy trang Thủy Lâu Tộc. Lúc này Vô Uyên Hầu tiếp tục kịch chiến với Viêm Long cung chủ, nhưng một phần thần thức vẫn luôn chú ý xung quanh. Khi nhìn thấy một nam tử mặc hắc bào, đeo mặt nạ quỷ, trên thân phát ra ma khí nồng đậm xuất hiện, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên ý cười.

Mái tóc trắng của A Diệt tung bay trong không trung, hắc lôi xen lẫn ma khí lưu chuyển không ngừng trên thân thể, tạo cho hắn cảm giác tà dị lạnh lẽo. Bất kỳ ai nhìn thấy lúc này cũng sẽ vô thức cho rằng hắn là một ma tộc chân chính.

Tiếng truyền âm của Vô Uyên Hầu nhanh chóng vang lên bên tai hắn: “Không ngờ các hạ cũng là ma tộc, như vậy tại hạ càng thêm yên tâm rồi. Các hạ cứ chuẩn bị sẵn đi, chỉ cần con súc sinh này lộ sơ hở, các hạ hãy lập tức tập sát nó!”

A Diệt truyền âm đáp lại một tiếng đồng ý, ngay sau đó hắn âm thầm ẩn thân tiến sát chiến trường mà Viêm Long cung chủ hoàn toàn không hề phát giác.

Thần thức của yêu tộc vốn không thể sánh bằng nhân tộc và ma tộc đồng giai, huống hồ lúc này Viêm Long cung chủ còn đang toàn tâm toàn ý giao chiến với Vô Uyên Hầu. Bởi vậy hắn căn bản không biết bên cạnh mình đã xuất hiện thêm một sát cơ trí mạng.

Trận ác chiến giữa hai vị Phong Hầu Vô Địch càng lúc càng khốc liệt, cục diện hiện tại rõ ràng đang nghiêng hẳn về phía yêu tộc. Thế nhưng Viêm Long cung chủ lại chẳng hề hay biết, một cường giả nhân tộc giả danh ma tu đang âm thầm chờ đợi cơ hội xuất thủ.

Chỉ cần thời cơ xuất hiện, toàn bộ chiến cuộc sẽ lập tức bị đảo ngược hoàn toàn.