Vòng thứ tư của hội đổ thạch chính thức bắt đầu, giữa bầu không khí náo nhiệt với những tiếng áp giá vang lên không ngừng từ khắp nơi trong đại sảnh, thì bên trong một gian thạch thất, A Diệt lại ngồi im bất động, sắc mặt âm trầm.
Hắn vẫn luôn chú ý tới quá trình đấu giá, trong lòng âm thầm tính toán, vừa muốn tiếp tục thu lợi từ đổ thạch, lại vừa không muốn bị đánh lừa thị giác thêm một lần nào nữa.
Không lâu sau, A Diệt truyền âm phân phó Đan Tê tại gian thạch thất khác tiếp tục tham gia đấu giá Cổ Sa Thạch, vẫn là năm khối như vòng trước, chỉ có điều số lượng khối thật sự chứa bảo vật sẽ nâng lên thành ba.
Đan Tê lập tức bắt đầu hành động, hắn liên tục áp giá lên hơn mười khối đá khác nhau, trải qua nhiều lần nâng giá kịch liệt, cuối cùng thành công đoạt được năm khối Cổ Sa Thạch.
Vốn dĩ A Diệt không định tham gia vòng thứ tư này, thế nhưng khi hắn phát hiện bên trong một khối Cổ Sa Thạch thuộc hàng thấp kém nhất trên sân lại phát ra ngũ sắc quang mang, hắn lập tức bỏ ra hai ngàn hoàng tuyền thạch để đoạt lấy.
Hắn muốn xác nhận một chuyện, rốt cuộc là Vạn Hoa Nhãn của bản thân xảy ra vấn đề, hay chính hội đổ thạch này đang âm thầm gian lận.
Khi toàn bộ hải thạch đều đã có chủ, các giải thạch sư bắt đầu ra tay, thì ánh mắt A Diệt từ đầu tới cuối vẫn không rời khỏi khối hải thạch của mình đang bị bào mòn.
Khối hải thạch ấy thuộc nhóm thấp kém nhất so với mặt bằng chung của vòng này, thế nhưng lại dần thu hút không ít sự chú ý, bởi càng bị bào nhỏ thì ngũ sắc quang mang phát ra từ sâu bên trong lại càng đậm hơn.
Bắt đầu có những tiếng hô giá muốn mua lại khối đá lục tục vang lên, thế nhưng A Diệt bỏ ngoài tai toàn bộ, hắn căn bản chẳng hứng thú với một hai vạn hoàng tuyền thạch kia.
Đúng lúc này dị biến lại xuất hiện. Khi khối đá chỉ còn nhỏ bằng đầu người, thì ngũ sắc quang mang phát ra từ bên trong lại đột ngột suy yếu rõ rệt, tựa như vật bên trong đang cố tình ẩn mình.
Biến hóa ấy khiến A Diệt cau chặt mày, những kẻ vốn đang chuẩn bị tiếp tục nâng giá cũng vội im bặt, lo sợ bản thân sẽ mua phải một khối đá vô giá trị.
Chợt một thanh âm từ tầng bốn lạnh nhạt truyền xuống: “Ta nguyện ý mua lại khối đá phát ra ngũ sắc quang mang kia với cái giá gấp ba mươi lần, ngươi có muốn bán hay không?”
Lời nói ấy lập tức thu hút vô số ánh mắt, ngay cả những cuộc cạnh tranh tại nơi khác cũng bị ảnh hưởng, rất nhiều kẻ đồng loạt nhìn về phía khối đá của A Diệt.
Ngay cả hắn cũng không thể tiếp tục làm ngơ nữa, sáu vạn hoàng tuyền thạch đặt ngay trước mắt, chỉ cần mở miệng đồng ý là có thể lập tức thu vào tay, trong khi vật bên trong khối đá kia còn chưa biết có thật sự đáng giá tới mức ấy hay không.
Trong đầu A Diệt bất giác hiện lên cảnh tượng ở vòng trước, khi khối đá phát ra ngũ sắc quang mang cuối cùng lại chẳng chứa thứ gì, khiến hắn vừa kinh khiếp vừa thất vọng.
Mà ngay vừa rồi, ánh sáng năm màu phát ra từ khối đá này cũng đột nhiên suy yếu không rõ nguyên do, khiến khả năng lặp lại tình cảnh trước đó càng lớn hơn.
Hắn nhắm mắt trầm tư trong thoáng chốc, cuối cùng quyết định không tiếp tục mạo hiểm. Dù sao phía sau vẫn còn một vòng đấu giá cuối cùng, hắn cần tích lũy thêm thật nhiều hoàng tuyền thạch cho vòng kế tiếp.
Thanh âm A Diệt vang lên: “Ta đồng ý bán lại khối đá này cho các hạ, hi vọng các hạ sẽ thu được cơ duyên lớn từ nó.”
Một chiếc giới chỉ chứa sáu vạn hoàng tuyền thạch lập tức bay vào gian thạch thất của A Diệt, mà ngay sau đó giải thạch sư cũng tăng nhanh tốc độ bào đá.
Chẳng bao lâu sau, vật bên trong khối hải thạch đã hoàn toàn lộ diện. Những tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, rất nhiều kẻ hô hấp dồn dập, không nhịn được mà lập tức lên tiếng muốn mua lại vật kia.
Ngay cả A Diệt khi vừa nhận sáu vạn hoàng tuyền thạch vào tay cũng không khỏi trợn mắt. Vật phẩm bên trong khối hải thạch hắn vừa bán đi quá mức giá trị, kẻ mua lại lần này quả thực kiếm được một món hời cực lớn.
Thứ đang thu hút toàn bộ ánh mắt nơi đây là một gốc tiên dược cổ mang hình dáng như một cây hoa bình thường, thế nhưng bông hoa duy nhất trên ngọn lại có hình dạng hồ điệp mỹ lệ, tỏa ra ngũ sắc quang mang chói mắt.
Đó chính là Xuân Điệp Thu Thảo, một loại tiên dược kỳ dị hóa bướm vào mùa xuân, tới mùa thu lại cắm rễ thành dược, giá trị lên tới ba mươi vạn hoàng tuyền thạch.
Sau một phen thất vọng xen lẫn tiếc nuối, A Diệt chỉ có thể thở dài một hơi, thấp giọng tự an ủi bản thân: “Không sao cả, ta bỏ ra hai ngàn mà thu về được sáu vạn, như vậy cũng xem như lời lớn rồi. Không cần quá tiếc nuối gốc Xuân Điệp Thu Thảo kia, đời người làm sao có thể chuyện gì cũng hoàn mỹ được chứ.”
Khi tâm tình A Diệt dần bình ổn trở lại, thì tại đại sảnh các giải thạch sư cũng đã tiến tới nhóm Cổ Sa Thạch phẩm chất cao nhất.
Mặc dù trong khoảng thời gian ấy cũng có thêm không ít bảo vật lần lượt xuất hiện, thế nhưng vẫn chưa có thứ gì đủ sức vượt qua dư âm mà Xuân Điệp Thu Thảo để lại tại vòng này.
Phải tới một hồi lâu sau, một khối cự kim trị giá năm mươi vạn hoàng tuyền thạch được mở ra, mới khiến sự chú ý của không ít kẻ dần chuyển khỏi chuyện Xuân Điệp Thu Thảo.
Cùng lúc ấy, hai khối đá mà Đan Tê lựa chọn cũng lần lượt xuất hiện bảo vật, thế nhưng giá trị mỗi món chỉ khoảng một vạn hoàng tuyền thạch mà thôi.
Theo phân phó từ trước của A Diệt, Đan Tê lập tức bán lại cả hai vật phẩm ấy để đổi lấy thêm hoàng tuyền thạch, chuẩn bị tài lực cho vòng đấu giá thứ năm, cũng là vòng cuối cùng trong ngày đầu tiên của đại hội đổ thạch.
Khối đá thứ ba và thứ tư của Đan Tê hoàn toàn trống rỗng, đương nhiên đây là sự sắp xếp cố ý từ phía A Diệt.
Mười tuần trà sau, khối đá cuối cùng của Đan Tê cũng bắt đầu được bào mòn, bạch sắc quang mang từ sâu bên trong ngày càng lan rộng, lập tức thu hút những tiếng hô giá muốn mua lại.
Mà tại một hướng khác trong đại sảnh, một kiện cổ binh khí cũng vừa được mở ra, không rõ có phải Tiên Binh hay không, nhưng Kim Phu thành chủ vẫn định giá nó vào khoảng trăm vạn hoàng tuyền thạch.
Trong lúc vô số cường giả bắt đầu tranh đoạt kiện cổ binh kia, thì vật phẩm bên trong khối đá cuối cùng của Đan Tê cũng đã hoàn toàn lộ diện. Đó là một loại trái cây màu trắng trông như ngọc thạch, tỏa ra khí tức thần thức cực kỳ nồng đậm.
Chính là Bạch Nhãn Quả Thực, loại kỳ quả có tác dụng tăng cường lực lượng thần thức trong các thần thông, giá trị thấp nhất cũng vượt quá mười vạn hoàng tuyền thạch.
A Diệt lập tức vui mừng không thôi, hắn không ngờ ngay vào thời khắc này bản thân lại thu được một kinh hỉ lớn như vậy, liền lập tức truyền âm bảo Đan Tê mang Bạch Nhãn Quả Thực tới cho mình.
Khi kiện cổ binh khí ngoài đại sảnh vẫn đang bị đẩy lên những cái giá trên trời, thì Đan Tê cũng đã tiến vào gian thạch thất của A Diệt, cung kính dâng lên Bạch Nhãn Quả Thực.
Sau một phen dò xét không phát hiện điều gì bất thường, A Diệt lập tức phục dụng bạch quả, rồi nhắm mắt điều tức, hoàn toàn không còn để tâm tới ngoại giới. Đan Tê đứng một bên hộ pháp cho chủ nhân, đồng thời phân ra một phần tâm thần quan sát cuộc tranh đoạt kiện cổ binh khí huyền dị ngoài kia.
Nửa nén nhang thời gian nhanh chóng trôi qua, kiện cổ binh khí cuối cùng cũng đã tìm được chủ nhân thật sự, mà vòng đấu giá hải thạch cuối cùng trong ngày đầu tiên cũng chuẩn bị bắt đầu.
A Diệt chậm rãi mở mắt, Vạn Hoa Nhãn bên mắt phải của hắn lúc này càng thêm lấp lánh, bên trong đồng tử mơ hồ xuất hiện thêm vài cánh hoa màu trắng, đan xen giữa vạn cánh hoa vốn có, khiến ánh nhìn của hắn trở nên sâu thẳm khó lường hơn trước rất nhiều.
Ánh mắt A Diệt quét qua toàn bộ số hải thạch đang xếp đầy phía dưới đại sảnh, khóe miệng chậm rãi nhếch lên: “Thì ra là vậy, không ngờ trên đời lại tồn tại loại vật này. Thứ đó ta nhất định phải có được.”
Sau khi thần thức có thể đưa vào thần thông được tăng cường nhờ Bạch Nhãn Quả Thực, uy năng Vạn Hoa Nhãn cũng theo đó tăng mạnh, giúp A Diệt hoàn toàn nhìn thấu huyền cơ, hiểu rõ nguyên nhân khiến bản thân thất bại tại vòng ba.
Khi ấy hắn hoàn toàn không nhìn nhầm, mà hội đổ thạch này cũng chẳng hề gian lận. Sự thật phía sau mọi chuyện vượt xa tưởng tượng của hắn, thế nhưng hiện tại A Diệt đã hoàn toàn nhìn thấu.
Hắn lập tức phân phó Đan Tê quay trở về gian thạch thất riêng của gã, tiếp tục đấu giá hải thạch theo chỉ dẫn của mình.
Lúc này dưới đại sảnh đã bày ra mấy vạn khối hải thạch, toàn bộ đều là Cổ Sa Thạch nhất đẳng, giá sàn mỗi khối thấp nhất cũng lên tới một vạn hoàng tuyền thạch.
Ngay khi vòng đấu giá cuối cùng bắt đầu, bầu không khí trong đại sảnh lập tức trở nên náo nhiệt tới cực điểm. Những cường giả chân chính trước đó vẫn luôn ẩn nhẫn, lúc này đều đồng loạt xuất thủ, dùng lượng lớn hoàng tuyền thạch áp giá lên những khối hải thạch mà bản thân vừa mắt.
A Diệt và Đan Tê cũng bắt đầu hành động, hai người liên tục tham gia đấu giá rất nhiều Cổ Sa Thạch, thế nhưng lại có một điểm chung, đó là những khối họ nhắm tới đều là loại ít bị chú ý nhất, hoặc có vẻ ngoài vô cùng xấu xí, hoặc thể tích cực nhỏ.
Đan Tê mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn hoàn toàn làm theo mệnh lệnh của chủ nhân, cho dù là những khối đá trông chẳng khác gì phế thạch bình thường, hắn vẫn không chút do dự mà ra giá tranh đoạt.
Một khi giá tiền của một khối hải thạch nào đó bị đẩy lên quá cao, A Diệt lập tức từ bỏ mà chuyển sang áp giá những khối khác còn thấp hơn. Hành động ấy kéo dài suốt năm tuần trà mới dần kết thúc.
Sau khi vòng đấu giá hạ màn, tổng cộng A Diệt và Đan Tê đã đoạt được ba mươi hai khối Cổ Sa Thạch, đa phần đều có hình dạng xấu xí, chẳng hề bắt mắt.
Trước vô số ánh mắt mong chờ, những giải thạch sư có tay nghề cao nhất lần lượt bước lên đại sảnh, dùng thủ pháp tinh diệu biểu diễn từng màn giải thạch đẹp mắt, thu hút toàn bộ sự chú ý.
A Diệt cũng chăm chú quan sát quá trình giải thạch của tất cả giải thạch sư, bởi vòng này hắn đã gần như ném toàn bộ gia tài vào đó.
Ngoại trừ vài món bảo vật thật sự hữu dụng với bản thân được giữ lại, thì những thứ khác hắn đều đã bán sạch để đổi thành hoàng tuyền thạch, như vậy mới đủ sức đoạt về tay ba mươi hai khối Cổ Sa Thạch tại vòng cuối cùng này.
Từng món bảo vật giá trị cao liên tiếp xuất hiện, thế nhưng A Diệt căn bản chẳng mảy may quan tâm. Ánh mắt hắn chỉ chăm chú nhìn vào thứ hình thú phát ra ngũ sắc quang mang bên trong một khối hải thạch, chính là thứ đã khiến hắn thất bại tại vòng ba.
Chợt khóe miệng A Diệt khẽ nhếch lên, bởi hắn đã suy luận đúng. Trong tầm nhìn của Vạn Hoa Nhãn, khối đá vốn chứa bảo vật ngũ sắc bên trong lúc này khi mở ra lại chỉ là một khối đá đặc vô dụng, khiến kẻ đấu giá được nó thất vọng tới cực điểm.
Vạn Hoa Nhãn chậm rãi di chuyển tầm nhìn, lúc này đã dán chặt lên một khối hải thạch sần sùi vô cùng khó coi. Thế nhưng sau khi khối hải thạch ấy bị giải ra mà chẳng có gì bên trong, đồng tử Vạn Hoa Nhãn cũng không ngoài dự đoán mà lập tức rời đi, chuyển sang nhìn một khối hải thạch khác thuộc về Đan Tê.
Khi khối hải thạch đầu tiên của Đan Tê cũng chẳng mở ra thứ gì, thì ánh mắt A Diệt lại tiếp tục chuyển hướng. Hắn cười khẩy, thấp giọng thì thào: “Cứ tiếp tục chạy đi. Phần lớn địa phương ngươi có thể thuấn di tới giờ đều thuộc về ta, sớm muộn gì cũng sẽ không còn chỗ để trốn nữa.”
Ánh mắt hắn liên tục di chuyển giữa các khối đá, sau nhiều lần như vậy, một nửa trong số ba mươi hai khối Cổ Sa Thạch của hắn và Đan Tê đã bị giải ra, tất cả đều chỉ là đá đặc, chẳng hề có bất kỳ bảo vật nào bên trong.
Ngay cả những khối trong lúc bị bào mòn từng phát ra ngũ sắc quang mang, thì tới cuối cùng cũng vẫn chẳng có gì. A Diệt hoàn toàn không nóng vội, hắn biết rõ thứ kia sẽ chưa thể lộ diện lúc này, bởi trên đại sảnh vẫn còn rất nhiều khối đá đủ để nó tiếp tục thuấn di ẩn nấp.
Thế nhưng dần dần sắc mặt hắn bắt đầu thay đổi, bởi vì khi thứ kia tiến vào một khối đá thuộc về kẻ khác, nó lại không tiếp tục rời đi nữa. Cho tới khi khối hải thạch ấy bị bào nhỏ chỉ còn cỡ đầu người, nó vẫn yên vị bên trong.
Không rõ thứ kia muốn giở trò gì, A Diệt liền thôi phát đồng tử Vạn Hoa Nhãn giãn rộng, các cánh hoa bành trướng, uy năng được bộc phát tới cực hạn. Ngay khoảnh khắc ấy, khối hải thạch kia đột ngột bùng phát ngũ sắc quang mang chói lòa.
Thứ ánh sáng rực rỡ tới mức ngay cả Hư Linh cảnh cũng cảm thấy bỏng mắt, toàn bộ sự chú ý trong đại sảnh lập tức bị hút về nơi đó, vô số cảm xúc kích động xen lẫn tham lam đồng thời dâng trào.
Kim Phu thành chủ lập tức xuất hiện giữa không trung, phất tay điều động đại trận thủ hộ đại sảnh tăng mạnh uy năng, ánh mắt dán chặt lên vật đang phát ra ngũ sắc quang mang kia.
Quang hoa dần thu liễm, hiện ra trước mắt chúng nhân là một đầu tiểu thú nhỏ nhắn, hình dạng tựa long tộc nhưng lại không hoàn toàn giống rồng, toàn thân phủ kín lân giáp ngũ sắc óng ánh, đôi cánh lớn hơn cả thân thể, khí tức phát ra mang theo sức hấp dẫn khó cưỡng, khiến ngay cả ánh mắt Kim Phu thành chủ cũng lộ rõ vẻ tham lam.
Những tiếng kinh hô thất thanh liên tiếp vang lên: “Bên trong Cổ Sa Thạch lại thật sự tồn tại sinh linh sống, truyền thuyết quả nhiên là thật. Tuyệt thế chân bảo chính là những sinh linh còn sống như thế này.”
Không ít kẻ đã nhận ra lai lịch của tiểu thú, lập tức lớn tiếng khiến bầu không khí càng thêm hỗn loạn: “Đó là Ngũ Phẩm Yêu Điêu, tổ tiên của yêu tộc thời nay. Nghe nói giống loài này đã tuyệt tích từ thời viễn cổ, ai có được nó thì tu vi cảnh giới chắc chắn tăng mạnh.”
Trong lúc vô số cảm xúc kinh hãi còn chưa kịp lắng xuống, thì dị biến đột nhiên bùng phát.
“Ầm!” Một tiếng nổ lớn vang lên, một góc đại trận bảo hộ đại sảnh trực tiếp vỡ tan. Một thân ảnh hắc ám bất ngờ lao ra, đơn thủ vung lên tạo thành một cự thủ mang theo uy áp khủng bố, trực tiếp chộp về phía tiểu thú ngũ sắc.
“To gan!”
Kim Phu thành chủ phẫn nộ quát lớn, lập tức toàn lực điều động uy năng đại trận, hàng loạt công kích kinh thiên đồng loạt oanh sát về phía thân ảnh bí ẩn kia.
Cùng thời điểm đó, hơn mười thân ảnh cường giả Linh Tuyền Tộc cũng xuất hiện giữa không trung, toàn bộ đều phát ra khí tức Phong Hầu cực hạn vô cùng áp bức.
“Tên nào chán sống mà dám động thủ tại địa bàn Linh Tuyền Tộc ta!” Một thanh âm tràn ngập uy thế từ tầng cao nhất truyền xuống, khí tức mạnh hơn hẳn những kẻ còn lại, hiển nhiên là hóa thân của một vị Phong Vương.
Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh đã trở nên hỗn loạn. Những đạo công kích kinh thiên va chạm điên cuồng, khiến cả thủy cung rung chuyển dữ dội.
Quan sát thân ảnh thần bí đang ra tay cướp đoạt tiểu thú ngũ sắc, A Diệt đứng trong thạch thất khẽ lẩm bẩm: “Loại khí tức này hẳn là yêu tộc, xem ra tiếp theo sẽ rất thú vị đây.”