Đến nội dung chính

Chương 770: Ly biệt

admin 3.251 Chữ Cài Đặt

Nhìn Hợp Hoan Điện đã dần khuất xa nơi chân trời, A Diệt mới âm thầm thở phào một hơi, chuyến này coi như Tử Yêu đã tai qua nạn khỏi. Tần Thời lão quỷ cũng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Tử Yêu cùng A Diệt rồi thản nhiên bật cười, tựa hồ hắn đã thật sự tin tưởng những lời bịa đặt ban nãy của A Diệt.

Tử Yêu hướng về phía Tần Thời lão quỷ ôm quyền nói: “Đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ, không biết tiền bối có điều kiện gì không?”

Tần Thời lão quỷ khoát tay đáp: “Ta ra mặt vốn là vì đã đạt thành thỏa thuận với một kẻ rất quan tâm ngươi, thù lao ta cũng đã nhận từ hắn rồi, cho nên không cần thêm thứ gì từ ngươi nữa.”

Dứt lời hắn lại liếc nhìn Ma Tình bà bà, tiếp tục nói: “Tuy ta không biết ngươi là kẻ nào đã đoạt xá thân thể tiểu bối Ma Tình này, nhưng vẫn muốn khuyên ngươi một câu, hãy mau chóng lên thượng giới tu luyện. Nếu cứ tiếp tục quanh quẩn dưới thế gian này, sớm muộn gì cũng sẽ bị kẻ khác để mắt tới.”
Ma Tình bà bà thuận theo ánh mắt thoáng qua của Tần Thời lão quỷ mà nhìn sang, lập tức trông thấy một thiên sứ kim giáp đang đứng từ xa quan sát nơi này. Nàng làm như chưa từng phát hiện ra đối phương, chỉ quay lại khẽ gật đầu với Tần Thời lão quỷ chứ không mở miệng đáp lời.

Lúc này A Diệt đã âm thầm truyền âm tới tai Tần Thời lão quỷ: “Thực sự đa tạ tiền bối đã cứng rắn ra mặt ép lui Hợp Hoan Vương, vãn bối sẽ ghi nhớ ân tình này trong lòng. Sau này nếu vãn bối có thể đạt tới thành tựu cao hơn, nhất định sẽ không từ chối lời nhờ vả của tiền bối.”

Nghe vậy Tần Thời lão quỷ càng thêm hài lòng, hắn cảm thấy bản thân đã thành công bán đi một ân tình cho nhân vật lớn trong tương lai, đối với hắn sau này chắc chắn sẽ có lợi ích không nhỏ. Hắn cũng truyền âm khách sáo đáp lại A Diệt một câu, rồi thong dong rời đi, trước lúc đi còn không quên liếc mắt đầy ý trêu tức về phía những Vấn Tổ cảnh có thù oán với mình đang âm thầm quan sát quanh đây.
Thần sắc Ma Tình bà bà chợt khẽ biến đổi, điều này lập tức lọt vào mắt Tử Yêu, nàng liền lên tiếng hỏi. Ma Tình bà bà cũng không giấu giếm mà thành thật đáp: “Là vị thiên sứ cấp cao của nhân tộc vừa truyền âm cho ta, hắn nói sau khi Cửu Lưu Anh hoàn toàn phá vỡ mọi gông xiềng, thì chỉ còn ba trăm năm tự do, sau đó bắt buộc phải lên thượng giới làm việc cho cao tầng nhân tộc.”

Sắc mặt Tử Yêu lập tức trở nên âm trầm, nàng thấp giọng nói: “Thân phận thật của ngươi vốn là cường giả ma tộc, nếu ở cạnh những tồn tại đỉnh cao của nhân tộc quá lâu, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó e rằng ngươi sẽ…”

Tử Yêu còn chưa nói hết câu thì đã bị Ma Tình bà bà cắt ngang: “Không sao đâu, từ khi ta chủ động hóa thân thành tiên tài để bị luyện chế thành Cửu Lưu Anh, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối diện tử vong rồi. Hiện tại có được ba trăm năm để bảo vệ ngươi đã là chuyện rất tốt, cho nên trong ba trăm năm này ngươi nhất định phải đột phá lên Vấn Tổ cảnh, chỉ như vậy sau khi ta rời đi ngươi mới có đủ năng lực tự bảo vệ bản thân.”
Tử Yêu không khỏi khẽ thở dài, nàng hiểu rõ lời đối phương muốn nói là gì, xem ra thời gian tới nàng không thể không tiến vào ma giới. Nhân giới hoàn toàn không tồn tại vương khí dành cho nàng hấp thu, nhân tộc cũng không ngu xuẩn tới mức để tu hành giả ngoại tộc tùy ý hấp thu vương khí tại địa bàn của mình để đột phá.

Hai nữ tử nhanh chóng rời khỏi nơi này, A Diệt từ xa thấy vậy cũng lặng lẽ ly khai. Mãi tới nửa ngày sau, tại một địa phương cách xa chiến trường ban đầu, bọn họ mới lần nữa hội ngộ. A Diệt cùng Tử Yêu ngồi trên phi chu quay trở về thượng giới, còn Ma Tình bà bà sau khi hộ tống một đoạn đường thì lặng lẽ biến mất không lời từ biệt, thế nhưng Tử Yêu vẫn hiểu rõ nàng đã đi đâu.

Trở lại động phủ tại thượng giới, hai người bắt đầu phân chia thu hoạch, những bảo vật không quá hữu dụng với bản thân sẽ giao lại cho đối phương. Qua chuyến hành động lần này, tuy tao ngộ vô số hiểm nguy, nhưng thu hoạch cũng cực kỳ phong phú, với lượng tài nguyên hiện tại, bọn họ hoàn toàn có thể tu luyện một mạch tới Hư Linh cảnh đỉnh phong trong khoảng thời gian không quá dài.

Đột nhiên Tử Yêu đưa cho A Diệt một đan đỉnh cùng vô số quyển trục ghi chép dược phương. Không đợi hắn mở miệng hỏi, nàng đã chủ động giải thích: “Từ giờ ta sẽ tranh thủ huấn luyện ngươi trở thành một luyện đan sư đủ lợi hại, như vậy sau này dù không còn ta ở bên cạnh, ngươi vẫn có thể tự luyện đan cho mình. Tuy phẩm chất chắc chắn không bằng đan dược do ta luyện chế, nhưng ít ra cũng không tới mức thiếu đan dược để dùng.”

A Diệt thoáng trầm ngâm rồi hỏi: “Sắp tới ngươi định đi đâu xa sao? Có phải sẽ rời đi rất lâu không?”

Tử Yêu bình thản đáp: “Đương nhiên là tới ma giới tìm nơi có thể hấp thu vương khí rồi, bằng không ngươi nghĩ vì sao ta phải liều mạng mạo hiểm như vậy? Hiện tại Phấn đã bắt đầu sắp xếp thông hành lộ, có lẽ vài chục năm nữa ta sẽ có cơ hội tiến vào ma giới. Về phần cuối cùng có đoạt được vương khí hay không, còn phải xem bản lĩnh của chính ta.”

A Diệt biết lời nàng nói hoàn toàn không sai, muốn tiến thêm một bước thì tuyệt đối không thể thiếu vương khí, mà Tử Yêu thân là ma tộc, nhân giới căn bản không thể tồn tại phần cơ duyên ấy cho nàng. Hắn chỉ đành khẽ thở dài: “Đáng tiếc thời gian tới ta cũng phải tiến vào di chỉ Thiên Đình theo lệnh của Mặt Trận Đường, hoàn toàn không có khả năng kháng lệnh để đồng hành cùng ngươi.”

Tử Yêu lắc đầu đáp: “Cho dù ngươi rảnh rỗi thì cũng không thể đi cùng ta được. Ma tộc còn bài ngoại hơn nhân tộc rất nhiều, ngay cả ma nhân như ta khi trở về đó cũng chưa chắc được chào đón, huống hồ là nhân loại như ngươi. Hơn nữa hiện tại Phấn cũng không đủ năng lực sắp xếp cho một nhân tộc thực lực cỡ ngươi tiến vào ma giới.”

Nói tới đây nàng liền bật cười, cố ý xua tan bầu không khí trầm buồn: “Được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa, mau chóng theo ta tới luyện đan thất học tập đi. Từ bây giờ ta chính là lão sư luyện đan của ngươi, nếu ngươi chậm hiểu thì đừng trách ta gõ đầu.”

Kể từ đó A Diệt bắt đầu dồn phần lớn thời gian vào việc học tập đan thuật, thời gian tu hành thông thường ngược lại ít đi rất nhiều. Dù sao với thực lực hiện tại của hắn cùng Tử Yêu, cho dù nhanh chóng đạt tới Hư Linh cảnh đỉnh phong thì cũng chỉ gia tăng thêm chút tiên nguyên, hoàn toàn không tạo ra biến hóa về chiến lực.

Tử Yêu cực kỳ tận tâm chỉ dạy A Diệt, bởi luyện đan chính là lĩnh vực nàng yêu thích nhất, cho nên nàng không cho phép xuất hiện bất kỳ sai sót nào trong từng công đoạn, dáng vẻ lúc nào cũng nghiêm khắc vô cùng. Thỉnh thoảng Tử Yêu cũng trao đổi với A Diệt về phương diện pháp trận, hiện tại nàng tuy đã là pháp trận đại sư, nhưng khoảng cách tới cấp độ tông sư vẫn còn rất xa.

Mười mấy năm lặng lẽ trôi qua, A Diệt cuối cùng cũng đạt tới trình độ luyện đan đại sư đỉnh phong, đã có thể chạm tới ngưỡng cửa tiên đan. Tử Yêu không tiếc lời tán thưởng ngộ tính của hắn, đồng thời cũng tiện thể tự khen bản thân rất có thiên phú bồi dưỡng đệ tử, đúng là một vị lão sư ưu tú hiếm thấy.

Nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của nàng, rồi lại nghĩ tới sau này hai người sẽ phải chia xa trong một khoảng thời gian dài, trong lòng A Diệt không khỏi dâng lên cảm giác buồn bã. Hắn luôn cảm thấy bất kỳ ai có quan hệ thân cận với mình rồi cũng sẽ dần rời xa, tựa hồ hắn sinh ra vốn đã định sẵn phải cô độc một mình.

Cảm nhận được tâm trạng trầm xuống của A Diệt, Tử Yêu thản nhiên lên tiếng: “Ngươi đừng làm như thể ta sắp đi chịu chết vậy. Có Phấn hộ tống, tính mạng của ta sẽ không xảy ra vấn đề gì, cùng lắm chỉ là khó tránh khỏi tranh đấu mà thôi. Hơn nữa đâu phải ta sẽ vĩnh viễn ở lại ma giới, sau khi hấp thu đủ vương khí ta sẽ lập tức trở về nhân giới, dù sao ta vẫn thích hoàn cảnh tu hành nơi này hơn.”

A Diệt vẫn luôn có cảm giác mọi chuyện sẽ không đơn giản như lời nàng nói, nhưng hắn cũng không tiện mở miệng truy hỏi thêm. Hắn chỉ đành tiếp tục dốc lòng nghiên cứu đan thuật, cố gắng nhanh chóng nâng cao trình độ của bản thân, để sau này Tử Yêu không cần phải lo lắng quá nhiều cho hắn nữa.

Mấy chục năm tiếp theo, bọn họ gần như chưa từng bước ra khỏi động phủ. Không hành tẩu tứ phương, không tranh đoạt cơ duyên, cũng chẳng tham gia những cuộc chém giết xung đột, chỉ đơn giản là ngày qua ngày vùi mình trong luyện đan thất, luyện hết lô đan dược này lại tới lô đan dược khác.

Ngộ tính cùng thiên tư của Tử Yêu thực sự quá cao, nàng đã bước vào cấp độ pháp trận tông sư, trở thành lĩnh vực thứ ba mà nàng đạt tới thành tựu này. Luyện đan, hỏa hệ cùng pháp trận, ba lĩnh vực tông sư có thể bổ trợ lẫn nhau, tạo cho nàng vô số thủ đoạn chiến đấu phong phú, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn trong tương lai khi tranh đoạt vương khí tại ma giới.

A Diệt dù đã dốc toàn lực cố gắng, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở cấp độ luyện đan chuẩn tông sư, vẫn còn cách chân chính tông sư một đoạn không nhỏ. Tuy nhiên với trình độ hiện tại, hắn đã có thể luyện chế tiên đan sơ đẳng.

Cuối cùng ngày ấy cũng tới, Phấn đã chuẩn bị xong con đường tiến vào ma giới cho Tử Yêu, để nàng tham dự một sự kiện lớn tại nơi đó, từ đấy có cơ hội tranh đoạt vương khí. Sau khi nhận được phù truyền tin của Ma Tình bà bà, A Diệt cùng Tử Yêu lập tức lên đường tiến tới địa điểm đã hẹn. Trên suốt lộ trình, hai người vẫn không quên trao đổi tâm đắc trong những lĩnh vực mà bản thân am hiểu nhất.

Phi chu phi hành ròng rã ba năm mới tới được nơi Ma Tình bà bà đang chờ đợi. Đây là một vùng phế tích vô cùng hoang tàn, phạm vi trăm vạn dặm xung quanh hoàn toàn không có lấy một sinh linh tồn tại, cảnh tượng tiêu điều tới cực điểm. Trên thương khung còn tồn tại vài vết rách không gian mãi không khép lại, hiển nhiên chúng đã tồn tại nơi đây từ rất lâu trước đó.

Phi chu biến mất, thân ảnh đôi nam nữ hiện ra giữa không trung, chậm rãi bay về phía Ma Tình bà bà. Khi tới gần mỹ phụ kia, Tử Yêu bình tĩnh khẽ gật đầu, còn A Diệt thì ôm quyền hành lễ, ngữ khí không kiêu căng cũng chẳng xiểng nịnh: “Tiền bối.”

Ma Tình bà bà mỉm cười gật đầu, nàng nói: “Diệt tiểu tử, thời gian qua ngươi cũng đã vất vả rồi, nay còn đích thân tiễn Tử Yêu tới tận nơi này, xem ra tình nghĩa quả thực không tệ. Ta thật lòng cảm kích vì ngươi đã quan tâm tới nàng như vậy. Thời gian tới bọn ta sẽ tiến vào ma giới, ngươi ở lại cũng phải cẩn thận một chút, đừng để sau này khi Tử Yêu trở về nhân giới lại nghe tin ngươi không còn nữa.”

A Diệt thẳng thắn đáp: “Tiền bối cứ yên tâm, vãn bối làm việc luôn rất cẩn trọng, tuyệt đối sẽ không khiến nhị vị phải lo lắng. Cũng mong tiền bối bảo vệ tốt cho Tử Yêu, chuyện tranh đoạt vương khí chắc chắn không hề đơn giản, vãn bối cũng chỉ có thể chúc nhị vị thành công.”

Tử Yêu bật cười nhìn hai người rồi nói: “Ta đâu phải con nít mà các ngươi cứ dặn dò qua lại như thể ta không biết tự chăm sóc bản thân vậy, đúng là khiến người ta buồn cười.”

Ma Tình bà bà chỉ cười nhạt, sau đó xoay người dẫn đường, Tử Yêu cùng A Diệt cũng lập tức bay theo phía sau. Trên đường đi, Ma Tình chậm rãi nói: “Nơi đây chính là địa phương năm xưa tên phản đồ ma tộc xuyên toa tới nhân giới, sau đó bị mấy chục Vấn Tổ cảnh ma tộc vây công, cuối cùng bạo phát một trận ác chiến kinh thiên động địa với Phong Ma Tôn Giả.”

Tử Yêu vừa quan sát cảnh tượng tiêu điều quanh đây vừa khẽ gật đầu đáp: “Ta từng nghe dì Tịnh nhắc qua, phản đồ kia có danh xưng Minh Vương, chiến lực đủ sức sánh ngang Tôn Giả. Trong quá trình đào tẩu hắn đã diệt sát không ít Vấn Tổ cảnh ma tộc, sau đó tại chính nơi này cùng Phong Ma Tôn Giả chiến một trận sinh tử. Nếu không phải cuối cùng có cường giả nhân tộc xuất hiện cản trở, e rằng một trong hai đã phải bỏ mạng.”

Ma Tình đưa tay chỉ về phía vùng không gian rách nát phía trước rồi nói: “Địa phương này rất dễ mở ra thông đạo xuyên toa tới ma giới, phía bên kia hiện tại đã có cường giả ma tộc chờ sẵn, chúng ta chuẩn bị đi thôi.”

Dứt lời nàng lập tức kết động pháp quyết, tiên lực trên người bùng phát, chuẩn bị mở ra thông đạo nối liền tới ma giới. A Diệt cùng Tử Yêu nhanh chóng lùi về sau một khoảng rồi đứng quan sát. Khi thấy Ma Tình bà bà đang toàn tâm toàn ý tập trung khai mở thông đạo, A Diệt mới bất chợt đưa vào tay Tử Yêu một vật.

Ánh mắt nàng lập tức lộ vẻ nghi hoặc nhìn sang hắn, A Diệt chỉ cười nhạt rồi nói ra lời khiến Tử Yêu chấn động không thôi: “Đây là vật mà Minh Vương năm xưa thường mang theo bên mình, phía trên vẫn còn lưu lại tàn khí của hắn. Ta nghĩ thứ này có thể khiến những ma tộc khác ít nhiều sinh lòng kiêng kỵ với ngươi, cứ cầm lấy đi.”

Tử Yêu lập tức hỏi lại: “Tại sao ngươi biết ta quan tâm tới thứ mang tàn khí của Minh Vương?”

A Diệt bật cười đáp: “Ta đâu phải kẻ ngu xuẩn, mục đích của ngươi cùng dì Tịnh từ đầu vốn đã rất rõ ràng, ta chỉ là dần dần nhận ra thôi. Nhưng ta cũng chẳng trách gì cả, dù sao chúng ta đã đồng hành cùng nhau lâu như vậy, ta biết ngươi hoàn toàn không có ác ý với ta, cho nên cũng không để tâm chuyện ngươi tiếp cận ta vì thứ này.”

Tử Yêu trầm mặc không đáp, bàn tay siết chặt vật A Diệt vừa đưa, hồi lâu sau mới lặng lẽ thu nó vào giới chỉ. Khi nàng định mở miệng hỏi thêm điều gì đó thì A Diệt đã nói trước: “Ngươi cứ yên tâm, Minh Vương đã chết từ lâu rồi, mà cho dù hắn còn sống thì cũng chỉ là một tên nam nhân trói gà không chặt, hoàn toàn không thể tạo ra uy hiếp gì cho ngươi.”

“Kẻ có thể đối đầu với Thời Không cảnh mà qua miệng ngươi lại trở nên tầm thường như vậy, đúng là buồn cười.” Tử Yêu bật cười nói. A Diệt cũng không nhịn được mà bật cười theo, bầu không khí có vẻ đã tốt lên.

Đúng lúc ấy Ma Tình bà bà cũng đã mở ra thành công thông đạo nối liền tới ma giới, nàng lập tức tế xuất một chiếc phi xa rồi quay đầu gọi Tử Yêu.

Bước lên phi xa, Tử Yêu ngoảnh đầu nhìn lại gã nam nhân đang cô độc đứng tiễn biệt phía sau, nàng cố nặn ra một nụ cười rồi khẽ phất tay. A Diệt cũng miễn cưỡng giơ tay đáp lại. Trong tầm mắt hắn, chiếc phi xa dần mang theo bóng hình Tử Yêu khuất xa, cảnh tượng ấy lại giống hệt đầu phi cầm khổng lồ năm xưa từng mang tiểu muội của hắn rời đi, cho tới tận hôm nay vẫn chưa từng trở lại.

Thông đạo rất nhanh đã khép kín, vùng đất này vẫn giữ nguyên vẻ sơ xác tiêu điều, từng cơn gió u buồn lặng lẽ thổi qua. A Diệt đứng bất động tại chỗ, đầu cúi thấp hồi lâu, cánh tay dùng để vẫy chào giờ cũng vô lực buông xuống.

Phía sau hắn lúc này chợt xuất hiện một thân ảnh mờ nhạt, là một nam nhân phong thái tuấn dật, khí chất phong trần tiêu sái, ánh mắt cũng đang nhìn về nơi chiếc phi xa vừa biến mất. Quan sát hồi lâu, nam nhân kia mới chuyển tầm mắt sang bóng lưng A Diệt, cười nhạt hỏi: “Ban nãy ngươi nói cho dù bản thể ta còn sống cũng chỉ là một tên nam nhân tay trói gà không chặt sao?”

A Diệt vẫn âm trầm đứng nguyên tại chỗ, thanh âm vô cảm chậm rãi vang lên: “Ta chỉ nói lại những gì bản thân từng tận mắt chứng kiến mà thôi. Một tàn hồn bị bỏ lại nơi này suốt bao năm tháng như ngươi thì hiểu được cái gì, đừng có ồn ào.”