Đến nội dung chính

Chương 677: Lão quái

admin 3.049 Chữ Cài Đặt

Trước ánh nhìn kinh hãi của những kẻ còn lại, A Diệt đã thành công diệt sát Phổ Mệnh. Bàn tay hắn lúc này đang bóp chặt cổ nguyên thần, cưỡng ép bài trừ linh hồn để thu lấy nguyên thần tinh túy. Chênh lệch giữa Hư Linh cảnh nhất trọng thiên và Phong Hầu cao cấp vốn quá lớn, huống chi Phổ Mệnh lại không sở hữu nhiều thủ đoạn đào tẩu như Cố Cảnh Thanh, bởi vậy trong mắt người ngoài, việc A Diệt hạ sát hắn diễn ra gần như dễ dàng đến cực điểm.

Ba gã tà tu còn lại vội vã thối lui về cùng một hướng, chứng kiến sát lực của Thiên Đao Hầu, chúng đã hoàn toàn hiểu rõ bản thân đang đứng trước nguy cơ tử vong. Ba người Phần Viêm Hầu dốc sức ngăn cản, nhưng đối phương thà chấp nhận trúng đòn cũng không dừng lại, chẳng mấy chốc đã chạy xuống tới đại địa, khiến nhóm truy binh không dám ra tay quá nặng. Một khi làm thế gian hư tổn nghiêm trọng, Tháp Chấn Tiên chính là điểm đến đang chờ đợi họ.
Khi thấy A Diệt bay tới gần, hòa nhập cùng ba người còn lại, tên nhị trọng thiên thuộc Ngụy Quốc lạnh giọng nói: “Ngươi dám giết cường giả Ngụy Quốc ta, mối thù này sẽ vĩnh viễn không dứt, cho tới khi ngươi bị tiêu diệt, bọn ta tuyệt đối không tha.”

A Diệt cười nhạt đáp lại: “Ta đứng ngay tại đây chờ toàn bộ Hư Linh cảnh Ngụy Quốc các ngươi tới giết ta đấy, mau gọi cả Quốc Chủ lẫn đám còn lại đến đi.”

Vừa dứt lời, hắn đã bay thẳng về phía ba gã tà tu, khiến chúng vội vã tiếp tục thối lui. Dưới thế gian nghiêm cấm thượng vị giả giao chiến, nhưng nếu A Diệt muốn giết bọn chúng thì đó chỉ được xem là áp đảo tuyệt đối chứ không phải tranh đấu. Chỉ cần tùy tiện xuất ra vài chiêu, hắn đã đủ khả năng diệt sát một người, vì thế không kẻ nào dám ở quá gần, luôn duy trì khoảng cách trên 500 dặm.
Thấy cục diện đã hoàn toàn phân định, Phần Viêm Hầu bảo Địa Thanh Hầu cùng Thiên Kiếm chân nhân ở lại phối hợp với A Diệt, đề phòng ba kẻ kia có dị động. Còn bản thân hắn thì lập tức bay về Hoàng đô, trực tiếp xử lý đám tà tu hạ vị. Lúc này tà tu đang dần chiếm thượng phong, thậm chí đã diệt sát thêm vài Bỉ Ngạn cảnh của phe nổi dậy. Nếu còn chậm trễ, quân nổi dậy chắc chắn sẽ phải chịu tổn thương nặng nề rồi buộc phải tháo chạy.

Ba gã tà tu trông thấy hành động của Phần Viêm Hầu liền truyền âm trao đổi với nhau. Tên duy nhất đến từ Ngụy Quốc nói: “Hoàng đô chính là mắt xích trọng yếu nhất, một khi nơi này thất thủ thì quyền khống chế của chúng ta đối với Phần Quốc sẽ suy giảm nghiêm trọng, thậm chí về sau rất khó thu hồi lại.”

Tên nhị trọng thiên của Sở Quốc trầm giọng đáp: “Vậy các hạ có cao kiến gì trong tình thế hiện nay sao? Thiên Đao Hầu trước mắt đã đủ sức một mình áp chế cả ba chúng ta, lúc này còn tiến lên chẳng khác nào tự tìm đường chết.”
Gã nhất trọng thiên của Sở Quốc cũng lên tiếng: “Hai vị không cần nóng vội, cường giả của ma đạo thập cung đang trên đường cấp tốc tới đây, chỉ cần hắn tới thì dù là Thiên Đao Hầu hay Phần Viêm Hầu cũng không đáng lo nữa. Đến lúc đó chúng ta thong thả truy sát hai kẻ còn lại, rồi đoạt lại quyền khống chế Hoàng đô cũng chưa muộn.”

Thấy hai đồng bọn đã bình tĩnh hơn, hắn nói tiếp: “Hiện giờ Phần Viêm Hầu nhúng tay vào chiến trường hạ vị, diệt sát sạch đám tiểu bối kia chẳng phải cũng là chuyện tốt hay sao? Đừng quên những kẻ trấn thủ nơi đó đều là hậu nhân của các tiên hữu ma đạo thập cung. Nếu toàn bộ bọn chúng chết sạch thì coi như đã kết tử thù thật sự rồi.”

Ở phía thượng vị giả của phe nổi dậy, Phần Viêm Hầu đã giáng lâm xuống chiến trường hạ vị, bắt đầu trực tiếp ra tay trấn áp toàn bộ tà tu. Địa Thanh Hầu cùng Thiên Kiếm chân nhân thì đứng bất động ở hai phía canh chừng, đề phòng có tà tu vòng qua A Diệt mà công kích Hoàng đô. Còn A Diệt vẫn không ngừng chậm rãi tiến về phía ba gã tà tu, khiến chúng cũng chỉ có thể chậm rãi thối lui theo.

Trong lòng A Diệt không rõ ba kẻ trước mắt đang toan tính điều gì. Cục diện đã rõ ràng, việc chúng tiếp tục lưu lại nơi này hầu như không còn ý nghĩa, chi bằng quay về phân bộ Sở Quốc và Ngụy Quốc để tăng cường lực lượng còn thực tế hơn. Hắn thầm nghĩ: “Trừ phi còn có viện binh đang trên đường tới đây, nếu không bọn chúng không có lý do gì để chờ đợi. Mà đã khiến chúng tự tin như vậy thì viện binh rất có khả năng là tam trọng thiên.”

A Diệt liền nói suy đoán này với ba người còn lại, nghe vậy bọn họ đều gật đầu tán đồng, kỳ thực ai nấy cũng đã mơ hồ nghĩ tới khả năng này từ trước. Lúc này Phần Viêm Hầu đã trấn áp hoàn toàn đám tà tu tại Hoàng đô, thế nhưng y lại không trực tiếp giết một kẻ nào. Đối với tà tu Bỉ Ngạn cảnh, y lần lượt phái từng tên lên võ đài giao chiến với Bỉ Ngạn cảnh của phe nổi dậy. Trong lúc hai bên giao thủ, y âm thầm can thiệp khiến hành động của tà tu chậm đi nửa nhịp, từ đó giúp vãn bối phe mình nắm được cơ hội mà diệt sát đối phương.

Nếu Phần Viêm Hầu không màng thân phận, tự tay tiêu diệt toàn bộ đám tà tu hạ vị, thì các thượng vị giả khác sẽ có cớ để lạm sát hạ vị của phe nổi dậy. Nhưng hiện tại những tà tu kia đều là tài không bằng người, một đấu một thất bại trên võ đài. Các thượng vị giả khác dù biết rõ trong đó có ẩn tình cũng không thể bắt bẻ, bởi trên danh nghĩa những tà tu này vẫn là chết dưới tay nguyên sĩ cùng cảnh giới.

Sau một phen huyết tinh trên các võ đài, cuối cùng toàn bộ tồn tại đạt tới Bỉ Ngạn cảnh bên phe tà tu đều đã bị tiêu diệt, khiến phe nổi dậy mừng rỡ không thôi. Tiếp đó bọn họ bắt giữ toàn bộ tà tu có cảnh giới thấp hơn, kẻ đáng giết thì giết, không cần kiêng kỵ thêm điều gì. Tới lúc này Phần Viêm Hầu cũng không còn phải dùng thủ đoạn ngấm ngầm nữa, việc của hắn chỉ là tọa trấn Hoàng đô, không để thượng vị giả tà tu có cơ hội ra tay lạm sát hạ vị phe mình.

Địa Thanh Hầu cùng Thiên Kiếm chân nhân cũng đã quay trở lại Hoàng đô, phối hợp phá giải mắt trận của đại trận hộ thành, dần dần chuyển đại trận vốn thuộc về tà tu sang quyền khống chế của phe nổi dậy. A Diệt thì đứng đối diện ba gã tà tu thượng vị, ánh mắt luôn đặt trên nhất cử nhất động của bọn chúng, mà bản thân hắn cũng đồng thời bị ba kẻ kia cảnh giác theo dõi.

Chợt A Diệt như nghĩ tới điều gì đó, liền truyền âm cho ba người còn lại: “Ba vị sau khi cải biến xong đại trận hộ thành thì hãy giao quyền chỉ huy đại trận cho ta, sau đó các vị lập tức tới hai mắt xích khác mà chúng ta đã chiếm giữ, hỗ trợ Cuồng Đồ và Thanh Loan trấn thủ. Ba tên tà tu này rất có thể chỉ đang cố ý kéo chân chúng ta, viện binh của chúng có khả năng đang nhắm tới một trong hai địa phương kia.”

Nghe lời A Diệt phân tích rất hợp lý, nhóm Phần Viêm Hầu liền nhanh chóng tăng tốc phá giải đại trận, không còn giữ thái độ thong thả như trước. Sau nửa canh giờ, bọn họ rốt cuộc hoàn toàn nắm được quyền khống chế đại trận hộ thành. Phần Viêm Hầu lập tức giao tấm lệnh bài có quyền hạn cao nhất của Hoàng đô cho A Diệt, rồi cả ba người đồng thời phi độn, chia ra bay về hai phương hướng khác nhau.

Phần Viêm Hầu tiến tới phân bộ Tà Quốc, nơi Cuồng Đồ đang chiếm giữ. Với sự phối hợp của hai người, cho dù đối phương có cường đại tới đâu cũng tuyệt đối không thể công chiếm được địa bàn này. Địa Thanh Hầu cùng Thiên Kiếm chân nhân thì chạy tới hạ tông Ảo Ma Tông, nơi Thanh Loan đang tọa trấn. Với thực lực ba người cộng thêm đại trận hộ sơn, bọn họ hoàn toàn có thể chống lại một tên tà tu tam trọng thiên.

A Diệt đón lấy tấm lệnh bài bay tới, sau khi nhanh chóng luyện hóa liền thu vào giới chỉ, đồng thời lưu lại một tia thần thức bên trong để dần dần làm quen với vận chuyển của đại trận hộ thành. Có sự trợ giúp của đại trận, cho dù ba kẻ đối diện cộng thêm một tam trọng thiên nữa, hắn vẫn đủ sức đối kháng toàn bộ, không lo Hoàng đô bị thất thủ.

Tại một thạch ốc thuộc Diễn đàn thượng vị, sáu thân ảnh đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Sáu người đó chính là A Diệt, Phần Viêm Hầu, Cuồng Đồ, Địa Thanh Hầu, Thiên Kiếm chân nhân và Thanh Loan. Bọn họ đang thương nghị việc phân công chiến sự, đề phòng viện binh tà tu dồn toàn lực công kích vào một điểm. Trong số các địa phương hiện tại, Hoàng đô là nơi khiến họ an tâm nhất, bởi nơi đây có Thiên Đao Hầu với sát lực cực cao tọa trấn.

Ba gã tà tu khi thấy A Diệt nhận được một tấm lệnh bài từ phương xa liền đoán ra đó chính là lệnh bài khống chế đại trận hộ thành. Có thêm vật này trong tay, chỉ cần giao chiến gần phạm vi Hoàng đô, chiến lực của A Diệt sẽ được gia tăng đáng kể, cho dù ba gã tà tu có thêm một kẻ nữa cũng tuyệt đối không thể chiếm được thượng phong trước hắn.

Phe tà tu không rõ nhóm ba người Phần Viêm Hầu còn ở lại Hoàng đô hay không, bởi bọn chúng đã bị A Diệt ép thối lui ra quá xa. Lúc này bọn chúng đã báo lại tình hình ba địa phương trọng yếu bị phe nổi dậy chiếm lĩnh cho viện binh đến từ ma đạo thập cung đang trên đường. Sau một phen cân nhắc, kẻ viện binh kia liền quyết định thẳng hướng Hoàng đô, theo lời hắn thì tình thế hiện nay ở đâu cũng khó công chiếm như nhau, vậy chi bằng tập trung toàn bộ lực lượng vào nơi trọng yếu nhất, dốc sức đoạt lại.

Thần sắc A Diệt khẽ biến, bởi hắn đã cảm ứng được phía xa vạn dặm xuất hiện một chiếc phi xa, khí tức của kẻ đứng trên đó vô cùng cường thịnh. Hắn lập tức bay trở lại gần Hoàng đô, toan mượn lực lượng đại trận nơi này để đối kháng cùng lúc bốn gã tà tu. Ba gã tà tu thuộc hai nước Sở Ngụy cũng theo sát hắn tiến về Hoàng đô, trong bọn chúng có hai nhị trọng thiên và một nhất trọng thiên, lúc này thần sắc khá tự tin, bởi viện binh do các thế lực phương xa cử tới đã chính thức xuất hiện.

Chiếc phi xa rất nhanh đã tới phụ cận Hoàng thành, lơ lửng giữa không trung, một thân ảnh uy nghi chậm rãi bước xuống, lọt ngay vào tầm mắt của A Diệt. Ngoại hình của kẻ vừa tới khiến hắn không khỏi bất ngờ, bởi đối phương không mang dáng vẻ trẻ trung như Hư Linh cảnh thông thường, mà là một lão già gầy guộc, lưng hơi còng, tóc bạc trắng, da thịt nhăn nheo, trông chẳng khác nào một lão nhân đã gần đất xa trời.

Trong thạch ốc của Diễn đàn thượng vị, khi bóng người này được A Diệt mô phỏng hiện lên giữa bàn, không ít kẻ quanh đó đều lộ thần sắc chấn động. Phần Viêm Hầu trầm giọng nói: “Người này thường được gọi là Đổng lão quái, không có danh hiệu vang dội, nhưng chiến lực Phong Hầu đỉnh cao thì không thể nghi ngờ, lão từng tự tay giết qua Hư Linh cảnh nhị trọng thiên!”

Lão già huyền phù giữa hư không cúi đầu nhìn gã thanh niên tuấn mỹ phía dưới, một mắt của lão trắng dã như đã mù từ lâu, con mắt còn lại thì sâu thẳm khó lường, dường như có thể nhìn thấu hết thảy. A Diệt mơ hồ cảm nhận được áp bách truyền tới từ đối phương, dù sao lão ta cũng là Hư Linh cảnh đỉnh phong, với tu vi nhị trọng thiên của hắn, cảm nhận được uy thế như vậy cũng là điều hết sức bình thường.

Lão già lộ ra thần sắc thoáng kinh ngạc, thanh âm già nua chậm rãi vang lên: “Quả đúng là hậu sinh khả úy, sóng sau xô sóng trước. Tiểu tử ngươi mới tu hành năm trăm năm mà đã đạt tới cảnh giới này, thật khiến những kẻ sống mấy ngàn năm phải đỏ mắt ghen tị. Nếu ngươi vẫn có thể vững vàng tiến bước như thế, rất có khả năng tương lai sẽ lọt vào bảng Thập Tân Tinh hư vô mờ mịt kia. Chỉ tiếc hôm nay ngươi lại gặp phải lão phu!”

Nghe lời đối phương, trong lòng A Diệt chấn động không nhỏ, hắn không hiểu vì sao lão già này có thể nhìn ra tuổi tác thực sự của mình. Hai bên chỉ chênh lệch một tiểu cảnh giới, thậm chí thần thức của hắn còn chưa chắc thua kém đối phương, vậy mà lão vẫn nhìn thấu được, trừ phi con mắt kia của lão sở hữu một loại thần thông cực kỳ khó lường.

Ba gã tà tu của hai nước Ngụy Sở lúc này cũng đã bay tới phụ cận, khi nghe thấy lời nói của Đổng lão quái, cả ba đều lộ sắc mặt khó tin, ánh mắt đổ dồn về phía A Diệt. Nếu những điều lão nói là thật, vậy Thiên Đao Hầu chưa đến sáu trăm tuổi đã có chiến lực bậc này, quả thực là quái vật trong giới tu hành, khiến cho mấy ngàn năm khổ tu của bọn chúng bỗng trở nên không đáng nhắc tới.

A Diệt mặc kệ đối phương nhìn ra tuổi thật của mình, cũng không quan tâm Thập Tân Tinh trong lời lão rốt cuộc là thứ gì. Lúc này hắn chỉ cười khẩy đáp lại: “Gặp phải ngươi thì sao? Cũng chỉ là Phong Hầu đỉnh cao mà thôi, đối với ta có bao nhiêu sức nặng chứ? Chi bằng ngươi thử bộc lộ chút thực lực cho ta xem.”

Đổng lão quái cười nhạt, chậm rãi nói: “Giết ngươi có lẽ không dễ, nhưng khiến căn cơ của ngươi bất ổn, con đường tương lai bị chặt đứt thì đối với lão phu vẫn làm được. Một khi thực sự khai chiến, rất có khả năng tu vi của ngươi sẽ dừng lại tại đây vĩnh viễn!”

A Diệt bật cười lớn, trong lòng tuy cực kỳ kiêng kỵ đối phương, ngoài mặt lại tỏ ra khinh thường: “Ngay cả Phong Hầu cực hạn cũng chưa đạt tới, khẩu khí đã lớn đến vậy. Tà tu các ngươi chẳng lẽ ai cũng thích ăn nói khoa trương như thế sao?”

Tên Hư Linh cảnh của Ngụy Quốc liền lên tiếng với Đổng lão quái: “Đổng tà huynh, không cần nhiều lời với hắn nữa, chúng ta cùng nhau ra tay dạy cho hắn một bài học, để hắn biết tà tu chúng ta không phải kẻ nào cũng tầm thường, một tên như hắn không có tư cách kiêu ngạo trước mặt chúng ta.”

Đổng lão quái liếc mắt nhìn ba gã tà tu phía sau, giọng nói băng lãnh: “Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho lão phu?Hơn nữa tà tu tầm thường vốn không thiếu, tiêu biểu chính là ba người các ngươi, bị một tiểu tử năm trăm tuổi áp chế đến mức không dám ra tay, chỉ biết đứng chờ ta tới.”

Tên tà tu Ngụy Quốc nghe vậy tức giận đến run người, nhưng chỉ có thể âm thầm chửi rủa trong lòng, ngoài mặt hậm hực không dám nói thêm nửa câu. Hai kẻ Sở Quốc thì càng thức thời, hoàn toàn im lặng, chúng hiểu rõ hai kẻ trước mắt đều không phải hạng mình có thể trêu chọc, chỉ đứng yên quan sát cục diện, mặc cho Đổng lão quái cùng Thiên Đao Hầu đối chọi nhau.

Khí tức trên người Đổng lão quái chợt bộc phát kinh thiên động địa, khiến thiên địa tối sầm, sóng khí cuộn trào quét ngang thế gian. A Diệt lập tức thủ thế trên không trung Hoàng thành, sẵn sàng vận dụng một phần lực lượng của đại trận hộ thành để trợ giúp bản thân chống lại cường địch. Một kẻ có thể nhìn ra tuổi thật của hắn, tuyệt đối không hề tầm thường, thậm chí rất có khả năng chiến lực thực sự đã là Phong Hầu cực hạn.