Đến nội dung chính

Chương 671: Hoàng khuyển

admin 2.950 Chữ Cài Đặt

Buổi nghị sự kéo dài trọn một ngày mới kết thúc, sau khi nghị sự xong,Phần Viêm Hầu liền thể hiện phong thái chủ nhà, mời quần tiên lưu lại tham dự yến tiệc. Yến tiệc được bày biện xa hoa, đủ loại sơn hào hải vị, cung nữ ca múa không ngừng, từng tiết mục tinh xảo lần lượt trình diễn, thu hút ánh mắt người xem. Cho đến rạng sáng hôm sau, các tồn tại đỉnh cao mới lần lượt rời đi, trở về chuẩn bị những bước cuối cùng trước chiến sự.

A Diệt cùng Thanh Loan ngồi chung trên phi xa quay về tiểu Tọa Sơn Tông, suốt quãng đường hai người không trò chuyện thêm điều gì. Trước đó, khi Phần Viêm Hầu hỏi nguyên do vì sao gần đây tà sĩ Ảo Ma Tông hoạt động nhiều hơn, A Diệt đã thẳng thắn thừa nhận bản thân từng ra tay diệt sát một nhóm người của thế lực này, trong đó có một kẻ Bỉ Ngạn cảnh.
Những người còn lại nghe xong đều không hề quở trách, bởi với những động tĩnh của các thế lực đỉnh tiêm cũ, phe ma đạo sớm đã đại khái đoán ra hành động sắp tới. Ngược lại, nếu quá mức yên ắng thì tà đạo càng sinh nghi. Việc A Diệt ra tay như vậy lại khiến chúng cho rằng cục diện vẫn chưa quá thất thường, bởi khi các thượng vị giả của thế lực cũ ra ngoài, nếu chạm mặt trưởng lão tà tu thì việc diệt sát cũng là lẽ đương nhiên.

Trở về tiểu Tọa Sơn Tông, Thanh Loan mời A Diệt tiến vào phúc địa của nàng, đồng thời nói: “Trong phúc địa ta có giữ một yêu thú tu vi cửu giai đỉnh phong, đã được Tổ chi pháp tắc công nhận. Nếu có thể ép hắn hỗ trợ tác chiến với ma đạo, thì cục diện chiến trường của hạ vị sẽ sáng sủa hơn nhiều, dù sao số lượng chiến lực Bỉ Ngạn cảnh bên Phần Quốc ẩn vẫn ít hơn tà sĩ hiện tại.”
Nghe vậy A Diệt cũng nảy sinh hứng thú, hai người liền một đường bay tới động phủ của Thanh Loan, bên trong gian nhà chính có một cánh cửa thông vào phúc địa. Vừa bước vào không gian ấy, A Diệt đã cảm nhận được yêu khí tinh thuần vận chuyển khắp nơi, công pháp yêu tu trong cơ thể hắn theo bản năng vận hành, hấp thu thiên địa yêu khí xung quanh.

Thanh Loan hoàn toàn không nhận ra dị trạng này, nàng mỉm cười dẫn hắn đi tham quan phúc địa của mình, nơi mà bình thường rất ít kẻ khác có cơ hội đặt chân tới. Phúc địa rộng lớn, theo lời Thanh Loan thì phạm vi xấp xỉ vạn dặm, chỉ duy nhất khu vực trung tâm có một dãy kiến trúc, còn lại đều là vùng man hoang tự nhiên. Sinh linh trong phúc địa chủ yếu là động vật bình thường và ma thú cấp thấp, yêu thú chưa khai mở linh trí cũng có tới vài ngàn đầu.
Nàng dẫn A Diệt tới một dải thảo nguyên xanh tươi, đáp xuống trước cửa một hang động lớn, quanh đây có rất nhiều chó săn sinh tồn. Đúng lúc ấy, từ trong hang động có một con chó cỏ chạy ra, bộ lông vàng óng, hình thể không khác chó thường, nhưng lại mang theo khí tức yêu thú cường đại, thần sắc ngạo mạn. Phía sau nó còn có cả một đàn chó với dáng vẻ nơm nớp lo sợ chạy theo.

Thân ảnh Thanh Loan lóe lên liền xuất hiện trước mặt con chó, nàng vung bàn tay nhỏ nhắn tát lệch cả mặt đối phương, rồi thuận thế nhảy lên lưng chó, đè đầu cưỡi cổ nó, hai tay nắm chặt lấy cái mõm dài. Mặc cho con chó kêu rên giãy giụa, Thanh Loan vẫn áp chế chặt chẽ, hung hăng nói: “Ngươi dám bắt nạt đám chó ở đây sao? Muốn chết phải không?”

Con chó vàng liều mạng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, muốn mở miệng cũng không được vì mõm đã bị bóp chặt. Lúc này ánh mắt nó nhìn thấy một thân ảnh khác ngoài Thanh Loan, đó là một nam tử thanh niên tuấn mỹ, gương mặt mang theo vẻ cổ quái đang nhìn chằm chằm nó. Khi đối diện với ánh mắt ấy, con chó cũng không khỏi sững người.

Chốc lát sau A Diệt mới cất tiếng hỏi: “Hoàng Khiếu, sao ngươi lại ở tận nơi này? Lại còn bị Thanh Loan tiên hữu giam trong phúc địa?”

Nghe vậy cả nữ hài lẫn chó vàng đều bất ngờ, Thanh Loan liền buông tay khỏi mõm con chó, còn nó thì lắp bắp, khó tin thốt lên: “Họ Diệt, thật sự là ngươi sao? Ngươi đã tấn thăng thượng vị giả rồi? Lại còn quen biết đại ma đầu này?”

“Ai là đại ma đầu?” Thanh Loan tức giận quát lên, hai nắm đấm nhỏ nhắn liên tiếp giáng xuống đầu chó. Con chó đau đớn kêu rên không ngừng, cũng may Thanh Loan không vận dụng tiên lực, nếu không Hoàng Khiếu đã sớm tan xương nát thịt. Vừa kêu rên hắn vừa cầu cứu A Diệt: “Mau cứu ta với họ Diệt… à không, Diệt tiền bối. Ta không muốn bị tra tấn nữa đâu.”

A Diệt tiến lên khuyên giải: “Tọa tiên hữu chớ kích động, kẻ này quả thực từng xem như nửa bằng hữu của ta năm xưa, mong tiên hữu chú ý lực đạo, đừng lỡ tay đánh chết hắn.”

“Diệt tiên hữu sao lại quen biết con chó cỏ này?” Thanh Loan nhảy khỏi lưng chó rồi thuận miệng hỏi.

A Diệt đưa tay kéo Hoàng Khiếu đứng thẳng dậy, hắn đáp: “Tại hạ trước đây từng phiêu bạt một thời gian dài ở Nhân Yêu Đại Lục, khi tu vi còn thấp đã chạm mặt hắn, thậm chí từng gieo ấn ký chủ nhân vào thân thể hắn. Chỉ là về sau hắn phản kháng được một phần, cuối cùng biến thành quan hệ hai bên ngang hàng.”

Thanh Loan như hiểu ra, liền nói: “Hèn gì lúc bắt hắn, ta phát hiện trong thể nội còn lưu lại một đạo ấn ký của nhân tộc, nhưng chỉ là cấp độ hạ vị, nên tiêu trừ cũng không khó.”

A Diệt nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi ấn ký năm xưa hắn gieo lên thân Hoàng Khiếu quả thực chỉ thuộc tầng thứ hạ vị. Hơn nữa giữa hắn và đối phương cách nhau quá xa, không ở cùng một đại lục, nên khi ấn ký bị người khác bài trừ hắn cũng không hề sinh ra cảm ứng. Lúc này Thanh Loan mới giải thích thêm, rằng khi nàng tới Nhân Yêu Đại Lục để cử hành nghi thức gia nhập Bách Thú Minh, đã vô tình chạm mặt Hoàng Khiếu, thế là thuận tay bắt luôn hắn về phúc địa.

Lúc này cả ba liền bay về phía cung điện ở trung tâm phúc địa, Thanh Loan dẫn đường phía trước, A Diệt theo sát phía sau, còn chó vàng Hoàng Khiếu thì lén lút trốn dưới chân A Diệt, rõ ràng sợ bị nữ ma đầu kia tiếp tục hành hung. Trong lòng Hoàng Khiếu lúc này cảm khái vô cùng, hắn từ sớm đã nhìn ra A Diệt không phải hạng tầm thường, tương lai ắt sẽ đi rất xa trên con đường tu hành, nhưng vẫn không ngờ đối phương lại tiến nhanh tới mức này.

Lần đầu chạm mặt, A Diệt khi ấy chỉ là một tiểu bối Hiển Hóa cảnh, trong mắt Hoàng Khiếu hoàn toàn không đáng để lưu tâm. Đến lần gặp thứ hai, đối phương đã bước vào Bỉ Ngạn cảnh, hơn nữa chiến lực còn vượt xa tu vi, khiến chính hắn cũng suýt chịu thiệt, từ đó Hoàng Khiếu mới bắt đầu đánh giá cao tên nhân tộc này.

Lần thứ ba gặp mặt là khi A Diệt bị vô số cường giả truy sát, hắn khi đó liên tiếp dựng lên đại trận, nhưng một mình khó lòng phân tâm trông coi toàn bộ trận pháp, nên đã nhờ Hoàng Khiếu hỗ trợ chú ý một phần. Khi ấy Hoàng Khiếu vừa mới đột phá cửu giai yêu soái, vậy mà đối phương đã sở hữu thực lực Bỉ Ngạn cảnh vô địch.

Còn hiện tại, người kia đã đứng ở một tầng cao hoàn toàn khác, cảnh giới mà vô số tu hành giả cả đời mơ ước, tồn tại nơi đỉnh kim tự tháp trong mắt chúng sinh. Hoàng Khiếu càng không ngờ A Diệt lại có thể trong thân phận Quân Chủ mà vượt qua bình cảnh khổng lồ, thành công tiến vào thượng vị, bởi trạng thái quá độ ấy hiểm trở vô cùng. Nhưng một khi thành công, chiến lực thu được tuyệt không phải Hư Linh cảnh đồng giai có thể sánh bằng.

Ba thân ảnh đáp xuống trước cửa cung điện rồi trực tiếp tiến vào bên trong, A Diệt trong lòng cười khổ, bởi cảnh tượng bừa bộn nơi đây không khác mấy so với động phủ của Thanh Loan năm xưa. Thanh Loan lại hoàn toàn không để ý, cũng chẳng ngại để người ngoài trông thấy chỗ ở lộn xộn của mình, nàng tùy ý nhảy qua những con thú bông nằm rải rác giữa sảnh, sau đó ngồi phịch xuống ghế chủ vị được đắp đầy thạch anh đủ mọi màu sắc.

A Diệt vừa ngồi xuống ghế liền lên tiếng với Thanh Loan: “Hoàng Khiếu dù sao cũng từng có chút quen biết với ta, nếu có thể vận dụng được chiến lực của hắn thì tiên hữu cũng đừng hành hung hắn quá mức, như vậy hắn hẳn sẽ nguyện ý trợ giúp, chứ không phải cứng đầu đến chết cũng không nghe lời như hiện tại.”

Chó vàng Hoàng Khiếu nghe vậy thì lộ ra vẻ ủy khuất, nhưng cũng không biết phải phản ứng ra sao. Theo suy nghĩ của hắn, dù A Diệt đã là Hư Linh cảnh, nhưng rõ ràng mới tấn thăng chưa lâu, căn bản không thể so sánh với nữ ma đầu kia. Việc A Diệt chịu mở miệng nói đỡ cho hắn mấy câu đã là chuyện khó được, hắn tự nhiên cũng không dám đòi hỏi thêm.

Thanh Loan làm bộ trầm ngâm một lúc, sau đó mới nhìn thẳng về phía chó vàng rồi chậm rãi nói: “Thế này đi, chỉ cần Hoàng Khiếu ngươi đồng ý làm thủ hạ của bổn tọa, trong thời gian tới toàn lực chinh chiến với đám tặc tử ma đạo, thì sau khi chiến dịch kết thúc ta sẽ giúp ngươi gia nhập hạch tâm Bách Thú Minh. Trong minh có vật đổi thưởng là một môn bí pháp, đủ để giúp ngươi thoát khỏi trạng thái phong ấn thất thường này. Hơn nữa trong thời gian đó ta cũng sẽ không tùy ý hành hung ngươi, ngươi thấy thế nào?”

Ngữ khí của Thanh Loan nghe như đang thương lượng, nhưng thực chất lại ẩn chứa uy hiếp không hề che giấu, ánh mắt kia đối với một tên yêu tộc hạ vị lại càng mang áp lực nặng nề. Chó vàng Hoàng Khiếu liếc nhìn sang A Diệt, nhưng chỉ thấy đối phương khẽ lắc đầu, biểu thị rằng bản thân cũng không thể giúp được nhiều hơn. Cuối cùng hắn chỉ còn cách bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, dù sao có lời hứa này của Thanh Loan, hắn cũng không sợ sau khi bán mạng làm việc xong lại bị nàng tiện tay diệt sát.

Thanh Loan thấy vậy thì vui vẻ gật đầu. Trước đây nàng đã uy hiếp tên này không ít lần, nhưng Hoàng Khiếu thà bị đánh đến bầm dập cũng không chịu cúi đầu, phần nhiều là vì không muốn trước khi chết còn phải chịu nhục làm việc cho nàng. Lần này có A Diệt ở đây làm chứng, lại có lời hứa rõ ràng, chỉ cần hắn tuân mệnh hành sự thì sẽ được bảo toàn tính mạng, hơn nữa còn có chỗ tốt, cho nên Hoàng Khiếu mới miễn cưỡng đồng ý trở thành thủ hạ của Thanh Loan.

Thanh Loan thuận tay ném về phía chó vàng một bình sứ nhỏ rồi nói: “Trong đó là Khai Phong Hoàn, sau khi phục dụng có thể giúp ngươi tạm thời áp chế phong ấn bất ổn, giải phóng toàn bộ sức mạnh vốn có. Khi đối đầu với đám tặc tử ma đạo, nhớ phải uống vào.”

“Đa tạ chủ thượng ban đan.” Chó vàng Hoàng Khiếu cúi đầu hô, sau đó chạy tới chiếc ghế bên cạnh chỗ A Diệt đang ngồi, nhảy phóc lên ghế rồi nghiêng đầu ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi: “Diệt tiền bối, ngài giờ đã là thượng vị giả cao cao tại thượng, lâu ngày không gặp như vậy, không biết có thứ gì không vừa mắt, tiện tay ban cho vãn bối được không?”

A Diệt liếc nhìn con chó vàng ngồi sát bên, nhàn nhạt nói: “Ta là nhân tộc, lấy đâu ra đồ cho yêu thú. Nếu ngươi muốn thưởng, lát nữa ta dẫn ngươi đi ăn một bữa thịt chó, coi như tiệc mừng sau nhiều năm xa cách.”

Chó vàng lập tức cụp đuôi, rụt đầu về phía sau, không dám ghé sát đối phương nữa, trong miệng lẩm bẩm mấy câu nghe không rõ. Lúc này Thanh Loan nhìn sang A Diệt hỏi: “Diệt tiên hữu, hai nghĩa nữ của ngươi chiến lực cũng không tệ, ngươi có nguyện ý để các nàng tham gia trận chiến lần này, coi như một lần rèn luyện thực chiến không?”

A Diệt đáp ngay: “Đương nhiên là không. Tuy rằng với thực lực của chúng thì ở hạ vị không có kẻ nào có thể uy hiếp tính mạng, nhưng sắp tới ta sẽ để chúng hoạt động lâu dài tại Nguyên Lượng Đại Lục. Nếu bây giờ đắc tội với các thế lực ma đạo quanh đây, sau này khi phiêu bạt sẽ khó mà bảo đảm an toàn.”

“Tiên hữu nói rất phải, là ta suy nghĩ chưa chu toàn.” Thanh Loan gật đầu nói. A Diệt mỉm cười tiếp lời: “Bất quá tại hạ có hai đầu linh thú cửu giai thuộc chủng loại cổ đại. Ta sẽ để chúng toàn tâm nghe theo an bài của tiên hữu, giả làm linh thú hộ sơn của Tọa Sơn Tông, hỗ trợ quân đội phe Phần Quốc ẩn đối kháng với ma đạo.”

“Như vậy thì tốt quá rồi.” Thanh Loan vui mừng vỗ tay đáp, trong lòng không khỏi kinh ngạc, không ngờ đối phương lại còn tinh thông cả lĩnh vực linh thú sư, quả thực là một kẻ đa tài. Ba người trò chuyện thêm một lúc rồi cũng kết thúc, A Diệt trở về động phủ của mình tiếp tục nghiên cứu đao trận, chờ đến thời điểm hội đồng thủ lĩnh đã định sẵn để chính thức khởi động cuộc chiến tranh toàn quốc.

Sau một quãng thời gian bình yên ngắn ngủi trước cơn giông tố, ngày khơi dậy chiến tranh cuối cùng cũng đã đến. Rất nhiều điểm tài nguyên trọng yếu của các thế lực ma đạo đỉnh tiêm trên lãnh thổ Phần Quốc đồng loạt bị công phá và chiếm đóng. Xung đột bùng phát khắp nơi, nguyên sĩ của minh hội Phần Quốc ẩn ồ ạt xuất hiện, giao chiến liên miên không dứt. Phe ma đạo tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn không ngờ thế tiến công của đối phương lại mạnh mẽ và quyết liệt đến mức này.

Tại phân bộ lớn nhất của Ảo Ma Tông trên lãnh thổ Phần Quốc, vị thái thượng trưởng lão tọa trấn nơi đây đã liên tục nhận được cầu viện từ khắp các điểm tài nguyên. Thế nhưng hắn không cho phép bất kỳ trưởng lão nào rời khỏi nội môn, trái lại ra lệnh toàn bộ lực lượng cố thủ bên trong, đồng thời khởi động đại trận hộ sơn.

Nhìn kết giới khổng lồ bao phủ toàn bộ nội môn Ảo Ma Tông, hai thân ảnh đang huyền phù trên không trung đều lộ ra thần sắc không ngoài dự liệu. Lúc này Tọa Thanh Loan lên tiếng hỏi kẻ đứng bên cạnh: “Tiếp theo đây Diệt tiên hữu tính toán thế nào? Là trực diện xông vào giao chiến, hay chỉ cần phong tỏa nơi này, không cho đối phương rời đi?”

A Diệt bình thản đáp: “Chiến tranh vừa mới bắt đầu, thượng vị giả viện trợ từ các quốc gia ma đạo lân cận còn chưa kịp tới. Chúng ta phải nhân cơ hội này diệt sát kẻ bên trong, như vậy về sau sẽ bớt đi một mối tai họa tiềm tàng.”

Thanh Loan gật đầu, mỉm cười nói: “Không hổ là Thiên Đao Hầu, hiện giờ nhất trọng thiên trong mắt tiên hữu đúng là nói giết liền giết, chẳng cần do dự.”

A Diệt chậm rãi tiến gần hơn tới kết giới hộ sơn của Ảo Ma Tông, vừa đi vừa đáp: “Nhận thù lao của người thì phải làm việc cho người mà thôi. Huống chi với tại hạ hiện tại, nhất trọng thiên quả thực không khó giết, hơn nữa ta cũng đang cần nguyên thần Hư Linh cảnh để luyện chế Hư Linh Đan cho nhi nữ.”