Đến nội dung chính

Chương 670: Mật nghị

admin 2.498 Chữ Cài Đặt

Chiếc phi xa đáp xuống quảng trường trong một thành trì lớn, đây chính là tòa thành tập trung nhiều hoàng thất cũ của Phần Quốc nhất, cựu Quốc Chủ cũng cư ngụ tại nơi này, và nay nơi đây là chỗ diễn ra cuộc nghị sự của hội đồng thủ lĩnh Phần Quốc ẩn.

Từ trên phi xa có hai thân ảnh bước xuống, chính là Thanh Loan và A Diệt. Trên quảng trường đã có sẵn một đội binh vệ chờ đón họ, sau khi cung kính hành lễ trang trọng, hai vệ binh cấp cao liền dẫn hai vị tồn tại chí thượng đi đến đại sảnh cung điện hoàng gia. Suốt dọc đường, A Diệt quan sát đánh giá khắp nơi, thấy khung cảnh xa hoa lộng lẫy không khác gì hoàng đô trước đây, hắn thầm cảm khái đám hoàng thất thật sự biết cách ăn mày quá khứ.

Vào đến sảnh lớn, hai người đã thấy có sẵn bốn vị ngồi trong sảnh, trên chủ vị chính là cựu Quốc Chủ, danh xưng Phần Viêm Hầu. Thấy hai người cuối cùng đã tới, cả bốn người kia đồng loạt đứng dậy chắp tay chào, A Diệt và Thanh Loan cũng chắp tay đáp lễ rồi theo sự ra hiệu của Phần Viêm Hầu đi tới ngồi xuống hai vị trí còn trống.
Vừa ngồi xuống, ánh mắt A Diệt đã đánh giá những kẻ trong đây, còn vị cựu Quốc Chủ thì bắt đầu giới thiệu bản thân cùng những người có mặt trong sảnh. Phần Viêm Hầu có vẻ bề ngoài là một nam hài dung mạo tuấn tú, mái tóc là một ngọn lửa đỏ rực luôn cháy, ngữ khí khi nói chuyện có đôi phần tự cao, dù sao hắn cũng là tam trọng thiên.

Đứng đầu tiểu Thiên Kiếm Các là Thiên Kiếm chân nhân, y có vẻ bề ngoài là một thanh niên dung mạo ưa nhìn, gương mặt hiền hòa, song khí thế mỗi khi cử động lại rất sắc bén, tu vi chỉ nhất trọng thiên. Nữ tử tuyệt sắc có vẻ ngoài vũ mị đứng đầu tiểu Địa Thanh Cốc, danh xưng Địa Thanh Hầu, tu vi nhị trọng thiên, theo lời Thanh Loan thì chỉ thuộc hàng tầm thường trong nhị trọng thiên.

Kẻ không xuất thân từ Phần Quốc là một nam tráng hán râu quai nón trông như đồ tể chợ búa, y phục có phần lôi thôi, hắn có tu vi nhị trọng thiên, danh tự Cuồng Đồ. Theo lời giới thiệu của cựu Quốc Chủ, Cuồng Đồ là tán tu ở phương xa trên Nguyên Lượng Đại Lục, đã từng cùng Phần Viêm Hầu kề vai sát cánh tại chiến trường ngoại vực nhiều năm, bởi vậy rất đáng tín nhiệm.
Cuối cùng là kẻ đứng đầu tiểu Tọa Sơn Tông, trong số những người có mặt tại đây thì Thanh Loan đương nhiên được xem là yếu nhất, tu vi chỉ nhất trọng thiên. Dù Thiên Kiếm chân nhân cũng là nhất trọng thiên, nhưng hắn đã ở cảnh giới này quá lâu và lão luyện vô cùng, còn Thanh Loan chỉ mới đặt chân đến cảnh giới này chưa bao lâu.

Sau khi Phần Viêm Hầu dứt lời, Tọa Thanh Loan liền lên tiếng giới thiệu về A Diệt, nhưng không nói ra tên họ hay xuất thân của hắn, chỉ nhắc đến danh xưng Thiên Đao Hầu cùng một vài chiến tích được nhiều ngoại tộc biết tới bên trong bí cảnh cổ lâu. Nãy giờ những kẻ khác luôn âm thầm dò xét A Diệt, bởi không ai nhìn rõ tu vi của hắn, hơn nữa còn cảm giác một cỗ áp bách khó dò. Đến khi nghe Thanh Loan giới thiệu, họ mới đại khái hiểu được thực lực của vị thanh niên tuấn mỹ này.
Đợi cho những người khác khách khí với đối phương xong, Phần Viêm Hầu liền cất tiếng: “Thiên Đao Hầu danh tiếng lẫy lừng, có thể dùng ba khối nhỏ Ngọc Thiên Tinh để mời các hạ ra tay, hoàn toàn là giao dịch công bằng. Có điều tai nghe không bằng mắt thấy, ta vẫn muốn xem thử uy thế của Thiên Đao Hầu, liệu có được hay không?”

Toàn trường lập tức yên lặng, ai nấy đều chờ đợi câu trả lời của A Diệt. Hắn khẽ cười nhạt rồi gật đầu đáp: “Tất nhiên tại hạ sẽ không chối từ, không biết Phần Viêm Hầu tiên hữu muốn luận bàn ở đâu?”

Phần Viêm Hầu tỏ vẻ hứng khởi, lập tức đứng dậy, y chỉ tay về phía sau đại sảnh nói: “Vậy thì mời chư vị vào trong phúc địa của ta, trong đó có lôi đài lớn, không lo khi đấu pháp sẽ ảnh hưởng thiên địa bên ngoài.”

Đoàn sáu người lập tức khởi hành. Sau đại sảnh có một thông đạo dẫn thẳng vào bên trong phúc địa Phần Viêm, vừa bước vào họ đã thấy một vùng đất thênh thang, có thành trì và cả vùng hoang dã, nhân tộc sinh sống đông đúc tại các tòa thành, trông như một Phần Quốc thu nhỏ.

Do chủ nhà có mặt tại đây, những người khác chẳng ai dám tản thần thức ra xa để xem nội tình phúc địa, đều giữ lễ tiết cơ bản. Sáu luồng độn quang bay thẳng đến một lôi đài lơ lửng giữa không trung, lôi đài này rộng chừng trăm dặm, bên trên có rất nhiều lớp kết giới, là nơi thích hợp để thượng vị giả đối chiến.

Phần Viêm Hầu đưa miếng trận bàn có thể chưởng khống trận pháp cho Thanh Loan giữ, sau đó đáp xuống lôi đài, hướng ánh mắt nhìn A Diệt trong đám người. Thấy vậy A Diệt nở nụ cười nhạt, thân ảnh nhoáng lên xuất hiện ở đầu bên kia lôi đài, đứng đối diện với Phần Viêm Hầu. Thanh Loan lập tức điều động trận bàn, khiến toàn bộ kết giới xung quanh lôi đài vận chuyển, ngăn dư chấn trận đấu lọt ra ngoài.

Trước ánh mắt mong chờ của bốn người đang huyền phù ngoài lôi đài quan chiến, A Diệt và Phần Viêm Hầu thủ thế chờ thời cơ xuất chiêu. Thấy đối phương mãi không chủ động tấn công, Phần Viêm Hầu liền ra tay đoạt lấy tiên cơ, đơn thủ phất lên tế xuất một cự đỉnh bốc lửa hừng hực. Nắp đỉnh mở ra, lập tức năm đại hỏa thú với hình thái khác nhau bắn vọt ra, từ bốn phương hội tụ ập tới thân ảnh mục tiêu.

Ngũ đại hỏa thú bay đến đâu, vết rách không gian lan tràn đến đó. Phần Viêm Hầu không hề dừng lại, thân ảnh thoắt cái đã hiện ra cách cự đỉnh không xa, chân tung ra một cước đá văng nắp đỉnh bắn tới phía đối phương, tạo thành một vệt hỏa quang thẳng tắp giữa không gian. Là mục tiêu của toàn bộ công kích, A Diệt vẫn bất động thần sắc, trong tay hiện ra thanh chiến đao, tùy ý trảm một nhát đã chém tan đầu hỏa điểu vừa bổ nhào tới.

Bước chân hắn chợt động, thân ảnh thoái lui tránh khỏi cú trảo phong hung hãn của hỏa sư, chiến đao đâm thẳng phá tan thân thể đối phương. Đúng lúc thân hình hỏa sư tan biến, liền có hai hỏa thú khác chớp thời cơ bủa vây, một đại hỏa mãng cùng một hỏa ngư, nhưng vừa tiếp cận đã bị một đầu trúc long khổng lồ vừa xuất thế xé nát, trước long trảo lục kim hai đầu hỏa thú ấy hoàn toàn không có sức phản kháng.

Đầu hỏa thú cuối cùng mang hình dạng chân long lao tới từ phía sau A Diệt, còn trước mặt hắn là nắp đại đỉnh hừng hực viêm diễm. A Diệt điểm chỉ, trúc long khổng lồ phô thiên cái địa vọt lên ngạnh kháng nắp đại đỉnh, còn bản thân hắn chủ động quay người dồn lực chém tan hỏa thú chân long, chỉ sau vài chiêu đã hoàn toàn đánh nát đại hỏa thú mạnh nhất này.

Trúc long cũng đã đánh văng nắp đại đỉnh, thế nhưng lợi trảo chịu tổn hại không nhỏ, pháp tắc mộc chi chưa thể giúp khôi phục nhanh chóng. Đúng lúc ấy Phần Viêm Hầu lao tới, hắn tránh khỏi cú trảo ảnh của trúc long rồi đáp xuống đỉnh đầu nó, bàn tay vỗ mạnh xuống khiến pháp tắc hỏa diễm bao phủ kín thân thể khổng lồ này. Hỏa kình ban nãy nắp đại đỉnh truyền vào nội thể trúc long lập tức bộc phát rực rỡ.

Trong lòng A Diệt hơi kinh ngạc, bởi hắn đã tạm thời mất quyền khống chế đối với trúc long. Thân ảnh khổng lồ ấy giờ đã hóa thành hỏa long uy mãnh, thần sắc dữ tợn quay đầu nhìn về phía A Diệt. Phần Viêm Hầu nhảy thoát khỏi đỉnh đầu hỏa long, lập tức sinh vật ấy gào thét lao vút đi, phóng thẳng về phía chủ nhân cũ, thanh âm long ngâm chấn động cả thiên địa.

Thế nhưng khi lao đến gần A Diệt thì một ánh đao lóe lên, đầu rồng rơi xuống, thân rồng đổ gục, khí thế sắc bén vẫn còn lưu chuyển trong không gian khiến Phần Viêm Hầu bất giác sinh tâm kiêng kỵ. Phía ngoài, ai nấy đều có vẻ mặt khác nhau. Thiên Kiếm chân nhân nhạy bén hơn cả với luồng khí tức sắc bén này, y không ngờ vị mang danh xưng Thiên Đao Hầu kia lại có cảm ngộ đao ý cao đến thế.

Lúc này A Diệt nhìn thẳng đối phương rồi lên tiếng: “Các hạ không hổ có danh xưng Phần Viêm Hầu, một thân công pháp hỏa thuộc tính quả nhiên lợi hại, còn tại hạ tu luyện công pháp mộc hệ, vừa vặn bị các hạ khắc chế về điểm này, nên khi so đấu thần thông từ công pháp thì đương nhiên sẽ chịu thiệt.”

Hắn giơ cao chiến đao, tiên nguyên lực lập tức hội tụ, bản mệnh pháp tắc tràn khắp lưỡi đao, khí tức nguy hiểm tăng vọt. A Diệt mỉm cười nói tiếp: “Thế nên tại hạ cho rằng chúng ta không cần dây dưa lâu làm gì cả, bây giờ tại hạ sẽ xuất ra một chiêu, nếu Phần Viêm Hầu các hạ có thể đỡ được mà không tiêu hao bất tử lực, thì tại hạ xin cam bái hạ phong.”

Lời vừa dứt, A Diệt đã bổ xuống một đao kinh thiên động địa. Phần Viêm Hầu từ sớm cảm thấy có điều không ổn, lập tức thi triển chiêu thức phòng hộ mà bản thân tự tin nhất. Cả không gian hiện ra vô số vết rách, từ đó trào ra muôn thú toàn thân bốc hỏa, tụ hội vào thân ảnh hài đồng tạo nên một tượng thú nhiều đầu nguy nga, khí tức phát ra vô cùng cường đại.

“Vạn Thú Viêm Trường Cổ.”

“Nghịch Hà Vẫn Liệt Đao.”

Từ phía đối diện, một đường đao quang dài mỏng lướt tới, ánh đao như dải thiên hà nghịch chuyển với vô số sóng xoáy, từng khối vẫn tinh bạo liệt, tạo nên cảnh tượng hùng vĩ mà tỏa ra khí tức cực kì nguy hiểm.

Trong khoảnh khắc, đao quang va chạm với tượng thú, cú oanh tạc tạo nên chấn động mãnh liệt khiến không gian nơi đó tưởng chừng bạo liệt thành vô số mảnh. Dư uy tràn ra bắn lên các tầng kết giới bao quanh lôi đài, làm toàn bộ kết giới rung chuyển dữ dội. Bốn kẻ quan chiến bên ngoài cũng cảm thấy không gian chao đảo, khí tức cường đại xuyên qua kết giới khiến họ bất giác rùng mình.

Bất ngờ luồng đao quang từ trong vụ bạo tạc lao ra, đánh lên vách kết giới tạo nên một vết nứt lớn rồi mới tiêu tan vào thiên không. Khi khói lửa tan đi, ánh mắt mọi người đều co rút, bởi thần thông phòng ngự đắc ý của Phần Viêm Hầu, hỏa tượng Vạn Thú Viêm Trường Cổ đã bị chẻ làm hai, hoàn toàn không thể chống đỡ trước công kích của đối phương.

Phần Viêm Hầu trông như không có gì thay đổi, nhưng kẻ tinh mắt sẽ nhận ra y phục trên người hắn có một đường rách từ giữa thân, chỉ là đã được kéo lại mà thôi. Một số người còn thoáng thấy khải giáp bên trong đã bị hư tổn, hiển nhiên đao quang vừa rồi đã trảm xuyên qua giữa thân thể hắn.

Thấy sắc mặt đối phương khó coi, A Diệt khẽ cười, trong lòng hiểu rõ tên kia đã bị hao tổn bất tử lực. Dù sao đòn vừa rồi là tuyệt kỹ đao pháp mạnh nhất của hắn, được vận dụng mười phần đao ý cùng lượng lớn pháp tắc tử vong, bên trong còn ẩn chứa một chút Vong Thần Tử Lôi. Cho dù đối phương có khải giáp cấp Thiên giai và thần thông phòng ngự cường hãn, cũng không thể trải qua mà không tổn hao bất tử lực.

“Trận luận bàn kết thúc tại đây được rồi chứ?” A Diệt như cười như không hỏi đối phương. Phần Viêm Hầu cố gắng giữ bình tĩnh, trong lòng không khỏi nghĩ đến nửa thành bất tử lực đã tổn hao, nhưng vẫn nặn ra nụ cười nhạt đáp: “Tất nhiên nên kết thúc rồi, Thiên Đao Hầu tiên hữu quả nhiên danh bất hư truyền, sát lực cực cao, có được một người như tiên hữu hỗ trợ trong chiến dịch sắp tới, chắc chắn phần thắng của phe chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều.”

Hai bên khách khí chắp tay với đối phương rồi cùng lúc rời khỏi lôi đài, Thanh Loan thuận thế khai mở kết giới. Khi ấy A Diệt nhận thấy ba kẻ xa lạ còn lại đã nhìn hắn với ánh mắt khác trước, vẻ kính cẩn hiện rõ, dù sao chiến lực hắn thể hiện không hề thua kém Phần Viêm Hầu. Trước đó dù đã nghe Thanh Loan giới thiệu, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, nên ba người ấy vẫn chưa thật sự coi trọng hắn.

Đoàn sáu người rời khỏi phúc địa Phần Viêm, trở lại sảnh lớn của cung điện hoàng gia, nơi có kết giới cách âm cực kì lợi hại, cho dù tam trọng thiên cũng khó có thể nghe lén cuộc hội nghị của họ. Lúc này Phần Viêm Hầu tuyên bố buổi nghị sự chính thức bắt đầu, bọn họ bàn bạc kế hoạch đã định từ trước, phân công lẫn nhau, chuẩn bị kỹ càng cho trận chiến cấp quốc gia giữa nguyên sĩ của Phần Quốc cũ và tà sĩ đã đô hộ bổn quốc suốt ba trăm năm.