Đến nội dung chính

Chương 667: Hồi hương

admin 2.435 Chữ Cài Đặt

Giữa sảnh cung điện, Thanh Loan im lặng thưởng quả, chờ đợi người ngồi đối diện lên tiếng, A Diệt đã trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Lúc này hắn nhớ tới trận phương đao pháp lợi hại mà Thiên Hận Hầu trao cho, suốt một năm qua hắn đã nghiên cứu không biết bao nhiêu lượt, đao trận đó quả nhiên vô cùng lợi hại, chỉ là cần đến nhiều loại tài liệu quý hiếm. Hiện tại hắn mới có sẵn phân nửa tài liệu, những phần còn thiếu phải bỏ thời gian thu thập mới có thể hoàn tất, duy nhất chỉ còn một vật khó kiếm nhất.

A Diệt cuối cùng cũng mở miệng: “Kỳ thực tại hạ vốn có ý định trở về Phần Quốc thăm lại cố thổ một chuyến, rồi không bao lâu sẽ rời đi nên dù đắc tội địa đầu xà nơi đó cũng chẳng đáng ngại. Có điều hiện giờ tại hạ chỉ còn thiếu một vật, mà vật ấy lại vô cùng khó cầu, chính là Ngọc Thiên Tinh. Ngoài thứ đó ra tại hạ sẽ không nhận bất kỳ loại thù lao nào khác!”
Nghe vậy Tọa Thanh Loan vừa mừng vừa lo, mừng vì đối phương đã đáp ứng, mà lo bởi thù lao hắn nêu quá mức khó tìm. Nàng nói: “Ngọc Thiên Tinh là khoáng tài chỉ sản sinh trong động thiên tự nhiên, những lão quái sống lâu năm hẳn có cất giữ đôi chút, nhưng ai nấy đều xem còn hơn cả sinh mệnh, muốn họ lấy làm thù lao không hề dễ dàng.”

“Tại hạ đương nhiên hiểu điều này, nếu không đã chẳng cần nhờ đến thế lực của các cựu đỉnh tiêm thế lực Phần Quốc.” A Diệt gật đầu đáp, thần sắc kiên định, hiển nhiên không có ý đổi sang vật khác.

Thanh Loan liền lấy ra một tấm truyền tin phù, ghi lời nhắn vào trong, vừa làm vừa nói: “Ta sẽ báo lại yêu cầu của tiên hữu để bọn họ thương nghị, nếu mấy lão đầu như Phần Viêm Hầu hay Thiên Kiếm Chân Nhân có loại khoáng sản này, hẳn họ sẽ đồng ý. Dù sao chiến lực như Thiên Đao Hầu rất đáng để lôi kéo.”
Sau khi thả truyền tin phù bay đi, Thanh Loan lại ngồi hàn huyên với A Diệt thêm chốc lát rồi mới cáo từ, đi đến một gian thạch điện nghỉ ngơi. Lúc này A Diệt đã tiến vào mật phòng của mình, tiếp tục nghiên cứu trận phương đao pháp mang tên Ngọc Pháp Đao Trận, thứ có thể giúp hắn đủ sức diệt sát cả tam trọng thiên nếu bày trận thành công.

Một tuần sau, phù truyền tin của hội đồng Phần Quốc ẩn bay tới tay Thanh Loan. Đọc xong thông tin bên trong, nàng lập tức báo cho A Diệt, nàng nói: “Bọn họ quả thực có cất giữ Ngọc Thiên Tinh, sau khi gom góp một lượt hội đồng chúng ta đã có ba khối nhỏ. Phần Viêm Hầu nói có thể đồng ý dùng thứ này làm thù lao cho tiên hữu, có điều nửa năm sau tiên hữu phải đích thân tới gặp hắn để hắn xem xét qua các hạ.”

A Diệt gật đầu đáp: “Như thế thì tốt, tại hạ đương nhiên sẽ cùng tiên hữu trở về Phần Quốc. Sau đó cũng muốn gặp qua Quốc Chủ năm xưa một lần, xem phong thái của y ra sao, chắc hẳn y muốn gặp ta để dò xét xem thực lực có đáng tin hay không.”
Thanh Loan cất lời: “Lão Phần Viêm đó là tam trọng thiên, tính tình cao ngạo. Với thù lao là ba khối nhỏ Ngọc Thiên Tinh, hiển nhiên y muốn người có tư cách nhận loại thù lao này phải có chiến lực tương đương mình. Nếu chỉ là nhị trọng thiên chắc chắn y sẽ không chịu bỏ ra Ngọc Thiên Tinh.”

“Hiểu rồi, tới khi gặp y tại hạ sẽ không giấu thực lực.” A Diệt gật đầu đáp. Trong lòng hắn khẽ cười lạnh: “Vua mất nước mà thôi, nếu thật sự lợi hại thì đã chẳng để Phần Quốc rơi vào tay ma đạo suốt mấy trăm năm, nay còn bày đặt ngạo mạn.”

Nửa năm nữa hội đồng Phần Quốc ẩn sẽ mở cuộc nghị sự, lúc đó A Diệt cần có mặt, vì vậy hai người quyết định ba tháng sau sẽ khởi hành trở về Phần Quốc. Lúc này hai người đều an nghỉ trong gian phòng của mình, A Diệt đã sai Tam Nương truyền tin gọi hai nhi nữ cấp tốc trở về.

Vốn dĩ hắn định ở đại lục này hơn mười năm, cùng Ma Quân giải quyết việc của y rồi mới quay lại cố thổ. Thế nhưng hiện giờ đã phải đổi ý, nên cần gọi hai nhi nữ trở về trước, sau này có thể sẽ để họ tự do phiêu bạt khắp Nguyên Lượng Đại Lục.

Hai thiếu nữ trở về sau một tháng nhận được tin gọi, trong lòng vẫn đầy nghi hoặc không hiểu sao bị gọi về sớm như vậy. Vừa bước vào cung điện họ đã thấy một nữ hài đang ngồi bên bàn ung dung ăn trái cây. Nhị nữ càng thêm nghi hoặc mà tiến đến, Minh Nguyệt xoa đầu Thanh Loan rồi mỉm cười hỏi: “Tiểu muội dễ thương là ai vậy, sao muội lại ở đây?”

Diệu Hàm khoanh tay quan sát kỹ nữ hài trước mặt, sau đó đưa tay nhéo nhẹ má nàng ta, nàng nói: “Ta không nhìn ra căn cốt của vị tiểu muội này, nhưng xem ra là một hạt giống tu hành không tệ. Chẳng lẽ nghĩa phụ mới nhặt về để thu làm đồ đệ đầu tiên hay sao?”

Minh Nguyệt nhấc Thanh Loan lên khỏi ghế, nàng ngồi xuống chiếc ghế đó rồi đặt mông Thanh Loan lên hai đùi mình, ôm thân thể mềm mại của nữ hài tử vào lòng. Nàng đáp lời: “Ngay cả chúng ta nghĩa phụ còn không chịu nhận làm đệ tử chân truyền, thì sao tiểu muội này lại được chứ, chắc hẳn nghĩa phụ mang về để nuôi dưỡng.”

Diệu Hàm thì tiến lại gần hơn, hết nhéo má lại đến nghịch mái tóc bạch kim bắt mắt. Thanh Loan ban đầu có chút bất ngờ, nhưng hiện giờ đã không hề phản kháng, tùy ý để hai nha đầu nhào nặn. Nàng cũng không ngờ A Diệt lại có hai nhi nữ là mầm tiên như thế này, nhìn qua chưa tới hai trăm tuổi đã đạt tu vi Bỉ Ngạn cảnh đại viên mãn, quanh thân còn có dấu hiệu pháp tắc, hẳn là cách cánh cửa sự công nhận không còn bao xa.

Một lúc sau A Diệt bước ra từ mật phòng, cảnh đầu tiên hắn trông thấy là Thanh Loan đang ngồi trong lòng Minh Nguyệt, đầu tựa trên đôi sơn phong căng mềm, vẻ mặt thỏa mãn, thi thoảng lại hé đôi môi nhỏ để Diệu Hàm đưa miếng trái cây đã bóc vỏ vào. Khi hắn định mở miệng thì nghe được truyền âm của Thanh Loan, thế nên hắn không nói ra sự thật nữa.

Hai nhi nữ rất nhanh đã phát hiện A Diệt đứng cách đó không xa, cả hai cùng cúi đầu chào nghĩa phụ sau hơn một năm xa cách. Diệu Hàm cất tiếng hỏi: “Nghĩa phụ chuẩn bị lên đường tới nơi xa sao? Nếu không người cũng sẽ không gọi chúng con về sớm như vậy.”

Nghe vậy A Diệt gật đầu đáp: “Ta chuẩn bị tới đại lục khác, cho nên phải dẫn các con theo. Thế nhưng hai con yên tâm, sau khi đến đó các con sẽ thực sự tự do, sau này nếu ta còn tiếp tục rời đi cũng không gọi hai con về để đi theo ta.”

Nhị nữ liền hiểu, Minh Nguyệt chỉ vào nữ hài đang hưởng thụ trong lòng mình, mỉm cười hỏi: “Vị tiểu muội muội dễ thương tên là Thanh Loan này cha đưa từ đâu về vậy? Cha định nhận nàng làm đệ tử sao?”

“Đó là họ hàng xa của ta, hai con chớ bắt nạt nàng, cũng đừng nghịch quá mức.” A Diệt khẽ lắc đầu đáp lời, rồi truyền âm xin lỗi Thanh Loan. Nàng liền mỉm cười truyền âm đáp không sao, còn cho rằng hai nha đầu này khá hợp ý nàng.

Trưa hôm đó bọn họ dùng một bữa yến tiệc, A Diệt ngồi ăn tùy ý, Tam Nương lại có phần thấp thỏm, sợ hai nhi nữ làm vị tiền bối Thanh Loan mất lòng. Minh Nguyệt và Diệu Hàm thì ngồi hai bên Thanh Loan, gắp thức ăn cho nàng, thi thoảng lại đưa tay xoa đầu hoặc nhéo má nàng. Thanh Loan bình thản như một nữ hài thực sự, không hề để tâm đến những hành động có phần bất kính của hai thiếu nữ. Chiếc ghế nàng ngồi còn được kê thêm một chồng sách khá cao, nếu không thì nàng chẳng thể với tới bàn ăn.

Sau ba tháng kể từ khi Thanh Loan tới đây, lúc này A Diệt và Thanh Loan đã phiêu phù ngoài ngoại giới, vừa thu lại phúc địa vào tay, hai người liền bay tới địa phương có thông đạo không gian thông ra chiến trường ngoại vực. Khi đến ngay phía trước thông đạo không gian, Thanh Loan liền xuất ra chiếc phi xa kích thước nhỏ với đường nét tinh xảo, đây là một món bảo cụ Thiên giai sơ phẩm.

Thấy đối phương có bảo cụ phi hành Thiên giai, ánh mắt A Diệt không khỏi lộ ra vài phần dò xét. Thấy ánh mắt của hắn, Thanh Loan tỏ vẻ đề phòng rồi hỏi: “Tiên hữu không định sát nhân đoạt bảo đấy chứ?”

“Tọa tiên hữu nghĩ nhiều rồi.” A Diệt cười nhạt lắc đầu đáp, Thanh Loan cũng mỉm cười, hai người bay lên chiếc phi xa chỉ dài chừng mười trượng này. Thanh Loan điều động phi xa bay vào thông đạo không gian, quá trình xuyên qua thông đạo an toàn hơn nhiều so với những lần trước A Diệt đi qua, đây chính là lý do bất kỳ hư Linh cảnh nào cũng cần có bảo cụ phi hành cấp Thiên giai.

Ra đến ngoại vực, Thanh Loan liền để phi xa bay vọt thẳng về một phương hướng, đích đến của họ là thông đạo không gian đối ứng với Nguyên Lượng Đại Lục tại Nhân Giới. Trên đường đi Thanh Loan đeo lên chiếc mặt nạ loan điểu được đánh số chín, đây chính là thân phận Loan Cửu trong Bách Thú Minh, thân hình Thanh Loan lập tức biến đổi, khí tức cũng trở nên khác hẳn.

Thanh Loan làm vậy bởi nàng sợ bại lộ ý đồ của hội đồng Phần Quốc ẩn. Nếu những kẻ tại Nguyên Lượng Đại Lục trông thấy Thanh Loan dẫn theo một tiên hữu xa lạ về bản quốc, chắc chắn sẽ đoán rằng bọn họ đang có mưu đồ. Thế nên nàng mới phải dùng tới thân phận Loan Cửu, như thế sẽ chẳng ai nhận ra nàng cả.

Phát giác ánh mắt đánh giá của A Diệt, Thanh Loan ưỡn lên bộ ngực cao vút rồi cười đùa: “Thật tiếc rằng hình thể này chỉ là hàng giả, nếu là hàng thật thì ta cũng không ngại cho tiên hữu thưởng thức đâu.”

Kỳ thực A Diệt nhìn chăm chú Thanh Loan bởi hắn đang muốn thăm dò huyền cơ của chiếc mặt nạ, nghe đối phương nói, hắn liền cười nhạt đáp: “Tiên hữu nói đùa rồi, tại hạ nào dám chứ, dù sao năm xưa cũng từng là sư đồ.”

Thanh Loan khoát tay tỏ ý mình chỉ đùa, sau đó lại nhìn A Diệt từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Tiên hữu trước nay chẳng lẽ cũng chưa từng có người tình sao? Không có tiên tử nào lọt vào pháp nhãn của tiên hữu à?”

Lắc lắc đầu, A Diệt đáp: “Tại hạ chú tâm tu hành, không mấy giao lưu với những người khác, nên rất ít khi trông thấy các tiên tử, cũng không có ý định tìm thê nạp thiếp.”

Thanh Loan gật đầu, nhưng chẳng mấy chốc đã nhìn hắn với ánh mắt dò xét kẻ gian, ngập ngừng hỏi: “Các hạ sẽ không phải nuôi dưỡng hai mầm tiên kia để sau này…thành ra chuyện khác chứ?”

A Diệt khoát tay lên tiếng cắt lời nàng ta: “Ta thực sự coi hai nha đầu kia là nhi nữ ruột thịt của mình, không hề có ý đồ bất chính với các nàng.”

Nghe vậy Thanh Loan tạm thời tin tưởng, không tiếp tục hỏi khó đối phương nữa. Phi xa vẫn một đường tiến thẳng, trong quãng này họ không gây ra xung đột với bất kỳ ngoại tộc nào, đôi lúc dừng lại nhặt lấy bảo cụ Địa giai rồi lại khởi hành. Cứ thế qua một tháng, hai người đã chính thức trở về Nguyên Lượng Đại Lục.

Chiếc phi xa bay trên tầng trời cao, thẳng hướng Phần Quốc, một quốc gia nhị lưu tại khu vực tây nam Nguyên Lượng Đại Lục. Những quốc gia như vậy thường chỉ có khoảng năm tới sáu cường giả Hư Linh cảnh, nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh cũng chỉ xấp xỉ một ngàn người, kém xa Thú Loạn Vực hay Ngô Quốc mà A Diệt từng đi qua.

Khi sắp trở về tiểu Tọa Sơn Tông tại Phần Quốc, Thanh Loan lên tiếng: “Còn gần hai tháng nữa mới tới thời điểm diễn ra cuộc hội nghị, trong lúc này Diệt tiên hữu có thể thoải mái ở tại bổn tông, ta sẽ bảo đám trưởng lão kiến tạo một động phủ cực tốt cho tiên hữu.”

A Diệt nãy giờ vẫn luôn đưa mắt nhìn núi non Phần Quốc, nghe đối phương nói, hắn quay đầu nhìn nàng đáp lời: “Đa tạ tiên hữu, có điều ta sẽ tới làm phiền quý tông sau, lúc này ta muốn trở về nhìn qua nơi mình sinh ra một phen.”

Thanh Loan gật đầu, song nàng còn chưa kịp mở miệng nói tiếng đi đường cẩn thận thì A Diệt đã hóa thành một đạo độn quang hoành không biến mất, hành tung xuất thần nhập hóa. Thanh Loan hiểu rõ sự hồi hộp cùng gấp gáp của hắn, dù sao cũng đã xa cách quê hương cố thổ quá lâu rồi.