Sau một phen vận lực công kích vào kết giới không ngừng, uy năng giải cấm lan tràn bốn phía, thần sắc quần tiên dần hiện vẻ vui mừng vì lớp kết giới đã rạn nứt, tựa hồ sắp không còn chịu đựng nổi. Trước đây năm người bị vây bên trong dù dốc sức công kích ra ngoài cũng chưa từng khiến lớp vách ngăn kiên cố này xuất hiện một vết rạn nào, nay thế mà đã có thể phá vỡ cục diện.
Năm kẻ bị vây lập tức càng thêm tận lực thi triển thần thông, A Diệt ở phía ngoài cũng chuyên chú vận pháp giải cấm để hỗ trợ bọn họ. Kỳ thực với một tông sư trận pháp như hắn thì tự mình phá giải lớp kết giới này không phải việc khó, chỉ là hắn không muốn ôm hết vào thân nên cứ mặc những kẻ bên trong gắng sức.
Chợt từ sâu trong động quật vang lên tiếng rống phẫn nộ của sinh vật nào đó, nghe âm thanh ấy, thần sắc những kẻ bị vây càng thêm hoảng gấp. A Diệt truyền âm hỏi Kim La: “Tiếng rống kia là của loại tiên thú nào chăng?”
Kim La đang vung thiết côn đánh mạnh lên vách ngăn, truyền âm đáp lời: “Trong hiểm địa này có một đôi Kim Đao Tước, tu vi thuộc nhị trọng thiên nhưng sát lực cực cao, chiến lực có thể xem như tiêu chuẩn tam trọng thiên. Trước kia khi tầm bảo trong động bọn ta đã dẫn dụ chúng đi sâu vào bên trong, không ngờ lúc này lại lần theo thanh âm công kích mà ra tới.”
A Diệt nghe vậy chẳng hề căng thẳng, trái lại trong mắt còn hiện lên thần sắc vui mừng. Hắn thầm nghĩ: “Mệnh hạch cùng lông cánh của Kim Đao Tước vừa khéo có thể thay thế nhiều loại tiên tài ta còn thiếu. Nếu có thể giết được một đầu súc sinh này thì tài liệu cường luyện bảo cụ bản mệnh sẽ coi như đầy đủ, về sau chẳng cần khổ công tìm kiếm nữa.”
Hắn lập tức truyền âm cho Kim La: “Lát nữa hai đầu Kim Đao Tước xuất hiện, ngươi bảo bốn tên kia hợp lực cầm chân một đầu, còn hai ta sẽ đối phó đầu còn lại, bằng mọi giá ta phải diệt sát nó.”
Kim La thần sắc trầm trọng đáp: “Chúng thuộc nhị trọng thiên đấy, tuy thiên về sát lực mà phòng ngự không cao, nhưng muốn diệt sát một đầu cũng chẳng hề dễ dàng.”
A Diệt vẫn giữ ngữ khí bình thản: “Ngươi cứ yên tâm, ta đã có phần nắm chắc. Dù sao cũng chỉ là tiên thú chứ chẳng phải tu hành giả, cho dù là tam trọng thiên xuất hiện ta cũng tuyệt không bỏ qua cơ hội này.”
Kim La gật đầu: “Được, ta cũng muốn xem thử thực lực chân chính của Thiên Đao Hầu mạnh đến đâu. Nghe Bạch Âm Thỏ nói thanh danh của ngươi trong nửa tháng qua rất chấn động.”
Lúc này kết giới đã xuất hiện vô vàn vết rạn, tiếng vỡ vụn vang lên liên tiếp, lớp vách ngăn đã đến thời khắc sụp đổ. Bỗng từ sâu trong động quật có hai thân ảnh khổng lồ lao vọt ra, không ngoài dự liệu chính là hai đầu tiên thú Kim Đao Tước. Chúng thuộc loại thân hệ kim của chu tước, đôi cánh sắc tựa đao, mỗi lần vung động đều ẩn chứa sát lực kinh nhân.
Sau khi lớp kết giới vỡ tan, nhóm năm người của Kim La rốt cuộc thoát khốn khỏi tiểu hiểm địa. Thế nhưng hai đầu Kim Đao Tước vẫn hung hăng đuổi sát, độn tốc cực nhanh, mà quần tiên vừa rồi đều tiêu hao không ít tiên lực nên muốn cưỡng hành bạo tốc thoát ly cũng chẳng dễ dàng.
Kim La lập tức truyền âm, bảo bốn người kia tận lực giằng co với một đầu Kim Đao Tước, còn hắn sẽ liên thủ với A Diệt đối phó đầu còn lại. Bốn kẻ ấy vốn không có dị nghị, bởi Kim Đao Tước do có thù với bọn họ mà tìm đến, nay Kim La và A Diệt với chỉ hai người vẫn chịu đảm đương một con đã đủ khiến họ mừng rỡ.
Thái Quy Hầu liền dẫn ba kẻ còn lại nghênh đón một đầu Kim Đao Tước. Với thực lực của bốn người họ, giằng co cùng một tiên thú chiến lực tiêu chuẩn tam trọng thiên không phải việc quá khó, chỉ là sát lực của loài này quá mức mãnh liệt, nên trận chiến vẫn chẳng kém phần hung hiểm.
Kim La lập tức lao thẳng tới đầu Kim Đao Tước còn lại, trường côn trong tay nhanh chóng hóa lớn, thiết trụ quấn đầy uy thế pháp tắc trọng lực vụt xuống thẳng thủ cấp đối phương. Kim Đao Tước vung trảo chống đỡ đòn công kích, rồi dọc theo thân trường côn phóng tới, song dực sắc bén trảm thẳng vào kẻ đang ở đầu bên kia cây côn.
Đúng vào khoảnh khắc ấy, A Diệt đã xuất hiện ngay trước mặt tiên thú, một đao thế như trảm thiên giáng xuống, buộc Kim Đao Tước phải lập tức dừng lại, vắt chéo đôi dực trước thân để ngăn chiêu sắc tuyệt ấy. Sau cú va chạm, Kim Đao Tước bị chấn bay về sau một đoạn, trong nhãn mang ánh lên vẻ nghiêm trọng khi nhìn thân ảnh A Diệt.
Tiếng lôi đình đột nhiên vang lên, côn bằng dực bắt đầu thị uy, tốc độ của A Diệt khiến Kim Đao Tước hoàn toàn không kịp theo dõi quỹ tích thân ảnh hắn. Bất chợt một đao đâm thẳng vào lưng tiên thú, buộc nó phải cấp tốc thi triển thủ đoạn phòng ngự bẩm sinh, hóa toàn thân thành thiết kim. Mũi đao của A Diệt chạm đến liền tóe ra vô vàn hỏa quang, chẳng thể lưu lại dù chỉ một vết thương nhỏ.
Vừa thoát khỏi trạng thái thiết kim, Kim Đao Tước lập tức xoay người, mỏ nhọn mổ thẳng về phía A Diệt, nhưng lại chỉ xuyên qua tàn ảnh của hắn. A Diệt đã hiện thân trên đỉnh đầu tiên thú, một tay giơ cao hội tụ vô số phi kiếm, trong khoảnh khắc hiển lộ một thanh đại kiếm kim trúc khổng lồ, gào thét trảm xuống.
Kim La đồng thời hợp lực công kích, thân hình hắn lóe sáng, nhất thời xuất hiện hàng trăm phân thân tương tự, tất cả cùng vung trường côn từ bốn phương tám hướng đánh ập tới Kim Đao Tước. Đầu tiên thú xoay ngang song dực, phóng ra hai luồng đao khí hình vòng cung để ngăn trở hàng trăm cú côn giáng, miệng nó há rộng, bắn ra một khối kim chùy nhỏ bé nhưng sát lực cực kỳ kinh khủng, trực tiếp nghênh chiến đại kiếm khổng lồ.
Kim chùy va vào đại kiếm, tạo thành luồng xung kích mãnh liệt, đôi bên lâm vào thế giằng co. Đúng lúc ấy, một đầu trúc long khổng lồ đột ngột lao xuống, lợi trảo ấn mạnh lên lưỡi đại kiếm, tiếp thêm uy lực cho cú trảm. Lực đạo tăng vọt phá nát kim chùy, thế chém như chẻ tre giáng thẳng xuống thủ cấp Kim Đao Tước, khiến đầu nó bị xẻ đôi, huyết nhục bắn tung tóe.
Từ xa bỗng có một đầu lôi bằng lao thẳng tới Kim Đao Tước, do vừa hứng chịu một đòn công kích cực mạnh nên nó tạm thời không kịp chú ý tới lôi bằng. Khi áp sát, lôi bằng liền hóa về nhân thể Kim La, hắn vỗ mạnh một chưởng, chưởng ấn khổng lồ đánh thẳng thân tiên thú, để lại một hố thịt hình bàn tay lõm sâu vào trong.
A Diệt cưỡi trên đầu trúc long lao vút xuống, muốn nhân thế giáng công để nghiền nát thân thể đối phương, như vậy mới nhanh chóng bào mòn bất tử lực. Thế nhưng hai nửa thủ cấp của Kim Đao Tước đột nhiên phát ra tiếng rống sắc lạnh, chấn đến mức A Diệt và Kim La đều cảm thấy chói tai khó chịu, thân hình khựng lại trong khoảnh khắc. Nhân thời cơ ấy, song dực của nó quạt mạnh, phóng xuất vô số đao khí ra bốn phương tám hướng, cắt phá hư không khiến cả vùng không gian rung chuyển.
Làn mưa đao khí rậm rạp cản trở thế công tiếp theo của hai người, đồng thời ép họ lùi ra xa. Lúc này thân ảnh A Diệt đột nhiên tan biến giữa biển đao khí, không gian xung quanh nổi lên vô số đao quang lạnh lẽo, thế sắc bén điên cuồng giao chiến cùng đao khí của Kim Đao Tước. Kim La cũng không chịu để bị trì hoãn, hắn hóa ra vô số phân thân, dùng chúng che chắn đao khí để bản thân tiếp cận mục tiêu, rồi mục nhãn thứ ba giữa mi tâm khai mở, bắn một đạo kim quang xuyên thủng thân thể Kim Đao Tước.
Cảm nhận thân thể đang bị một lực lượng kỳ dị cắn nuốt bất tử lực, Kim Đao Tước lập tức tự phân rã, toàn bộ huyết nhục hóa thành vô số lông vũ sắc bén, trảm loạn khắp nơi. Đao hải của A Diệt dù đang chiếm ưu thế cũng bị đẩy trở lại thế cân bằng. Kim La buộc phải thối lui thật xa vì sát lực của lông vũ quá mạnh, chỉ cần sượt qua cũng khiến hắn tiêu hao bất tử lực.
Khi thấy Kim Đao Tước tái tạo thân hình hoàn chỉnh tại một vị trí khác, Kim La lập tức phân hóa thành vô số phân thân lần nữa, thiết côn trong tay toàn bộ dài ra rồi mềm dẻo như dây leo, từ mọi hướng quấn tới muốn trói chặt thân thể khổng lồ của đối phương.
Kim Đao Tước gào thét giận dữ, song dực liên tục tung trảm đánh lui vô số trường tiên do thiết côn hóa thành. Thế nhưng pháp tắc trọng lực lại quá nặng, thêm vào đó còn có một tổ hợp bảo cụ giao long gây nhiễu hỗ trợ, không bao lâu chúng đã bắt trói thành công mục tiêu.
Thân hình A Diệt hiển hóa ngay trước mặt Kim Đao Tước, tuyệt kỹ Thiên Hà Liệt Trảm liền được thi triển, dòng đao hà ẩn chứa Vong Thần Tử Lôi lướt dọc qua thân thể đối phương, lập tức chia cắt phi cầm thành hai nửa. Ngay sau đó lực lượng ẩn giấu trong đao quang bạo phát, chấn tan toàn bộ phần thân thể khổng lồ vừa bị phân liệt.
Uy thế trong chiêu đao ấy quá mức kinh người, khiến bốn kẻ đang đại chiến đầu Kim Đao Tước còn lại cũng phải đảo mắt nhìn sang, tâm thần rung động. Dù đã nghe danh Thiên Đao Hầu từ lời Bạch Âm Thỏ, nhưng đến khi chính mắt chứng kiến uy lực chân chính, họ mới biết gã kia mạnh đến mức nào, muốn giết đám nhất trọng thiên hoàn toàn có khả năng.
Thần sắc tên thiếu niên yêu tộc càng trở nên âm trầm, lòng hắn chất đầy sự khó tin, hắn không hiểu vì cớ gì trong thời gian ngắn như vậy mà A Diệt lại cường đại tới mức này. Năm xưa gặp nhau, tu vi A Diệt chỉ mới Bỉ Ngạn cảnh đại thành, chưa đến hai trăm năm đã đột phá Hư Linh cảnh vốn là tốc độ tu luyện kinh hãi thế tục, vậy mà sự thực hiện tại còn vượt xa tưởng tượng. Không chỉ bước vào hàng thượng vị giả, mà chiến lực lại cao đến mức khiến chính hắn run sợ.
Lúc này A Diệt và Kim La vẫn gắt gao liên thủ áp chế Kim Đao Tước, hai người thay nhau thi triển thủ đoạn lợi hại. A Diệt không tiếc tiêu hao lượng lớn Vong Thần Tử Lôi để bào mòn bất tử lực của mục tiêu. Kim La sau thời gian tụ lực liền tung ra một chiêu cường đại, hư ảnh cự viên kim quang khổng lồ nắm chặt song thủ, dốc toàn lực nện xuống thân ảnh vừa tái tạo của Kim Đao Tước, ép nó bẹp dí ngay tại chỗ.
A Diệt ở phía dưới lập tức bồi thêm vô số đao quang, khiến Kim Đao Tước hoàn toàn không còn khả năng phản kháng, sinh mệnh lực càng lúc càng suy kiệt. Đến lúc này trong mắt nó đã hiện rõ vẻ hoảng sợ, chỉ muốn lập tức thoát ly, nhưng A Diệt đã giang rộng song dực, bám sát mục tiêu như hình với bóng, oanh tạc liên miên khiến đầu phi cầm càng thêm chật vật không sao thoát nổi.
Dù chiến lực vượt trội so với đồng giai nhưng Kim Đao Tước chung quy vẫn chỉ thuộc nhị trọng thiên, cường độ bất tử lực kém xa tam trọng thiên chân chính, bởi vậy sau một thời gian bị hai kẻ mạnh quần công, sinh mệnh của nó đã cực kỳ suy kiệt, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng cả động quật.
Thấy đồng bọn sợ hãi phi độn bỏ chạy, đầu Kim Đao Tước đang giao chiến với bốn tu hành giả khác cũng lập tức nảy sinh ý định rút lui. Nếu nó thật sự bỏ chạy thì bốn người kia dĩ nhiên mừng rỡ, thế nhưng Kim La chợt truyền âm cho cả bốn, bảo họ hãy tận lực giữ chân đối thủ, câu thời gian để A Diệt triệt hạ mục tiêu hắn đang truy đuổi.
Bốn kẻ kia tuy kinh ngạc vì A Diệt vì muốn giết chết Kim Đao Tước, nhưng họ cũng không từ chối. Dù sao chỉ giữ chân chứ không cần liều mạng, nguy hiểm không lớn. Hơn nữa A Diệt vừa rồi đã xuất thủ giúp bọn họ, không thể không đáp lại ít nhiều ý tứ. Lại thêm Kim La lúc này cũng lao tới phối hợp dây dưa cùng họ, càng giảm bớt áp lực cho cả bọn.
A Diệt không ngừng vỗ côn bằng dực, thể hiện trình độ tông sư phi hành, bay dích dắc theo sát độn quang do Kim Đao Tước hóa thành, liên tiếp đâm chém khiến đối phương cuống cuồng chống đỡ. Đến khi con súc sinh kia không chịu nổi mà buộc phải dừng phi độn, A Diệt lập tức chuyển sang trạng thái bán long nhân áp sát tấn công, mỗi cú quyền cước của chân long đều khiến Kim Đao Tước đau đớn tột cùng.
Hiện tại cả hai đã bay sâu vào trong động quật, nơi có sự áp chế đối với thần thức, nên A Diệt cũng không lo kẻ khác trông thấy trạng thái này của mình. Trước kia khi chiến đấu bên trong bí cảnh cổ lâu, mỗi lần A Diệt sử dụng trạng thái bán yêu giữa đám ngoại tộc thì đều đang khoác Ma Lôi Tiên Y, khiến bọn chúng lầm tưởng thân thể hắn biến hóa do bí pháp ma lôi, chưa từng nghĩ hắn kiêm tu yêu lộ.
Lúc này một đầu phi cầm khổng lồ đang vùng vẫy cuồng loạn trước thế công như bão táp của một bán yêu nhân có thân hình nhỏ hơn nhiều. Song dù hình thể hắn nhỏ bé, mỗi chiêu tung ra đều ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, đánh cho đối phương không còn sức hoàn thủ. Mỗi lần Kim Đao Tước tung cánh chém tới đều bị lớp vảy rồng trên làn da A Diệt cản trở, chẳng thể cứa ra nổi dù chỉ một giọt máu.
Phía ngoài, năm thân ảnh vẫn đang áp chế đầu Kim Đao Tước, song phi cầm ấy cũng chưa chịu quá nhiều trọng thương, bởi những kẻ vây quanh đều chỉ muốn cầm chân nó, không ai nguyện hao tổn nội tình. Đến chừng một tuần trà sau khi đầu Kim Đao Tước thứ nhất bỏ chạy, bọn họ liền thấy A Diệt từ trong động quật bay ra, toàn thân vương đầy huyết tích loang lổ, chỉ là chẳng phải máu của hắn.
Thấy hắn khẽ gật đầu, Kim La lập tức thu thế công rồi thoái lui một khoảng, bốn kẻ kia cũng đồng thời lùi lại, mở lối cho Kim Đao Tước thoát ly. Cảm nhận khí tức trên thân A Diệt, đầu phi cầm ấy liền hiểu đồng bọn đã bị hắn giết chết, thế nhưng nó chỉ liếc A Diệt một lượt với sát ý đậm đặc rồi vút vào sâu trong động quật, tuyệt không có ý liều chết báo thù.
A Diệt cũng không ngăn cản, với hắn một thi thể Kim Đao Tước đã là quá đủ, chẳng cần tiêu hao thêm nội tình để giết nốt đầu còn lại. Lấy thực lực hiện tại của hắn, muốn diệt một nhị trọng thiên mà không tổn hao nội tình là điều khó khăn, chi bằng để đối phương tự rời đi.
Lúc này Kim La bay tới gần hỏi hắn đã đắc thủ hay chưa, thấy A Diệt gật nhẹ, y liền bật cười lớn, giơ lên ngón tay cái tỏ ý khen ngợi. Mấy kẻ còn lại thì thần sắc đều có vài phần kiêng kỵ, người có thể diệt sát nhị trọng thiên đỉnh phong, chiến lực tất nhiên cường hãn, chẳng ai dám bình thản trước hắn.