Vùng trung tâm cổ lâu có rất nhiều khu vực, A Diệt trong luồng kim quang độn tốc cực nhanh bay thẳng tới Cổ Đan Thất, cũng là khu vực gần với hắn nhất. Mọi vật trong cổ lâu này đều lớn hơn bình thường gấp ngàn vạn lần, bởi vậy dù chỉ xuyên qua vài đoạn hành lang cũng tiêu tốn của hắn một quãng thời gian không ngắn.
Thấy có một kẻ khác đang lao đến, mấy gã ngoại tộc đều lộ ra sắc mặt không vui. Tên Tuyết Tộc đứng gần cửa nhất nhận được truyền âm của đồng tộc, suy nghĩ một thoáng rồi vẫn phải làm theo. Hắn gồng mình bành trướng khí tức, lớn giọng quát vang: “Kẻ nào dám xông tới đây, mau dừng lại cho ta.”
Một tuyết nhân khổng lồ trỗi dậy, tay nắm trường kích băng giá, đâm thẳng về phía luồng lôi độn kim sắc. Thân ảnh A Diệt xuất hiện trong rậm rạp lôi đình, chiến đao vung lên liền trảm nát trường kích băng giá, chẻ đôi thân thể khổng lồ trước mặt. Quang mang lóe lên vài cái, A Diệt đã hiện ra kế bên tên Tuyết Tộc nhị trọng thiên, thanh âm lạnh lẽo vang lên: “Cút.”
Một tiếng động rung chuyển chói tai bộc phát, tên Tuyết Tộc bị đánh văng ra xa tít, đến khi đâm mạnh vào vách tường mới có thể dừng lại. Màn vừa rồi bị mấy kẻ khác thu hết vào trong mắt, ai nấy đều thêm phần kiêng kị kẻ vừa tới, thực lực này tuyệt không phải hạng thường, chỉ e đã đạt đến tam trọng thiên, tốt nhất không nên trêu vào.
Thân hình A Diệt phiêu phù trong thạch điện, ánh mắt đảo qua mọi thứ xung quanh. Ở rìa ngoài có không ít tu hành giả, tất cả là nhị trọng thiên. Tại khu vực sâu bên trong có vài kẻ bước chậm rãi trên mặt nền, khí tức hùng hậu, toàn bộ đều là tam trọng thiên ngoại tộc.
Tên Tuyết Tộc đã bay trở lại không trung, ánh mắt bất thiện nhìn về phía A Diệt nhưng không dám tiến tới, càng không dám mở miệng thêm một lời. Hiện tại hắn hoàn toàn không nhìn thấu tu vi của tên nhân tộc này, dựa theo uy lực công kích ban nãy thì khả năng cực lớn đối phương chính là tam trọng thiên.
A Diệt hơi mỉm cười khi thấy đám ngoại tộc lập tức thối lui, ánh mắt không dám đối diện với mình. Trước kia khi còn ở trong Vĩnh Cửu Thời Vực, hắn đã dựa vào một món bảo vật mà Khương Thượng Hư để lại, luyện thành một loại vật phẩm che giấu tu vi cực kỳ tinh diệu. Chỉ cần không vận dụng toàn lực thì tu vi chân chính tuyệt sẽ không bị nhìn thấu.
Nên hiện tại trong gian thạch điện này không một ai nhìn thấu tu vi của hắn, chỉ cảm thấy căn cơ hắn thâm sâu, thần thức dò xét phủ về phía hắn tựa ném hòn đá xuống vực sâu không đáy. Hắn tiến lên phía trước, lập tức trừng mắt bởi trọng lực nơi đây cực kỳ cao, khiến A Diệt rơi thẳng xuống mặt đất, không thể dễ dàng phi hành.
Giờ hắn mới hiểu vì sao những kẻ phía trước đều đi bộ, hơn nữa còn lộ vẻ mệt mỏi. Bọn họ đang phải chịu một áp lực khổng lồ ép lên thân thể, toàn tâm toàn lực mới có thể tiến lên. Tổng cộng phía trước có năm thân ảnh thuộc năm tộc quần khác nhau, toàn bộ đều là tam trọng thiên. Những kẻ phiêu phù ở rìa ngoài quan sát đều chỉ là nhị trọng thiên, hiển nhiên tu vi này khó có thể tham gia tiến bước trong khu vực chịu áp lực.
Thấy A Diệt bị áp lực đè chặt dưới nền, tên Tuyết Tộc vừa bị hắn làm cho mất mặt thầm nổi sát ý, rất muốn nhân lúc này đánh lén. Thế nhưng suy tính một hồi hắn vẫn không dám động thủ, bởi đối phương còn đứng tại nơi có áp bách nhẹ nhất, nếu bị công kích vẫn có thể thoát ra trong nháy mắt rồi phản kích. Đến lúc đó chục tên ngoại tộc xung quanh chắc chắn sẽ theo thế bỏ đá xuống giếng.
Lúc này A Diệt lùi lại vài bước liền thoát khỏi phạm vi áp bách, thân ảnh hắn nhoáng lên đã hiện giữa không trung. Hắn quét mắt nhìn hơn mười ngoại tộc quanh đó, nhàn nhạt hỏi: “Nếu khu vực này đã là cực hạn đối với nhị trọng thiên, sao chư vị không tới những nơi khác, cứ đợi ở đây là có ý gì?”
Hắn không hỏi những kẻ có đồng tộc là tam trọng thiên đang cố gắng tiến lên, mà hỏi những tộc khác. Một tên Tinh Quang Tộc chắp tay với A Diệt rồi điềm đạm đáp: “Chỉ cần một món bảo vật nằm sâu trong đó bị lấy đi, toàn bộ cấm chế trong thạch điện này sẽ tiêu tán, chúng ta đang đợi tới thời điểm ấy.”
Lời này vừa dứt, một vài kẻ lập tức lộ ra thần sắc bất thiện, đó là những kẻ cùng tộc với năm vị tam trọng thiên đang dốc sức tiến lên kia. Tên Tinh Quang Tộc chỉ cười khẩy, không hề để ý. Hắn cố ý nói để những phe có tam trọng thiên phải đối mặt thêm đối thủ, bởi khi cấm chế biến mất, những kẻ đứng ngoài như bọn hắn sẽ chịu bất lợi quá lớn.
A Diệt đưa mắt nhìn vào sâu trong gian thạch điện rộng chừng bảy ngàn dặm, lúc này năm tên tam trọng thiên còn chưa đi được phân nửa lộ trình. Kẻ đi đầu là một cường giả Yêu Tộc, thứ hai là Dạ Tộc, thứ ba Linh Tộc, thứ tư Thạch Giáp Tộc, cuối cùng là Tuyết Tộc.
Tên Tuyết Tộc kia vì đứng cuối cùng nên nếu cấm chế tiêu tán, lợi thế của hắn cũng chẳng hơn đám nhị trọng thiên đang chờ ngoài rìa là bao. Bởi vậy khi phát giác có thêm kẻ sắp tới, hắn không muốn xuất hiện thêm đối thủ cạnh tranh nên lập tức truyền âm sai khiến đồng tộc đang đứng chờ ra tay ngăn cản. Hắn cho rằng giờ này mà còn có kẻ bay giữa hành lang thì phần lớn là tu vi thấp kém, chứ những cường giả chân chính đều đã tụ tập sẵn tại khu vực trung tâm từ rất sớm. Kết quả lại thành tự vả, đồng tộc nhị trọng thiên bị A Diệt đánh bay trong một kích.
Ánh mắt A Diệt chợt lóe sáng, hắn chăm chú nhìn vào những vật nằm sâu trong thạch điện, nhưng vì khoảng cách quá xa cộng thêm cấm chế trọng lực khiến không gian vặn vẹo nên chẳng thể trông rõ. Hắn khoanh tay chờ đợi, dẫu biết một khi cấm chế tan rã, năm gã tam trọng thiên kia sẽ chiếm lợi lớn nhất, hắn vẫn không quá tham lam. Trong số mười mấy nhị trọng thiên đang đợi ngoài rìa, A Diệt tự tin tốc độ của mình vượt xa bọn họ, chắc chắn hắn sẽ là kẻ đứng thứ sáu thu được nhiều bảo vật nhất nơi này.
Đúng lúc ấy thanh âm Ma Quân vang lên thúc ép hắn lập tức xông vào cấm chế: “Tại điểm tận cùng bên trái có một chiếc đan đỉnh cũ kỹ màu ám kim, bên trong chứa thứ ta vô cùng cần, ngươi bằng mọi giá phải lấy cho bằng được. Mau tiến lên, kéo gần khoảng cách được bao nhiêu thì khi cấm chế tan rã càng dễ đoạt vật bấy nhiêu.”
A Diệt nghe vậy liền truy vấn lại cho rõ ràng, bởi hắn không muốn bộc lộ quá nhiều thực lực, cũng chẳng muốn hao tổn sức lực tại nơi này, do phía sau vẫn còn những hiểm cảnh khác. Thế nhưng Ma Quân đã khẳng định phải có bằng được món vật kia, A Diệt đành phải động thân. Dù sao hai người có khế ước hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa bao lâu nay Ma Quân cũng đã giúp hắn quá nhiều.
Toàn thân A Diệt bùng phát lôi quang, lực lượng lôi đình phóng tán tứ phía khiến đám ngoại tộc vội vàng tránh xa hơn nữa. Côn bằng dực dang rộng, chỉ sau một cái vỗ thân ảnh hắn đã biến mất, kéo theo một đạo kim lôi phóng thẳng vào khu vực cấm chế. Áp lực do vô số pháp tắc từ bốn phương tám hướng ép xuống người hắn, trọng tâm là pháp tắc trọng lực, cường độ này ít nhất cũng tương đương tầng năm.
Trước ánh mắt chấn kinh của nhiều ngoại tộc, luồng lôi quang ấy đã xuyên sâu vào khu vực cấm chế được trăm dặm, mặc cho áp lực đè nén trùng trùng vẫn không hề dừng lại. Độn tốc của hắn càng lúc càng tăng, thanh âm lôi minh cuồng bạo vang vọng khắp thạch điện. Năm kẻ đang đi bộ phía trước cũng phải khẽ ngoảnh đầu, trông thấy luồng kim lôi bị ép sát mặt nền mà vẫn liều lĩnh phi độn, không chịu chậm lại.
Cuối cùng A Diệt đã phá vỡ kỷ lục tại nơi này, hắn bay liền một mạch hai ngàn dặm mới buộc phải dừng lại, bỏ xa kẻ giữ kỷ lục trước đó chỉ có một ngàn ba trăm dặm. Lúc này tên đi đầu đã tiến lên được phân nửa quãng đường là ba ngàn dặm rưỡi, còn tên Tuyết Tộc ở sau cùng mới đến hai ngàn bốn trăm dặm, chỉ hơn A Diệt bốn trăm dặm.
Vừa đặt chân lên nền đá cứng rắn, A Diệt lập tức nuốt một viên đan dược tăng man lực, rồi dán thêm một tấm phù lục gia tốc lên thân. Hắn sải bước chạy nhanh như gió, tuy nhiên áp lực từ các pháp tắc quá nặng nề khiến hắn chỉ giữ được tốc độ ở mức gấp mười lần âm thanh, không thể bứt phá hơn nữa. Thấy tốc độ đó, đám người phía trước đều bị kích phát ý chí, không còn dám bước chậm rãi như trước.
Qua thời gian một bữa cơm, A Diệt đã áp sát gã Tuyết Tộc, gã ta thấy vậy liền liều mạng chịu áp bách, dù có thổ huyết cũng phải thi triển thủ đoạn cản trở. Trăm dặm không gian trước mặt bị băng tuyết bao phủ trắng xóa, từ trong lớp thổ tuyết có vô số tuyết quái trỗi dậy, đồng loạt xông lên, lấy thế biển người mà bức bách bước tiến của đối phương.
A Diệt không đổi hướng, cứ thế chạy thẳng một mạch xuyên qua vô số tuyết quái. Quanh thân hắn hiện ra hư ảnh trúc long giương nanh múa vuốt, nghiền nát hết thảy trở ngại. Vừa băng qua vùng phủ tuyết, vô vàn hàn phong thổi quét dày đặc lại tiến tới, A Diệt vung chiến đao phóng ra rậm rạp đao quang, chẳng mấy chốc đã chém sạch cuồng phong lạnh lẽo xung quanh.
Ngay sau đó từ phía A Diệt chợt có một thủ chưởng khổng lồ ập thẳng về hướng gã Tuyết Tộc tam trọng thiên, kẻ có danh xưng Lăng Phúc Hầu. Gã ta há miệng phóng ra một khối băng chùy, trên đường bay khối băng chùy đón gió mà bành trướng thành một ngọn giáo dài hàng vạn trượng, trực diện đối bính cùng thủ chưởng Trúc Long Ấn. Vụ nổ kinh thiên động địa lập tức trấn động toàn trường, dư uy càn quét tứ phương khiến cả những kẻ đi trước cũng bị ảnh hưởng.
Thấy thần thông đôi bên ngang cơ, Lăng Phúc Hầu càng thêm chắc chắn đối phương có tu vi tam trọng thiên, chiến lực có lẽ không kém bản thân. A Diệt không tiếp tục giao chiến mà tiến thẳng về phía trước, lúc này hắn chỉ có thể đi bộ, tốc độ ngang tầm âm thanh, rất khó đẩy nhanh hơn.
Mấy kẻ khác liền bắt đầu vận dụng đủ loại thủ đoạn để tăng tốc, bởi không ai ngờ lại xuất hiện một con ngựa ô vượt lên như vậy. Từng tên đều tăng tốc rõ rệt, chẳng còn vẻ chậm chạp như trước. Lăng Phúc Hầu dù cố gắng thi triển thần thông như trượt tuyết hòng bứt phá tốc độ, vẫn bị A Diệt vượt mặt, chính thức bị đẩy xuống vị trí thứ sáu.
A Diệt lúc này phải gánh chịu áp lực vô cùng nặng nề, toàn thân ê ẩm như bị vạn sơn đồng thời đè nén, tu vi hắn thấp hơn năm kẻ xung quanh nên hao tổn càng nhiều. Thấy đoạn đường phía trước vẫn còn hai ngàn dặm, A Diệt càng thêm mệt mỏi, liền âm thầm vận chuyển công pháp yêu tu, khiến lực lượng nhục thể thêm cứng cáp, khí lực tăng cao, mới có thể tiếp tục duy trì bước tiến.
Thêm một đoạn thời gian trôi qua, gã thượng yêu dẫn đầu tên Kim Ô Hầu đã đến khu vực có bảo vật, nhưng hắn không lập tức thu lấy mà hướng thẳng đến vật phẩm giá trị cao hơn. Tên dạ tộc phía sau không xa, nếu hắn lấy vật này khiến cấm chế biến mất, thì e rằng bản thân sẽ không kịp đoạt những vật có giá trị lớn hơn nằm sâu phía trong, bởi hắn không sở hữu độn thuật cao minh.
Thấy được hành động ấy, năm kẻ ở sau cũng chẳng lấy làm lạ, thậm chí còn đồng tình với lựa chọn của hắn. Nhưng đám nhị trọng thiên đang chờ tại rìa ngoài lại hoàn toàn khác, ai nấy đều bất mãn, nghiến răng căm hận đám kẻ mạnh lắm mưu nhiều kế kia.
Chả mấy chốc gã dạ tộc danh xưng Bá Đao cũng đã tiến đến khu vực có bảo vật, chỉ cần hắn muốn là có thể thu món đầu tiên về tay ngay, nhưng hắn vẫn không vội. Kế đó tên linh tộc Cao Linh tháp chủ cũng bỏ qua bảo vật trước mắt, tiếp tục bước sâu hơn nhằm hướng đến những ảo vật có giá trị cao hơn, khiến mười mấy kẻ chờ ở rìa ngoài càng thêm phẫn nộ.
Kẻ tức tối còn có A Diệt, hắn đã sắp chịu không nổi, lớp da rịn máu, khí tức hỗn loạn, năng lực che giấu tu vi gần như tự khai. Hắn lập tức dừng lại, tế xuất một tổ hợp trận kỳ bao trùm thân thể, tạm thời tiêu trừ áp lực của cấm chế, đồng thời khôi phục thương thế mà không tổn hao bất tử lực.
Cách sau mấy chục dặm, Lăng Phúc Hầu cười gằn khi thấy nhân tộc kia chật vật, thế nhưng bản thân hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Tuyết tộc vốn có cường độ thân thể kém, so với những tam trọng thiên khác thì hắn chịu tổn thương nặng hơn rất nhiều.
Hai người họ cũng không cần chịu đựng lâu hơn, bởi kẻ thứ tư thuộc Thạch Giáp Tộc danh xưng Giác lão quỷ đã đưa tay nắm lấy một khối tinh thạch hoàng kim lấp lánh, vốn là bảo vật đại lợi cho sinh mệnh loại đá, liền thu ngay vào giới chỉ. Ngay lập tức cấm chế biến mất, toàn bộ áp lực cùng các pháp tắc đè nén trong gian thạch điện đều triệt tiêu, khiến tất cả cường giả có thể hoạt động tự do.
Tiếng nổ chấn động vang lên khắp nơi, vô số thân ảnh cấp tốc phi độn về hướng bày biện bảo vật. Sáu kẻ đã đứng trong khu vực ấy lập tức hành động,A Diệt vỗ mạnh côn bằng dực, bắn thẳng đến nơi tận cùng bên trái, trên đường bay không hề dừng lại thu lấy những món bảo vật khác.
Nhưng đã có kẻ cùng hướng với hắn, chính là cường giả Dạ Tộc danh xưng Bá Đao. Sau khi thu được vài món bảo vật gần vị trí của mình, hắn lập tức bắn nhanh về phía tận cùng bên trái giống như A Diệt. Hắn xếp thứ hai, nên đương nhiên khoảng cách với đan đỉnh gần hơn A Diệt, thế nhưng khi còn cách mục tiêu trăm dặm đã bị A Diệt công kích.
Một luồng đao quang ẩn chứa thiên hà chảy ngược xé toang không gian bổ thẳng về phía độn quang bạch dạ, thân ảnh Bá Đao hiển lộ, hắn vung mạnh chiến đao phóng xuất hàng ngàn đao khí chống đỡ. Thế nhưng công kích thông thường sao có thể địch nổi tuyệt kỹ, vô số đao khí bị đánh tan, đao quang thiên hà chỉ suy yếu đôi chút, thế vẫn mãnh liệt ập thẳng tới đối phương.
Bá Đao liền bộc phát sức mạnh rung động thiên địa, một đao cận thân trảm ra đã thành công chặn lại thiên hà đao mang, nhưng thân ảnh hắn vẫn bị đánh bay ngược mấy chục dặm. A Diệt lao đến gần đan đỉnh nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị vô vàn đao khí từ các vết rách không gian trào ra ngăn trở.
Lúc này Bá Đao đã kịp áp sát, hắn nhìn thanh chiến đao trong tay A Diệt, khí thế dâng cao rồi cất tiếng: “Vũ khí chính của ngươi là thanh đao đó sao? Có muốn đấu đao với ta không? Ai thắng sẽ có được đan đỉnh kia.”