Đến nội dung chính

Chương 654: Khai thiên

admin 2.151 Chữ Cài Đặt

Trong phúc địa Nhất Đại, vẫn là một khung cảnh yên bình, trời quang mây tạnh, ánh nắng thái dương ấm áp, đại địa tĩnh hòa. Tại một bàn ăn ngoài trời, Minh Nguyệt cùng Diệu Hàm đang dùng bữa, dẫu từ lâu hai người đã không còn cần ăn uống, nhưng không thể bỏ được thói quen này, bởi vậy vẫn thường xuyên ngồi lại cùng nhau như thế.

Đã trôi qua mười năm kể từ khi nghĩa phụ đón bọn họ trở về phúc địa, khoảng thời gian này họ luôn bế quan tiềm tu chứ không tiếp tục đi lịch luyện, dù sao đối với cảnh giới hiện tại của nhị nữ thì bế quan hàng chục năm cũng là chuyện thường thấy. Sở dĩ hai người chuyên tâm tu luyện trong phúc địa là bởi không rõ nguyên do gì, từ mười năm trước thiên địa nguyên khí nơi đây đột nhiên tăng vọt, khiến tốc độ tu vi đề thăng nhanh hơn hẳn.
Minh Nguyệt và Diệu Hàm đều đã lần lượt tấn thăng Bỉ Ngạn cảnh đại viên mãn từ vài năm trước, khoảng cách với cánh cửa pháp tắc cũng không còn quá xa. Hiện tại trong giới chỉ của hai người có rất nhiều bảo cụ cùng vật phẩm ẩn chứa pháp tắc, đều do nghĩa phụ cho mượn để dựa vào đó mà cảm ngộ loại pháp tắc mình mong muốn.

Hai đầu Hàn Tủy Tằm cũng đã tấn thăng cửu giai ma thú, lúc này dẫu được cung cấp đầy đủ tài nguyên thì vẫn khó lòng tiến thêm, tu vi tăng trưởng cực chậm, không rõ tương lai có thể đột phá lên thập giai ma thú hay không. Mà cho dù chúng có đột phá thì cũng chỉ có lợi cho Minh Nguyệt với Diệu Hàm, còn đối với A Diệt thì ma thú không cách nào trợ giúp được gì, hạ vị chung quy vẫn là hạ vị.

Gắp một miếng thịt đưa lên miệng, Diệu Hàm vừa nhai vừa hỏi: “Ngươi nghĩ nghĩa phụ khi nào xuất quan? Hơn nữa khi nào người mới đưa chúng ta rời khỏi đây? Ta thấy vùng đất này chán ngắt, ngoài súc sinh ra chẳng có một nhân loại nào.”
Minh Nguyệt đặt bát đũa xuống bàn, nàng đáp: “Ta nghe nghĩa mẫu nói nghĩa phụ đang bế quan trùng kích bình cảnh, khi nào tấn thăng tu vi thì người sẽ đưa chúng ta rời khỏi nơi này.”

Diệu Hàm nghe vậy liền tựa lưng lên ghế nói: “Sao có thể nhanh như vậy chứ, nghĩa phụ mới tiến lên thượng vị còn chưa tới hai trăm năm, nếu giờ đã có thể tấn thăng một tiểu cảnh giới thì chẳng phải quá kinh thế hãi tục sao?”

“Ngươi nghĩ cha chúng ta là nguyên sĩ bình thường sao? Chẳng có khó khăn gì là cha không vượt qua được.” Minh Nguyệt kiên định đáp lại, nàng giơ ngón tay chuẩn bị nói thêm điều gì, thì đột nhiên dị biến phát sinh.

Hắc vân từ khắp nơi ùn ùn kéo về, biến cả thương khung trong phúc địa thành một mảng tăm tối, giông tố nổi dậy khắp mọi hướng, khiến vô số mộc linh sinh sống nơi đây kinh hồn khiếp vía. Thiên địa nguyên khí bất ngờ đổ dồn về cung điện nơi A Diệt đang bế quan, pháp tắc thiên nhiên cũng tụ hội, trên hắc vân lôi quang đan xen cùng mưa rông, tạo nên cảnh tượng thiên hôn địa ám chỉ trong thời gian ngắn.
Hai nữ tử lập tức đứng bật dậy, Minh Nguyệt nghi hoặc nói: “Sao trong phúc địa lại đột ngột xuất hiện thiên tượng, chẳng lẽ do nghĩa phụ trùng kích bình cảnh dẫn tới ư?”

Diệu Hàm gật đầu đáp: “Chỉ có tồn tại thuộc tầng thứ như nghĩa phụ mới có thể kéo thiên tượng đến nhanh chóng thế này, chắc chắn người đã trùng kích bình cảnh đến giai đoạn cuối, hoặc tu thành một môn thần thông lợi hại nào đó.”

Lúc này hắc vân hội tụ phía trên cung điện càng thêm âm trầm, nhị nữ mơ hồ nhìn thấy từng quỷ ảnh từ trong mây đen chui ra, phát ra tiếng kêu ghê rợn tóc gáy, rồi đồng loạt bay xuống xuyên qua tầng tầng vật chất, nhập thẳng vào tu luyện thất của nghĩa phụ. Sau đó hắc vân xoắn lại thành một gương mặt quỷ khổng lồ, mỗi khi tiếng sấm nổ vang thì đôi mắt quỷ lại chớp sáng một lần, trông vô cùng đáng sợ.

Mặt quỷ to lớn cười điên dại, há miệng thả xuống cung điện vô số ám vụ mang theo khí tức hủy diệt. Hai bên cung điện, mơ hồ hiện ra hai lợi trảo khổng lồ, điều động giông tố hóa thành vòi rồng từ bốn phía quét tới. Nhị nữ từ xa nhìn thấy cảnh tượng ấy thì vô cùng kinh hãi, các nàng hoàn toàn không rõ rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc này từ trong cung điện vang lên tiếng rồng ngâm chói tai, một luồng long tức xuyên qua tầng tầng vật chất bắn thẳng lên mặt quỷ khổng lồ, khiến khuôn mặt dữ tợn bị xuyên thủng một lỗ lớn, long uy lan tràn khắp nơi, chấn tan vô số hắc vụ. Từ địa phương tu luyện thất bừng lên kim quang rực rỡ, tiếng lôi đình nổ vang khắp trốn, ngay sau đó một đôi kim dực khổng lồ dang rộng.

Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của nhị nữ, một đầu côn bằng trỗi dậy, song dực vỗ mạnh một cái liền bay vọt lên khỏi cung điện, kim lôi oanh tạc khắp mọi phương hướng, đánh tan vòi rồng cùng lợi trảo. Côn bằng đó không phải hư ảnh, cũng không phải thực thể, mà là một dạng hư linh, nó hót vang chấn động thiên địa, giương nanh múa vuốt, vỗ dực liên hồi, chỉ trong chốc lát đã đánh nát mặt quỷ hung lệ.

Hư linh côn bằng tỏa sáng giữa trời đêm, thân thể tan rã, hóa thành hàng ngàn đạo đao quang kim sắc lan ra bốn phương tám hướng, chém sạch toàn bộ hắc vân, xua tan bóng tối, trả lại thương khung trong xanh cho phúc địa.

Khi bầu không khí trong lành trở lại như trước, Minh Nguyệt và Diệu Hàm vẫn thẫn thờ đứng nguyên tại chỗ, trên mặt hiện rõ vẻ khó tin. Đến khi nhị nữ bừng tỉnh, đã thấy giữa trời xanh, nơi mặt quỷ từng tồn tại, có một thân ảnh tiêu sái tuyệt luân đang huyền phù, khí tức tỏa ra cực kỳ cường đại, khiến bản tâm từ sâu trong đáy lòng các nàng dâng lên cảm giác kính sợ.

Kẻ đứng giữa thiên không ấy chính là Diệt Chúng Sinh, hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn đại địa bị cày xới trong phúc địa mà lẩm bẩm: “Không ngờ cửa ải cuối cùng của bình cảnh lại là quỷ kiếp, chỉ cần chậm thêm một chút thì phúc địa này phải bỏ đi rồi. Lần sau muốn đột phá có lẽ ta phải tìm một nơi không thuộc tài sản của bản thân thì mới yên tâm.”

[Diệt Chúng Sinh: Hư Linh cảnh – Nhị trọng thiên]

Cảm ứng được lực lượng cường đại đang lưu chuyển trong thân thể, A Diệt mỉm cười vui mừng, thân ảnh lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt hai nhi nữ. Thấy nghĩa phụ hiện thân, nhị nữ hoàn hồn rồi đồng loạt hành lễ nói: “Chúc mừng nghĩa phụ đã tấn thăng thành công, tu vi càng thêm cường đại.”

“Miễn lễ, hai con không cần câu nệ như vậy.” A Diệt cao hứng bước tới để hai nhi nữ xà vào lòng, hắn quả thực đang vô cùng phấn chấn vì đã tấn cấp thuận lợi. Đúng lúc này Tam Nương cũng vừa trở về phúc địa, nàng đang tuần tra quanh địa bàn thì cảm ứng được dị tượng trong phúc địa nhà mình, nên lập tức quay lại xem xét, không ngờ vừa đặt chân đến nơi đã nghe tin mừng.

Trưa hôm ấy cả gia đình mở yến tiệc linh đình, sơn hào hải vị đầy xếp bàn lớn. Trong lúc dùng bữa Tam Nương lên tiếng hỏi: “Chủ nhân đã tấn cấp rồi, vậy khi nào mới định mở thông đạo rời khỏi nơi này?”

A Diệt nghe vậy đáp nhàn nhạt: “Không vội, thời gian trong phúc địa chênh lệch với ngoại giới rất lớn, ra ngoài bây giờ hay vài chục năm nữa cũng chẳng sai biệt bao nhiêu.”

Hắn đưa mắt nhìn hai nhi nữ, tiếp tục nói: “Từ giờ hai con tranh thủ bế quan tu luyện, khi ta rời khỏi đây sẽ không còn cường độ nguyên khí hùng hậu như hiện tại đâu.”

“Rõ, thưa nghĩa phụ.” Nhị nữ đồng thanh đáp rồi tiếp tục ăn uống như thường, A Diệt hài lòng gật đầu. Thật ra hắn không vội rời đi vì còn phải chờ pháp tắc tử vong tiết ra từ món tiên binh trong cơ thể, những đạo pháp tắc đã từng giải phóng trước đó vẫn chỉ đạt cường độ tầng bốn, mà muốn thực hiện phương thức rời khỏi nơi này phải có pháp tắc tầng năm.

Sau vài ngày vui đùa cùng gia đình, A Diệt mới tiếp tục bế quan, củng cố cảnh giới, đồng thời nghiên cứu tuyệt kỹ đao pháp do chính bản thân sáng tạo. Khi tấn thăng nhị trọng thiên, nguyên thần hắn từng thần du vạn dạm trong một hô hấp, khoảnh khắc đó hắn lĩnh ngộ được nhiều điều giữa dòng thiên hà mênh mông, nhờ vậy có thể sáng tạo ra thức thứ hai, uy lực chắc chắn vượt qua thức thứ nhất Thiên Hà Liệt Trảm.

Thời gian dài trôi qua, A Diệt ngày càng tích lũy thêm được nhiều phần nội tình. Suốt hơn trăm năm qua hắn vẫn để diệt thần ma lôi trong hồn đăng hấp thu nguyên thạch để gia tăng số lượng, hiện tại đã đạt mức cực kỳ dồi dào. Pháp tắc tử vong tiết ra từ món tiên binh quả nhiên đã tiến tới tầng năm, lượng hắn tích tụ cũng không ít, giữ lại một phần nhỏ, còn lại dung hợp cùng diệt thần ma lôi, tạo nên Vong Thần Tử Lôi có uy năng vượt xa trước đây.

Hắn lại dựa vào nhiều món tiên tài cùng các bảo cụ Địa giai thu thập được để tạo thành một tổ hợp bảo cụ lợi hại, gia tăng chiến lực không nhỏ. Những vật trước đây lão họ Khương để lại, trong đó có không ít tiên tài dùng luyện chế bảo cụ Thiên giai, đối với việc ngưng hợp tổ hợp bảo cụ có tác dụng rất lớn.

Hiện nay cường độ thiên địa nguyên khí mà phúc địa hấp thu tăng mạnh cũng dựa vào một vật phẩm của lão Khương, tòa sơn phong của lão sở dĩ có cường độ cao như thế đều nhờ món vật này, giờ đã thuộc về A Diệt.

Năm bảo vật hỗ trợ đột phá mà A Diệt dùng đều đã tiêu hao sạch, kỳ thực những món ấy đem lại hiệu quả vô cùng lớn, tiên đan của Ma Quân chỉ chiếm phần hỗ trợ nhỏ, bởi y không có đan phương luyện chế tiên đan hỗ trợ đột phá, chỉ có thể tự tìm hiểu mà luyện ra.

Cuối cùng vào một ngày sớm, A Diệt thu lại phúc địa rồi bay đến Cương Thiết Lĩnh vốn chẳng còn lành lặn. Hắn đứng ở nơi năm xưa lần đầu đặt chân đến, sau đó bắn thẳng lên trời cao, bay đến khi không thể tiếp tục tiến lên, bởi bị một lớp vách ngăn vô hình chặn lại.

A Diệt hội tụ tiên nguyên lực hùng hậu vào lưỡi thanh chiến đao, tay còn lại điều động một tổ hợp trận kỳ, dựng nên pháp trận phá cấm truyền uy năng lên vũ khí. Pháp tắc tử vong cường độ cao theo cánh tay hắn chảy xuống, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để mở ra thông đạo rời khỏi nơi này, trở lại ngoại giới sau 150 năm ẩn cư tu hành.

Ngay sau đó hắn vung mạnh chiến đao, một luồng đao quang dài hàng trăm dặm xé trời trảm không phóng thẳng lên cửu tiêu, uy thế cường đại bạo khởi khiến cả tòa tiểu thiên địa run rẩy.

Luồng đao quang sặc sỡ chói mắt, bên trong ẩn hiện hư ảnh thiên hà chảy ngược, những sợi tơ pháp tắc cường đại chảy xuôi, tạo thành cảnh tượng xé rách thiên không vô cùng đẹp mắt, mở toang ra quang cảnh của một thế giới khác trên chín tầng trời.