Đến nội dung chính

Chương 647: Cổ tràng

admin 2.735 Chữ Cài Đặt

Trong không gian tối đen, thân ảnh gã nam tử tuấn mỹ rơi xuống theo một đường thẳng tắp, sau lưng hắn côn bằng dực dang rộng, liên tục vỗ mạnh mà vẫn không thể khiến thân hình dừng lại, bởi cường độ pháp tắc trong vùng không gian này quá lớn, vô cùng khó chống lại. Diệt Chúng Sinh lộ rõ thần sắc khó coi, một mực giữ cho bản thân không rơi vào nguy hiểm, hắn không tin không gian ẩn chứa trong một chiếc hộp nhỏ bé lại có thể tồn tại nhiều hiểm cảnh.

Thân ảnh hắn cứ thế rơi mãi, thời gian nơi đây có dấu hiệu hỗn loạn và đứt khúc, pháp tắc càng lúc càng thêm cường đại. Tất thảy pháp tắc trong không gian này đều là pháp tắc thời gian, một loại chí tôn pháp tắc, chính vì lẽ đó mà ban nãy sức mạnh bạo phát của A Diệt không thể chấn tan những sợi tơ pháp tắc quấn chặt lấy mình, bởi nguyên sĩ Hư Linh cảnh muốn gây tổn hại tới chí tôn pháp tắc là điều cực kỳ khó khăn.
Cuối cùng A Diệt cũng nhìn thấy cảnh vật ở phía dưới, không phải đáy hộp bằng phẳng mà là một dãy sơn mạch nguy nga khổng lồ, trông hệt như thi thể một đại quái thổ phục trải qua tuế nguyệt dài lâu. Thân ảnh hắn rơi thẳng xuống trung tâm dãy sơn mạch, đáp xuống một đỉnh núi cao chót vót, địa thế rộng lớn, khí hậu biến hóa thất thường, xung quanh bị sương mù bao phủ.

Vừa đặt chân xuống mặt đất, A Diệt liền phát tán thần thức dò xét địa phương này, thế nhưng thần thức hắn chỉ có thể bao phủ phạm vi dãy sơn mạch khổng lồ, hoàn toàn không thể lan xuống đồng bằng ngoài xa, tựa như bị một tầng lực lượng vô hình cản trở. Hơn nữa uy năng thần thức lại bị suy yếu nghiêm trọng, bởi tầng sương mù dày đặc trên các đỉnh núi mang theo khả năng triệt tiêu thần thức, một loại vân vụ kỳ lạ mà A Diệt không biết tên.
Ánh mắt hắn bỗng liếc về một phương vị, mơ hồ cảm ứng được có tồn tại nào đó đang cấp tốc lao tới. Côn bằng dực sau lưng chợt vỗ mạnh, lôi đình rền vang, thân ảnh A Diệt trong thoáng chốc đã xuất hiện trên một ngọn núi khác. Ngay sau đó trên sơn phong trung tâm đột nhiên vang lên tiếng oanh tạc dữ dội, đất đá bắn tung tóe, bụi mù dâng cuộn khắp không gian.

Bàn tay vừa nắm lại liền hiện ra thanh chiến đao, ánh mắt A Diệt nhìn thẳng về đỉnh núi phía đối diện. Từ trong bụi đất nơi ấy chậm rãi hiện ra một thân ảnh, chính là kẻ đã chủ động lao đến ý đồ công kích hắn. Lúc này A Diệt đã nhìn rõ đối phương, là một gã nam tử nhân tộc, gương mặt dữ tợn như ma quỷ, nước da trắng bệch, tay chân khô gầy tựa người bị bỏ đói nhiều ngày, khí tức quanh thân dao động hết sức kỳ dị.
Một chân gã dị nhân dậm mạnh xuống đất, thân thể lập tức bắn vọt về phía A Diệt, trảo thủ vung lên như muốn xé toạc đối phương. A Diệt vung đao đối kháng, trảo đao va chạm tạo thành một đợt kình phong cuồn cuộn. Gã dị nhân bị phản chấn đẩy lùi một bước, còn A Diệt hai chân cày ra hai rãnh sâu, phải lui đến trăm trượng mới đứng vững lại được, thần sắc theo đó trở nên nghiêm trọng.

Nhìn gã dị nhân gầy guộc trước mặt, A Diệt thầm nghĩ: “Khí tức tên này kỳ dị khó đoán tu vi chân chính, nhưng dựa theo lực đạo vừa rồi thì chí ít cũng là Phong Hầu cao cấp. Không biết hắn bị vây trong này bao lâu, nơi này rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu huyền cơ?”

Gã dị nhân bỗng há lớn miệng, một đàn dị trùng từ trong miệng bắn vọt ra, lao thẳng về phía A Diệt. Thế nhưng bầy dị trùng vừa bay được một đoạn đã bị vô số đao quang quét tới, nghiền nát toàn bộ. Những đạo đao quang đó chẳng hề chậm lại, tiếp tục hướng thẳng về phía dị nhân mà công kích. Thân ảnh đối phương thoắt ẩn thoắt hiện, né tránh mọi công kích tìm đến, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt A Diệt khiến hắn không khỏi kinh hãi, bởi hiện tại hắn đang vận dụng côn bằng dực để phi hành.

Hai bên di chuyển với tốc độ cực cao đâm thẳng vào nhau, lưỡi đao từ A Diệt đâm thẳng tới mặt đối phương thì liền bị một tay gã nắm chặt, mũi đao khựng lại ngay trước mắt. Tay kia của gã hóa thành trảo ảnh công thẳng lên, nhưng đã bị đầu gối A Diệt nâng lên chặn lại. Ngay khoảnh khắc đó, tay còn lại của A Diệt tung ra một quyền nặng nề giáng thẳng vào giữa bụng đối thủ.

Cú quyền còn chưa kịp chạm tới thì phần bụng tên dị nhân bỗng mở ra một khe hở, hàng răng sắc nhọn lộ ra, giữa bụng hắn hóa thành một cái miệng ngoạm thẳng lấy nắm đấm của đối phương. A Diệt giật mình thu tay về thì đã chẳng còn bàn tay nữa, song côn bằng dực sau lưng khẽ vỗ, thân ảnh liền lui lại một đoạn, kéo giãn khoảng cách với kẻ quái dị kia.

Cái miệng giữa bụng gã dị nhân đang nhai ngấu nghiến, phần bàn tay bị cắn đứt lập tức tiêu tán vì không còn được bản thể cung cấp bất tử lực. Tên dị nhân chỉ gầm gừ, chẳng thốt ra lời nào, song thủ chạm vào nhau, giữ nguyên tư thế đó không nhúc nhích. Ngay lập tức, không gian xung quanh hiện lên vô số vết rách, từ trong đó trồi ra những lợi trảo đen đúa khổng lồ, phô thiên cái địa chụp xuống vị trí A Diệt.

Song dực của A Diệt liên tục vỗ mạnh, thân ảnh hắn linh hoạt né tránh mọi cú công kích, còn những lợi trảo không tránh kịp thì bị đao quang đánh bật ra. Lúc này hắn càng thêm khẳng định tên dị nhân kia có thực lực Phong Hầu cao cấp, tiên nguyên lực ẩn trong mỗi đòn đánh đều vô cùng hùng hậu. Nếu không chịu hao tổn nội tình thi triển thủ đoạn áp chót, e rằng A Diệt rất khó áp chế được đối phương.

Một điều khác cũng khiến hắn phải để tâm, chính là vật chất cấu thành dãy sơn mạch này không hề tầm thường, dư uy giao thủ giữa hai thượng vị giả chẳng khiến chúng suy suyển chút nào, chỉ khi công kích trực diện vào địa hình mới có thể khiến núi rung đất nứt. Nghĩ đến đây, A Diệt liếc nhìn đồng bằng bao quanh dãy sơn mạch, trải dài mênh mông không thấy điểm tận cùng, nhưng hắn lại không chắc bản thân có thể tiến ra đó, vì một tầng vách ngăn vô hình đang nhốt thần thức của hắn trong phạm vi sơn mạch.

Đúng lúc này tên dị nhân bỗng di động, thân thể thoắt cái lao sát bên A Diệt, trảo ảnh lại vung lên, thế nhưng mục tiêu vừa hiện đã lập tức độn ra xa. Thấy công kích cận thân không hiệu quả, dị nhân lập tức đổi sang viễn công, song trảo cào mạnh vào khoảng không khiến cả thiên địa vặn vẹo, vô số luồng vuốt khí từ lợi trảo hắn phóng ra như di chuyển bên trong tường kép không gian, chỉ đến khi áp sát mục tiêu mới bất ngờ hiện hình trở lại nguyên thế giới.

A Diệt bắt pháp quyết rồi vỗ một chưởng lên phía trước, hư ảnh cự thủ khổng lồ lập tức hiển hiện gầm thét bắn vọt đi để ngạnh kháng vuốt khí. Hai luồng lực va vào nhau tạo nên thanh thế kinh thiên động địa, từng đường nứt không gian lan tràn bốn phía.

Nhân cơ hội ấy hắn hóa thành đạo lôi quang kim sắc bắn đi cực nhanh, A Diệt muốn thử xem bản thân có thể rời khỏi phạm vi sơn mạch hay không. Kết quả khiến hắn nhẹ nhõm, hắn ra được mà còn vô cùng thuận lợi, tựa như quanh sơn mạch chẳng hề có lực lượng nào ngăn cản. Nhưng khi quay lại đưa thần thức thẩm tra vào trong sơn mạch thì lập tức bị chặn lại ở bên ngoài, hoàn toàn không thể thẩm thấu, hiển nhiên nơi đó có một tầng kết giới cô lập thần thức.

Tiếng gầm của gã dị nhân vang vọng, thân ảnh hắn hóa thành luồng hắc quang bắn thẳng về phía A Diệt, thấy vậy họ Diệt liền thủ thế nghênh chiến. Nhưng khi hắc quang bay tới rìa quần thể sơn mạch thì đột nhiên dừng lại, thân ảnh gã dị nhân hiển lộ như vừa đâm vào một bức tường vô hình. Ánh mắt hắn đầy bất cam lẫn phẫn nộ, chăm chăm nhìn A Diệt rồi liên tục vung trảo đánh loạn như muốn ép đối phương quay lại quyết đấu.

A Diệt chỉ cười lạnh, chẳng buồn để ý thêm, xoay người bay vút đi. Thần thức hắn tản ra khắp nơi, không còn chịu bất cứ áp chế nào, có thể trông thấy bình nguyên mênh mông trải rộng. Bỗng hắn đổi hướng bởi phát hiện một khu vực có rất nhiều khí tức sinh mệnh, dường như đều là yêu thú hạ vị.

Luồng độn quang phi hành chén trà nhỏ thời gian liền tới phía trên một khu rừng vô cùng rộng lớn, thân ảnh A Diệt hiển lộ cách mặt đất không xa. Hắn có thể trông thấy vô số yêu thú đang hoạt động trong khu rừng, tất cả đều cùng một chủng loại, đó chính là Bàn Kê Long cực kỳ hiếm thấy. Từ xưa đến nay hắn từng gặp vô số yêu thú, vậy mà đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến loài này.

Thân thể hắn vừa phát tán một chút khí tức liền khiến cả khu rừng kinh sợ. Toàn bộ quần thể Bàn Kê Long đồng loạt quỳ rạp run rẩy, những ma thú nhỏ yếu cũng khiếp hãi không thôi, nằm rạp trên đất không thể nhúc nhích. Chỉ có đám động vật bình thường vẫn hoạt động như cũ, bởi chúng chưa đủ tư cách để cảm nhận áp lực từ thượng vị giả.

Hắn xuất hiện trước mặt một đầu Bàn Kê Long bát giai, kẻ có tu vi thuộc hàng mạnh nhất trong cả quần thể. Hình dáng nó như gà trống trưởng thành, thân thể lớn chừng mười trượng, lông vũ cứng như thép, trên đầu không mang mào mà là sừng long, lợi trảo sắc bén như long trảo. Loài này mang theo chút huyết mạch cổ long nên mới được gọi là Bàn Kê Long.

Huyết mạch loài này cực cao trong hàng yêu thú nên thời gian mở linh trí vô cùng chậm, ngay cả đầu bát giai trước mặt cũng chỉ lắp bắp đôi câu đơn giản, tư duy ấu trĩ chẳng khác hài tử ba tuổi nhân tộc. A Diệt hỏi mấy câu nhưng đối phương chẳng đáp được lời nào tử tế, thế nên hắn đặt tay lên đỉnh đầu Bàn Kê Long, thi triển suy hồn thuật, một loại thần thông cơ bản của thượng vị giả để tra xét ký ức kẻ khác.

Đầu yêu thú lập tức kêu gào thảm thiết, khiến đám đồng tộc cách đó không xa càng thêm kinh hoàng. Đến yêu soái bát giai còn bất lực như vậy, thì bọn yêu binh yêu tướng há có thể làm được gì. Một lúc sau quá trình suy hồn kết thúc, đầu yêu soái đó nằm bất động dưới đất, linh trí vốn đã kém nay càng thêm mơ hồ, từ đây chính thức trở thành một kẻ ngốc.

Sắc mặt A Diệt chẳng khá hơn chút nào bởi ký ức của Bàn Kê Long quá mức đơn giản. Nó chỉ hoạt động bản năng như yêu thú chưa khai khiếu, phiêu bạt khắp nơi trong vùng thế giới này, trải qua không ít trận chiến với ma thú cùng đồng tộc yêu thú, cuối cùng mới đạt đến cảnh giới yêu soái bát giai như hiện giờ.

A Diệt bỏ thêm chút thời gian suy hồn vài đầu Bàn Kê Long khác, đối tượng đều là yêu soái, sau một hồi hắn chỉ thu được một manh mối duy nhất. Ở phương bắc cách đây chừng ba vạn dặm có một ngọn sơn phong cực lớn, xung quanh bị bao phủ bởi thứ gì đó giống kết giới. Theo ký ức của đám yêu thú thì từ trước đến nay chưa từng có ai đặt chân lên được ngọn sơn phong ấy.

Luồng độn quang lục kim liền bắn vọt về phương bắc, đồng thời ngay nơi có ngọn sơn phong kia xuất hiện một thân ảnh, chính là hình chiếu của A Diệt. Ngọn sơn phong nơi đó quả thực vô cùng hùng vĩ, cao phải mấy trăm dặm, xung quanh là những dãy núi bình thường, có nhiều ma thú sinh sống, dĩ nhiên tu vi đều thấp kém.

A Diệt vừa muốn đặt chân lên sơn phong đã bị lớp kết giới chặn lại, nhưng kết giới này đã tồn tại quá lâu dẫn tới uy năng suy yếu, mà bản thân A Diệt lại là pháp trận tông sư, chỉ mười hô hấp trôi qua hắn đã mở được một thông đạo để đi xuyên qua. Vừa bước vào trong thần sắc hắn liền biến đổi, bởi nồng độ nguyên khí khắp sơn phong cực kỳ cao, hơn nữa nơi này đã qua cải tạo chứ không phải núi tự nhiên.

Hắn phóng thẳng lên đỉnh núi, nơi thần thức mơ hồ cảm ứng được khí tức sinh mệnh. Nếu là bản thể tất nhiên A Diệt sẽ cẩn trọng hơn, nhưng đây chỉ là hình chiếu nên hắn chẳng ngại nguy hiểm, lướt một cái đã xuất hiện ngay trên đỉnh. Trước mắt hắn là một dãy kiến trúc cổ xưa, kiểu dáng của nhân tộc.

Hắn đi thẳng tới ngôi nhà lớn nhất rồi bước vào sảnh chính, không ngoài dự liệu, có một thân ảnh đang ngồi nơi chủ vị. Đó là một lão già độ ngoài tám mươi, da thịt nhăn nheo, tóc bạc trắng, thân mang đạm bào cũ kỹ phủ bụi, ngồi bất động trên ghế, mắt khép hờ như đang ngủ. Khi có người tiến vào sảnh đôi mắt ấy mới mông lung mở ra.

Vừa nhìn rõ gương mặt A Diệt, lão già lập tức sáng mắt, sắc diện phấn chấn, vui mừng thốt lên: “Lão phu có đang nằm mơ chăng? Sao lại có một tiểu mỹ nhân xuất hiện thế này? Mau lại đây để lão phu nhìn cho rõ nào.”

Sắc mặt A Diệt trở nên bất thiện, hắn quát: “Lão già ngươi mù thì nên chết đi được rồi đấy, đừng có nằm mơ nữa, nơi đây chẳng có mỹ nhân nào cho lão đầu ngươi đâu!”

Ánh mắt lão già trợn lớn, sau một hồi khó tin trôi qua liền trở nên chán nản, lẩm bẩm: “Thì ra là một tên tiểu tử, ta còn tưởng mỹ nhân. Cũng tại ngươi cả, đường đường nam nhân mà lại xinh đẹp đến thế, hại lão phu mừng hụt.”

Khi ấy bản thể A Diệt đã bay đến chân núi, đang kiểm tra kết giới bao phủ quanh sơn phong xem có nguy hiểm nào hay không. Hình chiếu trong sảnh cảm ứng được điều này liền chủ động tiêu tan, truyền toàn bộ trải nghiệm về cho bản thể. A Diệt chợt bừng tỉnh, lập tức vận dụng thủ thuật xuyên qua kết giới rồi bay thẳng lên đỉnh núi, bước vào đại sảnh thêm lần nữa, ánh mắt nhìn thẳng lão già trên chủ vị.