Diệt Chúng Sinh chỉ liếc thoáng qua chiến cục phương xa một cái, rồi lập tức tung quyền mãnh liệt nện thẳng vào mặt đối phương. Long quyền tựa thiên thạch giáng hạ, nổ vang như sấm trên mặt Cao Dã Hầu khiến dung mạo hắn vặn vẹo dữ dội. Quyền cương cự viên vùng lên phản kích, đôi bên giao thủ không hề ngừng nghỉ, song Cao Dã Hầu vẫn luôn ở thế hạ phong, cuối cùng bị đánh bay rơi xuống tạo thành một hố sâu trong lòng đất.
Thiên Công Cổ Thú Biến trong cơ thể A Diệt vận chuyển toàn lực, khí tức thanh long từ thân thể hắn bộc phát mạnh mẽ, tiên yêu lực tụ lại toàn bộ nơi long trảo, thân ảnh hắn hóa thành một luồng sang lập tức lao xuống vị trí của đối phương. Cao Dã Hầu vừa gượng đứng đã trông thấy một kích bá đạo giáng xuống, buộc phải dồn hết tàn lực thi triển tuyệt kỹ, cố sức nghênh đón thế công đang ập tới.
“Long Trảo Thủ!”
“Dã Viên Quyền!”
Song quyền chạm thẳng vào nhau, man lực như hai tinh cầu va chạm, sóng khí bùng nổ khuynh đảo trời đất, làm rung động cả một phương không gian. Ở phía xa, Triệu Thiên Kiêu vừa mới diệt sát địch thủ của mình, thân thể còn mệt mỏi nhưng vẫn phi hành về hướng giao chiến, muốn xem rốt cuộc là ai trong nhóm đang quyết đấu mãnh liệt đến như vậy.
Trung tâm cuộc bạo tạc, Cao Dã Hầu toàn thân thương tích nằm sõng soài trên phế tích. Từ không trung lại có một kích giáng xuống, chính là một luồng đao quang lấp lánh lôi mang tử sắc. Khi ánh đao trảm lên thân thể hắn, Vong Thần Tử Lôi lập tức phá hủy lớp da cường kiện, xuyên vào nội thể cuồng nộ oanh phá bốn phương, triệt diệt nốt chút bất tử lực ít ỏi còn lưu lại.
A Diệt đã thu hồi dị trạng, trở lại nhân hình. Tay cầm chiến đao vừa chém ra một đòn, hắn lập tức vỗ côn bằng dực phi độn rời xa, bởi thần thức theo tia Vong Thần Tử Lôi tiến nhập nội thể đối phương đã kịp thời phát hiện ấn ký tự bạo trong nguyên thần Cao Dã Hầu. Tên này giống hệt nữ tử Mẫu Nặc Tộc lúc trước, đều bị người khác đặt hồn ấn nô dịch, hễ bại trận sẽ lập tức bộc phát.
Triệu Thiên Kiêu đang phi hành thì phải dừng lại, bởi hắn trông thấy một luồng lôi đình phá không lao thẳng về phía mình, khí tức đúng là của nam tử họ Diệt. Khi đến gần Triệu Thiên Kiêu, A Diệt thu hồi tiên dực, đình chỉ độn quang, thần sắc tiều tụy. Ngay sau đó phía sau hắn vang lên một tiếng nổ kinh thiên, sóng khí cuồn cuộn quét tới hai người.
Nhìn A Diệt lộ vẻ mệt mỏi, họ Triệu khẽ gật đầu nói: “Tiên hữu quả là thần thông siêu quần, có thể diệt sát Hư Linh cảnh. Tuy đám đó bị nô dịch khiến tư duy rối loạn, nhưng thực lực vẫn khá khó đối phó.”
A Diệt mỉm cười, đưa mắt nhìn thiếu niên anh tuấn, khách sáo đáp: “Tiên hữu quá lời rồi, người thật sự đáng bội phục phải là tiên hữu mới đúng. Ngay cả ấn ký nô dịch trong nguyên thần bọn chúng mà tiên hữu cũng có thể phá giải, khiến nó không kịp phát bạo. Thủ đoạn như vậy đã vượt qua không ít cao thủ tam trọng thiên.”
Tên thiếu niên giơ lên những chỗ y phục đã bị cháy xén, khẽ nói: “May nhờ thần thông nguyên mạch của tại hạ thuộc loại chí dương, vừa vặn khắc chế được ấn ký nô dịch kia. Chứ lúc giao chiến với gã khổng nhân nhất trọng thiên ban nãy, tại hạ cũng chịu thiệt thòi không ít đấy.”
Đúng vào lúc này, từ một phương khác bạo phát hỏa diệm ngút trời, tiếng trống chấn động vang lên truyền tới tận chỗ hai người. Ngay sau đó nơi xa xuất hiện chín đầu hỏa long khổng lồ đồng loạt trỗi dậy, tranh nhau cắn xé một thân ảnh hình thú, chẳng bao lâu sau kẻ đó đã bị xé nát. Trong khoảnh khắc tiếng trống dừng bặt, một đạo hỏa quang bắn vọt đi xa, nguyên thần trong cỗ thi thể vừa bị xé xác lập tức hiện ra rồi phát bạo.
A Diệt và Triệu Thiên Kiêu đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng phi độn về phía Viêm Hỏa đồng tử. Độn quang của hắn ta vừa rồi bị vụ nổ bao phủ, song vị trí của hắn khá xa trung tâm nên hẳn không tổn thương bao nhiêu.
Chẳng mấy chốc ba người đã tụ hội cùng một chỗ, trên thân mỗi người đều đầy dấu vết tả tơi, nặng nhất là Viêm Hỏa đồng tử. Triệu Thiên Kiêu vẫn giữ vẻ ung dung, hắn nói: “Có thể nô dịch mấy ngoại tộc Hư Linh cảnh như thế, đủ thấy đối phương là huyễn thuật sư đạt trình độ cực cao, tu vi cũng chắc chắn không thấp. Chúng ta cần hết sức cẩn trọng.”
Viêm Hỏa đồng tử gật đầu, y đáp: “Mấy tên chúng ta vừa diệt ngay từ đầu đã chỉ còn bốn đến năm thành bất tử lực, chứng tỏ chúng chưa bị nô dịch quá lâu. Nếu không, sức sống cũng chẳng suy nhược đến mức ấy. Xem ra kẻ nô dịch bọn chúng vội vã hành động rồi.”
Ai cũng rõ rằng muốn nô dịch thượng vị giả thì bất tử lực trong thân kẻ bị nô dịch càng ít sẽ càng dễ thành công. Bởi vậy, những kẻ mới bị nô dịch thường chỉ còn lại rất ít bất tử lực, phải trải qua một thời gian dài mới có thể khôi phục.
A Diệt lúc này đề nghị: “Chúng ta nên sớm công phá cánh cửa để thoát khỏi tòa thế giới này, tuy nhiên cũng phải giữ cảnh giác, bởi bên ngoài hẳn còn có kẻ khác. Nếu không, khi chúng tiến vào đây, cánh cửa chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết bị công kích, tuyệt đối không thể sạch sẽ như chúng ta từng thấy. Khả năng duy nhất chính là có một tên đã bỏ lượng lớn thời gian để phục hồi lại cánh cửa như lúc ban đầu.”
Sau một phen trao đổi ba người lập tức bay về phía cánh cửa khổng lồ, trên đường hoàn toàn không phát sinh biến cố, dị quân cũng chẳng còn, bởi khi nữ tử Mẫu Nặc Tộc tử vong thì toàn bộ chúng cũng theo đó mà diệt sạch. Cả ba vẫn không rõ nơi đây bị phủ loại cấm chế nào khiến không thể nối thông với Diễn đàn thượng vị, ngay cả phù lục truyền tin cũng hoàn toàn không thể phi độn ra ngoài.
Khi bay đến gần cánh cửa, A Diệt lập tức giơ tay chặn hai người lại, rồi hắn điểm chỉ. Một thanh phi kiếm bắn vọt đi, đâm trúng một lớp vách ngăn vô hình. Thấy thế, hai người kia liền trầm mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào khu vực cánh cửa, không biết từ lúc nào toàn bộ địa phương đó đã bị bố trí một trận pháp ngăn cách vững chắc.
Triệu Thiên Kiêu đột nhiên vung kiếm, một luồng kiếm khí phá không lao lên góc cánh cửa, đánh tan mấy tầng vách ngăn, khiến một thân ảnh ẩn tàng lập tức hiện rõ trước mắt. Đó là một nam tử Ảnh Tinh Tộc, tựa hồ chính là kẻ dựng lên toàn bộ trận pháp tại nơi này. Khí tức hắn dao động chỉ ở mức Hư Linh cảnh nhất trọng thiên, không đủ khiến ba người nhóm A Diệt sinh ra kiêng kỵ.
Đối phương đưa ánh mắt bất thiện nhìn ba người, nhưng ngay sau đó lại khom mình hành lễ. Ánh mắt cả ba lập tức hướng về phía hắn cúi đầu, liền phát hiện một cung điện đang lơ lửng trên cao, trước cửa cung điện ấy có một thân ảnh đang ngồi tựa trên quan tọa.
Đó là một nữ tử tuyệt sắc, dung mạo diễm lệ đến kiều mị, thân thể đầy đặn phô lộ đường cong qua lớp y phục mỏng ôm sát. Nhiều chỗ còn hé ra làn da trắng mịn, ngời lên vẻ dụ hoặc khó cưỡng. Ba nam tử nhân tộc phía dưới đều nhìn nàng chăm chú, ánh mắt như bị hút chặt, thần sắc ngơ ngẩn, trong tâm chỉ còn lại bóng hình khiêu gợi ấy.
Đột nhiên Triệu Thiên Kiêu vung trường kiếm, kiếm quang tung bay dày đặc khắp không gian quanh ba người, chém nát vô số sợi thần thức như tơ nhện ẩn tàng khó nhận ra. Lúc này cả ba mới giật mình bừng tỉnh, sắc mặt đồng loạt tái nhợt. Hành động khi nãy của họ Triệu rõ ràng là than thể hắn cưỡng ép thúc đẩy, hoàn toàn không phải chủ đích từ não hải. Viêm Hỏa đồng tử vội thu ánh mắt, không dám liếc về cung điện thêm chút nào.
A Diệt thầm than trong lòng: “Chênh lệch cường độ thần thức giữa đôi bên lớn đến mức này, nếu ta còn có thể vận chuyển Hỗn Ma Quyết thì đã chẳng rơi vào cảnh bị ảo ảnh mê hoặc, phải nhờ bằng hữu ra tay giải nguy. Nữ nhân ma tộc kia quả là huyễn thuật sư lợi hại tột bậc, chỉ cần sơ sẩy một sát na sẽ bị lôi vào ảo cảnh bất cứ lúc nào. Đến lúc tỉnh lại thì e rằng đã biến thành nô lệ của ả rồi.”
Ánh mắt chan chứa thu ba của nữ tử tuyệt diễm khẽ đảo xuống ba gã nhân tộc, sau khi lướt qua từng người, ánh nhìn của nàng dừng lại trên thân Triệu Thiên Kiêu. Nàng khẽ liếm môi, giọng nói mị hoặc vang lên: “Tiên nguyên mạch Ngũ Linh Kiếm Tượng, nằm trong thập đại nguyên mạch tối thượng của nhân tộc từ cổ chí kim, hôm nay được chứng kiến quả nhiên danh bất hư truyền, có thể tự phá giải mị ảo do thiếp thân thi triển.”
Triệu Thiên Kiêu cố giữ tâm thần bình ổn, ngẩng mắt nhìn nữ tử diễm lệ nơi cung điện, lạnh giọng đáp: “Ngươi hẳn là Dục Mị Hầu, cường giả Phong Hầu đỉnh cao của Ma Tộc. Vây mà lại dùng những thủ đoạn hèn hạ này đối phó chúng ta, thật đúng là không biết liêm sỉ.”
Nghe vậy Mị Dục Hầu tỏ vẻ ai oán, dịu giọng nói: “Thiếp thân chỉ muốn cùng ba vị tâm sự đôi câu mà thôi, sao lại nói khó nghe như vậy chứ. Nào, mau đến đây cùng thiếp thân ôm ấp mà tâm tình.”
Lời vừa dứt, nàng dang rộng hai tay, từ cung điện tỏa ra vô số phấn vụ, lan tràn khắp không gian, khiến ba người A Diệt lập tức lùi lại. Ở phía sau, gã nam tử Ảnh Tinh Tộc chưởng khống trận bàn trước mặt, thúc động trận pháp dựng lên cấm chế vây khốn ba người, khiến phấn vụ ngay tức thì ập xuống.
A Diệt dang rộng song dực, vỗ mạnh một cái, tạo thành một đường lôi đình kim sắc rực sáng, thoát ra khỏi phạm vi phấn vụ. Triệu Thiên Kiêu há miệng, một tiểu nhân cầm trường kiếm bay vọt ra, tiểu nhân ấy vung kiếm chém ra một luồng kiếm khí chí dương phá toang cả cấm chế lẫn phấn vụ, rồi hóa quang trở về bản thể. Ngay sau đó họ Triệu lao vút về phía cung điện, định phát động công kích.
Viêm Hỏa đồng tử xoay người, thẳng hướng về tên nô lệ cuối cùng của Dục Mị Hầu. Trường thương trong tay hắn đâm thẳng lên phía trước, xuyên thủng tầng tầng cấm chế, truy đuổi gã Ảnh Tinh Tộc đang phi độn né tránh.
A Diệt sau khi thoát khỏi phạm vi phấn vụ lập tức lao tới gần cung điện, liên tục vung đao, phóng ra vô số đao quang hướng về thân ảnh kiều mị của Dục Mị Hầu. Lúc này Triệu Thiên Kiêu cũng đã tiếp cận cung điện từ phía trước, tiên nguyên lực chí dương sôi sục trên lưỡi kiếm, chém ra một đường kiếm khí kinh thiên động địa, như muốn chẻ đôi cả tòa thế giới.
Nữ tử kiều mị chậm rãi đứng dậy, ngọc thủ nâng lên điểm vào khoảng không, lập tức từ thân nàng tỏa ra vô vàn hư ảnh, khắp nơi lan rộng. Mỗi hư ảnh có thể chặn một luồng đao quang của A Diệt, chẳng bao lâu đã hóa giải toàn bộ. Song đường kiếm khí của họ Triệu phải cần hàng trăm hư ảnh phối hợp mới ngăn cản được, đủ thấy đòn vừa rồi ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến mức nào.
Những hư ảnh Dục Mị Hầu còn sót lại tiếp tục vọt đến phía hai người. A Diệt vừa chém tan một hư ảnh thì đã có một hư ảnh khác lập tức quấn quanh thân hắn, bàn tay nõn nà vuốt ve gương mặt tuấn mỹ, môi thơm chuẩn bị chạm bờ môi hắn thì lập tức bị một quyền đập tan thành phấn vụ.
A Diệt cắn khóe môi chảy máu, cố gắng kiềm chế dục hỏa đang sôi trào trong lòng. Thân ảnh hắn lóe lên vài lần đã rời xa cung điện, thần sắc cực kỳ khó coi. Thanh âm Ma Quân vang lên: “Ngươi không phải đối thủ của ả ta đâu, đừng tiến quá gần. Hãy giữ khoảng cách an toàn, hỗ trợ tên họ Triệu là đủ.”
Triệu Thiên Kiêu lúc này đã chém tan toàn bộ hư ảnh của Dục Mị Hầu, sắc mặt đỏ rực, rõ ràng cũng đang gắng gượng kiềm chế dục hỏa trong người. Thâm tâm hắn dấy lên vô số kiếm ý, chém tan những ý nghĩ muốn hung hăng đè nữ tử trước mắt xuống để phát tiết. Khi thân thể vận động trở lại dễ dàng, hắn liền đâm một kiếm ẩn chứa pháp tắc kiếm tiên, xuyên thủng không gian hướng thẳng Dục Mị Hầu.
Nàng ta lùi lại một bước, thân ảnh lập tức biến vào trong đại sảnh cung điện. Cánh cửa hoa lệ lập tức khép lại, kiếm khí đâm tới tạo ra tiếng nổ long trời, nhưng không hề làm cung điện nhúc nhích. Triệu Thiên Kiêu thần sắc tức tối quát lên: “Đối đầu với kẻ tu vi thấp hơn mà phải trốn trong bảo cụ phòng ngự, ngươi thật không cần mặt mũi nữa sao Dục Mị Hầu?”
“Haha, mặt mũi của thiếp thân luôn xinh đẹp như vậy, đâu cần quan tâm chứ. Các hạ muốn quan tâm thì mau vào đây cùng thiếp thân.” Lời vừa dứt, cánh cửa cung điện mở ra, hai dải lụa hồng sắc bắn thẳng ra ngoài, hướng nhanh về thân ảnh họ Triệu, buộc hắn phải phi độn né tránh.
A Diệt ở phương xa không dám tiến gần, bởi thần thức mị hoặc của Dục Mị Hầu quá mạnh, rất khó chống đỡ. Triệu Thiên Kiêu thần thức không hơn A Diệt, nhưng nhờ sở hữu thần thông nguyên mạch chí dương mới có thể tiến đến gần cung điện như vậy. Song lúc này hắn cũng đang lâm vào tình thế khó khăn, bị hai dải lụa không thể chém đứt truy đuổi.