Đến nội dung chính

Chương 616: Diệu hạch

admin 2.232 Chữ Cài Đặt

Đáp xuống một ngọn tiểu sơn nằm giữa quần sơn trập trùng, trong tiểu sơn này chính là động phủ tạm thời từng do A Diệt xây dựng. Rất nhanh, ba thân ảnh đã hiện ra trong đại sảnh, trước mắt bọn họ là một nam một nữ đang đứng chờ, chính là khôi lỗi của Song Tính và A Diệt.

Vừa trông thấy chủ nhân, Tam Nương liền bước nhanh tới, khẽ thi lễ với hai người còn lại rồi đứng sát bên A Diệt, bắt đầu thông qua tâm giao để báo cáo mọi việc. Khôi lỗi của Song Tính cũng tiến lại gần chủ nhân, thân thể cường tráng, toàn thân khoác giáp kín mít không để lộ một tấc da, nhìn qua liền biết là khôi lỗi. Cường độ tiên lực lưu chuyển trên người nó hiển lộ rõ ràng cảnh giới Hư Linh cảnh nhất trọng thiên.

Khôi lỗi của Song Tính không thông linh, động tác cứng nhắc, xa không thể linh hoạt như Tam Nương. Khi nhận được báo cáo rõ ràng từ khôi lỗi, Song Tính lão quỷ không giấu được nét vui mừng, A Diệt cũng có phản ứng tương tự, chỉ là cả hai rất nhanh đã thu liễm cảm xúc, trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
Thấy họ lần lượt thu khôi lỗi vào giới chỉ, Thanh Loan lên tiếng: “Xem ra hai vị phái khôi lỗi đi lấy được thứ không tệ, mặt mày hớn hở thế kia. Nếu ta đoán không sai thì chúng tách khỏi hai vị đúng lúc hai người bị Huyền Phong Hầu đánh bay, vậy là màn thất thố khi đó chỉ là diễn kịch để qua mắt những kẻ khác.”

A Diệt và Song Tính chỉ cười nhạt, không biện giải. Một lúc sau, A Diệt mới nói: “Nơi này có nhiều gian mật thất, hai vị tùy chọn một gian để bế quan khôi phục. Sớm hồi phục tiên lực, mới có thể ứng phó với mọi tình huống bất ngờ sắp tới.”

Hai người kia gật đầu, giờ đây cả ba đã cùng ở trên một con thuyền, vì chung họa đắc tội cường giả nên không thể tách nhau quá xa cho đến khi lối ra khỏi hòn đảo được khai thông. Sau khi bàn bạc sơ lược, họ chia làm ba hướng, mỗi người chọn một gian thạch ốc vừa ý rồi lập tức tiến vào bên trong.
A Diệt bước vào một gian riêng, bố trí tầng tầng trận pháp phòng hộ khắp bốn phía, xác nhận không có dị động nào mới khẽ thở ra. Hắn không chờ thêm được nữa, liền triệu xuất Tam Nương ra ngoài. Vừa hiện thân, nàng lập tức hai tay dâng lên một chiếc hộp ngọc dán phù phong cấm.

A Diệt đón lấy chiếc hộp, trong mắt lóe lên ánh sáng kích động, hắn lập tức mở nắp. Bên trong, thứ hiện ra khiến ánh mắt hắn lập tức dán chặt, đúng như dự liệu là vật mà hắn khao khát bấy lâu nay.

“Mệnh hạch Du Thiên Côn Bằng, cuối cùng cũng về tay ta.” A Diệt khẽ lẩm bẩm, trong mắt dâng lên vẻ hưng phấn khó kìm. Trước mặt hắn, một khối ngọc châu lơ lửng giữa không trung, tỏa ra hào quang rực rỡ, tiên khí lưu chuyển không ngừng, vô số sợi tơ pháp tắc tuôn ra đan xen cùng thiên địa, khiến không gian quanh đó mơ hồ xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo.
“Đẹp thật, không hổ là mệnh hạch của tiên thú vô địch về tốc độ, bài danh đệ tam trên thiên thú bảng.” Thanh âm Ma Quân vang lên sau một quãng thời gian dài im ắng. A Diệt cầm khối mệnh hạch trong tay, chậm rãi vận chuyển thần thức dò xét, chỉ trong chốc lát đã cảm nhận được trong đó ẩn chứa ít nhất mười loại pháp tắc khác nhau, tất cả đều thiên về phương diện độn tốc và linh động.

Bỗng ánh mắt hắn run lên, hô hấp trở nên dồn dập, như thể phát hiện điều gì kinh động tâm thần. Thấy biểu hiện bất thường ấy, Ma Quân lập tức chú ý, trong lòng dấy lên tò mò không biết rốt cuộc trong khối mệnh hạch kia ẩn chứa thứ gì có thể khiến A Diệt thất thố đến vậy.

Một luồng thần thức cường đại có cường độ cao hơn cả A Diệt, từ trong Cang Tráo Luân tuôn ra, bao phủ lấy khối mệnh hạch trên tay hắn, từng tia một thẩm thấu vào bên trong, bắt đầu tra xét thật sâu.

Chợt luồng thần thức rung động dữ dội, thanh âm thất thố của Ma Quân vang lên: “Pháp tắc không gian! Không ngờ khối mệnh hạch này lại ẩn chứa một loại chí tôn pháp tắc, chắc chắn mệnh hạch này của đầu Côn Bằng đã đạt tới đỉnh phong tam trọng thiên. Một con Côn Bằng bình thường, cho dù có thiên phú xuyên không hàng đầu, cũng tuyệt đối không thể sở hữu được pháp tắc không gian.”

Thần sắc A Diệt lập tức trở nên nghiêm túc, hắn cẩn trọng đặt lại khối mệnh hạch vào hộp ngọc, sau đó dán thêm mấy tấm phù phong cấm mới, giọng trầm xuống: “Chuyện này mà để lộ ra, toàn bộ tu hành giả trên đảo sẽ lập tức trở thành địch của ta, nhất định phải che giấu thật kỹ.”

Thu lại hộp ngọc cùng Tam Nương vào giới chỉ, A Diệt lập tức thi triển thủ đoạn thanh tẩy, quét sạch toàn bộ giao động pháp tắc còn sót lại trong gian thạch ốc, không để lộ chút khí tức nào của khối mệnh hạch. Vật ẩn chứa chí tôn pháp tắc, cho dù là tam trọng thiên bình thường cũng khó giữ, huống chi chỉ là một nhất trọng thiên như hắn. Một khi để lộ, tất sẽ bị truy sát đến tận cùng.

Vật phẩm ẩn chứa pháp tắc có giá trị cao hơn xa so với phù lục cùng loại, bởi phù lục là vật tiêu hao, hơn nữa không thể dựa vào pháp tắc bên trong để cảm ngộ. Vì vậy, ngay cả một nhất trọng thiên như Ánh Nhi cũng có thể sở hữu một lá bài tẩy là nguyên phù Thiên Tinh Bạo Không, bên trong chứa một tia pháp tắc không gian. Nếu không phải phù lục mà là vật phẩm vĩnh tồn, thì giá trị của nó tất nhiên sẽ tăng lên gấp vô số lần, nhất trọng thiên tuyệt đối không có tư cách sở hữu.

A Diệt ngồi đàm tọa, đợi cho tâm tình dần bình ổn mới bắt đầu nhập định điều tức. Hắn không cảm thấy chấn động quá lâu, bởi trên người hắn vốn đã có những thứ quý giá hơn cả khối mệnh hạch này, nên việc gánh thêm một vật như vậy cũng chẳng đáng kể.

Cách gian thạch ốc nơi A Diệt đang điều tức không xa, Song Tính lão quỷ cũng đang kích động nhìn ngắm vật trong tay mình. Y cười đắc ý nói: “Khấu Vấn Tâm đã rơi vào tay ta, việc đột phá lên nhị trọng thiên không còn là trở ngại, sau này khi trùng kích bình cảnh tam trọng thiên cũng dễ dàng hơn vài phần, hahaha.”

Tiếng cười tà mị của Song Tính vang vọng khắp thạch ốc, khôi lỗi Hư Linh cảnh đứng bất động ở một bên, xung quanh được tầng tầng cấm chế bao phủ, tuyệt không để kẻ ngoài có thể dò xét. Trong lòng y cũng phần nào đoán ra A Diệt đã thu được báu vật của Du Thiên Côn Bằng, dựa theo lời hỏi trước đây của hắn thì vật kia hẳn chính là mệnh hạch Côn Bằng, nhưng lão quỷ này lại không hề để tâm.

Thứ nhất, hiện tại y đang là đồng minh của A Diệt, giữa hai người có khế ước phù lục ràng buộc, khó mà phá giải trong thời gian ngắn. Một khi sinh khởi ác ý với hắn, y sẽ lập tức bị phản vệ. Thứ hai, Song Tính lão quỷ không nắm chắc có thể đánh bại A Diệt để ép hắn giao ra khối mệnh hạch kia. Sau khi chứng kiến A Diệt thể hiện thực lực, y biết bản thân chỉ nhỉnh hơn hắn ta một chút mà thôi.

Cuối cùng, sức hấp dẫn của mệnh hạch Du Thiên Côn Bằng đối với Song Tính lão quỷ cũng không quá lớn. Dù vật ấy cực kỳ trân quý, nhưng chưa đủ để khiến y trở mặt với đồng minh. Trong mười món báu vật, mệnh hạch Du Thiên Côn Bằng chỉ xếp khoảng thứ 7 hoặc thứ 8, còn khối Khấu Vấn Tâm trong tay y thì lại đứng tận hạng 5.

Lão quỷ này đâu thể ngờ rằng, trong khối mệnh hạch Du Thiên Côn Bằng kia lại ẩn chứa pháp tắc không gian, xét về giá trị thực tế thì vượt lên trên cả món báu vật được quần tiên công nhận là đệ nhất. Thực chất, chính khối mệnh hạch này mới là báu vật đứng đầu trong toàn bộ mười món chí quý xuất hiện trên đảo.

Thời gian trên hòn đảo cứ thế trôi qua, không rõ tình hình ở các khu vực khác ra sao, nhưng nơi nhóm A Diệt ẩn náu lại vô cùng yên bình. Cửa thạch ốc của cả ba người vẫn luôn đóng chặt, chỉ có thiên địa nguyên khí không ngừng tụ hội, tràn vào bên trong để bổ sung tiêu hao cho ba vị cường giả.

Cùng thời điểm ấy, tại một nơi xa xôi thuộc nhân giới, trong một đình viện trang nhã, có một hài đồng bộ dáng lanh lợi đang ngồi câu cá dưới ao sen. Từ xa, một gã thanh niên nhanh chóng bước vào đình viện, vừa đến nơi liền cung kính hành lễ với hài đồng, miệng nói: “Bẩm lão tổ, có sứ giả của Đại Bảo Các đến xin cầu kiến, nói rằng có trọng sự do cao tầng thế lực đó ủy thác, mong được thương nghị cùng ngài.”

Hài đồng vẫn không quay đầu, chỉ khẽ khoát cánh tay nhỏ nhắn đầy thịt mềm rồi cất giọng bình thản: “Gần đây ta đang bận tích góp chuẩn bị cho đại sự, chẳng có thời gian chơi với mấy kẻ đó, ngươi ra đuổi họ đi.”

Tên thanh niên nghe vậy thoáng lộ vẻ khó xử, ấp úng nói: “Là sứ giả của Đại Bảo Các, nếu không có lý do chính đáng mà đuổi họ đi, e rằng sẽ khiến Viêm Hỏa gia ta…”

Hài đồng lập tức cắt ngang: “Ngươi cứ tự xoay sở đi, tìm lý do nào đó hợp lý một chút, nói chung là tùy cơ ứng biến, dùng đầu óc cho linh hoạt vào, nghe chưa?”

Thanh niên chỉ biết cười khổ trong lòng, ngoài mặt vẫn cung kính nhận mệnh rồi lui ra. Đợi đến khi bóng lưng hắn khuất hẳn, hài đồng mới quay đầu lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất mãn, khẽ lẩm bẩm: “Bốn tên khốn, còn dám mơ tưởng giao dịch với ta ư, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

Thần sắc hắn chợt khẽ biến, vì vừa nhận được một giấy mời thông qua Diễn đàn Thượng Vị. Tâm trạng Viêm Hỏa đồng tử lập tức trở nên hứng khởi, hắn đưa thần thức nhập vào diễn đàn để kiểm tra. Quả nhiên, vật hắn mong chờ bấy lâu nay đã đến, giấy thông báo về hội đấu giá tại tổng bộ Xuyên Địa Minh, dự kiến diễn ra sau ba tháng, mời tất cả trưởng lão tới tham dự.

Viêm Hỏa đồng tử phấn khích đến mức không giấu nổi nụ cười, khẽ lẩm bẩm: “Đã mấy trăm năm rồi mới có một hội đấu giá quy mô như thế này, lần này ta nhất định phải dốc hết gia sản để giành lấy những vật cần thiết. Chỉ cần lấy được chúng, ta sẽ có cơ hội đột phá lên nhị trọng thiên, chân chính Phong Hầu. Khi đó, lăn lộn tại chiến trường ngoại vực sẽ có thêm sức mạnh để chiếm đoạt nhiều chỗ tốt hơn.”

“Đúng rồi, phải hỏi xem tên Diệt tiểu tử kia chuẩn bị ra sao, kẻ có chiến lực vượt trội như hắn chắc hẳn đang nắm giữ vài món đồ giá trị, biết đâu ta còn có thể xem trước đôi chút.” Nghĩ đến đây, Viêm Hỏa đồng tử lập tức thông qua Diễn đàn Thượng Vị gửi đi một tin nhắn cho A Diệt.

Kết quả, hắn chỉ nhận lại được hồi đáp tự động từ một tia ý chí do A Diệt để lại trong diễn đàn. Trong lời nhắn, ý chí ấy nói rằng bản thể đang bế quan trong giai đoạn mấu chốt, tạm thời không thể liên lạc trong một khoảng thời gian, khi bản thể A Diệt xuất quan sẽ chủ động liên lạc lại với Viêm Hỏa đồng tử.

Gửi đi lời nhắn ấy, hư ảnh A Diệt đứng trong khu vực riêng của mình chỉ khẽ cười khổ, lẩm bẩm: “Ngay cả ta đây còn mất liên lạc với bản thể đã hơn nửa năm rồi, chỉ mong hắn có thể sớm lành lặn trở về.”