Trúc long uốn lượn chiếm giữ một mảng thiên không, long thể khổng lồ như dãy sơn xuyên động, há miệng phun ra long tức cường đại, uy thế nặng tựa thái sơn, cuồn cuộn tràn ngập khắp phương viên mấy trăm dặm.
Mặc Vũ bị ép đến cực hạn, sắc mặt tái nhợt, liền cắn nát đầu lưỡi phun ra một giọt tinh huyết, thi triển ra cấm thuật cổ quái, toàn thân lập tức được hỏa diễm huyết sắc bao phủ, thân thể nhanh chóng bành trướng, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành thiên phượng huyết diễm khổng lồ, dẫu kích thước kém xa trúc long nhưng uy thế vẫn rung động sơn hà, khiến thiên địa phải biến sắc.
Thiên phượng huyết diễm dang rộng song dực, hàng vạn đạo huyết quang đao khí phô thiên cái địa bộc phát, trực diện ngạnh kháng cùng long tức, tiếng nổ vang dậy như lôi đình, hai luồng cường thế va chạm tạo nên sóng trấn động dữ dội, tạm thời rơi vào thế giằng co bất phân thắng bại.
Phía bên này, Ngụy Ương bị A Diệt đánh bay, thân thể nện mạnh xuống đại địa, tạo thành một hố sâu hun hút. Từ trên cao A Diệt đã vung tay triệu xuất đại kiếm, lưỡi kiếm khổng lồ mang theo diệt thần ma lôi gào thét lao xuống, uy thế kinh thiên, chấn nát tầng không rồi đâm thẳng vào hố sâu. Khoảnh khắc đại kiếm xuyên qua mặt đất, tiếng nổ vang rền như sấm động, cả một vùng đại địa đều rung chuyển.
Khí tức của Ngụy Ương dưới lòng đất đã suy yếu rõ rệt, hắn vội thi pháp biến hóa, trong nháy mắt thân thể hóa thành một đầu huyết mãng khổng lồ trỗi dậy từ đống đổ nát. Bất quá khác với Mặc Vũ, hắn biết mình không phải đối thủ, nên chẳng dám liều mạng. Huyết mãng vặn mình gào rít, thi triển thần thông du tẩu, hóa thành huyết quang lẩn vào hư không, toan thoát khỏi chiến trường.
Trong lòng Ngụy Ương thầm nhủ: “Trăm năm nữa ta phải đối mặt với tai kiếp rồi, không thể tổn hao ở đây thêm nữa, nếu không khi tai kiếp tới sẽ chẳng có đủ nội tình để vượt qua. Thứ đó dù chân quý thì cũng phải có mạng mới dùng được, đả sinh đả tử với tên nhân tộc này thì dù có lấy được thứ đó cũng không thể giúp ta vượt qua tai kiếp sắp tới.”
A Diệt lập tức truy đuổi, chiến đao trong tay liên tiếp vung ra những luồng đao mang xé rách hư không, chém thẳng vào huyết mãng đang bỏ chạy. Tuy nhiên chỉ có thể khiến đối phương thương thế thêm vài phần, chứ không thể ngăn được đường lui. Huyết mãng kia đang điên cuồng đốt cháy tinh huyết để thi triển độn thuật đặc thù, tốc độ quá nhanh.
Thấy truy cũng vô ích, A Diệt dừng lại, thu hồi chiến ý. Hắn hiểu rõ, Hư Linh cảnh một khi quyết ý đào thoát thì trừ phi chênh lệch thực lực quá lớn, bằng không khó lòng giữ lại được. A Diệt xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía xa, nơi thiên phượng huyết sắc đang dần chiếm thế thượng phong trước trúc long, thân ảnh hắn hóa thành đạo lưu quang cấp tốc phóng tới chiến trường ấy.
Trúc long há miệng phun ra hàng vạn phi kiếm, ánh đao lóe sáng như mưa sao trút xuống, thiên phượng huyết sắc đập cánh, cuồng phong nổi lên gào thét, mang theo mùi máu tanh nồng nặc, quét bay toàn bộ phi kiếm đang ập tới. Ngay sau đó nó há rộng miệng, một luồng huyết chùy khổng lồ phóng ra, oanh thẳng vào thân trúc long, khiến nguyên thú cự đại bị đánh bật lui về sau.
Mặc Vũ lúc này phát hiện Ngụy Ương đã sớm bỏ chạy, sắc mặt hắn trở nên khó coi, trong lòng vừa sợ vừa giận, nghiến răng mắng lớn: “Thật làm ô danh Mãng Ngụy thế gia! Đường đường là lão tổ mà mới chịu chút thiệt thòi đã đốt tinh huyết đào tẩu, đúng là hạng nhu nhược đáng khinh!”
A Diệt bay đến phụ cận, tế ra linh thú châu thả Ngũ Hành Ngô Long xuất thế, thân ảnh hắn trực tiếp lao vào cận chiến cùng thiên phượng huyết sắc. Mặc Vũ gầm khẽ, liều mình nghênh chiến, đôi bên giao thủ kịch liệt, từng chiêu từng thức đều như long hổ tranh phong. Sau vài lượt va chạm, A Diệt thoáng lộ vẻ kinh ngạc, cấm thuật huyết phượng quả nhiên bá đạo, có thể khiến kẻ vốn yếu hơn mình lại ngang tay đối kháng.
Trúc long ở bên cạnh há miệng phun long tức hỗ trợ chủ nhân, từng luồng long diễm cuộn xoáy oanh thẳng vào huyết phượng. Ngũ Hành Ngô Long thì vẫn đứng ngoài cuộc, dáng vẻ lạnh lùng chẳng muốn nhúng tay, trong lòng còn ôm hận vụ bị A Diệt lấy làm khiên thịt khi giao chiến với Băng Nghê Hầu trước đó. A Diệt dĩ nhiên hiểu rõ tính khí nó, hắn chỉ cần Ngô Long hiện diện nơi đây thôi cũng đủ khiến Mặc Vũ không dám toàn tâm toàn ý liều mạng.
Trận chiến kéo dài thêm chốc lát, A Diệt nhận thấy huyết phượng cường đại phi thường, nếu cứ tiếp tục giằng co thì khó có thể chiếm ưu thế, hắn liền quyết định vận dụng Vong Thần Tử Lôi. Dù thứ này đã tiêu hao quá nửa, nhưng đây là biện pháp duy nhất để phá vỡ thế cục ngang cơ.
Hắn khẽ phun ra một luồng lôi quang hắc tử rót lên lưỡi đao, khí tức sát phạt theo đó bạo tăng, khiến thiên địa chấn động. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh A Diệt hóa thành hắc quang như chẻ tre, đao thế cuộn xoáy đánh tới dồn dập, khiến Mặc Vũ không ngừng bại lui. Mỗi một lần hai bên va chạm, bất tử lực trong người Mặc Vũ lại thất thoát thêm một phần, khiến sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi.
Trên cao, trúc long gầm vang rung động thiên không, vung đuôi xé trời vỗ xuống, thế như phá diệt. Thiên phượng hoảng hốt há miệng phun ra mấy đạo huyết tuyến tạo thành lưới sáng ngăn trở, miễn cưỡng cản lại long vụt kinh thiên.
Ngay khoảnh khắc ấy, A Diệt nắm bắt thời cơ, toàn thân được ma lôi bao phủ, thi triển độn tốc cực hạn, thân ảnh hóa thành du long xuyên qua khoảng không. Lưỡi đao trong tay lóe sáng, chớp mắt đã xuyên phá phòng hộ huyết phượng, máu tươi văng tung tóe, một tiếng gầm thê lương vang dậy, chấn động cả cửu tiêu.
Vong Thần Tử Lôi bạo tạc dữ dội trong thể nội Mặc Vũ, khiến huyết phượng gào thét thảm liệt, huyết tuyến giăng kín phía trên lập tức vỡ vụn, ngay sau đó đuôi trúc long quét mạnh như sao băng đánh xuống. Một tiếng nổ vang vọng, thân ảnh huyết phượng bị đập tan, huyết diễm bạo tán khắp nơi. Từ trong vụ nổ, một đạo độn quang huyết diễm rạch trời bay đi, khí tức phù phiếm, rõ ràng Mặc Vũ đã liều mạng đào tẩu.
Thế nhưng từ xa vang lên một tiếng hừ lạnh như băng, A Diệt sớm đã đề phòng tình huống này, hắn tuyệt không để đối phương dễ dàng thoát khỏi tay mình. Thân ảnh hắn hóa thành hắc quang bắn vọt truy theo, đơn thủ giơ lên, mười mấy đạo trận kỳ lóe sáng bắn vọt chặn đầu đối phương, liên kết quang mang trong không gian, hóa thành vô số xiềng xích hư huyễn, khóa chặt huyết quang đang cố phá không đào thoát.
Những xiềng xích do pháp trận kết thành bị huyết quang Mặc Vũ hóa thành đánh tan từng khắc, chúng tuy không thể trói giữ hắn, nhưng lại đủ khiến độn tốc của hắn suy giảm, giúp A Diệt có thể bắt kịp. A Diệt dán khuếch đại phù lên chiến đao, chỉ trong nháy mắt chiến đao hóa lớn tựa trụ chống trời, lưỡi đao sắc lạnh phóng thẳng thương khung. Một cái phất tay nhẹ, chiến đao mang theo uy thế hủy thiên diệt địa xé rách hư không, bổ thẳng xuống huyết quang phía trước.
Nhận thấy nguy cơ mãnh liệt ập đến, huyết quang đột ngột khựng lại, thân ảnh Mặc Vũ hiện ra, toàn thân tả tơi. Hắn cố gắng nặn ra nụ cười gượng, giọng khàn khàn cầu khẩn: “Tiên huynh bình tĩnh, tại hạ có thể bồi thường, chỉ mong tiên huynh mở cho một con đường.”
A Diệt nghe vậy liền để chiến đao khổng lồ cố định giữa trời, lưỡi đao vẫn tỏa ra sát khí lẫm liệt, chỉ cần hắn khẽ động niệm là có thể chém xuống trong chớp mắt. Hắn chắp tay ra sau lưng, thần thái thong dong tự tại, ánh mắt lạnh nhạt như kẻ bề trên nhìn xuống, giọng nói trầm ổn vang lên: “Hôm nay ngươi có thể rời đi được hay không, phải xem thành ý mà ngươi đưa ra.”
Mặc Vũ nghe vậy trong lòng tuy tràn đầy uất hận, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố nặn ra nụ cười nịnh nọt. Hắn nhịn đau lấy ra ba chiếc hộp nhỏ từ trong giới chỉ, phất tay cho nắp hộp mở ra, để lộ những vật phẩm quý giá được cất giữ bên trong.
Ánh mắt A Diệt liền bị ba hộp kia thu hút. Trong hộp thứ nhất là một đoạn nhỏ tiên dược tỏa linh quang nhàn nhạt, dược khí phiêu tán khiến không gian xung quanh tựa hồ được tẩy rửa. Hộp thứ hai chứa một viên ma hạch thập giai to bằng nắm tay, chính là của ma thú lân long cực kỳ hiếm thấy. Còn hộp cuối cùng, bên trong đặt một miếng kim loại hoàng sắc khá lớn, hào quang lưu chuyển, rõ ràng là một khối tiên tài luyện khí hiếm có.
Thần thức cường đại của A Diệt lan tỏa, bao phủ toàn bộ ba chiếc hộp nhỏ, dò xét kỹ lưỡng không bỏ sót một chi tiết nào. Sau khi xác nhận bên trong không có ẩn tàng cấm chế hay ám chiêu nào, hắn mới khẽ gật đầu.
Thấy vậy, Mặc Vũ như trút được gánh nặng, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng, ôm quyền một cái rồi vội vã xoay người. Diễm quang độn thuật bùng phát, thân ảnh hắn như hỏa đạn xuyên phá không gian, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời.
A Diệt thu ba hộp về tay, liếc nhìn qua rồi gật gật đầu, đoạn thu hết vào giới chỉ. Ánh mắt hắn khẽ chuyển, dừng lại trên thân Ngũ Hành Ngô Long vẫn lơ lửng bất động giữa không trung, từ đầu tới cuối chưa hề nhúc nhích nửa phần. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt phất tay, linh thú châu lập tức lóe sáng thu ngô long trở về. Chưa đạt tới trình độ linh thú tông sư thì đừng mong có thể hoàn toàn sai khiến được ngô long.
Thân ảnh A Diệt lóe lên xuất hiện bên bờ ao bảo địa, ánh mắt hắn quét một vòng quanh khu vực, nơi này nhìn chung vẫn chưa bị tổn hại nghiêm trọng. Cũng may trong lúc giao thủ, cả hắn lẫn hai gã Mặc nhân đều đã cố ý tránh phạm vào nơi này.
A Diệt bàn tay khẽ động, các loại linh dược còn nguyên vẹn lập tức bị thu vào giới chỉ. Dù những linh dược này đối với hắn đã không còn nhiều tác dụng, nhưng đem bán cũng thu được một khoản. Sau khi thu thập xong, hắn mới bước tới sát mép ao bảo địa, thần thức khuếch tán dò xét kỹ càng.
Đúng lúc ấy, trong đầu hắn vang lên thanh âm quen thuộc của Ma Quân: “Hai tên Mặc nhân ban nãy đều thuộc các Tổ Thú Thế Gia ở Mặc Giới, vì thế thần thông của chúng mới có hình thái tương tự yêu thú.”
Nghe vậy, A Diệt liền nảy sinh hứng thú, lên tiếng hỏi: “Tổ Thú Thế Gia? Cái tên này nghe mới lạ thật, nhưng ngươi sẽ không rảnh rỗi mà giải thích cho ta nghe đâu chứ?”
Ma Quân cười hắc hắc vì A Diệt hiểu tính mình, y nói: “Ý ta là đám tộc nhân trong Tổ Thú Thế Gia thường bị hấp dẫn bởi linh huyết hoặc sở học của cổ thú tối cường. Khi nãy chúng vừa xuất hiện, ta đã thấy ánh mắt bọn chúng nhìn về phía ao bảo địa này đầy tham lam. Đến lúc bỏ chạy, ánh mắt chúng lại lóe lên vẻ không cam lòng. Rất có thể, dưới cái ao này ẩn chứa vật chân quý có liên quan đến cổ thú cực kỳ lợi hại!”
Ánh mắt A Diệt trở nên sâu thẳm, nhìn chằm chằm xuống đáy ao tĩnh lặng, hắn trầm giọng nói: “Vậy thì phải ra tay nhanh thôi, chậm trễ chỉ e sinh biến. Nếu nơi này thực sự có bảo vật liên quan đến cổ thú, hai kẻ kia chưa chắc đã cam lòng bỏ qua, rất có thể sẽ quay lại cùng nhiều kẻ khác gây sức ép, buộc ta phải thoái lui.”
Dứt lời, tay áo hắn khẽ phất, toàn bộ nước ao lập tức dâng trào bay lên lơ lửng giữa không trung, hóa thành từng khối thủy cầu xoay quanh. Thần thức cường đại của hắn tản ra, quét thẳng xuống đáy ao vừa bị rút cạn, tra xét từng tấc thổ nhưỡng.