Thông báo: Vì một số lý do nên từ chương này trở đi câu từ trong cách hành văn sẽ có chút thay đổi, từ ngữ Hán Việt được sử dụng nhiều hơn, những từ lai tạp hiện đại để độc giả dễ hiểu sẽ ít dùng. Cốt truyện và nội dung vẫn sẽ không thay đổi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
-Tiếp truyện-
Trong gian thạch điện lộng lẫy, ba đạo thân ảnh nam tử ngồi quanh bàn tròn bằng cẩm thạch, khách sáo đối thoại. Hai trong số ấy chính là Diệt Chúng Sinh và Viêm Hỏa đồng tử, người còn lại là một thanh niên gầy guộc, diện mạo hiền hậu, phụ trách ký danh tại khu vực tiếp nhận tân nhân trong Sự Vụ Điện.
Thanh niên gầy guộc ấy danh xưng Nhàn Dịch Hầu, tuổi đời đã rất cao, trường kỳ trấn thủ phân bộ này. Lúc này y mỉm cười nhìn sang vị tuấn mỹ nam tử đối diện, ôn hòa cất lời: “Ta vừa mới xin xét duyệt về chuyện của Diệt tiên hữu, ngay khi nãy đã được trưởng lão hội chấp thuận. Từ hôm nay, Diệt Chúng Sinh chính thức trở thành trưởng lão ngoại môn của Xuyên Địa Minh chúng ta.”
Nghe vậy, Viêm Hỏa đồng tử càng thêm hoan hỉ, nụ cười nơi khóe môi tựa hồ rạng rỡ hơn, dường như vừa nhận được tin mừng từ liên minh. A Diệt thì bày ra vẻ vui mừng, gật đầu chắp tay nói với hai người trước mặt: “Từ nay chúng ta đã xem như đồng hữu trong cùng một minh hội, tại hạ chỉ là kẻ mới tiến cảnh, về sau còn phải phiền nhị vị nhiều bề chiếu cố.”
“Haha, sao lại nói chiếu cố chứ? Diệt tiên hữu anh hùng xuất thiếu niên, vừa mới tấn thăng mà chiến lực đã phi phàm, tiền đồ tất rộng mở. Ta nói có phải không, Viêm lão đệ?”
Nhàn Dịch Hầu cười sang sảng, vừa dứt lời thì Viêm Hỏa đồng tử cũng phụ họa: “Đúng vậy, Diệt tiên hữu mới tấn cấp đã hiển lộ thần uy, sau này tất danh chấn Hư Linh cảnh, khi ấy e là hai ta mới cần được tiên hữu chiếu cố ngược lại.”
A Diệt khẽ cười khổ, khách sáo thêm đôi câu. Ba người trò chuyện một lúc thì lệnh bài thân phận của A Diệt mới được chế xong, hóa thành một đạo linh quang từ ngoài đại điện bay vút vào, rơi xuống ngay trên bàn tròn. Nhàn Dịch Hầu thuận tay đẩy tấm lệnh bài tới trước mặt A Diệt, mỉm cười nói: “Đây là lệnh bài thân phận của Diệt tiên hữu, từ giờ xin hãy giữ cho cẩn thận, tuyệt đối chớ để thất lạc.”
A Diệt cầm tấm lệnh bài lên dò xét, Viêm Hỏa đồng tử ngồi kế bên liền giải thích: “Tấm lệnh bài này ngoài việc chứng minh thân phận của tiên hữu, còn có một công năng trọng yếu, chính là dẫn thần thức trực tiếp tiến vào khu vực riêng của Xuyên Địa Minh trong Diễn đàn Thượng Vị. Tại đó có nơi đổi thưởng, hầu như toàn bộ giao dịch cùng liên minh đều tiến hành báo trước trong ấy.”
Nhàn Dịch Hầu gầy gò tiếp lời, giọng ôn hòa: “Điểm cống hiến của từng thành viên cũng được lưu giữ trong Diễn đàn Thượng Vị, sau này tiên hữu muốn dùng điểm cống hiến đổi lấy vật phẩm trong kho tàng liên minh, chỉ cần nhập vào đó liền có thể tiến hành.”
“Đa tạ nhị vị, tại hạ đã minh bạch.” Diệt Chúng Sinh gật đầu, ánh mắt lóe sáng. Chỉ một chiếc lệnh bài nhỏ bé trong tay, lại mang theo nhiều công dụng thần diệu như thế, mà cơ bản nhất chính là chứng nhận thân phận trưởng lão ngoại môn của Xuyên Địa Minh.
Sau khi rời khỏi Sự Vụ Điện, Viêm Hỏa đồng tử đưa A Diệt đi dạo một vòng quanh cung điện phân bộ, rồi mới cáo từ, tựa hồ còn có việc riêng cần xử lý. A Diệt liền một mình bước sang phường thị dành riêng cho giới thượng vị, lần dạo ấy khiến hắn mở mang tầm mắt, vô số bảo vật kỳ lạ thu vào trong mắt, khiến cả hắn và Ma Quân trong lòng đều khát cầu không thôi.
Bất quá, A Diệt tuyệt không làm ra hành động ngu xuẩn, dù những kẻ bán hàng nơi phường thị chỉ có tu vi Bỉ Ngạn cảnh, hắn cũng chẳng hề khởi niệm đoạt tài. Bởi hắn thừa rõ, một khi dám manh động trong thành trì này, uy năng đại trận đáng sợ bao phủ khắp nơi sẽ lập tức áp chế hắn, khiến hắn rơi vào cảnh mặc người xử lý.
Không lâu sau, hắn bay tới khu vực động phủ, A Diệt được an bài một chỗ ở miễn phí. Bất kỳ trưởng lão nào của liên minh đều có động phủ riêng, chỉ là những động phủ này không quá tiện nghi, kém xa loại động phủ phải bỏ ra nguyên thạch mua lấy.
Trong động phủ, A Diệt bắt đầu phân bố lại những vật phẩm muốn bán trong kho tài sản của mình. Vốn dĩ hắn định chờ đến hội đấu giá một năm sau để gom góp những thứ cần thiết, nhưng không ngờ trong thành trì này đã có sẵn đầy đủ, vì vậy chẳng cần chờ đợi thêm.
Một tia thần thức từ hắn liền tiến nhập Diễn đàn Thượng Vị, có lệnh bài thân phận trong tay, A Diệt giờ đây có thể trực tiếp chuyển tống tới khu vực mới, đại bản doanh Xuyên Địa Minh.
Có điều trước mắt hắn không muốn đi tới đó, bởi thành viên Xuyên Địa Minh có không ít nguyên sĩ đến từ Nhân Yêu Đại Lục, hắn lo tới đó sẽ sinh ra những phiền toái không đáng. Cầm tấm lệnh bài trong tay, A Diệt liền câu thông với bảo khố đổi thưởng của liên minh. Nơi này có thể dùng bảo vật đổi lấy điểm cống hiến, cũng có thể dùng điểm cống hiến để đổi về bảo vật.
Vừa mở bảo khố trao đổi, A Diệt đã nhận được thông tri từ liên minh. Lời đầu tiên, dĩ nhiên là chúc mừng hắn trở thành thành viên Xuyên Địa Minh, tiếp theo là lời nhắn ban thưởng mười điểm cống hiến cho tân nhân. Chỉ vì A Diệt là trưởng lão ngoại môn, nên số điểm ấy ít ỏi như vậy, nếu là trưởng lão nội môn, phần thưởng chắc chắn nhiều gấp cả chục lần.
A Diệt liền mở ra mục tiên tài luyện khí, tra xét những vật hi hữu mà phường thị phân bộ cũng không có. Chẳng bao lâu, ánh mắt hắn liền sáng ngời, khẽ lẩm bẩm: “Đây rồi, Tử Thạch Chi Kim, tiên tài dùng rèn đúc bảo cụ Thiên giai, ẩn chứa pháp tắc tử vong.”
Trong mắt A Diệt chợt lóe lên tia bất mãn khi thấy giá đổi, hắn không khỏi gằn giọng: “Liên minh quả thật biết bóc lột, một miếng Tử Thạch Chi Kim cỡ bình thường, cống hiến cho liên minh chỉ được mười điểm, vậy mà muốn đổi lấy thì phải hao mười hai điểm.”
Nghe hắn cằn nhằn, thanh âm Ma Quân vang lên hắc hắc: “Quả nhiên thứ tốt không hề dễ xơi, liên minh nhân loại đúng là một ổ thương nhân hút máu, cống hiến thì rẻ mạt, đổi thì đắt cắt cổ, chẳng khác nào cướp giữa ban ngày!”
Không để tâm lời chế giễu của Ma Quân, A Diệt thử cống hiến một gốc linh dược tuyệt phẩm 5 nghìn năm tuổi loại hiếm, hắn chỉ nhận về vỏn vẹn nửa điểm, bất giác trợn mắt. Tuy linh dược trong tay hắn không ít, nhưng cũng cần thời gian sinh trưởng, nào phải muốn có là có. Cuối cùng A Diệt vẫn phải cống hiến bốn gốc linh dược, gom đủ mười hai điểm, đổi lấy một miếng Tử Thạch Chi Kim.
Ma Quân lại cười nhạt, giọng đầy vẻ trào phúng: “Hừ, ngươi xem đấy, cho dù là Hư Linh cảnh như ngươi thì vào trong liên minh này cũng chẳng khác nào con cá nằm trên thớt. Nhưng thôi, chỉ cần lấy được thứ mình cần, chịu thiệt đôi chút cũng đáng.”
Thiên linh phụ trách trao đổi tại bảo khố hỏi hắn muốn tự thân tới phân bộ nhận hàng, hay để người đưa tới. A Diệt liền chọn cách đầu tiên, dù sao hắn hiện ở ngay trong phân bộ, lại tránh phải trả thêm khoản phí vận chuyển không nhỏ.
Không lâu sau, hắn đã có mặt tại khu vực trao đổi vật phẩm với liên minh, các quản quỹ nơi đây đều là khôi lỗi thông linh, được liên minh trọng dụng vì sự trung thành tuyệt đối. Trong một gian thạch ốc kín đáo, A Diệt đưa ra bốn gốc linh dược như đã báo, lập tức nhận thêm hai điểm cống hiến. Hắn liền trừ sạch tổng điểm để đổi lấy tiên tài luyện khí hiếm có khó tìm.
Kế đó, A Diệt đi tới những cửa hàng thu mua tiên tài bảo vật, bán đi toàn bộ vật phẩm không còn cần thiết, phần lớn xuất xứ từ Hằng Tổ bảo khố. Nhìn qua số lượng cùng phẩm chất đều không tệ, công năng lại đa dạng, nhưng đổi lại chỉ thu về vỏn vẹn 30 nguyên thạch tuyệt phẩm.
Theo quy tắc, nguyên thạch mỗi bậc chênh lệch gấp trăm lần. Thế nhưng giá trị nguyên thạch tuyệt phẩm lại vượt xa mức ấy, phải đến năm trăm nguyên thạch thượng phẩm mới đổi được một khối tuyệt phẩm. Chưa kể việc trao đổi này chỉ dành cho thượng vị giả, hạ vị tu hành giả hoàn toàn không có tư cách chạm tới nguyên thạch tuyệt phẩm.
Sau hơn một ngày rong ruổi khắp phường thị, thanh lý toàn bộ đồ dư thừa, thậm chí xuất ra không ít linh dược mấy ngàn năm, A Diệt rốt cuộc cũng thu thập đủ tài liệu để cường luyện bản mệnh bảo cụ.
Tuy tiêu phí chẳng ít, nhưng trên gương mặt hắn lại lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần Cuồng Long Chiến Đao được cường luyện lên tới Thiên giai chân chính, chiến lực của hắn tất tăng thêm một mảng, cho dù đối mặt Hư Linh cảnh nhị trọng thiên cũng không e ngại rơi vào thế hạ phong.
Ngày hôm sau, A Diệt cùng Viêm Hỏa đồng tử dùng một bữa no nê tại tửu lâu nổi danh trong thành trì phân bộ, sau đó mới trở về Ngô Quốc, tiến nhập Ma Hài Phủ. Thấy hắn bình an trở lại, Tam Nương cùng hai nhi nữ liền buông xuống tảng đá trong lòng. Lần này hắn rời đi không mang theo họ, khiến ba người ngày đêm canh cánh, lo lắng viễn cảnh hắn gặp sự cố không thể quay về.
Mấy ngày tiếp theo, A Diệt chỉ ở cùng nhi nữ, thả lỏng tâm tình, hưởng thụ khoảnh khắc yên bình hiếm có. Đến khi khí huyết trong lòng bình ổn trở lại, hắn mới một lần nữa đóng cửa bế quan, toàn lực tiến hành quá trình cường luyện bảo cụ bản mệnh.
Nhưng ngay khoảnh khắc bắt đầu, hắn đã phát hiện một sự việc chấn động. Một luồng dị động bí ẩn từ sâu trong giới chỉ bỗng trỗi dậy, dường như thứ mà hắn đã bỏ quên từ rất lâu nay lại tự mình thức tỉnh. Diệt Chúng Sinh hít sâu một hơi, cố ép xuống sự tò mò, toàn tâm toàn ý dồn lực vào việc cường luyện. Những tài liệu này hắn đã trả giá bằng cả gia sản mới gom đủ, tuyệt đối không thể sơ suất.
Nửa tháng lặng lẽ trôi qua, khi cánh cửa mật thất chậm rãi khai, A Diệt bước ra đại điện với nụ cười đầy thỏa mãn. Cuồng Long chiến đao cuối cùng cũng đã tấn cấp, trở thành Thiên giai bảo cụ chân chính! Niềm vui sướng dâng tràn, chiến lực trong tay hắn giờ đây đã đủ để tranh phong với cả Hư Linh cảnh nhị trọng thiên.
Thế nhưng chưa kịp hưởng trọn niềm vui, trong đầu hắn đã vang lên thanh âm thúc giục của Ma Quân: “Ngươi còn ở đó ngây ngô gì nữa? Mau lấy tấm tàn đồ ra xem đi! Nó đã nổi dị động suốt nửa tháng rồi, nếu còn chậm trễ, đại cơ duyên có lẽ sẽ tuột khỏi tay chúng ta mất!”
Ngồi vững trên vương tọa, A Diệt vừa nhấp một ngụm trà thơm ngát thì bỗng giật mình. Một luồng khí tức quen thuộc nhưng xa xăm truyền ra từ giới chỉ, hắn vội vàng xuất lấy tấm tàn đồ năm xưa từng đoạt được tại hội đấu giá ẩn. Khi ấy tu vi hắn mới chỉ là Hiển Hóa cảnh sơ kỳ, chẳng ngờ đến tận hôm nay vật này mới thực sự dấy lên dị động.
Tấm tàn đồ vừa rời khỏi giới chỉ liền đón gió phóng to, trong nháy mắt đã hóa thành một bức địa đồ trải dài như cả cái bàn tròn trước mặt. Trên đó tỏa ra quang mang thanh kim chói lọi, từng tia sáng như chứa đựng quy tắc thiên địa huyền diệu, mơ hồ còn có hư ảnh đầu tiên thú cổ xưa uốn lượn, bay múa bên trong, tựa như đang sống động mà muốn xé rách hư không bước ra.
Trước cảnh tượng ấy A Diệt với Ma Quân không hẹn mà cùng thốt lên kinh ngạc. A Diệt chấn động vì dị tượng huyền diệu trước mắt, một tấm tàn đồ tầm thường lại có thể hấp dẫn thiên địa chi lực, đã thế ảo hóa khôn lường. Còn Ma Quân thì linh thông hàn quang, trong giọng nói xen lẫn khó tin cùng vui mừng:
“Đây tuyệt đối không phải phàm vật, hư ảnh tiên thú kia ngươi có biết là gì không? Lai lịch của tấm bản đồ này còn vượt xa tưởng tượng trước đây của ta!”