Đến nội dung chính

Chương 573: Phản thiên

admin 2.138 Chữ Cài Đặt

Vạn Hoa Nhãn là một dạng biến thể của Tiên nguyên mạch, thay vì sỡ hữu nguyên mạch đứng đầu, người đó lại sở hữu đôi mắt tiên gia. Vạn Hoa Nhãn có nhiều thần thông hơn những gì phần lớn tu hành giả biết đến, ngày hôm nay tại thời khắc vượt qua tâm ma, sở hữu một phần nhỏ lực lượng thượng vị, A Diệt đã cảm ứng được một thần thông nghịch thiên của con mắt này.

Thần thông Vạn Hoa Nhãn Kiếp Luân Hồi, chỉ cần một tia nhỏ nguyên lực cũng có thể phát động, đem tới tác dụng nghịch thiên, nhưng cũng chính vì sự nghịch thiên ấy nên thần thông này có hạn chế lớn, đó là thời gian một ngàn năm mới có thể sử dụng lại một lần!

Luân hồi kích phát, thân thể Diệt Chúng Sinh trở lại bộ dáng trẻ trung, trên thân không có chút vết tích thương thế nào, thọ nguyên tổn hao đã quay trở lại toàn bộ, khí tức cường thịnh bạo phát. Tay hắn nắm chặt thanh chiến đao nguyên vẹn, gần trăm món bảo cụ bay múa quanh thân, còn có bảo vật từ Hằng Tổ thế giới không chút hư hại, tất cả đạt đến tình trạng cường thịnh nhất.
A Diệt đã luân hồi về lại thời điểm bản thân vừa vượt qua cửa ải tâm ma, chuẩn bị ứng phó tam kiếp, thời khắc chiến lực của hắn vượt trội nhất. Chỉ khác một điều là con mắt phải của A Diệt không còn vẻ đẹp đẽ hút hồn như mọi khi, mà trở thành một con mắt đục ngầu âm u, trông như không còn khả năng quan sát.

Cả Hằng Tổ gia và Ma Quân đều cực kỳ kinh ngạc về màn thể hiện này của A Diệt, họ không ngờ con mắt đó có thần thông nghịch thiên như thế, đi ngược lại lẽ trời. Diệt Chúng Sinh cười sang sảng rồi cuồng tiếu nói lớn: “Nếu trời đã muốn diệt ta, thì ta cũng không ngại nghịch thiên một lần, để xem rốt cuộc trời làm gì được ta!”

Lời vừa dứt, thân thể hắn liền điên cuồng bạo phát nguyên ma lực hắc lục, phá tan đồ hình hoa văn kỳ bí quanh hòn đảo, thân ảnh lóe cái đã xuất hiện giữa không trung. A Diệt tiếp tục thiêu đốt thọ nguyên, toàn bộ thủ đoạn được triển khai, át chủ bài không giữ lại chút nào mà bung ra toàn bộ, hệt với lúc đối đầu đợt lôi phạt cuối cùng của song trọng lôi kiếp.
Không những thế hắn còn kích phát năm tấm nguyên phù thượng vị dạng công kích mà hắn có, trước đó đối đầu tam kiếp nếu dùng loại phù này sẽ khiến uy năng tam kiếp tăng cao, vì thế hắn mới không dùng. Hiện tại hắn chẳng cần quan tâm chuyện đó nữa, vì cự chưởng khốn kiếp trên cao đang muốn giết hắn bằng mọi giá.

Thân ảnh nhỏ bé của hắn kéo theo giao long cự quỷ cùng các loại thân ảnh khổng lồ, hùng hổ phóng thẳng lên thương thiên đối đầu trực diện với cự chưởng thần linh, mang theo ý chí mãnh liệt không khuất phục dưới thiên địa, mệnh hắn phải do chính hắn định, hắn chưa muốn chết thì không kẻ nào có thể giết được hắn.

Đôi mắt Hằng Tổ gia trừng lớn từ dưới đảo nhìn theo bóng lưng hắn, tâm tình lão nổi lên một cảm giác khó tả, suốt quãng đời dài đằng đẵng của lão đã nhìn thấy biết bao sự tình, nhưng ý chí kiên cường bất khuất như A Diệt lão gặp rất ít, mỗi lần chứng kiến lão lại nổi lên cảm giác sục sôi hưng phấn vì sinh mệnh trên thế gian quá thú vị.
Chứng kiến cảnh tượng kinh thiên trước mắt, Tam Nương chỉ biết cầu mong chủ nhân sẽ thành công, nàng có sinh mệnh tương liên với A Diệt, nên luôn cảm ứng được sức sống của hắn lúc mạnh lúc yếu như ánh nến chập chờn, ngay lúc này là thời điểm chủ nhân nàng cường thịnh nhất.

Hai thiếu nữ Minh Nguyệt cùng Diệu Hàm trợn to đôi mắt long lanh non nớt, nhãn lực của họ nhìn qua quang kính do Tam Nương thi triển, cũng chỉ nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của nghĩa phụ đang bạo phát toàn bộ sức mạnh, đem hết sinh mệnh bắn vọt lên muốn một kích khai thiên, dũng mãnh đối đầu với cự chưởng thần linh.

Diệt Chúng Sinh nghiến răng chịu đựng uy áp cường đại áp thẳng lên thân, hắn dùng hết sức bình sinh trảm đao lên cự chưởng thiên không, toàn bộ sức mạnh vây quanh đồng loạt oanh kích, tạo ra uy chấn kinh thiên động địa, không gian rạn nứt, thời gian hỗn loạn, tử vong pháp tắc điên cuồng bành trướng bao phủ lấy cự chưởng!

Dư uy từ cuộc đối đầu bạo phát khắp thế gian, xóa sổ mọi thứ, hư ảnh Hằng Tổ gia lập tức độn tốc đi xa, ngay tức thì tàn uy phủ xuống xóa tan hòn đảo. Phía xa, chiếc phi chu không lành lặn bị đánh tan, những mảnh vụn rơi lả tả sau khi chịu thêm vài đợt sóng khí liền hóa thành bụi, Tam Nương đã sớm ôm theo hai nhi nữ bạo tốc đi xa nhờ phong chi pháp tắc.

“Cút cho ta!” Diệt Chúng Sinh quát lớn, dù mắt mũi miệng tràn ra đầy máu hắn vẫn dốc sức tới cùng, xung quanh hắn đa dạng sức mạnh đã dần bị triệt tiêu, số còn lại vẫn điên cuồng vùng vẫy, chống lại sức mạnh từ thương thiên. Thời khắc này sẽ in sâu vào tâm trí những kẻ chứng kiến, cảnh tượng ý chí kiên cường bất khuất đối đầu với cơn phẫn nộ từ thương thiên.

Nguyên lực bạo phát mãnh liệt, ngũ long càng thêm cường đại, mỗi đầu đạp trên một thanh đại kiếm kim trúc công thẳng cự chưởng. Ma lực cũng gào thét ngập trời, Phệ Hắc Giao huyết sắc giương nanh múa vuốt điều động diệt thần ma lôi oanh kích không ngừng, A Diệt vận dụng bổn nguyên ma lực rồi quát lớn: “Dị ma mạch thần thông..

Thôn Tính Thế Gian!”

Hắc cầu đột ngột bành trướng, một hố đen khổng lồ xuất hiện, điên cuồng thôn phệ cự thủ cùng uy áp cường đại. Không gian xung quanh nổi lên dị động, mơ hồ có khe nứt hư không xuyên giới xuất hiện, phía bên kia khe hở mờ ảo những sinh vật ma giới đáng sợ, thèm muốn nhìn tới thân ảnh kẻ đang chống trời.

“Ma Quân!” A Diệt quát lên, giáp hộ thủ tức thì phát quang, bắn tới những khe hở huyền ảo từng tia hắc khí, hút lấy lực lượng từ khe nứt chuyển hóa thành sức sát thương công thẳng lên cự chưởng.

Hắc vân đã tán loạn, nhưng uy thế vẫn đang ầm ầm trào ra khắp nơi như sóng cuộn biển gầm. Những đường vân tại lòng bàn tay cự chưởng hóa thành vô số mảnh vỡ sắc bén bay loạn, cắt chém thân ảnh các sinh vật khổng lồ, thân thể A Diệt cũng không tránh khỏi, hắn đã dồn hết lực lượng để công kích, thế nên lực phòng ngự không quá cao.

Cự chưởng có dấu hiệu rạn nứt, nó như muốn ra đòn chốt hạ trước khi tan biến, cả bàn tay đột ngột ấn xuống nhanh hơn, khiến cuồng phong mảnh vỡ điên cuồng cắt chém kinh khủng hơn nữa.

“Xoẹt!” Máu tươi phun trào như mưa, thân thể A Diệt vô lực rơi xuống, trong vô vàn nhát cắt thì có một nhát vừa vặn chém ngang cổ, khiến đầu hắn lìa khỏi thân. Nhưng còn chưa rơi xuống bao xa thì cỗ thi thể không đầu đã tuôn trào ma lực đen kịt, ngay vừa rồi hố đen biến mất, bản nguyên hóa thành luồng hào quang dung nhập vào thân thể A Diệt.

Thân ảnh không đầu lúc này đứng lại giữa hư không, đơn thủ giơ lên dùng hấp lực thu lấy thủ cấp trở về, gắn lại lên cổ. A Diệt ngẩng đầu lên, sau lưng hắc dực lớn hơn gấp nhiều lần dang rộng, theo cái vỗ cánh diệt thần ma lôi liền điên cuồng trào ra, thân ảnh hóa thành đạo lôi quang bắn thẳng lên trời cao, xuyên thủng cự chưởng đã rạn nứt như món đồ sứ bị bể.

Trong khoảnh khắc dốc cả tính mạng đâm xuyên qua cự chưởng thiên phạt, A Diệt đã cực kỳ mệt mỏi, ý thức dần mơ hồ đi, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ma lực trong người bị xiềng xích khóa chặt, không cho bản thân vận dụng nữa, còn nguyên lực của hắn thì không hề bị ảnh hưởng.

“Đùng!” Thanh âm kinh thiên động địa bạo phát rung chấn thế gian, ngay sau đó vạn vật mất tiếng, chỉ thấy hắc vân biến mất, trời quang mây tạnh, thương khung trở lại, cự chưởng vỡ tan thành vô vàn mảnh vỡ li ti biến mất theo mây đen, trả lại không gian nơi đây ánh sáng ban mai.

Thương thiên chấn động rồi lập tức im ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bầu trời quang đãng không khí trong lành, rất khó có thể tin nơi đây từng diễn ra trận chi kiếp hết sức đáng sợ. Hư ảnh Hằng Tổ gia xuất hiện, mắt lão nhìn lên trời cao, miệng bất giác thì thào: “Đây cũng là một thử thách dành cho hắn sao? Tồn tại bậc đó của nhân loại rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?”

Nơi nào đó trên thiên không vô tận, hai lão già đang đánh cờ với nhau cũng phải tạm hoãn hành động, ngưng thần đưa ánh mắt lên cao. Lão già râu tóc bạc trắng nghi hoặc hỏi: “Chương huynh, động tĩnh vừa rồi có phải là…”

“Phải đấy, Lũng huynh đệ cảm ứng không sai đâu, hơn nữa nơi xảy ra nằm trong Hằng Địa ta cai quản.” Lão già tóc hoa râm như biết trước người đối diện muốn hỏi chuyện gì, liền mở miệng đáp lời. Nghe câu trả lời của lão già họ Chương, lão già đầu bạc lại hỏi: “Gần đây phân thức của Hằng Tổ lão nhi lảng vảng trong địa bàn của huynh, chẳng lẽ là vì hắn?..”

Họ Chương lão già khẽ lắc đầu, lão nói: “Hằng Tổ là sinh mệnh đặc thù không có tộc quần, nên không gây uy hiếp lãnh thổ đối với nhân loại chúng ta, vị tiền bối đó ra tay không phải nhắm vào Hằng Tổ đâu. Hơn nữa uy lực cực kỳ nhỏ tựa hồ không phải muốn sát sinh.”

Thấy lão già đầu bạc càng thêm tò mò, ánh mắt toát lên đầy tâm tư, lão già họ Chương nói thêm: “Đây không phải việc của chúng ta đâu, tồn tại bậc đó nghĩ gì chúng ta sao có thể hiểu được, tốt nhất vẫn là đánh xong ván cờ đang dở dang đi.”

“Haha, Chương huynh nói phải, giải quyết cho xong ván cờ này thôi nào.” Lão già râu tóc bạc trắng hiểu ý người đối diện, liền cười cho qua chuyện rồi đặt quân cờ phe mình xuống, lão già tóc hoa râm khẽ gật đầu rồi đặt quân cờ, thân ảnh hai lão vẫn cao cao trên dải ánh sáng trắng chói lòa soi sáng vạn vật dưới thế gian.

Tại khoảng không nơi cự chưởng khổng lồ đại diện thế gian đã từng tồn tại, lúc này khoáng đãng không mây, thương khung xanh thẳm, một thân ảnh nhắm mắt thả lỏng toàn thân đang trôi nổi giữa trời.

Cỗ thân thể đó đang tiến hóa, huyết mạch gia tăng, sức mạnh thuế biến, vượt lên một tầng cao mới, như thể khai sinh một lần nữa. Khu vực thân ảnh trôi nổi như cửu u điên cuồng hút lấy thiên địa nguyên khí cùng pháp tắc tự nhiên, khí lành vạn dặm xung quanh đều đổ dồn về phía hắn, có điều lần khí chảy xiết này không gây nguy hiểm cho sinh linh nhỏ yếu như lần trước.

Hư ảnh Hằng Tổ gia phát ra quang mang, không ít tinh quang trôi vào người lão, khiến thần sắc lão ta vui mừng không thôi, lão biết bản thân hộ đạo thành công rồi. Một chiếc phi chu nhỏ từ xa bay tới, ba nữ tử xinh đẹp trên phi chu hướng mắt quan sát thân ảnh đang tiến hóa giữa trời, chứng kiến thời khắc thượng vị giả khai sinh.