Sau ba ngày ba đêm uống rượu no say với Cường Sát Quân Chủ, sáng ngày thứ tư A Diệt đã lên phi chu chuẩn bị rời đi, chiếc phi chu chậm rãi nâng lên trời cao, tên thanh niên đứng tại mũi tàu nhìn xuống thân ảnh phía dưới. Ánh mắt hai người chạm nhau, miệng không khỏi nhếch lên cười, truyền âm chào tạm biệt.
A Diệt nói: “Chúc Cường Sát Quân Chủ của đại lục chúng ta thành công trùng kích đại bình cảnh, trở thành tồn tại thượng vị không tầm thường, mở rộng con đường tương lai, cũng như làm tấm gương sáng cho tại hạ noi theo.”
Áo Lạt đáp: “Đa tạ lời chúc thật tâm của Diệt huynh đệ, ta sẽ dốc cả sinh mạng để cố gắng, nhất định ta sẽ không dừng lại ở đây đâu! Thế cho nên, huynh đệ cũng phải thật cố gắng đấy, mặc dù thọ nguyên huynh đệ còn dài, nhưng càng cao tuổi càng khó thành công, ta rất mong huynh đệ có thể thành công ngay lần đầu tiên.”
Hai người cùng lúc gật đầu, chiếc phi chu bạo phát tốc lực hóa thành luồng lưu quang bắn đi với tốc độ rất nhanh, rời xa khỏi vùng đất cằn cỗi này. Đợi cho luồng sáng đi khuất khỏi tầm mắt, Áo Lạt mới xoay người tiến vào bên trong mật thất, tiếp tục tĩnh tâm thực hiện phương pháp kỳ diệu, chờ ngày đại thành sẽ trùng kích đại bình cảnh lần cuối trong đời.
Chiếc phi chu của A Diệt một mạch phi độn trên trời cao, khi đi ngang qua thành Tân Đại thì ghé lại mua vài thứ, rồi tiếp tục bay thẳng tới núi Mao Sơn, đáp xuống Ma Hài Phủ, nơi ở của của một đám nữ nhân âm gian.
Lần này A Diệt đi nửa năm đã trở về, khiến Mộng Trà cảm thấy bất ngờ, nàng còn tưởng hắn phải biến mất vài chục năm mới xuất hiện như lần trước. A Diệt đặt lên bàn thờ của nàng một đĩa bánh bao đậu đỏ, thắp ba cây nhang, khiến thần sắc nàng tỏ ra thỏa mãn khi thưởng thức món yêu thích của mình.
Trò chuyện với nữ tử này đôi chút, sau đó A Diệt trở về khu vực động phủ của mình, trên đường đi Hằng Tổ gia có nói với hắn: “Nha đầu ngực bự vừa rồi có thể chất âm gian đặc biệt, tiếc là thể chất đó chỉ đem lại lợi ích lớn cho sinh linh âm gian, người dương gian như ngươi có hút được âm khí của nha đầu kia cũng chẳng nhận được chỗ tốt gì.”
Nghe vậy A Diệt không quan tâm đáp: “Vậy thì kệ đi, ta thấy tính tình nàng ta rất thân thiện, còn là kẻ cuồng Thái Nhật truyện, nên mới tình nguyện ở tại đây, nếu chẳng may nơi này bị sinh linh âm gian mạnh mẽ nhúng chàm thì ta sẽ ra tay bảo vệ đôi chút.”
Vừa về đến địa bàn của bản thân, A Diệt đã khoát tay thả ra hàng trăm cây trận kỳ, nhanh chóng bố trí lên một đại trận chấn an không gian cùng che đậy chấn động. Sau đó hắn gieo phúc địa xuống động phủ của mình, tại lớp tường kép không gian phúc địa nhanh chóng bành trướng, mọi chấn động trong quá trình này đều được trận pháp che đậy.
Khi mới biết A Diệt sở hữu một phúc địa xuống cấp, ý chí Hằng Tổ gia có chút bất ngờ, vì hạ vị mà có thể sở hữu phúc địa rất hiếm, phải cơ duyên sảo hợp thì mới có được kỳ ngộ bậc này. A Diệt cảm thấy không cần phải giấu Hằng Tổ gia, vì Hư Linh cảnh ai nấy đều sở hữu phúc địa, tồn tại còn cao hơn như Hằng Tổ gia sẽ không để vào mắt cái phúc địa nhỏ bé này của hắn.
Phúc địa nằm ở không gian song song với địa bàn của A Diệt trong Ma Hài Phủ, khu vực này dương khí rất đậm, không có sinh linh âm gian quấy nhiễu, càng không có kẻ mạnh tồn tại, vì vậy đặt phúc địa tại đây là thích hợp nhất.
A Diệt tiến vào bên trong phúc địa, chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, sau đó theo chỉ điểm của Hằng Tổ gia mà bế quan tu luyện, vừa nâng cao tu vi cơ bản, vừa cảm ngộ áo nghĩa tu hành. Bảo vật lấy từ thế giới Hằng Tổ có rất nhiều thứ tốt, giúp hắn cảm ngộ nhanh hơn, nghiên cứu những ảo diệu tu hành tốt hơn.
Thi thoảng Hằng Tổ gia sẽ chỉ điểm, khiến A Diệt như được khai sáng thêm, ngày càng cảm thấy bản thân ngộ ra được nhiều đạo lý lớn trong đất trời. Những thứ này dù không giúp thực lực tăng lên, nhưng lại giúp vượt hạ tiến thượng tốt hơn, vì cảm ngộ áo nghĩa đại đạo là một màn không thể thiếu nếu nhân loại muốn lên thượng vị.
Ma Quân thời gian này cũng tích cực luyện đan cho A Diệt, có thêm nhiều kỳ chân dị thảo từ Hằng Tổ thế giới, giúp cho linh đan A Diệt phục dụng hàng ngày phong phú hơn, tác dụng cao hơn. Trình độ luyện đan của Ma Quân là chuẩn tông sư, nên luyện đan cho Bỉ Ngạn cảnh gia tăng tu vi cùng cảm ngộ là không khó, tu vi cơ bản của họ Diệt nhờ vậy tăng lên nhanh chóng.
Thời gian không ngừng trôi, A Diệt luôn bế quan tu hành, vài năm mới ra ngoài dạo bước thế gian một lần, sau đó lại nhốt mình trong phúc địa. Sự chăm chỉ của hắn khiến Mộng Trà cảm thán không thôi, trong mấy chục năm mà số lần nàng gặp mặt hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, thời gian chủ yếu A Diệt đều bế quan tu luyện không quan tâm đời.
Vào một ngày đẹp trời, mọi cố gắng nỗ lực của A Diệt đã có bước tiến triển đầu tiên cực kỳ tốt, hai môn công pháp của hắn đạt tới thành tựu mới, nguyên lực và ma lực cơ bản lại được tăng phúc một đoạn dài. Nếu hiện tại được đấu lại với Cường Sát Quân Chủ, A Diệt tự tin từ đầu đến cuối mình sẽ chiếm thượng phong, chứ không phải giằng co ngang hàng như trước.
Trúc Long Quyết tấn thăng tầng 5, tầng cuối cùng của quyển thượng, có được nguyên lực của công pháp lục phẩm thượng giai hàng thật giá thật. Giờ đây đầu trúc long triệu hồi ra có uy năng cực kỳ cường đại, sức mạnh tăng cao, A Diệt cũng nhận thêm được một thần thông mới, nhưng thần thông này thi triển rất tốn nguyên lực.
Hỗn Ma Quyết đạt tới tầng 6 viên mãn, ma lực càng thêm hùng hậu, diệt thần ma lôi tiến hóa thêm một phần, nhờ vậy khi kết hợp với Hắc Vũ Dực tốc độ phi độn sẽ tăng thêm. Công pháp này muốn đặt chân lên tầng 7 không hề dễ, vì cần phải luyện hóa một vài tài liệu, những tài liệu đó thứ nào cũng thuộc hàng quý hiếm.
Cái khó khăn nhất để tấn thăng tầng 7 trong Hỗn Ma Quyết, là phải dùng tiên khí luyện hóa những tài liệu chân quý kia, nếu không sẽ bị kẹt tại tầng 6 vĩnh viễn. Nghe A Diệt nói lại, Ma Quân nêu suy nghĩ của mình: “Ta nghĩ tầng 7 trong Hỗn Ma Quyết là đẳng cấp thượng vị, ngươi chưa phải tồn tại cấp độ đó, nên đương nhiên không thể tấn thăng tầng 7 công pháp.”
A Diệt đồng ý với ý nghĩ này của Ma Quân, hắn cũng chẳng cảm thấy thất vọng, vì dù không cần tới tiên khí để luyện hóa, thì hiện giờ hắn cũng chẳng có thời gian đi thu thập những tài liệu chân quý khó tìm đó.
Hằng Tổ gia thấy công pháp nguyên tu của A Diệt đạt tới tầng cuối thì rất vui, vì đẳng cấp luyện công pháp càng cao, khi trùng kích bình cảnh sẽ có thêm nhiều ưu thế. Sau khi nghe lão ta chỉ điểm, A Diệt lại tiếp tục chăm chú tu hành, vừa làm quen với tầng thứ mới của công pháp, vừa cảm ngộ áo nghĩa cấp bậc sâu xa hơn nữa.
Tròn 30 năm kể từ khi trở về từ Hằng Tổ bí cảnh, Diệt Chúng Sinh mới chính thức xuất quan hoàn toàn, tu vi hắn giờ đây đã đạt tới Bỉ Ngạn cảnh đỉnh phong trên cả hai lộ, cảm ngộ áo nghĩa cao thâm, tích lũy nội tình sâu dày.
A Diệt trò chuyện với Mộng Trà hồi lâu, vì lần này hắn đi sẽ rất lâu mới quay trở về, thậm chí là không trở lại. Hắn để lại cho nàng một vài tài nguyên tu hành có tác dụng với người âm gian, đối với hắn những vật đó chẳng có giá trị gì, nhưng đối với nữ tử kia thì lại là vật quý.
Chiếc phi chu rời khỏi núi Mao Sơn, nhanh chóng bay đến nơi mà Hằng Tổ gia chỉ định. Thời gian A Diệt bế quan tu hành thì lão già này cũng không rảnh rỗi, ngoài lúc thi thoảng chỉ điểm A Diệt, thì lão bay đi khắp mọi nơi tìm kiếm khu vực thích hợp để A Diệt tiến hành phương pháp Hồng Trần Song Song Sát Nghiệp.
Lão đã dựa vào phương pháp đó mà tạo ra bộ công pháp phụ trợ cho A Diệt, mấy năm gần đây A Diệt đã học thuộc các pháp ngôn, luyện thành môn thần thông ảo diệu trong bộ công pháp phụ trợ đó.
Môn thần thông dành riêng cho kẻ nguyên ma đồng tu như A Diệt, dùng Vạn Hoa Nhãn làm điểm bắt đầu kích phát thần thông, có thể nói Hằng Tổ gia đã dốc hết tâm huyết cho môn công pháp phụ trợ này, giúp thời gian thực hiện phương pháp của A diệt rút ngắn gấp đôi.
Một tháng sau phi chu của A Diệt đã dừng trước một khe hở không gian nằm tại nơi hoang vu, Hằng Tổ gia nói đây là một thế giới nhỏ bị bỏ hoang, do một tồn tại ngang hàng với bản thể lão tiện tay tạo ra.
Hư ảnh Hằng Tổ gia nói: “Lão phu đã kiểm tra rồi, trong thế giới đó phần lớn sinh linh đều có sát nghiệp nặng, là nơi thích hợp để ngươi thực hiện phương pháp ác trong Hồng Trần Song Song Sát Nghiệp.”
A Diệt gật đầu, sau đó đứng im bất động trên sân phi chu, pháp ngôn trong bộ công pháp phụ trợ bắt đầu vận chuyển, ngay sau đó Vạn Hoa Nhãn khai mở, khiến nguyên lực và ma lực trong người A Diệt cùng lúc tuôn trào. Thân ảnh hắn bạo phát khí tức kinh thiên, một bên lục kim, một bên hắc xích, nguyên ma khí tức điên cuồng gào thét.
Không lâu sau từ thân thể A Diệt có một thân ảnh mờ nhạt hắc ám chui ra, thân ảnh đó giống hệt với A Diệt. Thần thông triển khai, hắn ta quát lớn: “Ta lấy hết sát nghiệp dính thân, oán niệm quấn trên thân, ác ý của bản thân, ma tâm sâu trong thâm tâm, cùng những thứ xấu xa nhất, đi theo linh hồn ma lực cảm ngộ sát nghiệp thế gian!”
“Ầm!” Nguyên ma lực bạo phát dữ dội, khiến cho phi chu lung lay, tại sân phi chu lúc này có hai thân ảnh đứng đối diện nhau, một người mắt sáng ôn nhuận, không chút ác niệm, người còn lại lúc hư lúc thực, mái tóc bạc luôn tung bay trước gió, đôi mắt ẩn chứa đầy ác ý từ bản tâm.
Hai người đồng thời giơ tay, quyển trục phương pháp Hồng Trần Song Song Sát Nghiệp bay lên, ngay sau đó bạo phát quang mang, hóa thành hai quyển trục bay vào tay hai người. Quyển trục trong tay A Diệt tóc đen là Hồng Trần Kiếp, còn quyển trục trong tay A Diệt tóc trắng là Sát Nghiệp Kiếp.
Ánh mắt hai người lại chạm nhau, A Diệt tóc đen nói: “Dù là thực hiện phương pháp giúp gia tăng cảm ngộ thế gian để vượt hạ tiến thượng, nhưng ngươi cũng đừng tàn sát quá nhiêu sinh linh vô tội.”
A Diệt tóc trắng nghe vậy hừ lạnh đáp: “Ta tự có tính toán của mình, không cần ngươi nhắc nhở. Bản ngã đã phân ra thiện và ác, thì mỗi người chúng ta tự có con đường riêng, ngươi cứ chú tâm thực hiện cái phương pháp cảm ngộ hồng trần của ngươi đi.”
“Đến lúc phải đi rồi ác tiểu tử.” Hư ảnh Hằng Tổ gia nói lớn, lúc này lão ta đang truyền một luồng hào quang vào khe hở không gian, giúp nó ổn định để sinh linh có thể tiến qua. A Diệt tóc bạc nghe vậy gật đầu, hắn liếc nhìn A Diệt tóc đen một cái rồi lập tức bay đi, tiến vào bên trong khe hở không gian xuyên đến tiểu thế giới khác cảm ngộ sát nghiệp.
…………………….
Hồi 7: Thoát nạn. Đã hết!
Lời tác giả: Đã qua một chặng đường dài, nhưng lộ trình phía trước còn dài lắm, tiếp tục cùng nhau bước đi nhé.