Vô số bảo vật sáng lấp lánh được thu vào giới chỉ, rồi rơi xuống lòng bàn tay Diệt Chúng Sinh, trong đây đều là các vật phẩm có thể trợ giúp rất cao đối với giai đoạn trùng kích bình cảnh của hắn trong tương lai. Ánh mắt A Diệt nhìn thấy ba trái Thái Sơ Quả trong giới chỉ, đây là thứ Cường Sát Quân Chủ muốn có khi đưa Hằng Tổ Lệnh cho hắn.
Hư ảnh lão già quay đầu lại nhìn A Diệt hỏi: “Những vật có tác dụng nhất định đều đã thu lấy, tại đây chỉ còn những vật phẩm không mấy giá trị thôi, ngươi có lấy đi luôn không, hay để lại cho kẻ chiến thắng ba ngàn năm sau?”
“Đương nhiên lấy đi hết rồi.” A Diệt vung tay thả ra một nạp giới trống hút lấy toàn bộ, trong đó có một cái bình khá kỳ lạ, hắn hỏi lão già thì biết cái bình có khả năng hồi sinh tu sĩ đã chết tại thế giới này, đối với tu hành giả từ thế giới cấp cao như A Diệt thì nó chỉ có tác dụng tái tạo lại tay chân khi bị cụt.
“Vừa hay có kẻ ta mắc nợ, nên để hắn sống lại thôi.” Lẩm bẩm một câu, A Diệt liền thôi phát cái bình, kẻ hắn muốn phục sinh chính là Khương Hoàn Nha, thống soái bị hắn tiêu diệt linh hồn rồi đoạt xá thân thể làm thân ngoại hóa thân.
Lão già thấy vậy chép miệng: “Ngươi vì một thủ hạ mà chấp nhận hi sinh đi một món đồ có thể trợ giúp nối chi cho bản thân, quả là một thủ lĩnh đáng tin cậy.”
A Diệt cười khổ đáp: “Ta nợ hắn thì phải giúp hắn sống lại thôi, hơn nữa năng lực của cái bình đối với ta có cũng như không. Trong hạ vị hiện tại làm gì có ai đủ sức khiến ta bị cụt tay chân chứ, mà thượng vị thì lật tay có thể tiêu diệt ta, lấy đi một cái tay cái chân làm gì?”
Nửa ngày sau A Diệt đã xuất hiện bên trong cung điện tổng bộ Nguyên ma Điện, cùng đại quân ăn mừng, tận hưởng thời khắc cuối cùng bên cạnh những tu sĩ này. Không lâu nữa không chỉ hắn trở về nhân giới, mà các tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ cũng sẽ phi thăng, bắt đầu viết lên bước ngoặt lớn của cuộc đời mình.
Trên bàn tiệc, A Diệt đưa mắt nhìn tám thống soái cùng những chỉ huy tinh anh, hắn nói: “Sắp tới các ngươi sẽ phi thăng lên thế giới cấp cao của chủng tộc mình, từ nay rất khó có thể gặp lại nhau. Hơn nữa tộc quần khác nhau đều là kẻ địch, vậy nên các ngươi không cần nhớ tới ta đâu, cứ dốc sức tu hành để đạt được cái cảnh giới các ngươi gọi chân tiên là được.”
Nghe vậy những người kia đều bùi ngùi, thống soái đại binh tam hỏi: “Thuộc hạ là nhân loại, nên phi thăng sẽ tới nhân giới, lúc đó nếu muốn tìm thủ lĩnh để báo đáp thì nên đến đâu?”
A Diệt nghe vậy lắc lắc đầu đáp: “Các ngươi đã quá coi thường độ rộng của thế giới cấp cao rồi. Như nhân giới của nhân loại, vùng đất cực kỳ lớn sẽ gọi là đại lục, mỗi một đại lục cũng rộng gấp chừng ba lần thế giới này, mà tại nhân giới đại lục như thế có hàng triệu cái! Ngươi biết bản thân sẽ phi thăng lên quốc gia nào trong đại lục nào mà muốn tìm được ta?”
Liễu Quán Nhất nghe vậy liền im lặng, trong lòng thì chấn động không thôi, nhưng lại càng thêm cảm thấy tự hào vì bản thân là nhân loại, tộc quần cực đỉnh chiếm giữ địa bàn cực kỳ rộng lớn trong hàng ngàn tộc quần.
Những kẻ khác cũng đang chấn động, thế giới này họ đã cảm thấy rất rộng lớn rồi, vậy mà còn thua xa một đại lục tại tiên giới, đã thế trên tiên giới thuộc địa bàn của nhân loại có cả triệu đại lục giống vậy, không hổ danh là một trong tam đại tộc quần cực đỉnh.
Ở thế giới này không có phân chia chủng tộc mạnh yếu, nhân loại, yêu thú, ma tộc, không hề biết chủng tộc của bản thân tại tiên giới đứng hàng đầu, các tộc quần nơi đây đều bình đẳng. Nhưng A Diệt biết nhận thức của họ sẽ thay đổi khi phi thăng lên thế giới cấp cao, vì tại đó các tộc quần trải qua hàng tỷ năm tranh đấu, đã phân ra các cấp bậc chủng tộc chuẩn chỉ.
Những thế giới cấp thấp và cấp trung sống tách biệt, nên không có khái niệm phân biệt tộc quần, chứ lên thế giới cấp cao giao thoa với nhiều vi độ thế giới khác, sinh linh sẽ hiểu tại sao các tộc quần lại đấu đá lẫn nhau, phân biệt đối xử.
Yến tiệc kéo dài ba ngày ba đêm, đến khi tiệc kết thúc, cũng là lúc A Diệt rời đi, trở về thế giới bản thân vốn sống. Cột sáng bắn thẳng lên trời, mắt của hắn ta nhìn rõ từng kẻ đang đứng tiễn biệt mình, hắn cười lớn nói: “Đường tu hành còn rất dài, gian nan hiểm trở chờ chúng ta vượt qua. Các vị, nếu có duyên tương lai ắt gặp lại.”
Cột hào quang chiếu rọi chư thiên, đưa kẻ chiến thắng trở lại tiên giới trước ánh mắt sùng kính của vô số tu hành giả, không rõ tương lai hắn có thành công bước lên tiên lộ chân chính hay không, nhưng hắn đã thành công trở thành á tiên mạnh nhất của cả một thế giới.
Mắt phượng chậm rãi mở ra, A Diệt trông thấy bản thân đang phiêu phù giữa không trung, ngay trước rãnh núi lớn là vị trí có khe hở không gian mà trước đây hắn từng tiến vào. Nơi đây là lãnh thổ Hằng Quốc, A Diệt xuất ra phi chu rồi trở về Ngô Quốc, hắn muốn chuẩn bị kỹ càng trước khi thực hiện phương pháp hỗ trợ tăng tâm cảnh để vượt hạ tiến thượng.
Còn có một vấn đề nữa là tu vi bên nguyên lộ của hắn chưa đạt tới Bỉ Ngạn cảnh đỉnh phong, thời gian tới phải dốc sức tăng tiến tu vi. Chuyện này cũng không quá quan ngại vì trong số bảo vật thu được tại Hằng Tổ thế giới, có rất nhiều vật cấp tốc đề thăng tu vi hạ vị mà không để lại di chứng.
Trên đường phi chu bay A Diệt đã cho Hằng Tổ gia xem qua phương pháp bản thân muốn thực hiện, tên gọi là Hồng Trần Song Song Sát Nghiệp, được lão ta khen ngợi không thôi. Lão nói: “Ngươi kiêm tu cả nguyên lộ lẫn ma lộ, trên thân còn ám nhiều oán niệm và sát nghiệp như thế, thì không nghi ngờ gì phương pháp này cực kỳ hữu hiệu với ngươi, không thể tin nổi ngươi lại có nó.”
A Diệt gật đầu, hắn nói: “Vãn bối cũng không ngờ lại có phương pháp hợp với mình như thế, chỉ là nếu thực hiện phương pháp này, phần sát nghiệp sẽ có khả năng giết hại người vô tội. Vãn bối cũng chẳng phải loại tốt lành gì, nhưng nếu giết quá nhiều người không thù không oán với mình, vãn bối cảm thấy rất áy náy.”
Rời khỏi Hằng Tổ thế giới, tác dụng của đá trí tuệ mất đi, khiến bản tính A Diệt quay trở lại, hắn bớt máu lạnh hơn trước đó. Nghe hắn nói Hằng Tổ gia khoát tay răn dạy: “Người không vì mình trời tru đất diệt, muốn thành công vượt hạ tiến thượng thì không được mềm lòng. Chưa kể ngươi đến địa phương nào đó toàn kẻ ác để luyện sát nghiệp này, như vậy cũng đâu cần quan tâm sẽ giết bao nhiêu người.”
A Diệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn trước nay cũng không phải là người tốt hoàn toàn, vì lợi ích, vì bảo vật, có thể sẵn lòng ám toán kẻ khác để đoạt bảo. Chỉ là nếu bảo hắn giết lượng lớn tu hành giả nhỏ yếu hay phàm nhân, hắn thực sự khó mà thực hiện.
Như con mắt Vạn Hoa Nhãn của hắn có thể thôi miên kẻ có tu vi thấp hơn, nhưng trước đây khi hỏi đường một lão già phàm nhân hắn lại không dùng tới, bởi vì hắn biết sau khi bị Vạn Hoa Nhãn thao túng, kẻ đó sẽ trở nên ngu ngốc thậm trí mất mạng.
Hắn chỉ dùng chiêu này với địch nhân hoặc kẻ ở trận doanh phe địch, chứ với những kẻ không liên quan thì hắn chấp nhận tốn sức hỏi han theo cách bình thường. Có thể trong thâm tâm còn có lòng tốt như thế, mà bên ngoài lại sát nghiệp quá nhiều, nên phương pháp Hồng Trần Song Song Sát Nghiệp này lại cực kỳ hợp với hắn.
Phi chu tiến nhập Ngô Quốc một đoạn, hư ảnh Hằng Tổ gia lộ ra thần sắc bất ngờ khi trông thấy một tòa hắc tháp nằm giữa rừng núi, lão ta lẩm bẩm: “Thì ra đây chính là quê hương của cái lão bất tử kia, thật là có duyên mà.”
A Diệt đang nghiên cứu công dụng của các bảo vật, nghe vậy liền quay đầu sang hỏi: “Vị mà Hằng Tổ gia nói đến là ai vậy? Một vị đại năng cực kỳ lợi hại nào đó sao?”
Lão già gật đầu đáp: “Lão ta là đại năng nhân tộc ngươi, cùng một đẳng cấp với bản thể của ta, năm xưa từng chạm trán vài lần, ta cũng không rõ tên của hắn, chỉ thấy những tồn tại đồng cấp khác gọi hắn là Người Sáng Lập Hắc Tháp.”
Tên thanh niên họ Diệt lộ vẻ bất ngờ, ánh mắt nhìn xuống tòa hắc tháp là biểu tượng không thể thiếu tại Ngô Quốc, hắn nói: “Không nghĩ tới những cái tháp đen đó do cường giả mạnh như thế tạo ra, vãn bối trước giờ cứ nghĩ chúng do thái thượng trưởng lão của thế lực Đại Hắc Tháp dựng nên chứ.”
“Không nói chuyện này nữa, ngươi hiện tại đang trên đường về động phủ của mình à?” Hư ảnh lão già khoát tay hỏi, nghe vậy A Diệt đáp: “Đúng là vãn bối đang trên đường trở về, nhưng trước khi về phải ghé tới thăm một vị bằng hữu, đưa hắn một trái Thái Sơ Quả.”
Lão già bất ngờ khó tin hỏi: “Ngươi vậy mà chịu bỏ ra một trái Thái Sơ Quả cho kẻ khác? Ngươi nên biết thứ đó là một trong những vật có công dụng cao nhất khi trùng kích bình cảnh đấy!”
“Đương nhiên vãn bối hiểu rõ giá trị của loại quả này, nhưng nếu không được vị bằng hữu đó đưa cho Hằng Tổ Lệch thì vãn bối đã vô duyên với đống cơ duyên này rồi, vậy nên trả cho y một trái Thái Sơ Quả không sao cả.” A Diệt kiên định đáp.
Thấy ngữ khí chắc như đinh đóng cột của hắn, lão già mềm giọng nói: “Tùy ngươi vậy, nhưng đây cũng là một điều tốt, vì khi trả ân cho tên đó ngươi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, tâm cảnh ổn định, dễ dàng hơn khi vượt qua tâm ma trong quá trình trùng kích bình cảnh.”
Chiếc phi chu phá không bay nhanh trên tầng trời cao, thẳng đến một phương hướng, đích đến là động phủ của Cường Sát Quân Chủ, kẻ được mệnh danh vô địch dưới thượng vị tại Âm Dương Đại Lục này.