Cùng đường mạt lộ, Ái Nguyệt Quân Chủ gầm thét điên cuồng, dốc toàn bộ sức mạnh của bản thân, lao vọt đi đánh giết thế lực Huyền Hoàng Lâu. Thủ lĩnh Nguyên Ma Điện và Nghịch Thiên Các đã ra khỏi đại binh, ai nấy đều có vẻ mặt bất ngờ với hành động của Động Trùng Quật nói đúng hơn là Huyền Hoàng Lâu, họ không nghĩ thế lực đó lại liều mình đến thế.
Thấy Càn Nguyệt Cung không còn quá đáng lo ngại, A Diệt quay đầu nhìn tới Liễu Bạch Phượng, mỉm cười đắc ý nói: “Đa tạ các hạ đã trợ giúp triệt hạ Càn Nguyệt Cung, giờ đến lượt Nghịch Thiên Các lên đường rồi, để tại hạ tiễn một đoạn nhé.”
Đại ma hắc ám gầm lên đinh tai, hắc khí bốc lên cuồn cuộn, lao thẳng tới phía bát linh, hai bên chênh lệch sức mạnh thấy rõ, nếu thực sự đại chiến thì chả mấy chốc đại quân Nghịch Thiên Các sẽ tan tác.
Nhưng Liễu Bạch Phượng lại mỉm cười tự tin, nàng lập tức bắn vọt tới phía A Diệt, bắt đầu dây dưa với hắn, không để hắn nhúng tay vào cuộc chiến giữa đại binh hai phe. Thần sắc A Diệt khẽ biến vì không hiểu tại sao nữ nhân này lại làm như thế, rõ ràng phe nàng ta đang không có ưu thế, vậy mà bản thân lại lao lên chủ động bận rộn với mình.
Vô vàn phi tiễn như tước phượng khiến bầu trời mất sắc, đổ dồn về thân ảnh A Diệt giữa hư không. Hắn ta dang tay vũ động, khu vực pháp tắc lan tràn trưởng khống một vùng lớn, đóng băng toàn bộ phi tiễn giữa trời, đồng thời vung đao tung ra tuyệt trảm chẻ đôi không khí, khiến một mảng trời rộng lớn run rẩy kinh sợ.
Hư ảnh phượng hoàng bạo khởi, cứng rắn bay xuyên quang đao khí, tiếp cận đối phương, song dực loạn trảm đối bính trực diện. Liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên, thanh âm tự tin của Liễu Bạch Phượng truyền tới tai A Diệt: “Dược huynh chờ xem đại quân của mình đại bại đi nhé, hì hì.”
Lúc này đại ma hắc ám đã chạm trán bát linh, hai bên điên cuồng tung đòn, quả nhiên phe bát linh hạ phong thấy rõ. Đột nhiên một cỗ khí tức cường đại bộc phát, hấp dẫn sự chú ý của vô số tu hành giả, khí tức đáng sợ đó phát ra từ trên thân Phượng Vũ Quân, phó thủ lĩnh Nghịch Thiên Các.
Đây chính là át chủ bài mà thế lực này ẩn giấu bấy lâu, Phượng Vũ Quân tay cầm thanh trường kiếm là bảo cụ có pháp tắc, được hắn dùng bí pháp gì đó hút lấy lực lượng trên bát linh, khiến thanh kiếm bạo phát ra khí tức hủy diệt cực kỳ cường đại.
Nhìn thấy cảnh tượng đó A Diệt đưa mắt trở về, hắn cười lạnh đáp: “Chiêu thức sắp được phó thủ lĩnh của quý các tung ra quả thật cực kỳ cường đại, nhưng dù có đánh trực diện lên thân đại ma phe ta, cùng lắm cũng chỉ khiến tổn thất một thành tu sĩ bên trong mà thôi, trên cơ bản phe ta vẫn hơn hẳn bát linh của quý các!”
“Thật không? Nếu chiêu đó đánh lên điểm yếu tại mạn sườn phải của đại ma, Dược huynh nghĩ tu sĩ dưới trướng huynh sẽ tổn thất bao nhiêu thành?” Liễu Bạch Phượng cười khúc khích hỏi, vẻ yêu mị lại toát ra hấp dẫn nam nhân. A Diệt không có tâm tư để ý đến sắc đẹp của nữ tử trước mắt, hắn chấn kinh thốt lên: “Sao ngươi có thể nhìn ra chứ?”
“Hì hì, trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt cả, dù Dược huynh có giấu kỹ đến đâu đi nữa vẫn sẽ bị phát hiện ra thôi.” Họ Liễu đắc ý đáp, trông thấy thần sắc hốt hoảng của A Diệt khiến nụ cười của nàng càng đậm. Thủ lĩnh Nguyên Ma Điện đột nhiên phát lực, thế công tung ra như muốn bài sơn đảo hải, khiến Liễu Bạch Phượng phải dốc sức chống đỡ.
“Mau lên Vũ Quân!” Liễu Bạch Phượng cảm thấy ăn không tiêu, vội truyền âm cho phó thủ lĩnh dưới trướng, nghe vậy Phượng Vũ Quân lập tức tuân mệnh. Hắn giơ cao thanh kiếm đang bạo phát sức mạnh yêu khí cường đại, khiến cho mọi sinh linh cấp thấp đều run rẩy toàn thân khó vận động nổi.
“Tuyệt Phượng Trảm!”
Trước gương mặt thất thố vặn vẹo của A Diệt, sắc mặt đắc ý phấn khởi của Liễu Bạch Phượng, sự chấn kinh của đại ma, sự vui vẻ mong chờ của bát linh, biểu cảm bất ngờ của Ái Nguyệt Quân Chủ, vẻ hứng thú của Minh Phi Lệ, đòn công kích cường đại kéo theo khí tức hủy diệt dáng thẳng xuống chiến trường, trảm đôi thân ảnh khổng lồ!
“Không… không thể nào… Sao ngươi lại làm vậy? Tên khốn Phượng Vũ Quân tại sao ngươi lại làm vậy?” Sự thất thố khó tin xen lẫn khiếp sợ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Liễu Bạch Phượng, trước mắt nàng bát linh đã bị Tuyệt Phượng Trảm chém đôi, tu sĩ bên trong tổn thất nặng nề, đại ma hắc ám liền nhân cơ hội điên cuồng công kích, khiến lực lượng Nghịch Thiên Các đại giảm.
“Hahaha!” Cả A Diệt và Phượng Vũ Quân đồng loạt cười lớn, thanh âm cùng điệu cười không khác nhau một chút nào, như là chỉ có một kẻ duy nhất đang cười. Trông thấy ánh mắt y hệt nhau của hai người họ hướng về phía mình, như đang nhìn một kẻ ngu ngốc luôn bị dắt mũi, Liễu Bạch Phượng gầm lên khiếp đảm, Đá Thái Độ liền phá không bay đi vì nàng ta đã mất tư cách trưởng khống nó.
“Từ lúc nào ngươi thành công đoạt xá Phượng Vũ Quân, biến hắn thành thân ngoại hóa thân của mình?” Liễu Bạch Phượng thất thần hỏi, vẻ kinh khiếp vẫn còn vương trên gương mặt tú lệ. Nghe vậy A Diệt cười nhạt đáp: “Lúc ngươi ra lệnh cho Phượng Vũ Quân làm chủ trì tế luyện lại Khương Hoàn Nha, khi đó chính là thời cơ tuyệt hảo nhất để ta đắc thủ!”
Nghe vậy Liễu Bạch Phượng đã ngộ ra, phân hồn của A Diệt bên trong Khương Hoàn Nha chẳng sao cả, hắn chỉ thuận thế vờ như không thể khống chế cơ thể, chủ động bị bắt, để được tiếp xúc gần với Phượng Vũ Quân. Thời khắc không ai chú ý, phân hồn A Diệt đã cho cơ thể Khương Hoàn Nha tự bạo, còn bản thân thì đoạt xá Phượng Vũ Quân, thành công trở thành kẻ thân cận nhất bên cạnh Liễu Bạch Phượng.
“Không ngờ từ trước tới giờ ta luôn bị ngươi lừa Dược Động Võ… biểu cảm giả tạo của ngươi còn đáng sợ hơn cả năng lực Đá Thái Độ nữa, ta thực sự phục rồi.” Thất thần nhìn đại quân bị trắng trợn tàn sát, hiện tại không còn quá hai thành, Liễu Bạch Phượng vô lực ngồi bệt xuống, ánh mắt bất lực.
A Diệt tiến đến gần nàng ta, hắn thở dài nói: “Ngươi cũng là kiêu hùng, đi đến tận đây đã chứng minh ngươi không phải nhân vật tầm thường. Ta thấy tuổi tác của ngươi còn rất trẻ, thọ nguyên còn dài, lần này thất bại nhưng vẫn còn nhiều thời gian tìm kiếm cơ duyên khác, không cần phải bi thương đến vậy đâu.”
Liễu Bạch Phượng nghe vậy cười đắng chát, nàng gật đầu đáp: “Nhìn tình thế này thì Càn Nguyệt Cung cũng chẳng còn lê lết được lâu nữa, ngươi chắc chắn đứng nhất rồi. Thua dưới tay nhà vô địch, ta xem như cũng không cảm thấy xấu hổ, hi vọng dựa vào đại cơ duyên thu được ở thế giới Hằng Tổ này, ngươi sẽ vượt hạ tiến thượng thành công.”
Nói rồi nàng lập tức bóp nát Hằng Tổ Lệnh, thân thể tức thì tiêu tan, rời khỏi cuộc chơi này. Xấp xỉ ba ngàn tu sĩ phe Nghịch Thiên Các còn sót lại liền trở thành lực lượng vô chủ, cả đám bị tu sĩ phe Nguyên Ma Điện bao vây, tiến hành chiêu mộ.
Các tu sĩ cựu Nghịch Thiên Các còn sống sót vừa sợ vừa mừng, sợ vì thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Nguyên Ma Điện, mừng vì sẽ không bị giết, lại còn được đầu nhập trở thành quân đội Nguyên Ma Điện, thế lực có khả năng lớn nhất vô địch trong cuộc chiến tranh giữa các thế lực á tiên này.
“Con đàn bà ngực to não nhỏ, bị Dược Động Võ dắt mũi từ đầu đến cuối, giờ thì hay rồi, hại cả ta chật vật theo.” Ái Nguyệt Quân Chủ tức giận lẩm bẩm, ánh mắt khi nhìn tới thân ảnh A Diệt nổi lên một tia e sợ mà bản thân lão không muốn thừa nhận.
Đúng lúc này ba đầu cốt long khổng lồ lại đánh tới, muốn công phá thần thông phòng ngự của lão để đánh lên tàn binh Càn Nguyệt Cung, thấy vậy Ái Nguyệt Quân Chủ phẫn nộ quát lớn: “Ngươi còn cố ra tay à tên khốn Minh Phi Lệ! Ngươi không trông thấy chiến cục hiện giờ sao? Ngươi dây dưa với ta ở đây chỉ giúp Nguyên Ma Điện tiêu diệt cả hai ta nhanh chóng hơn thôi!”
Minh Phi Lệ mỉm cười đắc ý, dùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống Ái Nguyệt Quân Chủ, ngạo nghễ thanh âm vang lên: “Ngươi không cần cố gắng giãy giụa nữa đâu, Càn Nguyệt Cung đã không còn đường sống rồi, hôm nay là ngày Nguyên Ma Điện thống nhất thế giới này, trở thành thế lực cười đến sau cùng, kẻ sẽ chinh phục Thế Giới Châu!”
Đồng tử Ái Nguyệt Quân Chủ trợn lớn, sự khó tin khiếp đảm nổi lên, sau đó là cảm giác lạnh sống lưng, lão run rẩy lắp bắp nói: “Ngươi… ngươi là thân ngoại hóa thân của Dược Động Võ! Từ khi nào hắn ta đoạt xá được ngươi? Sao có thể chứ…”
Lúc này đại quân Nguyên Ma Điện đã bay tới, cả đám bao vây tàn binh Càn Nguyệt Cung đang bị Huyền Hoàng Lâu dây dưa, sau đó dốc sức càn quét thế lực thù địch cuối cùng này. Diệt Chúng Sinh thong dong bay tới cách Ái Nguyệt Quân Chủ không xa, hướng bên trái Phượng Vũ Quân bay tới gần, hướng bên phải là Minh Phi Lệ, ba người đồng thời lên tiếng.
“Bỏ cuộc đi Ái Nguyệt, trận chiến kết thúc rồi, chả mấy chốc quân đội Càn Nguyệt Cung sẽ bị tàn sát toàn bộ, một mình ngươi không còn thế lực cũng sẽ bị coi là thất bại thôi!”
Ái Nguyệt Quân Chủ cười điên khùng, lão nói: “Không ngờ suốt bao năm qua ngươi luôn có tai mắt trong thế lực ta. Đoạt xá được Minh Phi Lệ mà không dùng tới thế lực hắn một lần nào, luôn để hắn giả làm Trục Trùng đi theo ta chứng kiến tất cả, biết hết mọi kế hoạch của ta, haha…”
“..Nhân loại sở hữu Đá Trí Tuệ, đáng lẽ ra ngay từ đầu ta phải kêu gọi các thế lực khác tuyệt diệt Nguyên Ma Điện của ngươi. Thật không ngờ trí tuệ có thể thắng sức mạnh, lần này lão phu coi như đã nhìn ra sự đáng sợ của tộc quần cực đỉnh nổi danh gian xảo rồi.”
Đột nhiên toàn thân Ái Nguyệt Quân Chủ bạo phát khí tức kinh thiên, song thủ hóa thành song đao bán nguyệt, chiến ý dâng lên dào dạt, quét mắt nhìn ba thân ảnh xung quanh: “Mặc dù lão phu thua ngươi trong lĩnh vực binh chiến, nhưng lão phu vốn dĩ cũng chẳng thích phương diện này, cái lão phu muốn hiện giờ là dùng chính sức mình chiến với ngươi một trận!”
Ánh hào quang nguyệt dạ bạo phát mãnh liệt, khiến cho mặt trời trên cao cũng phải ảm đạm kém sắc, khí tức sát phạt nổi lên khắp đất trời. Diệt Chúng Sinh, Phượng Vũ Quân, Minh Phi Lệ đồng loại bạo phát sức mạnh, bốn luồng lưu tinh lập tức xông thẳng vào đối phương, mở ra giai đoạn cuối cùng của trận chiến thượng đỉnh!