Ái Nguyệt Quân Chủ giáng lâm xuống vùng chiến trường lớn nhất, dùng chính sức mình đánh lui những sinh vật khổng lồ khác, tạo thời gian cho giao long khổng lồ dung hợp với sinh vật khuyết nguyệt, toàn bộ đại quân hội hợp, giúp gã khổng lồ đó chấn áp phản vệ, không còn nguy cơ hại chết tu sĩ bên trong nữa.
Ánh mắt đầy sát khí của Ái Nguyệt Quân Chủ nhìn tới Trục Trùng, tên đó cũng tự tin đối mắt nhìn lại, miệng nhếch lên cười. Mặc Thảm Tang đứng ngay kế bên Trục Trùng, quân đội dưới trướng hai người đứng cùng trận doanh, hùng hổ không sợ uy hổ già.
“Hay cho một con chó quay lại cắn chủ, ngươi làm cách nào mà có thể phá vỡ khế ước?” Ái Nguyệt Quân Chủ lên tiếng hỏi, nghe vậy Trục Trùng cười lạnh chẳng nói gì. Mặc Thảm Tang thì liếc mắt lên phía thân ảnh bạch sắc xinh đẹp vừa xuất hiện, hắn nói: “Liễu Bạch Phượng, ta đã giữ đúng lời hứa với ngươi, khiến Càn Nguyệt Cung tổn thất trên một thành lực lượng.
Nghe vậy Liễu Bạch Phượng gật đầu mỉm cười tươi tắn, nàng lên tiếng: “Không uổng công ta để ngươi ẩn trốn trong địa bàn của mình, tránh bị các thế lực khác tìm thấy. Quân đội Càn Nguyệt Cung thế lớn, ngươi có thể trong một đòn đánh lén hạ đi hơn một thành là rất tốt rồi.”
Nghe xong Ái Nguyệt Quân Chủ vừa bất ngờ lại vừa tức giận, quả thực đại quân dưới trướng lão đã tổn thất lớn. Đợt phản vệ trước đó đã cướp đi tính mạng của không ít tu sĩ bên trong sinh vật khuyết nguyệt, sau đó lại bị thất quái bát linh nhân cơ hội đánh đập, tổng số tu sĩ tổn thất đã vượt qua một thành.
Thủ lĩnh Nguyên Ma Điện vừa lúc bay tới đây, hắn nghiến răng quát: “Hay lắm Liễu Bạch Phượng, không ngờ cả ta và lão Ái Nguyệt đều bị thái độ của ngươi lừa. Giờ thế lực hai ta đều bị tổn thất, ngươi là kẻ có lợi lớn nhất, thật là gian sảo!”
Liễu Bạch Phượng nghe vậy càng cười tươi tắn hơn, A Diệt nói tiếp: “Trước đó ngươi ra mặt cường ngạnh công chiếm địa bàn thế lực ta, sau đó dùng những lời lẽ khích tướng để giao tranh với phó thủ lĩnh phe ta, nhưng cuối cùng lại chẳng tung ra được chiêu gì lợi hại như khẩu khí, khiến ta đã cảm thấy bất ổn, nhưng vì phải đối phó Càn Nguyệt Cung nên ta đã không truy xét chuyện này.”
“Giờ nghĩ lại mới biết, thì ra ngươi muốn đấu một trận với Khương Hoàn Nha phó thủ lĩnh phe ta, là để gieo thủ đoạn chế trụ vào cơ thể hắn, đợi tới thời khắc thích hợp sẽ phát động, cướp đi cánh tay phải đắc lực của ta, thủ đoạn thật cao minh.”
Ái Nguyệt Quân Chủ sắc mặt âm trầm nói vào ngay sau đó: “Ngươi che giấu hành tung cho Mặc Thảm Tang cùng tàn binh của hắn, rồi cung cấp thủ đoạn phá giải khế ước cho Trục Trùng, để bọn hắn hợp lực ra một đòn bất ngờ vào quân ta, khiến lực lượng thế lực ta tổn thất không nhỏ. Ngươi tính kế cả hai thế lực như vậy quả là tài ba, nhưng có lẽ tác dụng chủ yếu dựa vào thái độ của ngươi!”
Nữ tử tuyệt sắc Liễu Bạch Phượng lúc này mới lên tiếng: “Hai vị nói rất đúng, tất cả đều là kế hoạch của thiếp thân, đá thái độ thực sự đã có công rất lớn. Nhưng một chuyện thiếp thân không hề có thủ đoạn làm được, chính là khế ước giữa Càn Nguyệt Cung và Độc Trùng Quật, thiếp thân không hề nhúng tay vào chuyện này.”
Nàng ta nói không sai, nàng chỉ lập khế ước cấp cao giúp Mặc Thảm Tang che giấu hành tung, với điều kiện là sau này trận chiến thượng đỉnh diễn ra, thì hắn ta phải bằng bất cứ cách nào khiến quân đội Càn Nguyệt Cung tổn thất hơn một thành.
Liễu Bạch Phượng không hề biết Mặc Thảm Tang hợp tác với Trục Trùng, càng không biết thế lực Độc Trùng Quật có thể không tuân theo khế ước, gây khó cho Càn Nguyệt Cung. Nhưng chuyện này không quan trọng, dù sao kế hoạch của nàng đã thành công mĩ mãn, làm lực lượng hai thế lực lớn còn lại giảm xuống rất nhiều.
Càn Nguyệt Cung mất đi gần bốn ngàn tu sĩ và không ít đại pháo, sau này khi thôi phát thần thông binh pháp sẽ yếu hơn rất nhiều. Nguyên Ma Điện thì mất đi phó thủ lĩnh Khương Hoàn Nha, kẻ có sức uy hiếp đối với quân đội còn cao hơn các thủ lĩnh, vì có khả năng khôi phục pháp lực rất nhanh.
Lúc này những sinh vật khổng lồ cũng đã hết hiệu lực rồi tiêu biến, Ái Nguyệt Quân Chủ ra lệnh lui binh, bấy giờ thế lực lão ta chỉ chăm chăm xử lý kẻ phản bội. Còn A Diệt thì đưa quân truy đuổi theo Nghịch Thiên Các để cứu phó thủ lĩnh, hai bên vừa di chuyển tốc độ cao vừa viễn công lẫn nhau.
Hai bên một chạy một đuổi qua hai châu lục, Liễu Bạch Phượng truyền âm quát: “Từ bỏ đi Dược huynh, truy đuổi chỉ tổ tiêu hao năng lượng vô ích thôi, có khi còn vì vậy mà khiến tốc độ khôi phục trong tương lai của thế lực hai ta chậm lại, tạo cơ hội cho Càn Nguyệt Cung xử lý.”
“Huynh nên nhớ dù tổn thất gần hai thành lực lượng, thì Càn Nguyệt Cung vẫn là một con quái vật lớn, bất kỳ ta hay huynh một chọi một đều không phải đối thủ!”
A Diệt phẫn nộ quát: “Vậy ngươi thả phó thủ lĩnh của thế lực ta ra đây, hai ta đã hợp tác vậy mà ngươi lại làm như thế, thật là không khôn ngoan!”
“Haha Dược huynh đang nằm mơ giữa ban ngày à? Thiếp thân bắt Khương Hoàn Nha không chỉ muốn làm giảm chiến lực Nguyên Ma Điện, mà còn muốn khống chế hắn ta giúp chiến lực dưới trướng tăng thêm, vậy nhé tạm biệt.” Liễu Bạch Phượng dứt lời liền thúc giục đại quân tăng nhanh tốc độ, nếu Nguyên Ma Điện còn dốc sức đuổi theo sẽ tiêu hao năng lượng cực nhiều.
Trận chiến vừa rồi các tu sĩ đã tiêu hao quá nhiều, nếu cứ truy đuổi dây dưa với Nghịch Thiên Các thì chỉ khiến cả hai lưỡng bại câu thương, lúc đó kẻ cười sướng nhất lại là Càn Nguyệt Cung. Thế nên A Diệt ra lệnh không truy đuổi nữa, rồi rút quân trở về địa bàn phe mình, sắc mặt âm trầm tức giận khiến các thống soái không dám tới gần.
Trong đầu A Diệt thanh âm thích thú của Ma Quân vang lên: “Tiểu phượng trắng đó thật là ngây thơ, ngươi là nhân loại tộc quần nổi danh gian xảo lại còn sở hữu đá trí tuệ, vậy mà ả cho rằng có thể lừa được ngươi, hắc hắc.”
“Vì ta diễn giống quá mà.” A Diệt đáp trong lòng, sau đó lại thở dài nói tiếp: “Nhưng cũng vì suy tính mấy cái bẫy dập này, mà ta mất đi không ít thời gian nghiên cứu lĩnh vực binh trận, khiến trình độ vẫn chưa thể với tới đại sư chân chính.”
Ma Quân đáp lời: “Giờ mọi cái bẫy đều đã chôn xuống, không cần ngươi tốn công suy diễn gì nữa rồi, lần này trở về có thể bế quan tận lực nghiên cứu phương diện binh trận.”
Cùng lúc đó hai phe đại quân cũng đang truy đuổi lẫn nhau, phe chạy là Độc Trùng Quật cùng các tàn binh Ảo Quy Hồ, thủ lĩnh tất nhiên là Trục Trùng và Mặc Thảm Tang. Phe truy đuổi là chi đại binh còn sung sức nhất Càn Nguyệt Cung, Ái Nguyệt Quân Chủ đã ra lệnh cho quân đội rút về địa bàn nghỉ ngơi khôi phục, còn bản thân thì dẫn theo hơn ba ngàn tu sĩ truy sát kẻ phản bội.
Nửa ngày sau phe Càn Nguyệt Cung vẫn chưa thể làm gì được hai thế lực nhỏ đang chạy trốn, bởi vì quân đội dưới trướng lão sau trận chiến đều đã thấm mệt, còn đám phản bối thì chỉ xuất chiêu một lần rồi thôi nên sức lực đầy đủ. Chưa kể tên Mặc Thảm Tang còn sở hữu đá thần năng là Thành Công Thạch, có tác dụng không nhỏ mỗi khi sắp bị Càn Nguyệt Cung bắt kịp.
Sau cùng thủ lĩnh Càn Nguyệt Cung chỉ biết hậm hực rút binh, trở về khôi phục sau trận chiến lớn. Còn hai thế lực bỏ chạy cũng được một phen hú hồn, vì gần một ngày bị truy sát đã có rất nhiều lần họ suýt bị bắt được.
Độc Trùng Quật đóng quân tại một châu lục ở góc thế giới, dù sao hiện tại trên toàn thế giới rộng lớn chỉ còn lại ba con quái vật mà thôi, lúc này lại đang trong thời kỳ khôi phục lực lượng, nên thế lực này không sợ ba ông lớn đó sẽ tìm tới.
Mặc Thảm Tang và Trục Trùng ngồi ăn uống cùng nhau rất vui vẻ, qua chiến dịch trở mặt ngày hôm nay với Càn Nguyệt Cung họ đã chính thức ở trên một con thuyền. Hai kẻ này cũng không quá kiêng kỵ đối phương, chúng muốn lợi dụng lẫn nhau để sinh tồn giữa ba thế lực lớn, tìm cơ hội làm kẻ cười cuối cùng.
Trước đó hai kẻ này cơ duyên xảo hợp đã gặp nhau, Mặc Thảm Tang vì khế ước cấp cao với Liễu Bạch Phượng mà một mình xâm nhập vào địa bàn Càn Nguyệt Cung, muốn tìm điểm yếu của thế lực này để mai sau có thể ra đòn bào đi hơn một thành lực lượng. Không may hắn bị Trục Trùng vô tình phát hiện, khi Trục Trùng muốn báo tin cho Ái Nguyệt Quân Chủ liền bị họ Mặc dụ dỗ.
Mặc Thảm Tang nói sẽ dùng uy năng của Đá Thành Công, giúp Trục Trùng và thế lực của hắn thành công thoát khỏi sự ràng buộc của khế ước, để sau này dù có gây bất lợi cho Càn Nguyệt Cung cũng không bị phản vệ chết đi.
Điều kiện của Mạc Thảm Tang là vào một thời điểm nào đó phải công kích quân đội Càn Nguyệt Cung, khiến tu sĩ thế lực đó thiệt hại hơn một thành, tất nhiên còn có thêm điều kiện là không được tấn công Mặc Thảm Tang và thế lực của hắn.
Lúc đó Trục Trùng rất muốn thoát khỏi thân phận cấp dưới của Càn Nguyệt Cung, nên đã lập tức đồng ý, kết quả thành công phá giải được khế ước. Điều kiện phải đánh Càn Nguyệt Cung thì hắn rất chấp nhận, vì hắn từ lâu đã muốn cắn trả con quái vật đó một phát.
Còn điều kiện không được công kích Mặc Thảm Tang và thế lực của hắn thì Trục Trùng cũng chẳng ngại, vì Mặc Thảm Tang chiến lực không cao, chẳng gây nên uy hiếp cho thế lực Độc Trùng Quật của hắn. Thế lực Ảo Quy Hồ của Mặc Thảm Tang thì càng không cần nói tới, chỉ có lát đát trăm tu sĩ thì làm được gì chứ, chả mấy chốc sẽ bị các thế lực lớn tùy ý xóa sổ.
Tất nhiên điều kiện này sẽ bị phá vỡ nếu Mặc Thảm Tang hoặc tu sĩ dưới trướng hắn chủ động công kích Độc Trùng Quật, chẳng ai ngu đứng im cho người ta đánh cả, huống chi cái thế lực rẻ rách như Ảo Quy Hồ càng không có tư cách đấy.
Tại nơi này hai thế lực không đáng nhắc đến đã hợp tác với nhau sâu hơn một tầng, để tìm đường sống trong chỗ chết, chờ đợi thời cơ ba quái vật lớn lưỡng bại câu thương, bọn họ sẽ nhảy ra ngư ông đắc lợi.