Phi chu to lớn phá không xuất hiện giữa vùng chiến trường, trước con mắt kinh hãi của gã thanh niên Mặc Thảm Tang, một thiếu phụ xinh đẹp bay xuống từ chiếc phi chu, nàng ta cũng thuộc tinh quang tộc. Nhìn thanh niên ở bên kia chiến tuyến, thiếu phụ mỉm cười lên tiếng: “Hài nhi, lâu rồi không gặp con đấy, có nhớ ta không?”
Nghe vậy không ít kẻ tỏ ra bất ngờ, gã Huyền La quay đầu nhìn tên thanh niên kế bên mình rồi lại nhìn thiếu phụ đối diện, quả thực trên gương mặt hai người có nét tương đồng. Họ Huyền không khỏi cảm thán: “Không thể tin nổi một nhà mà cả hai mẫu tử có thể đạt tới cực hạn hạ vị cảnh giới, huyết mạch của nhà tên này mạnh đến mức nào chứ?”
“Bớt nói nhảm, năm xưa bà bỏ ta và cha ta, giờ bà không có quyền gọi ta bằng hai từ hài nhi!” Quát lớn một tiếng, Mặc Thảm Tang liền chỉ tay tới phía đại binh phe địch, cự nhân pha lê dưới chân hắn tức thì hành động, ngưng tụ ra một chùy thủ khổng lồ bằng pha lê, gào thét bắn vọt tới tu sĩ Nguyên Ma Điện.
“Công kích của quân đội ta sẽ nghiền nát toàn bộ phe địch, các ngươi đừng hòng ngăn cản!” Họ Mặc gầm lớn, năng lực đá thành công trong người hắn bạo phát, khiến khí tức đòn công kích cường đại hơn gấp mấy lần.
Thiếu phụ Trịnh Minh Châu che miệng cười, nàng nói: “Vô ích thôi, đòn công kích này của con sẽ thất bại so với mong đợi, con chẳng làm tổn thương nổi một vị tu sĩ nào phe Nguyên Ma Điện cả, chịu thua đi thôi.”
Từ thân thể xinh đẹp bạo phát một luồng ám quang, bao phủ toàn bộ chiến trường khiến nhiều kẻ cả kinh. Lúc này đại chùy thủ đã xé thiên đâm thẳng tới quang tráo hợp lực của mấy ngàn tu sĩ Nguyên Ma Điện, kết quả khiến Mặc Thảm Tang và Huyền La trợn mắt khó tin, vì lớp phòng ngự của những tu sĩ đó có thể cản lại chùy thủ cường đại.
Cánh tay thủy tinh mảnh khảnh giơ lên, hư ảnh một viên đá hôi ám xuất hiện, thiếu phụ họ Trịnh nói: “Đây chính là đá thất bại, có nó thì mọi hành động của những kẻ dám đối nghịch với ta đều không thể thành công, vì vậy con đừng có cố chấp nữa, mau chịu thua đi!”
Mặc Thảm Tang không cam lòng, hắn cay cú quát lên: “Không thể nào, các viên đá thần năng ngang hàng nhau, năng lực khi đối đầu trực diện sẽ không phân thắng bại, tại sao đá thất bại của bà lại có thể áp đảo đá thành công của ta chứ?”
Thiếu phụ nghe vậy phi tiếu cười, sau đó dùng ánh mắt như nhìn đứa con hư không chịu nghe lời hướng thẳng tới họ Mặc, nàng giải thích: “Đơn giản như vậy mà con cũng không hiểu ra sao? Thất bại là mẹ thành công, con mà cũng đòi thắng mẹ à?”
Nói đến lời cuối, ngón tay thủy tinh của nàng đã điểm chỉ, hơn ngàn tu sĩ dưới trướng nàng từ trên phi chu bay xuống, đồng loạt hợp kích bắn ra một thần thông cường đại hướng thẳng mục tiêu. Ánh hào quang hổ phách và hôi ám va chạm, cuối cùng ám sắc lại hơn một bậc, khiến Mặc Thảm Tang thành công nhận lấy thất bại.
Mắt thấy quân đội phe địch bị công kích của quân đồng minh đánh cho tan rã, những tu sĩ tinh anh phe Nguyên Ma Điện liền thôi phát binh pháp, triệu hoán ra quái vật hắc ám, miệng há lớn lập tức phóng thích công kích như muốn bài sơn đảo hải. Ảo Quy Hồ và Huyết Hóa Tháp tan tác, hai thủ lĩnh dù dốc sức bảo vệ nhưng chẳng thể thay đổi được thế cục.
“Tại sao bà lại giúp Nguyên Ma Điện, chúng đã cho bà chỗ tốt gì?” Thanh niên họ Mặc phẫn nộ gầm lên, hắn không ngờ kết quả chủ động tấn công của bản thân lại ra nông nỗi này. Thiếu phụ Trịnh Minh Châu mỉm cười đáp: “Dược Động Võ hứa cho ta không ít thứ, một trong số đó chính là địa bàn của thế lực con đấy, haha.”
“Nói cuồng ngôn gì vậy chứ? Hắn lấy cái gì ra để công chiếm địa bàn của ta? Bà bị điên rồi!” Mặc Thảm Tang quát lớn, nhưng đúng lúc này hắn ta và Huyền La ở kế bên đều cùng lúc nhận được tin tức, thủ lĩnh Nguyên Ma Điện đã dẫn theo một đại binh dưới trướng, xâm chiếm địa bàn của Ảo Quy Hồ và Huyết Hóa Tháp, thế công mạnh mẽ không thể đỡ!
Gã bốn đầu tám tay Huyền La không thể chấp nhận nổi nói: “Sao có thể như thế được? Phần lớn quân đội Nguyên Ma Điện đều ở đây, dù Dược Động Võ không để lại nhiều tu sĩ chấn thủ địa bàn, thì cùng lắm cũng dẫn đi được hai ngàn tu sĩ thôi, làm sao công chiếm được địa bàn của hai ta có gần năm ngàn tu sĩ chấn thủ?”
Mặc Thảm Tang thì tối sầm sắc mặt ngay khi nhận thêm một tin tức mới, giờ hắn đã phần nào hiểu ra thành quả của phe địch đến từ đâu. Thiếu phụ đối diện trông thấy thần sắc của hai kẻ này thì càng thêm tươi cười, nàng nói: “Thủ lĩnh Nguyên Ma Điện có trình độ binh trận sư đỉnh cao, một ngàn tu sĩ được hắn chỉ huy có thể chống lại quân đội năm ngàn tu sĩ thông thường!”
“Xong rồi, vậy ra trước đây hắn luôn giấu nghề sao? Có trình độ cao thâm tại phương diện binh trận như thế mà không hề thể hiện ra, bây giờ mới bắt đầu lộ tẩy…” Huyền La bất lực lẩm bẩm, hiện giờ hậu phương không còn, hắn chẳng biết phải làm như thế nào nữa.
Thanh niên Mặc Thảm Tang không cam tâm gầm lớn, bản thân trực tiếp kết hợp với quân đội dưới trướng triệu hoán cự nhân khổng lồ, lấy mình làm đại não của cự nhận khiến nó hành động linh hoạt lưu loát hơn rất nhiều, gầm thét lao lên công kích phe địch.
Huyền La thấy vậy cũng chỉ biết bắt chước làm theo, hắn giờ đây đã không còn đường lui, dù trong thâm tâm cực kỳ hối hận khi đã bắt tay liên minh với Ảo Quy Hồ, nhưng nước đi này không đi lại được, giờ phải dốc sức tìm đường sinh cơ cho thế lực mình.
Cuộc chiến thảm khốc diễn ra, ba thân ảnh khổng lồ điên cuồng công kích lẫn nhau, mặc dù quái vật hắc ám của Nguyên Ma Điện không có thủ lĩnh chỉ huy, nhưng được phe Mị Tinh Ổ của Trịnh Minh Châu hỗ trợ, liền chiếm được thế thượng phong rồi dần áp đảo.
Trên địa bàn của Ảo Quỹ Hồ, ngay tại tổng bộ nguy nga, một trận chiến quy mô lớn vừa kết thúc, phe thắng chính là một chi quân đội thuộc Nguyên Ma Điện. Kẻ dẫn đầu là tên nam tử tuấn mỹ, hắn rất hài lòng với kết quả của cuộc chiến này, truyền âm ra lệnh cho tu sĩ dưới trướng san bằng nơi đây, xóa sổ biểu tượng của Ảo Quy Hồ.
Sau khi xong việc, A Diệt để lại lượng nhỏ tu sĩ thu hoạch chiến lợi phẩm, bản thân dẫn theo đội quân gần ngàn nhân thủ nhanh chóng công tới địa bàn Huyết Hóa Tháp, san bằng thế lực đó. Quân đội Nguyên Ma Điện thế như chẻ tre không gì cản nổi, vài chục tu sĩ chấn thủ trên đường bị diệt sát ngay khi chạm mặt, sau hai ngày họ đã bay tới tổng bộ Huyết Hóa Tháp.
Tại đây toàn bộ tu sĩ Huyết Hóa Tháp được phân phó chấn thủ địa bàn trên bốn châu lục đã tập hợp lại, số lượng lên tới hai ngàn, Xạ Kích Pháo và Cường Đỉnh Pháo cũng có không ít, các tu sĩ ai nấy đều cầm cổ bảo, xem ra chúng đã có chuẩn bị trước.
Đi cùng A Diệt tới đây chỉ có gần một ngàn tu sĩ, nhưng hắn lại chẳng hề e dè, vì hiện giờ hắn có năng lực để dựa vào. Lúc này thủ lĩnh Nguyên Ma Điện há miệng, một viên ngọc châu bay ra lơ lửng giữa không trung, theo ấn quyết của hắn khối châu bạo phát kim quang, tăng phúc chiến lực cho toàn bộ quân đội dưới trướng.
Sau lưng mỗi một tu sĩ Nguyên Ma Điện hiện lên hư ảnh nguyên anh của họ với trạng thái sung mãn nhất, cả đám lập tức phóng lên tấn công phe Huyết Hóa Tháp, dù số lượng không bằng phân nửa đối phương nhưng chất lượng lại hơn hoàn toàn.
Ngưng tụ ra ngọc châu tăng cường chiến lực quân đội, đây là một loại năng lực ảo diệu của binh trận sư thông thạo cao, uy năng của loại thần thông này đem lại tác dụng cực kỳ lớn. Trình độ như A Diệt trong toàn bộ thủ lĩnh á tiên chưa chắc có một ai, vì binh trận là lĩnh vực kiêm tu cực kỳ ít tu hành giả am hiểu, thậm chí là bị cắt đứt truyền thừa ở một số tộc quần.
Lý do chính bởi vì binh trận sư chỉ có tác dụng trong giao tranh lớn, chiến tranh quy mô tông phái hoặc quốc gia, không có tác dụng thiết thực cho tu hành giả. Lối tu hành hiện nay đều là một mình vươn lên, nên ai nguyện ý bỏ tâm lực ra nguyên cứu phương diện binh trận chứ, dẫn tới mấy chục thủ lĩnh á tiên trên thế giới này không ai có trình độ sánh bằng A Diệt.
Tất nhiên có thể một vài thủ lĩnh á tiên cũng am hiểu chút về lĩnh vực này thậm chí cũng là binh trận sư, nhưng có trình độ đỉnh cao đủ để ngưng tụ ra ngọc châu tăng phúc quân đội, thì chắc chắn không có một ai. Nhìn quân đội dưới trướng mình chà đạp tu sĩ phe địch, A Diệt vui vẻ trong lòng, hắn quyết định sau chiến dịch này khi trở về phải dốc sức nghiên cứu lĩnh vực binh trận, với mục tiêu là đạt tới cấp đại sư.
Không lâu sau kết quả trận xung đột giữa Nguyên Ma Điện và nhị thế lực Ảo Quy Hồ – Huyết Hóa Tháp đã lan truyền. Nguyên Ma Điện toàn thắng, chiếm được lãnh thổ của hai thế lực kia, một nửa lãnh thổ chiếm được chia cho thế lực Mị Tinh Ổ của Trịnh Minh Châu, điều này chứng minh Nguyên Ma Điện và Mị Tinh Ổ đã hợp tác.
Ảo Quy Hồ và Huyết Hóa Tháp gần như toàn quân bị diệt, Huyền La thủ lĩnh Huyết Hóa Tháp đã bị loại, không còn trên thế giới Hằng Tổ này nữa. Mặc Thảm Tang nhờ vào uy năng của đá thành công, đã may mắn chạy thoát khỏi cuộc vây bắt, hiện tại dưới trướng hắn chỉ còn trăm tu sĩ, địa bàn mất tất, không thể coi là thế lực được nữa, gần như đã rời bỏ cuộc chơi.
Đứng trên đỉnh cung điện nguy nga, nhìn bóng lưng phi chu to lớn phá không rời đi, A Diệt thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi lẩm bẩm: “Quyết định hợp tác với Mị Tinh Ổ của ta trước đó quả là sáng suốt, vừa kéo về được một minh hữu không tầm thường, vừa có thể nhờ sự khắc chế huyết mạch của nàng ta mà đánh bại Mặc Thảm Tang.”