Đến nội dung chính

Chương 504: Hắc tháp

admin 2.054 Chữ Cài Đặt

Trong không gian tối đen, thân ảnh Diệt Chúng Sinh xuất hiện, hắn có cảm giác bị khí loạn lưu ép chặt, nếu không có lớp hào quang từ đa sắc dực hộ thể, thì đã sớm bị ép thành thịt vụn rồi. Hắn không thể bay quá xa được, vì mỗi một lần vỗ cánh đều tổn hao tu vi căn bản, với cảnh giới hạ vị của hắn thì không thể duy trì được lâu.

Sợ bản thân hết lực giữa chừng, A Diệt liền chọn đích đến ngay lập tức, trước mắt hắn có ba thông đạo xuất hiện, có thể thấy rõ cảnh vật ở bên kia thông đạo. Lộ Thiên Đại Lục, Hoang Đại Lục, Âm Dương Đại Lục, ba đại lục xung quanh Nhân Yêu Đại Lục, lúc này A Diệt phải cấp tốc chọn một trong ba.

Hắn đã nhắm thẳng tới vị trí xa nhất tại Âm Dương Đại Lục, vì trong ba đại lục bao quanh đại lục hắn rời đi, thì vùng đại lục này cách xa nhất, có một vùng biển rộng lớn ngăn cách ở giữa. Muốn vượt biển bay từ Nhân Yêu Đại Lục tới Âm Dương Đại Lục, Hư Linh cảnh cũng khó thực hiện, nên họ Diệt mới an tâm chọn đích đến là vùng đại lục đầy âm tà này.
Cùng thời điểm đó trong giới thượng vị Nhân Yêu Đại Lục, đặc biệt là những liên minh tham gia vây bắt A Diệt, đều đã biết tin tức về hắn và cảnh tượng truyền kỳ hắn gây ra khi rời đi. Rất nhiều kẻ tiếc nuối, họ không thể tin nổi một tên tiểu bối hạ vị lại có thể chuồn đi dưới sự vây quét của họ.

Sâu trong một cung điện nguy nga, có một thân ảnh mềm mại ngồi trước quả cầu thủy tinh phát ra quang mang huyền ảo, hai bàn tay thong dài trắng nõn đang phù phép vào thủy tinh cầu, khiến những hình ảnh mờ ảo dần hiện lên.

Nữ tử kinh diễm này chính là Tử Vi Hầu, bói toán tông sư nổi danh nhất Nhân Yêu Đại Lục, có rất nhiều thượng vị giả đã phải mắc nợ nàng, vì nàng ta rất giỏi trong việc nhìn tới tương lai, mỗi khi cần làm đại sự gì đó thì họ luôn tìm tới nhờ nữ tử này bói một quẻ.
Lúc này từng tia pháp tắc thời gian ẩn hiện bên trong thủy tinh cầu, Tử Vi Hầu đang dốc hết sức thao túng món bảo cụ này, giúp bản thân nhìn được tương lai của kẻ đã ôm theo tiên khí đào tẩu.

“Để ta xem rốt cuộc ngươi đã đi đâu, cũng xem luôn tương lai ngươi có thành tựu gì, có thể đột phá thượng vị tạo nên chút uy hiếp cho liên minh ta hay không.” Bờ môi anh đào lẩm bẩm, Tử Vi Hầu thành công thôi phát thủy tinh cầu, hình ảnh bên trong khối cầu trở nên rõ nét rồi hóa thành một tia sáng bắn vào mi tâm, nàng ta liền nhắm mắt quan sát cảnh tượng tương lai.

“Phụt!” Biến cố phát sinh, Tử Vi Hầu đột ngột phun ra một ngụm máu tương, thân thể không hề bị lực tác động mà lại như diều đứt dây bắn ngược ra sau, đập thật mạnh lên vách tường khiến hoa văn trận pháp nổi lên mới dừng lại được. Trước người nàng từ bả vai trái kéo chéo xuống đến dưới bụng phải, một vết đao chém xuất hiện, khiến huyết dịch tuôn trào dữ dội.
Một vài sợi tóc đen hóa bạc, khí tức sinh mệnh tụt xuống một mảng lớn, vết thương lớn trước người vừa biến mất lại lập tức hiện ra, khiến bất tử lực cũng nhất thời nửa khắc không thể tái tạo ngay được. Sắc mặt xinh đẹp giờ đây lộ ra sự kinh hãi tột độ, hoảng sợ thốt lên: “Không thể nào… ngàn năm thọ nguyên của ta, một đao đã đoạt mất ngàn năm thọ nguyên của ta!”

Từ đó Tử Vi Cung đóng lại, thế lực này tuyên bố bế quan quả cảng trong thời gian dài, không liên hệ với bất kỳ một ai nữa, mọi sự vụ của liên minh cũng không tham gia, khiến vô số kẻ không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Quay trở lại thời điểm hiện giờ, bên trong Ma Hài Phủ, tại khu vực nồng nặc khí dương gian nơi Diệt Chúng Sinh đang bế quan điều trị nội thương, lúc này hắn vừa mới mở mắt. Thương thế sâu trong người không còn đáng lo ngại nữa, dù vẫn còn nhưng theo thời gian sẽ dần lành lại, căn cơ không bị ảnh hưởng, tu vi tiến bộ nhanh chóng.

Vì có kinh nghiệm vượt qua không gian xa săm một lần, nên trước khi vỗ cánh bay tới đại lục khác, A Diệt đã để bản thân trong trạng thái ma tu, tu vi có giảm cũng là giảm bên đó. Mặc dù vỗ cánh không ít lần, nhưng ma lộ hắn vẫn có thể giữ tại Bỉ Ngạn cảnh, chỉ là từ đỉnh phong tụt xuống tiểu thành mà thôi, với tốc độ tăng tiến hiện giờ chẳng bao lâu nữa sẽ lên lại.

Tu vi bên nguyên lộ là Bỉ Ngạn cảnh đại viên mãn tân tấn, nhưng với lượng tài nguyên dồi dào khi diệt sát vô số kẻ đồng cảnh giới, A Diệt tự tin tu vi hắn từ giờ sẽ tăng tiến cực kỳ nhanh, đạt tới đỉnh phong không quá lâu.

Tháng sau khi đã phân loại xong chiến lợi phẩm hùng hậu, A Diệt mới xuất quan, đến sảnh chính của phủ đệ chào Mộng Trà một câu, vì hắn tính đi phiêu lưu một thời gian dài. Trước khi rời đi, A Diệt có tiện miệng hỏi: “Ta sẽ ghé qua Tân Đại Thành, các hạ có cần ta thu mua giúp thứ gì không, nghe nói tại nơi đó có rất nhiều vật phẩm hữu ích.”

Nữ tử quốc sắc thiên hương cười nhạt, ánh mắt trở nên suy tư, sau đó đáp: “Nếu Diệt huynh không phiền hãy mua giúp thiếp thân vài cái bánh bao đậu đỏ là được, đó là một món ăn rất ngon, đặc sản của vùng đất nam bộ này.”

“Được rồi, vậy tại hạ xin cáo từ.” Nói rồi hắn lập tức phi độn rời đi, hướng thẳng tới thành trì lớn gần đây, chỉ khi hòa nhập vào những nơi đông đúc tu hành giả mới có thể hiểu rõ hơn về mọi thứ được. Hắn cũng cần nơi để xử lý đống chiến lợi phẩm không dùng tới, nay tiện thể tới Tân Đại Thành hắn sẽ bán đi hết.

Vài ngày sau A Diệt đã có mặt tại thành trì phồn vinh mang tên Tân Đại, độ rộng lớn của thành trì này không thua gì những thành lớn ở Thú Loạn Vực, tất nhiên còn xa mới có thể so sánh với Đệ Ngũ thành. Thành chủ tọa chấn nơi đây là một gã Bỉ Ngạn cảnh đại viên mãn, tầng thứ này A Diệt không còn để ở trong mắt, hắn hiện chú tâm tham quan khắp nơi trong thành.

Sau ba ngày A Diệt đã xử lý được phần lớn chiến lợi phẩm, đổi thành nguyên thạch hoặc tài nguyên có ích cho bản thân, hắn cũng đã thu mua không ít tin tức, càng thêm am hiểu về vùng đất này. Hắn chịu chơi như vậy, tất nhiên khiến không ít kẻ chú ý đến tài sản của hắn, nhưng với Hoán Hình Quyết thì chẳng tên gia hỏa nào có thể theo dõi nổi.

Xong việc ở thành trì này, hắn tiếp tục bay tới phương xa, muốn đi đến một nơi nổi danh để kiểm tra thực lực bản thân một lần. Hiện tại hắn ở trên địa phận lãnh thổ Ngô Quốc, nằm tại vùng cận trong Âm Dương Đại Lục. Trên quốc gia này có một thứ nổi danh tên là Hắc Tháp, là nơi được dựng lên để kiểm tra thực lực nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh.

Trên khắp đất nước Ngô có tổng cộng tám mươi hai Hắc Tháp giống hệt nhau, mỗi giáp có một tháp, Bỉ Ngạn cảnh tại quốc gia này không một ai là chưa từng tiến vào thử sức trong Hắc Tháp cả. A Diệt nghe nói một khi đạt được thành tựu cao trong Hắc Tháp, sẽ có cơ hội nhận được một phần truyền thừa từ thượng vị giả, cùng với sự chỉ dạy của các bậc tiền bối.

Hắc Tháp được dựng lên bởi Đại Hắc Tháp, thế lực đỉnh tiêm mạnh nhất tại Ngô Quốc này, nổi danh về công chính liêm khiết, thích bồi dưỡng tu hành giả, rất được lòng nguyên sĩ trong nước. Cứ qua một thời gian tổng bộ Đại Hắc Tháp lại mở một buổi giảng dạy áo nghĩa, người giảng là thái thượng trưởng lão, vì vậy uy danh của thế lực này càng thêm cường thịnh.

Giữa một quần thể sơn mạch mênh mông không thấy điểm cuối, có một tòa tháp đen tuyền đứng sừng sững giữa núi rừng, rêu xanh bám lên chằng chịt trên thân tháp, cả tòa tháp toát lên một vẻ cổ xưa khó tả. Một đạo lục kim độn quang đáp xuống ngay trước lối vào tại chân tháp, quang hoa thu liễm, hiện ra gã nam tử tuấn mỹ nhìn đời bằng một con mắt.

Ngước mắt quan sát tòa tháp cao lớn nguy nga, A Diệt phát tán thần thức bao phủ toàn bộ hắc tháp, mỉ tỉ dò xét, qua hồi lâu không phát hiện điều gì nguy hiểm mới thu hồi thần thức lại. Bước chân hắn chợt động, tiến thẳng vào bên trong tòa tháp lớn, thân ảnh dần bị bóng tối bên trong tháp nuốt chửng.

Bóng đêm lưu chuyển, trong thoáng chốc ánh sáng đã hiện lên, trong tầm mắt A Diệt liền trông thấy một sân đấu rộng lớn, được bao quanh bởi bức tường lớn đen tuyền. Thanh âm già nua bất chợt vang lên khắp bên trong tòa tháp: “Này người mới, ta là khí linh của Hắc Tháp, ngươi mau khai tên hoặc biệt hiệu, sau đó sẽ tiến hành quá trình kiểm tra đặc thù chiến đấu.”

“Để tên ta là Hảo Nhân đi.” Họ Diệt lớn tiếng đáp, trước khi tới đây hắn đã thu thập rất nhiều thông tin về Hắc Tháp, nên không hề thấy lạ khi thanh âm khí linh vang lên. Lúc này giọng nói già nua liền đáp lời: “Chấp nhận cái tên Hảo Nhân, giờ ngươi hãy xuất ra những kỹ thuật cùng thần thông ngươi thường dùng trong chiến đấu, sau đó Hắc Pháp sẽ đưa ra đối thủ tương ứng.”

Trên sân đấu chợt xuất hiện vô số mộc nhân, chúng chạy loạn khắp nơi xung quanh A Diệt, thấy vậy hắn cũng không nhẹ tay, xuất ra chiến đao rồi tức thì tung ra công kích, vài chén trà trôi qua đã tiêu diệt toàn bộ mộc nhân.

Khí linh lên tiếng: “Đã thu thập xong, người tham gia Hảo Nhân, tu vi Bỉ Ngạn cảnh đại viên mãn có pháp tắc, nguyên lực mộc thuộc tính, bảo cụ bản mệnh chiến đao, kỹ năng chiến đấu xuất sắc, đối thủ phù hợp với ngươi đang được thiết lập.”

Nghe vậy A Diệt đứng bất động tại chỗ chờ đợi, nửa tuần trà sau trước mặt hắn liền xuất hiện một thân ảnh, là một gã nam tử có gương mặt mơ hồ, thân hình cân đối, mang hắc y đơn giản, tay cầm chiến đao, bộc phát lên khí tức mộc thuộc tính.

“Đối thủ tại tầng 1 đã được thiết lập thành công, trận đấu xin được phép bắt đầu!” Giọng nói già nua quát lớn, mọi áp chế trên sân đấu lập tức biến mất, thấy vậy gã nam tử hắc y tức thì phóng vọt tới phía A Diệt.

Diệt Chúng Sinh mỉm cười, tay đồng dạng xuất ra thanh chiến đao, hưng phấn đối đầu với kẻ địch, muốn xem thử năng lực của Hắc Tháp có thực sự bất phàm.