Từ xa chứng kiến cảnh tượng không gian lát cắt, nhiều lớp tường kép không gian lộ ra, khiến thời gian nhiễu loạn, đục thủng cả một góc của pháp trận tuyệt thế, khiến các hình chiếu thượng vị giả sắp đuổi tới đứng sững lại, trợn mắt kinh ngạc.
Không lâu sau ba kẻ từng chiến với mục tiêu đã đưa ý thức trở về bản thể, ngay khi biết được tất cả ba tên đó đã thông báo với toàn bộ đồng minh qua Diễn đàn thượng vị, khiến quần tiên cả kinh.
Lệnh lui binh từ thủ lĩnh hội lập tức được ban xuống, phần lớn Bỉ Ngạn cảnh không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng không ai dám làm trái lệnh, chỉ có những kẻ có mặt tại nơi mục tiêu rời đi mới biết rõ mọi chuyện. Kỳ tích về kẻ đó sẽ được những người này truyền lưu rộng rãi trong hạ vị, rất nhanh thôi sẽ không ai không biết tới cái tên Tử Vong Quân Chủ.
Trong một sơn động vô danh, một con chó vàng mệt mỏi nằm rạp xuống đất thè lưỡi thở dốc, xung quanh có vô số trận kỳ rơi vãi rải rác.
Chó vàng lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng xong, không ngờ ta chỉ giúp hắn chưởng khống một phần ba số trận pháp thôi, mà đã tiêu hao tinh lực ghê gớm như thế này. Hắn ta một mình trưởng khống hai phần rồi còn phải chiến đấu, vậy mà có thể chịu nổi đúng là thật phi thường.”
Tại nơi chó vàng nằm là mắt trận tổng hợp, lúc này bị nó đẩy nhẹ một cái, liền ban bố lệnh tự hủy. Địa phương nơi truyền kỳ rời đi, lập tức nổi lên những tiếng nổ nhỏ, vô số trận kỳ bị phá hủy, lấp đi toàn bộ manh mối về tam đại trận pháp.
Đây là nhiệm vụ cuối cùng mà họ Diệt giao cho con chó này, phải làm như thế thì những kẻ khác mới không thể dựa vào tàn trận, để nghiên cứu ra đại trận Chúng Sinh Bình Đẳng cùng hai đại trận cùng đẳng cấp khác.
Cảm nhận thấy sự liên kết giữa bản thân và họ Diệt đã tách rời rất xa, chó vàng giương ánh mắt nhìn ra bầu trời ngoài miệng hang, trong lòng nói: “Ngươi đúng là kẻ tạo ra kỳ tích lớn đấy, tên của ngươi sẽ mãi lưu truyền tại đại lục này, thật là một người phi thường.”
Tại một vài địa phương cách nơi xảy ra ác chiến không xa, các tu hành giả bản thổ cũng rời đi, họ đến chủ yếu xem náo nhiệt, chứ không phải vây bắt mục tiêu vì họ không thuộc những liên minh cường đại.
“Trở lại Thú Loạn Vực thôi, hôm nay chúng ta đã chứng kiến một kỳ tích kinh thiên động địa rồi.” Một lão già nói với vài thân ảnh trẻ tuổi xung quanh, nghe vậy ai nấy đều bay lên phi chu để rời đi, trên đường trở về họ không ngừng trò chuyện. “Ta nghe nói tên thật của kẻ tạo ra kỳ tích đó là Diệt Chúng Sinh, không ngờ cùng họ với chúng ta.”
Một tên thanh niên anh tuấn trông thấy thần sắc nữ tử tuyệt diễm ngồi kế bên có chút lạ, hắn liền truyền âm hỏi: “Thúy nhi, nàng sao thế? Tựa hồ nàng quen biết người bị truy sát đó thì phải, chẳng lẽ người đó chính là tộc nhân Diệt gia?”
Nghe vậy mỹ nhân đang mặt ủ mày chau khẽ giật mình, rồi vội vàng truyền âm đáp: “Chàng đừng nói bậy, gia tộc thiếp sao chứa nổi nhân vật dạng đó được chứ, chỉ là trùng hợp cùng họ mà thôi. Hơn nữa thiếp cũng chẳng hề biết tới người đó, y là Quân Chủ cao cao tại thượng, đâu phải đám Bỉ Ngạn cảnh tầm thường có thể so sánh.”
Gật gật đầu, anh tuấn nam tử nhắm mắt đàm tọa không hỏi gì thêm, thấy phu quân bỏ qua không tra hỏi nữa, nữ tử Diệt Phỉ Thúy mới thở phào một cái. Trong lòng nàng ta không khỏi nhớ tới hình bóng kẻ đã tạo nên kỳ tích đó, nàng vạn lần không ngờ hắn lại chính là một người từng vào sinh ra tử cùng mình.
Gã thanh niên nhắm mắt đàm tọa nhưng trong lòng cũng đang nghi hoặc nghĩ thầm: “Ba đại trận hạch tâm mà tên đó bố trí, rất giống với trận pháp do mẫu thân sáng tạo, chẳng lẽ hắn là đồ đệ mẫu thân mới thu nhận trong trăm năm gần đây? Có thể khuấy lên phong vân bậc này, bị vô số thế lực truy sát, quả thực rất giống với tính cách của mẫu thân, có lẽ là đồ đệ của người thật.”
Cao vượt trên những tầng mây nơi phi chu Diệt gia vừa bay qua, có hai bóng người ẩn hiện, một nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng như hòa chung với đất trời, cùng một gã nam tử điển trai. Gã nam tử cung kính nói: “Sư phụ, người vừa rồi chẳng phải là nguyên sĩ Thú Loạn Vực chúng ta sao? Năm xưa người còn từng đánh giá rất cao về hắn, không ngờ mới qua chừng trăm năm đã đạt chiến lực Quân Chủ.”
Thanh Trúc Hầu cười nhạt đáp: “Hồi đó ta đã có cảm giác tiểu tử này tương lai có thể tạo nên kỳ tích, nên không nhịn được đã trợ giúp đôi chút, không ngờ thành tựu hắn đạt được lại lớn như thế. Nhưng cũng may nhân quả giữa ta và hắn không quá sâu, nếu không bị những liên minh kia nhằm vào, thì ta cũng khó toàn thân nổi.”
Vừa dứt câu thân thể nữ tử này đã phát ra thanh quang nhàn nhạt, rồi dần tiêu tan vào hư không, trước khi tiêu tán hoàn toàn nàng dặn dò đồ đệ: “Sau khi tia ý thức từ bộ hình chiếu này trở lại, ta sẽ phản hồi tông môn, con cũng mau trở về đi, lần này giúp các liên minh đó chấn thủ tại một mắt đại trận, đã có thể thu được bảo vật ta yêu cầu cho con rồi.”
“Công ơn của sư phụ, đồ nhi đời đời không quên.” Bất Tử Quân Chủ nghẹn ngào thi lễ nói, thấy vậy Thanh Trúc Hầu mỉm cười, hình chiếu tiêu tan. Tên nam tử lập tức phi độn trở về, trong lòng vẫn còn bồi hồi, hắn đã rất mong muốn có thể đột phá từ lâu rồi, nhưng cái vách ngăn cản lại Bỉ Ngạn cảnh vô địch là quá khó.
Tại một cung điện xa hoa, có ba thân ảnh nam tử đang đứng ngắm bình minh, họ chính là bản thể của ba hình chiếu đã đấu với họ Diệt. Lúc này tên lam bào Thích Lam nói: “Các vị nhớ lời nói cuối cùng trước khi rời đi của tên tiểu tử đó không? Cái gì mà sẽ có ngày ta trở lại, haha cho dù hắn có đột phá thượng vị thì một mình hắn làm gì được chúng ta chứ.”
Hoàng kim bào nam tử tiếp lời: “Hai vị cũng đừng quá để tâm, tên tiểu tử đó đã đạt tới Bỉ Ngạn cảnh vô địch, mà những kẻ thoát ra khỏi hạ vị như thế rất khó đột phá, khả năng cao cả đời hắn sẽ bị kẹt tại khoảng giữa hạ vị và thượng vị.”
Nghe vậy hai kẻ còn lại gật đầu, ai nấy đều biết rõ Bỉ Ngạn cảnh vô địch vượt hạ tiến thượng khó hơn Bỉ Ngạn cảnh bình thường gấp nhiều lần. Thông thường trong năm trăm Hư Linh cảnh, thì chỉ có một kẻ là từ Bỉ Ngạn cảnh vô địch đột phá thành, loại tồn tại quá độ đó rất khó đột phá thành công.
Bỉ Ngạn cảnh vô địch không phải con đường mà tu hành giả cần đi qua, chỉ có số ít cá thể đặc biệt mới bị lạc lõng giữa hạ vị và thượng vị, được gọi là Quân Chủ. Số lượng Quân Chủ cực kỳ thưa thớt, ít hơn thượng vị vô số lần, mỗi một Quốc gia hoặc Vực ít nhất cũng có mười thượng vị giả, nhưng phải ba đến bốn vùng lãnh thổ như thế mới có một Bỉ Ngạn cảnh vô địch.
Điều kiện cần để tiến vào giai đoạn vượt hạ tiến thượng, là tu vi cơ bản phải đạt tới Bỉ Ngạn cảnh đỉnh phong, và được Tổ chi pháp tắc công nhận, chỉ có hai điều này. Dù chiến lực tổng hợp cùng năng lực vận dụng pháp tắc có là cấp một hay ba, thì cũng đều giống nhau cả, độ khó ngang nhau, áp lực ngang nhau.
Nhưng Bỉ Ngạn cảnh vô địch thì khác, chiến lực của họ đã vượt qua phạm trù hạ vị, nằm ở khoảng giữa hai đại tầng thứ, nên khi đột phá sẽ được cho là có xuất phát điểm cao hơn các Bỉ Ngạn cảnh thông thường, độ khó đột phá theo đó mà tăng lên gấp nhiều lần.
Những kẻ có thành tựu Quân Chủ thường là kẹt tại bình cảnh quá lâu, đột phá thất bại nhiều lần, nên chuyên tu luyện chiến lực, cảm ngộ pháp tắc sâu hơn, dẫn tới nội tình vượt qua hạ vị nhưng còn xa mới đạt tới thượng vị.
Cái gọi là Bỉ Ngạn cảnh vô địch giống như tỏa sáng tại hạ vị, để cả đời không thể lên thượng vị, chỉ những kẻ vô lực đột phá, mới quyết tâm đi theo con đường này để có chiến lực vô địch hạ vị. Hiện giờ thấy Diệt Chúng Sinh có chiến lực Quân Chủ, những kẻ đắc tội hắn thở phào rất nhiều, vì họ cho rằng hắn không thể đột phá thượng vị.
Sâu bên trong thung lũng Hắc Ô, tảng cự thạch gần tan chảy hết có chút dị động, nữ tử bên trong lúc này mở mắt, giương lên trời cao, con mắt trái bích ngọc long lanh lóe lên quang mang kỳ dị. Nhan Như Ngọc có cảm giác con mắt phải đã từng là của mình, lúc này đã rời đi rất xa, xa đến mức vượt qua nhận biết của nàng.
“Cạch.” Quân cờ đặt xuống, phá giải thế cục nguy nan của quân phe mình, lão già râu tóc bạc trắng mỉm cười nói với kẻ ngồi đối diện: “Haha, ta đã nhìn ra ý đồ của Chương huynh rồi, giờ thì huynh mau giải lại thế cục của quân ta đi.”
Mắt thấy lão già tóc hoa râm vẫn bất động trầm tư, không hề đáp lời, lão già tóc bạc lại hỏi: “Có chuyện gì vậy? Đại sự gì mà có thể khiến huynh cau mày như thế?”
Lão già tóc hoa râm lúc này mới chú ý kẻ đối diện, lão khoát tay đáp: “Cũng chẳng có gì to tát đâu, chỉ là trong Hằng Địa ta cai quản có một tiểu gia hỏa phát động trứng Vũ Dực, hơn nữa cảnh tượng đó bị rất nhiều sinh linh trông thấy.”
Lão già tóc bạc đối diện nghe xong liền thở phào đáp: “Tưởng gì hóa ra là chuyện nhỏ nhặt này, là tên tiểu tử nào làm, bảo đám thiên sứ đi bắt về ném vào Tháp Chấn Tiên là xong.”
Hoa râm lão đầu cười khổ đáp: “Kẻ phát động chỉ là một hài tử hạ vị, vì vậy chưa liệt tên vào thượng vị bảng, cấp dưới của ta cũng chẳng biết nên đi đâu tìm.”
Lão già tóc bạc không khỏi kinh ngạc, lão nói: “Có thể dùng sức hạ vị phát động trứng Vũ Dực, tiểu thí hài đó cũng có chút bản lĩnh đấy. Thôi kệ đi, chúng ta tiếp tục ván cờ nào, trẻ con nghịch dại mà thôi, chuyện nhỏ nhặt như vậy nên bỏ qua đi.”
Hai thân ảnh tiếp tục đánh cờ ở cao trên thiên không vô tận, ánh sáng trắng chói lòa soi sáng vạn vật dưới thế gian. Trái ngược với nơi đó, trong một vùng không gian chỉ có duy nhất một màu tăm tối vô tận, lúc này một điểm sáng lóe lên, vô vàn màu sắc không thể đếm xuể xuất hiện, đem theo một thân ảnh nhân loại.