Trương Quyên đứng ngồi không yên, trời đã khuya mà con bé vẫn chưa về. Chẳng phải chỉ đi thi thôi sao? Hay là gặp chuyện gì? Không được, phải đi tìm!
Bà cùng Lâm Duyệt vừa định ra ngoài thì thấy Lâm Phàm bước vào.
“Con bé này, đi đâu mà giờ này mới về! Mẹ với em còn tưởng con gặp chuyện gì, đang định ra ngoài tìm đây!”
“Không sao đâu mẹ, trên đường về con gặp một ông lão bị ngất giữa đường, nên cùng vài người tốt bụng đưa vào viện.”
Thấy mẹ lo lắng, Lâm Phàm liền kể lại chuyện cứu người, tất nhiên là giấu nhẹm chuyện viên thuốc.
“Không sao là tốt rồi! Nhưng lần sau gặp chuyện như vậy, con cứ tránh xa một chút, lỡ có chuyện gì lại bị liên lụy thì khổ!”
“Vâng, con biết rồi ạ!”
“Về rồi thì ăn cơm đi!”
“Thi cử thế nào rồi?”
“Chắc là tốt nghiệp không vấn đề gì đâu ạ.”
“Vậy thì tốt, lấy được bằng tốt nghiệp là được rồi!”
“Người ta nói ai đỗ thì thứ Hai tuần sau đến lấy bằng.”
“Vậy con ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm đi.”
“Không đâu mẹ, mai con định ra trạm phế liệu tìm vài tờ báo, muốn viết ít bản thảo gửi đi, rồi tranh thủ xem có chỗ nào đang tuyển việc không.”
“Mẹ không cần lo cho con đâu, cứ yên tâm đi làm là được rồi!”
—-
“Thằng tư về rồi à, vừa kịp giờ ăn!”
“Nghe nói em sắp lấy vợ, nhanh thật đấy! Trước giờ chẳng nghe em nói gì.” Trịnh Vũ Hạo hỏi.
“Ừm, tìm được người phù hợp thì cưới thôi.”
“An cư rồi thì mới lập nghiệp được, cưới vợ xong thì cũng đỡ chạy nhong nhong bên ngoài!”
“Có cần giúp gì thì cứ nói với anh cả, giúp được gì bọn anh sẽ giúp!”
“Vâng ạ!”
“Đã định ngày chưa? Khi nào cưới?”
“Cũng sắp rồi, định xong sẽ báo với các anh.”
“Mẹ không đồng ý cho hai đứa cưới nhau. Nếu con cứ khăng khăng muốn cưới, mẹ sẽ không can dự gì nữa! Tự con quyết định!” Lý Tố Vân nói.
Chu Khiết và Vương Thu Hà liếc nhau đầy ẩn ý, chuyện này xem chừng còn lắm điều hay!
Bà nội Trịnh hỏi: “Hai đứa định sắm sửa những gì?”
“Con đã đặt làm một cái tủ quần áo, một bàn trang điểm, thay giường mới. Chăn màn thì chuẩn bị hai bộ, thêm mấy bộ quần áo nữa là xong!”
Chu Khiết về phòng, nói với Trịnh Vũ Hạo: “Cái giường của em trai anh mới làm chưa bao lâu mà, sao lại phải thay?”
“Em quan tâm làm gì, có phải em bỏ tiền đâu!”
“Chú ấy cưới vợ chẳng phải vẫn dùng tiền trong nhà sao?”
“Lương ai người nấy giữ, chuyện trong nhà em đừng xen vào!”
“Nhà này đâu chỉ có mỗi chú ấy là con trai. Lúc tụi mình cưới thì chẳng sắm sửa gì, giờ đến lượt chú ấy lại khác biệt quá!”
“Em chỉ cần lo dưỡng thai cho tốt là được, chuyện khác đừng bận tâm. Có thời gian thì nghỉ ngơi đi!”
Trong phòng Trịnh Vũ Bân, Vương Thu Hà hỏi: “Anh thấy chú tư cưới vội thế, có phải có chuyện gì giấu chúng ta không?”
“Nó cũng đến tuổi rồi, cưới vợ là chuyện bình thường mà!”
“Ngày kia là sang nhà gái dạm ngõ rồi, nhà mình cũng chuẩn bị một cái máy may và một cái đài radio. Nhưng đồng hồ với xe đạp thì chưa thấy đâu.”
“Chuyện đó bố mẹ sẽ lo. Mình không cần bận tâm, đến hôm cưới chỉ cần chuẩn bị cho Vũ Kiệt một món quà là được.”
“Vâng, em nghe anh!”
Tối hôm đó, Lâm Phàm vào không gian, thấy đám ngô trồng ở sân sau lại cao thêm một chút. Cô lấy hạt giống mua trong ngày ra, chọn mấy loại để gieo trồng: cà tím, ớt, bí ngô, dưa chuột, xà lách, cải thảo, cải rổ, đậu đũa, cà chua… Mỗi loại cô chỉ trồng một ít.
Vẫn còn nhiều đất trống, cô trồng thêm ba mươi cây hướng dương, phần còn lại trồng toàn hoa. Dù để dùng hay đem bán đều tiện!