“Thực vật biến dị.” Tống Cảnh Thâm hạ giọng: “Lỡ nó sinh ra độc tố hoặc biến thành thứ tấn công người thì sao?”
Sơ Hạ bĩu môi, xoay người đi vào bếp: “Nó đỏ mọng thế này thì độc ở chỗ nào? Thím Vương, lấy dao ra thái lát giúp cháu!”
“Khoan đã.” Tống Cảnh Thâm mang quả cà chua đặt lên thớt gỗ. Anh xắn tay áo sơ mi lên quá khuỷu tay, lấy một con dao gọt hoa quả nhỏ đâm nhẹ vào lớp vỏ. Nước ép màu đỏ tươi rịn ra, mùi vị hoàn toàn giống hệt cà chua bình thường, thậm chí còn thơm hơn.
Anh quay sang nhìn Sơ Hạ đang hì hục lôi từ trong Không gian ra đủ loại nấm và thịt hộp. Cô gái này không hề có chút khái niệm cảnh giác nào với thế giới bên ngoài. Một dị năng có thể cung cấp thực phẩm tươi sống giữa lúc thiếu thốn thế này, nếu rơi vào mắt những kẻ như Tống Cảnh Viễn, cô sẽ lập tức trở thành mục tiêu bị săn lùng.
“Để đó, tôi làm.” Tống Cảnh Thâm cầm con dao phay lớn, gạt thím Vương sang một bên.
Lâm Sơ Hạ dừng động tác xé gói lẩu, ngước lên nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ: “Anh? Nấu ăn?”
“Tôi không nấu lẩu. Đồ ăn chưa qua kiểm chứng, phải nấu chín hoàn toàn mới tiêu diệt được vi khuẩn hoặc độc tố ẩn.” Tống Cảnh Thâm kéo chiếc tạp dề màu xám nhạt treo trên giá, vòng dây qua cổ. Anh thắt nút dây lưng tạp dề bằng những động tác gọn gàng, thân hình cao lớn đứng trước bồn rửa chén trông hoàn toàn lạc quẻ nhưng lại tỏa ra sự nghiêm túc kỳ lạ.
“Cà chua xào trứng.” Tống Cảnh Thâm tuyên bố.
Lâm Sơ Hạ nhún vai, kéo ghế quầy bar ngồi xuống, chống cằm chờ đợi: “Được thôi, để xem cậu chủ Tống trổ tài.”
Tống Cảnh Thâm vung dao. Nhát dao đầu tiên bổ xuống, quả cà chua trơn trượt lăn khỏi thớt, suýt nữa rơi xuống đất. Anh dùng tay trái giữ chặt nó lại, lực bóp hơi mạnh khiến nước cà chua bắn tung tóe lên chiếc áo sơ mi trắng.
Lâm Sơ Hạ ngồi trên ghế, đưa tay che miệng ho khù khụ.
Tống Cảnh Thâm lấy giấy lau vệt nước trên áo, vẻ mặt không chút dao động. Anh tiếp tục thái cà chua thành từng cục to nhỏ không đều nhau, lùa tất cả vào một cái đĩa sâu lòng. Đến công đoạn đập trứng, anh cầm quả trứng gõ mạnh vào cạnh bếp. Lực quá tay khiến quả trứng vỡ nát, lòng đỏ và lòng trắng chảy tràn qua kẽ tay, rơi xuống bát kèm theo cả chục mảnh vỏ vụn.
“Anh dùng đũa vớt vỏ trứng ra kìa.” Sơ Hạ chỉ tay vào cái bát.
Tống Cảnh Thâm cầm đôi đũa, loay hoay chọc vào bát nhưng lớp lòng trắng trơn tuột cứ khiến mảnh vỏ chạy vòng quanh.