Tống Cảnh Viễn lùi lại nửa bước vì mũi chiếc chảo gang chỉ cách mặt anh ta đúng một gang tay. Anh ta quay ngoắt sang nhìn Tống Cảnh Thâm vẫn đang nhàn nhã đứng tựa lưng vào tường gỗ ở hành lang.
“Anh họ! Anh để cho quản gia và người làm leo lên đầu lên cổ thế này à? Anh là người thừa kế của nhà họ Tống cơ mà!”
Tống Cảnh Thâm vứt tờ khăn giấy ướt vào thùng rác cảm ứng. Anh đi chậm rãi về phía sảnh chính, dừng lại bên cạnh Lâm Sơ Hạ. Bàn tay anh đặt nhẹ lên lưng tựa chiếc ghế xoay của cô.
“Tôi thấy thím Vương nói đúng.” Tống Cảnh Thâm nhìn Tống Cảnh Viễn: “Thức ăn do Lâm Sơ Hạ mua. Cô ấy cho ai ăn là quyền của cô ấy. Tôi không can thiệp.”
Lâm Sơ Hạ nhếch chân mày, thưởng cho Tống Cảnh Thâm một cái nhìn tán thưởng. Tử quỷ này thỉnh thoảng cũng biết nói tiếng người đấy chứ. Cô tiếp tục xé một miếng thịt bò nữa, cố tình nhai phát ra tiếng rôm rốp.
Bạch Mộng Nghiên cắn chặt môi dưới. Cô ta nhận ra Tống Cảnh Thâm không hề có ý định bảo vệ họ như trước đây. Cô ta chuyển hướng, đi vòng qua đảo bếp, tiến về phía khu vực nấu nướng chính.
“Không sao, Cảnh Viễn, anh đừng cãi nhau với anh Cảnh Thâm. Sơ Hạ không muốn cho thì thôi, chúng ta tự tìm xem trong bếp còn gì không…”
Giọng nói của Bạch Mộng Nghiên đột ngột đứt quãng. Cô ta đứng sững lại trước khoảng tường trống trơn.
Nơi đáng lẽ phải đặt một chiếc tủ lạnh hai cánh cỡ lớn màu bạc, bây giờ chỉ còn lại một khoảng gạch ốp tường xám xịt và một ổ cắm điện. Kệ đá cẩm thạch cũng trống trơn, không có máy nướng bánh mì, không có lò vi sóng, ngay cả bộ dao bếp cũng biến mất không sủi tăm. Bạch Mộng Nghiên lảo đảo lùi lại, bám tay vào mặt bếp bằng đá.
“Tủ lạnh… tủ lạnh đâu rồi?” Cô ta hoảng hốt quay đầu lại, nhìn từ Lâm Sơ Hạ sang Thím Vương: “Lần trước tôi còn thấy nó ở đây mà! Đồ ăn trong nhà đâu hết rồi?”
Lâm Sơ Hạ nghiêng đầu, thản nhiên vuốt lại lọn tóc rơi bên má: “Bị trộm khiêng đi rồi.”
“Trộm nào mà khiêng được cả cái tủ lạnh ra khỏi biệt thự lúc có xác sống bao vây?” Tống Cảnh Viễn lao tới, nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên tường. Anh ta điên cuồng kéo các ngăn kéo tủ bếp dưới ra.
“Trống trơn! Tất cả trống trơn!” Tống Cảnh Viễn đập mạnh tay lên mặt đá: “Cô giấu đồ ăn đi đâu rồi hả Lâm Sơ Hạ? Cô là một con chuột nhắt cắp đồ của nhà họ Tống!”
Lâm Sơ Hạ không đáp. Cô giơ gói thịt bò khô lên ngang tầm mắt, bóp mạnh. Lớp giấy bóng kính vỡ ra, vài mảnh vụn thịt rơi xuống mặt bàn.