Đến nội dung chính

Chương 35

admin 545 Chữ Cài Đặt

Lâm Sơ Hạ đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế xoay bọc nhung duy nhất còn sót lại ở đảo bếp. Cô vắt chéo chân, tay cầm một gói thịt bò khô cắt lát. Lớp giấy bóng kính bị xé rách phát ra tiếng sột soạt. Sơ Hạ rút ra một miếng thịt bò đỏ sẫm, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ, nhai rất chậm rãi.

Bạch Mộng Nghiên nuốt nước bọt. Từ chiều hôm qua đến giờ, cô ta và Cảnh Viễn phải trốn chui trốn nhủi trong một cửa hàng tiện lợi đã bị cướp sạch, chỉ uống được vài ngụm nước lã. Bây giờ nhìn thấy miếng thịt bò tươm mỡ trên tay Sơ Hạ, dạ dày cô ta lập tức réo lên những tràng ùng ục.

“Sơ Hạ…” Bạch Mộng Nghiên rặn ra một nụ cười yếu ớt, bước chân vô thức tiến về phía đảo bếp: “May quá, em vẫn an toàn. Chị và Cảnh Viễn đói quá, em lấy cho bọn chị một ít đồ ăn và nước uống được không? Chị sắp kiệt sức rồi.”
Lâm Sơ Hạ nuốt miếng thịt bò, giơ tay lên làm động tác cản lại: “Đứng yên ở đó. Nền gạch nhà này thím Vương vừa mới lau hôm qua. Đạp bẩn là cô tự đi mà lấy giẻ lau.”

Bạch Mộng Nghiên khựng lại, vẻ mặt cứng đờ. Cô ta không ngờ Lâm Sơ Hạ lại dùng thái độ này để nói chuyện với mình. Trước đây, khi còn ở nhà họ Tống, Lâm Sơ Hạ chỉ là một bình hoa yếu ớt, lúc nào cũng rụt rè, gọi dạ bảo vâng.

“Sơ Hạ, em nói gì vậy?” Bạch Mộng Nghiên chớp mắt, hốc mắt lập tức đỏ lên: “Ngoài kia thế giới loạn hết rồi, xác sống ăn thịt người khắp nơi. Chúng ta là những người sống sót, lúc này phải đùm bọc, chia sẻ cho nhau chứ. Chị chỉ xin một chút đồ ăn thôi mà…”

“Cô thích đùm bọc thì tự cắt thịt mình ra mà đùm.” Lâm Sơ Hạ chọc ngón tay vào miếng thịt bò khô: “Gói thịt này tôi mua bằng tiền của tôi. Tại sao tôi phải chia cho cô?”
“Cô là người làm, ăn nói cái kiểu gì thế hả!” Tống Cảnh Viễn không nhịn được nữa, sải bước xông lên phía trước.

Anh ta chỉ ngón tay thẳng vào mặt Lâm Sơ Hạ: “Nhà họ Tống bao nuôi mẹ con cô bao nhiêu năm nay, bây giờ cô dám dùng thái độ đó nói chuyện với Mộng Nghiên? Mau vào bếp lấy đồ ăn ra đây, đừng để tôi phải động tay động chân!”

“Cậu định động tay động chân với ai?”

Một bóng người từ gian bếp phụ lao vọt ra. Thím Vương hai tay nắm chặt cán chiếc chảo gang đen trùi trũi, chắn ngay trước mặt Lâm Sơ Hạ. Bà ấy giương mắt trừng trừng nhìn Tống Cảnh Viễn, ngực phập phồng.

“Người làm gì? Bây giờ bên ngoài chính phủ còn không quản được, luật lệ nào bắt Sơ Hạ phải phục vụ các người? Sơ Hạ là cháu gái tôi, đồ đạc trong nhà này do con bé dùng tiền túi mua. Cậu Viễn, cậu muốn ăn thì tự xách mông ra ngoài đường mà kiếm!”