Lâm Sơ Hạ tính toán thiệt hơn chừng mười giây, cuối cùng dập tắt ý định mở cửa.
Cô đi vào phòng tắm, vặn vòi nước xả ướt một chiếc khăn bông dày, vắt ráo rồi quay trở lại giường.
“Nể tình anh nấu ăn ngon, tôi chịu khó một chút vậy.” Lâm Sơ Hạ đắp chiếc khăn lạnh lên trán Tống Cảnh Thâm.
Ngay khi hơi lạnh chạm vào da, Tống Cảnh Thâm khẽ phát ra một tiếng ừm từ trong cổ họng. Anh bất ngờ xoay người, vươn tay tóm chặt lấy cổ tay Lâm Sơ Hạ.
Lực tay của anh cực kỳ lớn, siết chặt như một chiếc gọng kìm sắt. Lâm Sơ Hạ mất đà, ngã quỵ đầu gối xuống mép giường.
“Buông ra!” Cô vùng vằng cổ tay, nhưng càng giãy anh càng siết chặt.
Tống Cảnh Thâm đang chìm trong cơn sốt nhiệt, bản năng cơ thể tự động tìm kiếm nguồn nhiệt độ thấp để hạ nhiệt.
Bàn tay của Lâm Sơ Hạ vừa nhúng nước lạnh, cộng thêm làn da mát mẻ trong phòng điều hòa 18 độ, đối với anh lúc này giống như một tảng băng cứu mạng. Anh không buông tay, ngược lại còn dùng lực kéo mạnh cô ngã nhào xuống nệm, ép sát cô vào lồng ngực đang bốc lửa của mình.
Lâm Sơ Hạ bị ôm cứng ngắc. Mặt cô áp sát vào hõm cổ anh, mũi ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng trộn lẫn với hương sữa tắm nam tính. Hơi thở nóng hổi của anh phả thẳng lên đỉnh đầu cô.
“Tống Cảnh Thâm, anh bị điên à!” Lâm Sơ Hạ vung tay còn lại đấm thùm thụp vào lưng anh: “Nóng quá! Buông tôi ra!”
Tống Cảnh Thâm hoàn toàn không nghe thấy gì. Đầu anh gục sát vào hõm vai cô, vùi mặt vào suối tóc mềm mại. Anh lầm bầm những từ ngữ đứt quãng không rõ nghĩa, chỉ có vòng tay ôm quanh eo cô là càng lúc càng thu hẹp lại.
Lâm Sơ Hạ giãy giụa thêm năm phút đồng hồ thì bỏ cuộc. Cô kiệt sức nằm bẹp trên giường, mặc cho anh ôm chặt. Nhiệt độ từ người anh truyền sang khiến cô bắt đầu đổ mồ hôi hột. Bộ đồ ngủ bằng lụa dính sát vào da thịt, bức bối khó chịu.
“Anh đợi đấy.” Lâm Sơ Hạ nghiến răng thầm thì: “Ngày mai anh tỉnh dậy, tôi sẽ tính phí làm gối ôm ôm giải nhiệt này với giá cắt cổ. Ba mươi tỷ một đêm.”
Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp bộp vẫn đều đặn nện lên mặt kính, báo hiệu sự khởi đầu của một trật tự thế giới hoàn toàn mới.
Thời gian chậm chạp trôi qua. Nhiệt độ trong phòng rõ ràng đang ở mức 18 độ C, nhưng Lâm Sơ Hạ cảm thấy như mình đang nằm trong phòng xông hơi. Tống Cảnh Thâm giống như một cái lò phản ứng hạt nhân. Mồ hôi của anh thấm ướt một mảng áo lụa của cô.
Đột nhiên, cơ thể Tống Cảnh Thâm cứng đờ. Vòng tay đang ôm eo Lâm Sơ Hạ chợt gồng lên, các múi cơ bắp săn chắc siết chặt lại.