Anh buông tay khỏi nệm, lảo đảo lùi lại nửa bước, đụng lưng vào mép bàn trà.
“Sơ Hạ…” Tống Cảnh Thâm gục đầu xuống, bàn tay trái ôm chặt lấy thái dương. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán anh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cổ áo sơ mi lụa dính sát vào làn da đang đỏ rực lên.
Lâm Sơ Hạ bật dậy. Cô nhìn chằm chằm vào biểu hiện của anh. Trong nguyên tác, đêm mưa máu đầu tiên, Tống Cảnh Thâm đã sốt cao suốt một ngày một đêm để thức tỉnh dị năng Lôi hệ và Kim hệ.
“Anh sốt rồi.” Lâm Sơ Hạ khoanh tay trước ngực, đứng trên nệm nhìn xuống: “Đi về phòng anh mà sốt. Đừng có ngất ở đây, tôi không vác nổi anh đâu.”
Tống Cảnh Thâm ngẩng mặt lên. Ánh mắt anh mất đi sự sắc bén thường ngày, thay vào đó là một tầng sương mờ mịt của cơn sốt nhiệt độ cao. Anh cố gắng cắn môi để duy trì sự tỉnh táo, chống tay đứng thẳng dậy.
“Tôi…” Anh vừa cất bước đầu tiên, đôi chân dài lập tức mất đi sức lực. Thân hình cao lớn đổ ập về phía trước.
“Này!” Lâm Sơ Hạ thét lên. Cô giơ hai tay ra định đỡ, nhưng trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành đang mất ý thức hoàn toàn vượt quá khả năng của cô.
Tống Cảnh Thâm ngã đè lên người cô, kéo theo cả hai ngã vật xuống chiếc nệm cao su non. Mũi Lâm Sơ Hạ đập thẳng vào vòm ngực săn chắc của anh, đau điếng.
“Tống Cảnh Thâm!” Cô giãy giụa, cố gắng đẩy bờ vai rộng đang đè nặng lên người mình: “Anh đứng dậy ngay! Mồ hôi của anh làm bẩn ga lụa của tôi rồi!”
Người đàn ông phía trên không hề phản ứng. Cả cơ thể anh nóng như một lò than đang rực lửa. Lâm Sơ Hạ áp tay vào lưng anh, cảm giác như chạm vào một bề mặt kim loại vừa được phơi dưới cái nắng 40 độ giữa trưa hè.
Cô dùng hết sức bình sinh, xoay người đạp một cái, lăn anh sang nửa bên kia của chiếc giường. Lâm Sơ Hạ ngồi bật dậy, thở dốc, vuốt lại mái tóc rối tung.
Cô trừng mắt nhìn Tống Cảnh Thâm đang nằm nghiêng trên chiếc nệm đắt tiền của mình. Mặt anh đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Lâm Sơ Hạ đứng chống nạnh, lầm bầm chửi rủa trong miệng. Cô nhìn ra phía cửa phòng, định chạy đi gọi thím Vương và vệ sĩ lên khiêng anh về phòng đối diện.
“Cạch.”
Cánh tay Tống Cảnh Thâm vung lên trong vô thức, đập vào chiếc đèn ngủ bằng đồng đặt trên tủ đầu giường.
Lâm Sơ Hạ dừng bước. Nếu bây giờ cô gọi người đến, lỡ như trong số những vệ sĩ dưới lầu có người dính mưa lúc nãy thì sao? Hiện tại biệt thự đang khóa kín, ai ở phòng nấy là an toàn nhất. Gọi người chạy lung tung lúc này chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Hơn nữa, Tống Cảnh Thâm sắp thức tỉnh dị năng mạnh nhất thế giới mạt thế. Nếu bây giờ cô mặc kệ anh sốt chết, sau này ai sẽ đánh quái vật bảo vệ cô? Ai sẽ nấu cơm hầm thịt bò cho cô ăn?