Lộ Tinh Tự ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cậu kéo tập tài liệu về phía mình, rút một cây bút mực từ trong túi áo ngực ra. Cậu không hề lật thẳng đến trang cuối cùng để ký tên như những kẻ hám lợi mù quáng, mà lật từng trang một, đôi mắt tập trung quét qua các hàng chữ nhỏ xíu.
Không gian văn phòng chỉ còn lại tiếng sột soạt của giấy lật. Phó Ngôn Xuyên tựa lưng vào ghế, đan tay vào nhau quan sát Lộ Tinh Tự.
Thanh niên này làm việc cực kỳ nguyên tắc, thái độ kiểm tra hợp đồng giống hệt một kiểm toán viên đang rà soát sổ sách công ty.
Mười lăm phút trôi qua. Lộ Tinh Tự dừng lại ở trang thứ hai mươi tám. Cậu dùng nắp bút gõ nhẹ hai cái lên mặt giấy.
“Tổng giám đốc Phó, điều khoản 4.2 về việc hỗ trợ tài nguyên nhân mạch cho studio Tinh Môn.” Lộ Tinh Tự ngẩng đầu lên: “Đội pháp lý của anh dùng cụm từ hỗ trợ trong khả năng và điều kiện cho phép. Câu này trên khía cạnh kinh doanh là một câu văn hoàn toàn vô giá trị. Nếu anh bận rộn cả năm và nói rằng không có điều kiện cho phép thì tôi chẳng nhận được gì cả.”
Phó Ngôn Xuyên nhướng một bên chân mày: “Vậy cậu muốn sửa thành thế nào?”
“Tôi cần những con số và hành động cụ thể, không cần những lời hứa hẹn chung chung.” Lộ Tinh Tự vạch một đường thẳng dưới dòng chữ: “Thứ nhất, trong tháng đầu tiên sau khi hợp đồng có hiệu lực, tôi cần một danh sách tối thiểu năm mươi khách hàng VIP hạng A của Xuyên Việt, bao gồm sở thích cá nhân và số đo sơ bộ nếu có. Thứ hai, anh phải đưa tôi đi cùng với tư cách bạn đời trong ít nhất ba sự kiện thương mại quy mô lớn của Tân Hải trong quý này. Giới tinh anh cần nhìn thấy tôi đi bên cạnh anh thì họ mới sẵn sàng quẹt thẻ tại Tinh Môn.”
Trợ lý Trần đứng bên cạnh há hốc miệng: “Anh Lộ, danh sách khách hàng hạng A của Xuyên Việt là bảo mật cấp độ cao của tập đoàn. Anh chỉ may quần áo, đòi hỏi danh sách này là quá đáng…”
“Không có gì là quá đáng trong một vụ giao dịch sòng phẳng.” Lộ Tinh Tự cắt ngang lời Trợ lý Trần, ánh mắt nhìn thẳng vào Phó Ngôn Xuyên: “Tối qua tôi đã giúp anh tiết kiệm được mười phần trăm cổ phần từ sự uy hiếp của nhà họ Triệu. Giá trị của một tờ danh sách khách hàng không thể so sánh với những gì anh vừa giữ được. Nếu anh không đồng ý sửa điều khoản này, chúng ta hủy kèo.”
Cậu nói xong liền đóng sập tập hợp đồng lại, thái độ vô cùng dứt khoát.
Phó Ngôn Xuyên nhìn chằm chằm vào sự kiên định trên gương mặt Lộ Tinh Tự. Hầu hết những người bước vào căn phòng này đều rụt rè, cố gắng dò xét thái độ của anh.
Nhưng Lộ Tinh Tự lại mặc cả từng chút một, bóp chẹt lợi ích một cách tàn nhẫn và vô cùng… thú vị. Một kẻ tham lam nhưng lại cực kỳ biết rõ giới hạn của sự tham lam đó nằm ở đâu.