Đến nội dung chính

Chương 20: Bản hợp đồng chính thức (1)

admin 545 Chữ Cài Đặt

“Nhà hàng Pháp chuẩn sao Michelin không cho phép thực khách mang nước hoa xịt phòng nồng độ cao vào khu vực ăn uống, cô Triệu.” Lộ Tinh Tự tỉnh bơ nói: “Mùi của cô đang làm hỏng hương vị của chai vang đỏ Margaux năm 2015 trên bàn đấy. Thật là lãng phí.”

Triệu Uyển: “…”

Bà nội Phó: “…”

Triệu Uyển tức đến mức khóe mắt đỏ hoe, dậm mạnh chân quay người chạy thẳng ra khỏi phòng VIP.

Trong phòng chỉ còn lại sự im lặng. Bà nội Phó nhìn Lộ Tinh Tự. Thanh niên Beta này hoàn toàn không bị Pheromone của Omega cấp A làm cho bối rối, thái độ lại thong dong như đang bàn chuyện thời tiết.

Bà chuyển mắt sang nhìn cháu trai mình. Sắc mặt Phó Ngôn Xuyên tuy mệt mỏi nhưng không hề có biểu hiện bài xích hay gắt gỏng khi Lộ Tinh Tự ngồi sát ngay bên cạnh.

Bà nội Phó cầm túi xách hàng hiệu lên, chậm rãi đứng dậy: “Ba ngày sau, đưa cậu ta về biệt thự cũ ăn cơm. Ta muốn xem cậu ta có thể diễn trò trước mặt gia tộc được bao lâu.”
Nói xong, bà cất bước rời đi.

Lộ Tinh Tự đưa mắt nhìn theo bóng lưng Lão phu nhân, sau đó vươn tay cầm lấy ly nước lọc trên bàn uống cạn. Cậu quay sang nhìn Phó Ngôn Xuyên.

“Tổng giám đốc Phó, đối tác đầu tiên đã bị dọn dẹp xong.” Lộ Tinh Tự đặt ly nước xuống bàn: “Hợp đồng của chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ rồi chứ?”

Phó Ngôn Xuyên nhìn sườn mặt điềm tĩnh của cậu. Cơn đau đầu của anh thực sự đã thuyên giảm đi rất nhiều.

Anh gật đầu: “Trần, thanh toán hóa đơn. Đưa cậu Lộ về.”

Mười giờ sáng hôm sau, tại phòng làm việc tầng sáu mươi tám của Tập đoàn Xuyên Việt.

Ánh nắng chói chang chiếu qua tấm kính sát đất, phơi bày toàn bộ sự lạnh lẽo và cứng nhắc trong thiết kế nội thất của văn phòng tổng giám đốc.

Phó Ngôn Xuyên ngồi sau bàn làm việc. Sắc mặt anh hôm nay đã khôi phục lại vẻ sắc bén thường ngày.
Đêm qua, sau khi trở về từ nhà hàng Pháp, anh thực sự đã chợp mắt được gần ba tiếng đồng hồ mà không bị những cơn ác mộng và sự đau nhức thái dương hành hạ. Sự hiện diện của Beta kia thực sự có tác dụng như một liều thuốc an thần vật lý.

Cửa phòng mở ra. Lộ Tinh Tự bước vào theo sự hướng dẫn của Trợ lý Trần.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu be kết hợp với quần âu cạp cao, trông nhẹ nhàng hơn tối qua nhưng vẫn không giấu được sự chuyên nghiệp trong từng bước đi.

Trợ lý Trần không còn giữ thái độ cảnh giác như lần đầu gặp mặt. Anh ta cẩn thận đặt một tập tài liệu dày cộp được đóng gáy phẳng phiu lên bàn kính: “Anh Lộ, đây là bản hợp đồng hôn nhân chính thức do đội ngũ pháp lý của Xuyên Việt soạn thảo dựa trên các thỏa thuận dự thảo hôm qua. Mời anh xem qua.”