“Giao dịch gì?” Phó Ngôn Xuyên không di chuyển, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự trầm ổn.
Lộ Tinh Tự bước ngược trở lại hai bước, đứng đối diện với anh ở một khoảng cách xã giao an toàn.
“Tôi nhận ra anh đang gặp rắc rối lớn với các Pheromone ở ngoài kia.” Lộ Tinh Tự chỉ tay về phía cánh cửa đóng kín: “Những Omega của các gia tộc lớn tại Tân Hải không ngừng tìm cách tiếp cận anh. Việc anh phải uống thuốc ngay khi bước vào phòng kín chứng tỏ sự chịu đựng của anh đã đến giới hạn.”
Sắc mặt của trợ lý Trần lập tức thay đổi, bước lên chắn trước mặt Phó Ngôn Xuyên: “Cậu ăn nói cẩn thận! Cậu đang điều tra sếp của tôi?”
“Tôi là một thợ may Bespoke, việc quan sát các đặc điểm hình thể và phản ứng sinh học của khách hàng là bản năng nghề nghiệp. Không cần điều tra.” Lộ Tinh Tự gạt lời đe dọa của trợ lý sang một bên, nhìn thẳng vào Phó Ngôn Xuyên: “Tôi là một Beta. Không có mùi, không bị ảnh hưởng bởi kỳ mẫn cảm hay phát tình. Tôi có thể đóng vai một bạn đời hoàn hảo, làm lá chắn ngăn chặn tất cả những cuộc liên hôn phiền toái mà gia tộc hoặc giới thượng lưu đang ép buộc anh.”
Phó Ngôn Xuyên khẽ nhướng một bên mày. Lời đề nghị đột ngột và thẳng thừng đến mức khó tin.
“Điều kiện của cậu?”
“Một hợp đồng hôn nhân giả kéo dài đúng một năm.” Lộ Tinh Tự đáp dứt khoát: “Tôi giúp anh giải quyết rắc rối với Pheromone và gia tộc. Đổi lại, hợp đồng bồi thường bộ vest bị hủy bỏ, tôi muốn có một cuộc hẹn đàm phán chính thức với anh vào sáng mai tại Tập đoàn Xuyên Việt để thảo luận về một vài điều khoản nhỏ khác liên quan đến studio của tôi.”
Trợ lý Trần trợn tròn mắt: “Anh điên rồi! Anh nghĩ Tổng giám đốc Phó sẽ đồng ý diễn kịch với một người xa lạ chỉ vì một lần sửa áo vest sao?”
“Người xa lạ nhưng hữu dụng, còn hơn những người quen biết nhưng mang theo mùi Pheromone khiến anh ấy đau đầu.” Lộ Tinh Tự mỉm cười nhẹ, không đáp trả trợ lý mà đẩy vấn đề thẳng cho nhân vật chính: “Tổng giám đốc Phó, mười lăm phút của anh sắp hết rồi. MC trên sân khấu chuẩn bị gọi tên anh.”
Phó Ngôn Xuyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lộ Tinh Tự. Sự bình thản, thực dụng và khôn ngoan hiện rõ trên gương mặt người thanh niên này.
Anh không phản bác, cũng không nổi giận vì sự tự mãn của đối phương.
Anh bước ngang qua Lộ Tinh Tự, hướng về phía cửa chính. Ngay khi bàn tay anh chạm vào chốt cửa, giọng nói trầm thấp vang lên.
“Chín giờ rưỡi sáng mai. Văn phòng tầng cao nhất của Xuyên Việt. Đừng đến muộn.”
Tiếng cửa phòng VIP mở ra rồi đóng lại. Lộ Tinh Tự đứng lại trong căn phòng trống, khẽ thở hắt ra một hơi. Ngón tay cậu hơi miết vào nhau, cảm nhận mồ hôi hẵng còn rịn ra trong lòng bàn tay.
Đánh cược vào một Alpha có lực kiểm soát mạnh mẽ như Phó Ngôn Xuyên là một nước cờ nguy hiểm, nhưng cậu đã thắng bước đầu tiên.