Tống Dật Cảnh bật cười, lúm đồng tiền ẩn hiện. Anh vỗ vai Đoàn Tùy một cái thật mạnh khiến cậu ta suýt chúi mũi về phía trước, sau đó rút chiếc ghế gỗ lim lên, ném trả lại chỗ cũ.
“Nghe thấy gì chưa anh bạn thợ mộc.” Tống Dật Cảnh chỉ tay vào mặt Hứa Phong: “Nhân quả báo ứng đến nhanh lắm. Cứ từ từ mà tận hưởng.”
Cả nhóm trèo lên xe. Động cơ nổ máy ầm ĩ, xả ra một làn khói đen rồi lăn bánh rời khỏi xưởng gỗ, bỏ lại Hứa Phong đang quỳ mọp dưới đất nghe cô vợ sắp cưới chửi bới đòi lại từng đồng tiền mua dưa hấu.
Trên xe, không khí có phần nhẹ nhõm hơn lúc đi. Quan Phán ngồi phía sau thùng xe, miệng liên tục khen Trình Âm nói câu nào chất câu đó.
Nhưng Tống Dật Cảnh ngồi ghế lái lại nhận ra sắc mặt Trình Âm không hề giãn ra. Cô vẫn ôm khư khư chiếc túi vải thô, ánh mắt nhìn chằm chằm ra cánh đồng lúa đang lướt qua ngoài cửa sổ.
“Cô không vui à?” Tống Dật Cảnh đánh vô lăng cua qua một ngã rẽ: “Tìm được kẻ phụ bạc, moi được lời khai, giải quyết xong một nửa vấn đề rồi còn gì.”
“Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ.” Trình Âm nhàn nhạt đáp: “Người chết vì tự sát do thất tình, oán khí thường mang màu sắc bi lụy. Khói nhang đốt lên sẽ cuộn tròn rồi rớt xuống đất. Nhưng tối qua tôi thử đốt hương, lửa cháy rất hung, khói đứt đoạn. Lương Thu không chết vì tuyệt vọng. Cô ấy chết trong sự tức tưởi và giãy giụa.”
Tống Dật Cảnh đạp phanh, cho xe chạy chậm lại khi đi ngang qua một đoạn đường xóc: “Ý cô là thằng Hứa Phong nói dối? Nó thực sự có mặt ở bờ sông và đẩy cô ấy xuống?”
“Không. Anh ta quá hèn nhát để nói dối lúc bị anh dọa đập gãy chân.” Trình Âm phân tích cực kỳ rành mạch: “Anh ta khai thật. Anh ta ở nhà ngủ. Vậy câu hỏi đặt ra là, Lương Thu bơi rất giỏi, khúc sông ngã ba đó cô ấy quen thuộc từng con nước. Trời mưa to, nếu chờ không được Hứa Phong, cô ấy sẽ đi về. Tại sao lại rơi xuống nước? Mà nếu trượt chân thì sao không bơi vào bờ?”
Tống Dật Cảnh nhíu mày, tư duy nhạy bén của anh lập tức xâu chuỗi các dữ kiện: “Trừ phi có người thứ ba xuất hiện ở bờ sông. Và người đó đã làm gì đó khiến Lương Thu kiệt sức, hoặc ngăn cản cô ấy bơi vào bờ.”
Trình Âm không đáp, chỉ khép hờ đôi mắt. Cô cần xác nhận lại suy đoán này bằng phương pháp của riêng mình. Không thể dựa vào suy luận suông, nghề đưa đò cần bằng chứng từ chính thế giới âm.
“Quay lại bờ sông ngã ba.” Trình Âm mở mắt ra, giọng điệu kiên quyết: “Tôi cần đối chiếu sự thật.”