Hai cô gái nghe xong thì mỉm cười gật đầu đồng ý.
Đưa điện thoại cho cô gái có mái tóc màu tím, Trịnh Lạc Âu vội kéo Huỳnh Y vào vị trí đó, sau đó cô ngước lên nhìn Huỳnh Y nói: “Tạo hình trái tim nha.”
Huỳnh Y cầu còn không được, cô vui vẻ gật đầu đáp ứng. Sau đó cả hai đưa tay tạo thành hình trái tim, nụ cười trên môi lúc này rạng rỡ như ánh mặt trời.
Nhưng ngay lúc tưởng chừng nụ cười ấy sẽ giữ nguyên như vậy cho đến khi bức ảnh được lưu lại trong điện thoại, cô gái tốt bụng nhận lời chụp ảnh bất ngờ cất tiếng hỏi: “Hai đứa là người yêu của nhau hả?”
Huỳnh Y chưa kịp mở miệng trả lời rằng chị đoán đúng rồi, thì Trịnh Lạc Âu đã nhanh nhảu đáp lại: “À không ạ, em và cậu ấy là bạn thân, thân lắm luôn.”
Câu trả lời của cô hoàn toàn không sai sự thật, thế nhưng khi lọt vào tai Huỳnh Y lại khiến cõi lòng cô nhói lên một trận đau đớn. Cô khó chịu đút bàn tay còn lại vào túi áo khoác, trong cơn bứt rứt, cô siết chặt nắm đấm để kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, tự nhủ với bản thân rằng chắc Trịnh Lạc Âu có lý do riêng nên mới không muốn công khai thừa nhận.
Trịnh Lạc Âu hoàn toàn không nhận ra tia biến đổi cảm xúc trên mặt Huỳnh Y nên vẫn hồn nhiên cười tươi tạo dáng. Trong khi đó, người phụ nữ cầm máy chụp ảnh lại vô cùng tinh ý nhận ra sự chạnh lòng thoáng qua của Huỳnh Y, cô không nói gì thêm mà chỉ thầm thở dài nghĩ, thật tội nghiệp cho đứa nhỏ đứng bên cạnh.
Nghị định thần sắc, cô hô lớn: “1.” “2.” “3.”
Ngay khi đếm đến số hai, Huỳnh Y đã cố gắng gượng gạo kéo khóe môi tạo thành một đường cong. Dù nụ cười ấy có phần gượng gạo, cô vẫn thầm mong Trịnh Lạc Âu có thể nhận ra điểm bất thường đó.
Người phụ nữ trả lại điện thoại cho Trịnh Lạc Âu rồi mỉm cười, quay người nắm tay bạn gái của mình rời đi. Trước khi bước đi, cô liếc mắt nhìn người yêu, cố tình bâng quơ buông một câu: “Hai như một, mà một lại chẳng giống hai.”
Bạn gái của cô có chút khó hiểu, nghiêng đầu hỏi lại: “Hả? Ý chị là gì thế? Sao tự nhiên lại nói mấy câu khó hiểu vậy?”
Người phụ nữ khẽ cười, siết chặt bàn tay bạn gái vừa bước đi vừa giải thích nhỏ nhẹ: “Chị thấy cô bé tóc màu cam kia không thật lòng với tình cảm của mình cho lắm. Nhìn cô bé tóc bạch kim bên cạnh mà thấy thương ghê.”
Cô người yêu đáp bâng quơ: “Lòng người khó đoán lắm em ơi, thôi chuyện người ta, mình quản làm gì.”
Mặc kệ những lời thì thầm của hai người xa lạ vừa rồi, Trịnh Lạc Âu dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, hào hứng cười nói: “Đẹp thật đấy. Mai mình đi rửa ảnh ra rồi đóng khung để trong phòng luôn nhé, cậu thấy sao?”
Nhận ra Trịnh Lạc Âu hoàn toàn vô tâm không nhận ra nụ cười miễn cưỡng của mình lúc nãy, lòng cô thoáng đượm buồn nhưng vẫn dịu dàng đáp: “Mình sao cũng được mà, cậu thấy vui là được rồi.”
Nói đoạn, Huỳnh Y vươn tay khoác vai Trịnh Lạc Âu, kéo cô dựa sát vào người mình như để tìm kiếm chút hơi ấm an ủi cõi lòng đang trĩu nặng. Bỗng nhiên, Trịnh Lạc Âu lại xoay người ôm chầm lấy cô.
Hướng đôi mắt về phía vầng trăng khuyết mờ ảo phía xa xăm, Trịnh Lạc Âu mỉm cười thầm nghĩ, ván cờ bước đầu cứ để mọi thứ diễn ra thuận theo tự nhiên như thế.
Được Trịnh Lạc Âu chủ động ôm lấy, cõi lòng vừa mới đây còn nhói đau nay bỗng chốc được xoa dịu.
Cái ôm mang đầy toan tính của Trịnh Lạc Âu cứ thế mà hóa thành bầu trời ấm áp, bao bọc và sưởi ấm lấy tâm hồn đang chông chênh của Huỳnh Y.