Đến nội dung chính

Chương 39

admin 736 Chữ Cài Đặt

Ngay lúc này, Trịnh Lạc Âu có chút bất mãn với lời Huỳnh Y vừa nói. Bởi vì người quản lý nơi đây đã nói cô gái thuê trước đó vừa mới trả phòng được đúng một ngày. Việc quan trọng bây giờ cần làm là đi mua đồ về sắp xếp, rồi tranh thủ thời gian còn lại đi chơi. Vì thế, Trịnh Lạc Âu có chút khó chịu, khẽ nhíu mày nói: “Kiểm tra gì nữa chứ, bây giờ đi sớm để còn về sắp xếp cho xong. Bộ cậu không muốn đi chơi nữa à?”

Huỳnh Y chỉ muốn kiểm tra lại cho chắc chắn rằng căn nhà này an toàn, không có thứ gì có thể gây hại tựa như camera quay lén chẳng hạn. Cô cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng việc kiểm tra sẽ diễn ra rất nhanh, hoàn toàn không ngờ ý định của mình lại khiến Trịnh Lạc Âu khó chịu. Nhận ra điều đó, cô vội vàng dỗ dành: “Mình không có ý đó đâu, chỉ muốn kiểm tra sơ qua một chút cho yên tâm thôi, cậu đừng giận mà.”
Đặt chiếc túi xách xuống ghế xong, Huỳnh Y đưa tay đặt lên hai hàng chân mày đang nhíu lại của Trịnh Lạc Âu, nhẹ nhàng vuốt phẳng để giãn chúng ra rồi nói: “Âu Âu nhíu mày như thế trông chẳng đáng yêu chút nào cả.”

Trịnh Lạc Âu đánh nhẹ vào bàn tay Huỳnh Y một cái rồi bĩu môi nói: “Kệ mình. Đi thôi.”

Nói rồi, cô mặc kệ khuôn mặt đang cười cợt đắc ý kia mà sải bước đi thẳng ra cửa. Huỳnh Y đứng lại nhìn quanh căn nhà thêm một lượt, trong lòng thoáng dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến cảm giác đó nữa, bởi nếu bây giờ không mau chóng đuổi theo Trịnh Lạc Âu thì cô còn thấy bất an hơn nhiều.

Cũng may là cả hai chiếc thang máy đều đang hoạt động bình thường, nếu không chắc Trịnh Lạc Âu đã bỏ mặc cô mà tự đi xuống trước rồi. Huỳnh Y khẽ cười tự giễu trong lòng.
Thế nhưng, nụ cười ấy chưa kịp duy trì được bao lâu thì khi cánh cửa thang máy rộng mở, nỗi sợ không gian kín của cô lại một lần nữa ập đến. Huỳnh Y đút hai tay vào túi chiếc áo khoác kaki màu đen, gượng gạo bước theo sau Trịnh Lạc Âu vào bên trong.

Lần này, cô giả vờ như bản thân đang mệt mỏi, nhẹ nhàng tựa chiếc cằm thon gọn lên vai Trịnh Lạc Âu, cất giọng có phần yếu ớt: “Mình hơi mệt, cho mình tựa một chút nhé.”

Không hiểu vì sao, Trịnh Lạc Âu lại bất ngờ quay người ôm chầm lấy Huỳnh Y, vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng cô vừa trấn an: “Có mình ở đây rồi, đừng sợ.”

“Hửm? Sợ gì chứ? Mình có sợ gì đâu nào?”

Nghe câu nói dối trắng trợn ấy của Huỳnh Y, bàn tay đang vỗ nhẹ trên lưng cô khẽ khựng lại rồi đánh bốp một cái. Trịnh Lạc Âu nhíu mày, nhìn lên khuôn mặt đã bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi của Huỳnh Y và nghiêm giọng nói: “Mỗi khi đi thang máy, cậu chỉ cần nhắm mắt lại chịu đựng cho đến khi nghe tiếng cửa mở là được chứ gì.”
Trịnh Lạc Âu nói xong thì buông Huỳnh Y ra, quay đầu thản nhiên nhìn lên bảng hiển thị số tầng đang nhảy dần ở phía trên. Sở dĩ cô nói vậy chỉ vì nghĩ rằng làm thế sẽ giúp Huỳnh Y đỡ sợ hơn trong những lúc phải đi thang máy một mình không có cô bên cạnh.

Nhưng Huỳnh Y thực sự không ngờ Trịnh Lạc Âu lại có thể thốt ra một câu lạnh lùng đến vậy. Cô cứ đinh ninh rằng nếu Trịnh Lạc Âu đã nhận ra cô mắc chứng sợ không gian kín, đối phương ít nhiều gì cũng sẽ vì cô mà đề xuất đổi sang một căn phòng ở tầng thấp hơn. Lòng Huỳnh Y thoáng chốc trĩu nặng buồn bã, cảm giác vừa mới nhận được một chút ấm áp ngọt ngào thì ngay tức khắc lại bị dội cho một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tim. Đau đến thắt lại.