Nói đến đây, Huỳnh Y ghé sát vào tai Trịnh Lạc Âu thì thầm: “Yêu cậu.”
Gương mặt Trịnh Lạc Âu bỗng chốc ửng đỏ vì lời thì thầm của Huỳnh Y, cô ngại ngùng né tránh ra một bên rồi đưa mắt nhìn người tài xế. Cũng may ông ấy chỉ chăm chú lái xe, nghĩ rồi Trịnh Lạc Âu đánh nhẹ vào đùi Huỳnh Y, khẽ nói: “Đừng thân mật ở nơi công cộng có người.”
Cơ thể Huỳnh Y chợt khựng lại, trong lòng bỗng dưng thoáng nhói lên một hồi. Nhưng rồi cô mỉm cười gật đầu, sau đó trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.
Trịnh Lạc Âu nhận ra tâm trạng Huỳnh Y thay đổi nên liền mềm giọng giải thích, dỗ dành: “Mình không có ý gì đâu, cậu đừng buồn được không? Ở ngoài đường thân mật quá mức mình có chút ngại ngùng thôi.”
Huỳnh Y không đáp lại Trịnh Lạc Âu ngay, cô muốn suy nghĩ, ổn định cảm xúc một chút rồi mới phản ứng. Nhưng khi quay qua nhìn thấy Trịnh Lạc Âu cúi đầu rơi nước mắt, cô lo lắng vội vàng kéo Trịnh Lạc Âu vào lòng, hoảng hốt dỗ dành: “Xin lỗi cậu, đừng khóc mà, Âu Âu.”
Trịnh Lạc Âu đưa tay chùi đi vài giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt, trên môi cô nở ra một nụ cười khó đoán, sau đó cô nhỏ giọng ủy khuất nói: “Tiền mua quần áo đêm nay cậu phải trả đấy.”
Không nghĩ ngợi nhiều, Huỳnh Y liền gật đầu đồng ý: “Được, tiền quần áo mình trả.”
Vừa rồi cô nói mua quần áo cho Trịnh Lạc Âu cũng chính là muốn tự tay dùng tiền của mình mua quà cho người mình yêu, nên chẳng có gì phải đắn đo suy nghĩ. Mà dù không có ý định đó từ trước, cô cũng sẽ dễ dàng đồng ý bởi vì cô chỉ muốn làm mọi thứ để có thể nhìn thấy Trịnh Lạc Âu vui vẻ.
Trước mặt Trịnh Lạc Âu và Huỳnh Y bây giờ hiện ra tòa chung cư cao ngất ngưởng, ước chừng nơi đây có khoảng mười một hoặc mười hai tầng. Đứng từ bậc thềm cách đó khoảng ba mét, Trịnh Lạc Âu còn nghĩ rằng nếu chọn tầng cao nhất để ở, về đêm có lẽ sẽ nhìn thấy toàn cảnh trung tâm thành phố, bởi từ vị trí này đi bộ ra khu trung tâm chỉ mất đâu đó khoảng mười hoặc mười lăm phút.
So với Trịnh Lạc Âu đang hí hửng vì sắp được ở chung cư, Huỳnh Y lại có tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Nhìn tòa nhà trước mắt, cô chẳng có lấy một chút niềm vui nào. Cô không vui không phải vì mỗi tháng phải bỏ ra một khoản tiền lớn để đóng tiền nhà, mà điều cô lo lắng thực chất nằm ở chỗ chiếc thang máy bên trong tòa nhà đó.
Chỉ mong hệ thống thang máy nơi đây hoạt động tốt, Huỳnh Y thầm cầu nguyện trong lòng.
Mọi thủ tục thuê nhà cuối cùng cũng đã được giải quyết thông qua cuộc gọi điện thoại với người môi giới ngay tại phòng làm việc của chú bảo vệ.