23 giờ 45 phút.
Khung cảnh xung quanh trại trẻ mồ côi vô cùng tĩnh mịch, mọi thứ bị bao trùm bởi một màu đen u tối, không khí về đêm tại nơi đây cũng hiu quạnh không kém gì cái không khí ở nghĩa trang. Giữa khung cảnh tối đen như mực đó lại hiện ra một vùng sáng nhỏ.
Bên trong vùng sáng nhỏ ấy có tổng cộng ba người, hai người trẻ tuổi và một người đã cận sáu mươi. Người phụ nữ cận sáu mươi tuổi ấy tuy rằng đã lão hóa theo thời gian, sức khỏe cũng chẳng còn như xưa nhưng dù vậy bà ấy vẫn cố gắng không để bản thân rơi vào giấc ngủ, bà muốn đưa tiễn hai đứa nhỏ do chính tay mình nhặt được lên đường, muốn tận mắt nhìn hai đứa nhỏ bước lên xe, muốn ở cạnh hai đứa nhỏ thêm được giây nào hay giây nấy.
Đối diện bà, Trịnh Lạc Âu có chút lưu luyến nhìn bà, cười nói: “Viện trưởng, người đừng buồn, khi nào rảnh con về thăm người.”
Viện trưởng trong mắt ngấn lệ nói: “Chỉ mong hai đứa lên đó bình an.”
“Ở thành phố rất phức tạp, không đơn giản như thị trấn của mình. Hai đứa lên đó nhớ bảo bọc nhau mà sống.”
“Chuyện gì nhẫn nhịn được thì nhẫn nhịn.”
“Đừng vì chút hào nhoáng nhất thời mà đánh mất bản thân.”
“Cố gắng học hành cho tốt, trở thành người tốt.”
“Lần này đi rồi chẳng biết khi nào gặp lại hai đứa. Nhớ kỹ lời này của bà, tham vọng con người không bao giờ có đáy, đáy có xuất hiện hay không đều do suy nghĩ của mình mà ra.”
“Lòng người như đáy đại dương, mọi sự lại vô cùng vô thường. Hai đứa còn trẻ, trải đời chưa được bao nhiêu, bà không biết tương lai đời sẽ cho hai đứa bài học gì nhưng dù bài học đó tốt hay xấu hãy cố gắng giữ vững bản ngã của mình.”
“Nếu có thất bại cũng đừng nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời, nhớ kỹ còn sống còn hy vọng, còn cơ hội bắt đầu lại.”
Trịnh Lạc Âu hai tay đút trong túi áo khoác nỉ màu xám, nghe những lời này của viện trưởng, cô đưa tay lên day day cái tai của mình tựa như cô chẳng muốn nghe những lời này của viện trưởng.
Huỳnh Y đeo chiếc túi du lịch màu đen đứng bên cạnh viện trưởng, nghe xong những lời lo lắng của bà, cô cầm lấy tay viện trưởng, dịu dàng nói: “Cảm ơn viện trưởng, thật lòng cảm ơn viện trưởng, nếu không có người, có lẽ con chẳng thể có được ngày hôm nay.”
Nói đến đây, Huỳnh Y đi đến phía trước bà rồi quỳ gối, khấn đầu ba cái sau đó đứng dậy ôm chằm lấy bà. Viện trưởng đưa tay lên che đi khuôn miệng méo mó vì cố không bật ra tiếng khóc.