Bên trong căn phòng của cả hai, Huỳnh Y âu yếm từ phía sau ôm chặt Trịnh Lạc Âu trong lòng, cái ôm đầy ấm áp nhưng chẳng thể xoa dịu đi lý trí lạnh lẽo của Trịnh Lạc Âu.
Trịnh Lạc Âu đứng trước bàn học dọn dẹp mọi thứ vào chiếc thùng giấy, chẳng hiểu tại sao nhưng cô bây giờ muốn rời khỏi cô nhi viện càng sớm càng tốt, cô muốn thoát ra khỏi vùng trời cũ kỹ nhàm chán này để tìm đến một vùng trời mới, vùng trời ấy náo nhiệt và tiềm ẩn nhiều cơ hội để cô tỏa sáng hơn.
Nhưng đang dọn dẹp thì từ phía sau Huỳnh Y ôm chặt lấy, làm cô có chút khó chịu, dù hương thơm của sữa tắm tỏa ra từ cơ thể Huỳnh Y cũng không làm cô cảm thấy dễ chịu, nhưng ngoài chịu đựng thì biết làm sao được, cô bây giờ đang cần Huỳnh Y.
Dọn dẹp một hồi cũng xong, thùng giấy trống rỗng cũng bị lấp đầy bởi các loại sách vở khác nhau. Nhìn thùng giấy này, trong đầu Trịnh Lạc Âu có chút vui vẻ, cô vui vì cuộc đời cô đã không còn phải cắp sách đến trường. Cô không ghét việc đến trường hay ghét việc đi học, nhưng mỗi ngày đều phải đến lớp nhìn sắc mặt của bọn người từng phỉ báng mình, còn gặp phải người giáo viên bộ môn chẳng mấy ưa thích thì Trịnh Lạc Âu thực sự rất muốn nghỉ học.
Ngay lúc Huỳnh Y định hỏi han Trịnh Lạc Âu thì từ ngoài cửa ra vào bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Huỳnh Y quay đầu nhìn vài giây sau đó nói: “Mình đi mở cửa.”
Cánh cửa mở ra, người phụ nữ có cái đầu bóng loáng nhìn Huỳnh Y cười nói: “Hai đứa có bưu kiện.”
Huỳnh Y mỉm cười nhận lấy: “Cháu cảm ơn cô.”
“Ừm. Ngày mai đi rồi nhớ chào tạm biệt mọi người.”
“Vâng, cháu nhớ rồi ạ.”
Quay trở vào phòng, Huỳnh Y đưa tấm bưu kiện có ghi tên Trịnh Lạc Âu cho cô ấy. Trịnh Lạc Âu nhận lấy, có chút hồi hộp bởi bưu kiện gửi tới để địa chỉ trường của cô.
Huỳnh Y xé mở bưu kiện, cầm tờ giấy A4 trên tay, cô nhìn kết quả thi cử của mình, toàn bộ các môn thi đều đạt được điểm tuyệt đối.
Cô mỉm cười hài lòng với kết quả của mình, sau đó cô nhìn đến Trịnh Lạc Âu, người đang chằm chằm nhìn kết quả thi trong tờ giấy, cô hỏi: “Cậu ổn chứ?”
Trịnh Lạc Âu gấp tờ giấy lại thành hình chữ nhật rồi đáp: “Đậu rồi. Ngày mai lên trường ghi danh, đóng học phí rồi đợi đến ngày đi học.”
Huỳnh Y mỉm cười dịu dàng nói: “Cậu định ở tạm ký túc xá trước hay sẽ thuê nhà trọ.”
Trịnh Lạc Âu không nghĩ gì liền đáp: “Nhà trọ đi, ký túc xá của trường có giới hạn thời gian ra vào, nhỡ đi làm thêm cũng bất tiện.”
Huỳnh Y kéo Trịnh Lạc Âu ngồi xuống giường, rồi nói: “Vậy mình đặt vé xe 12 giờ khuya đi, đến đó cũng 7 giờ sáng, đăng ký sớm rồi đi tìm nhà trọ. Cậu thấy sao?”
Trịnh Lạc Âu nằm lên đùi Huỳnh Y, ngửa đầu nhìn khuôn mặt thanh tú của Huỳnh Y, khẽ cười đáp: “Được.”
Huỳnh Y mỉm cười cúi đầu hôn lên môi Trịnh Lạc Âu, so với sự bất ngờ khi ở gốc cây thì bây giờ Trịnh Lạc Âu đã quen với việc bị Huỳnh Y hôn.