Đến nội dung chính

Chương 12

admin 510 Chữ Cài Đặt

Bỗng, chiếc đồng hồ báo thức đổ chuông inh ỏi khắp căn phòng.

Âm thanh ồn ào nhanh chóng đánh thức cả Trịnh Lạc Âu lẫn Huỳnh Y. Cựa quậy chiếc đầu trong lòng Huỳnh Y một lúc, Trịnh Lạc Âu quay người cầm lấy đồng hồ báo thức, tay ấn nút tắt đi cái âm thanh ám ảnh vào mỗi buổi sáng.

Đặt báo thức về lại chỗ cũ, Trịnh Lạc Âu đứng dậy vươn vai, nhìn Huỳnh Y, nói: “Mở mắt ra liền cầm điện thoại. Cậu để ý ai rồi sao?”

Huỳnh Y tắt điện thoại, đặt điện thoại xuống giường, nhẹ nhàng đứng dậy, xoa đầu Trịnh Lạc Âu, nói: “Mình chỉ để ý mỗi cậu.”

Không đợi Trịnh Lạc Âu phản ứng, Huỳnh Y mỉm cười, ung dung đi vào phòng vệ sinh.

Trịnh Lạc Âu trải qua một lúc bất động, cô vội quay người, sải bước dài đến phòng vệ sinh, nhìn Huỳnh Y đang đánh răng, nhíu mày hỏi: “Ý cậu là gì?”
Nhổ hết bọt kem trong miệng, rửa mặt sạch sẽ xong, Huỳnh Y quay người, áp sát người Trịnh Lạc Âu vào bức tường sau lưng, nhìn khuôn mặt Trịnh Lạc Âu ngơ ngác, Huỳnh Y khẽ mỉm cười, cô đưa tay bún nhẹ vào trán Trịnh Lạc Âu, dịu dàng nói: “Đồ ngốc.”

Là sao? Mình không hiểu? Nghĩ rồi, Trịnh Lạc Âu ngửa đầu kiêu ngạo, nói: “Cậu… cậu… đừng nói… đừng nói cậu thích mình nha!”

Huỳnh Y khoanh tay, vui vẻ ngắm nhìn vẻ kiêu ngạo của Trịnh Lạc Âu một lúc, thản nhiên đáp: “Bây giờ cậu mới nhận ra sao! Mình có chút buồn đó.”

“Cậu đừng vội từ chối mình, đừng vội né tránh mình. Sau khi kết thúc cuộc đua… hãy nói cho mình biết lòng của cậu.”

Trịnh Lạc Âu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm nghị của Huỳnh Y, nhẹ nhàng hỏi: “Từ khi nào cậu bắt đầu thích mình? Tại sao không sớm nói cho mình biết mà phải đợi đến bây giờ?”
Huỳnh Y nắm tay Trịnh Lạc Âu, kéo cô ra đến giường, ngồi bên cạnh nhau, Huỳnh Y vẫn nắm chặt bàn tay Trịnh Lạc Âu, giọng có chút e thẹn: “Từ thuở nhỏ năm chín tuổi. Mỗi lần cậu lén lút leo lên giường của mình… mình rất thích.”

“Trước đây không nói cho cậu biết vì mình sợ cậu không chấp nhận chuyện này. Hiện tại nói cho cậu biết vì mình không muốn bản thân phải hối hận.”

“Định tìm cơ hội để nói nhưng vừa rồi cậu hỏi… tiện thể nói luôn.”

Lời tỏ tình đầy bất ngờ của Huỳnh Y, làm Trịnh Lạc Âu khẽ bật cười thành tiếng, ánh mắt đầy ý cười, nói: “Vậy cậu đợi đến khi kết thúc giải đua… mình sẽ cho cậu biết đáp án.”

Nói rồi, Trịnh Lạc Âu đứng dậy, xòe bàn tay ra trước mặt Huỳnh Y. Huỳnh Y mỉm cười, đặt tay vào lòng bàn tay Trịnh Lạc Âu.
Trịnh Lạc Âu dùng sức kéo Huỳnh Y đứng dậy, cười nói: “Đi tập luyện thôi.”