Ngồi phía sau Huỳnh Y, Trịnh Lạc Âu vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của cô, nói: “Tuy đồi núi nhưng cũng được làm rào cản đàng hoàng, cậu đừng lo lắng quá.”
Cái ôm của Trịnh Lạc Âu không làm Huỳnh Y thấy bất ngờ, mỗi khi đi chung xe Trịnh Lạc Âu đều ôm lấy cô như vậy.
Thói quen ôm ấp này không chỉ dừng lại ở chuyện đi chung xe, sự gần gũi, thân mật này còn diễn ra vào mỗi đêm.
Khi màn đêm buông xuống, Trịnh Lạc Âu đều canh me lúc Huỳnh Y đã say giấc, mà bò qua giường Huỳnh Y. Thản nhiên ôm lấy Huỳnh Y rồi đánh giấc tới sáng.
Huỳnh Y ban đầu có chút bất ngờ, nhưng cô vốn yêu thích Trịnh Lạc Âu, quen thuận theo ý muốn của Trịnh Lạc Âu. Bởi vậy, Huỳnh Y không những không phản kháng, mà còn bình thản nuông chiều, để Trịnh Lạc Âu tự to ôm mình.
Huỳnh Y tưởng chừng đến lớn Trịnh Lạc Âu sẽ bỏ thói quen ngủ chung với cô, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
Để yên cho Trịnh Lạc Âu ôm mình, Huỳnh Y vừa đạp xe vừa đáp: “Ừm.”
Mình vẫn luôn nhớ lời hứa đầu tiên với cậu, Huỳnh Y nhìn xa xăm phía trước con đường, thầm nghĩ.
Trên đường chở Trịnh Lạc Âu về trại mồ côi, lúc đi ngang qua cung đường ăn vặt, Huỳnh Y bất chợt muốn mua đồ ăn vặt cho người phía sau.
Huỳnh Y dừng xe trước một quầy xiên que, cười nói: “Chú ơi, cho cháu mười năm xiên, mỗi loại một xiên.”
Đợi Huỳnh Y nói xong, Trịnh Lạc Âu nghi hoặc hỏi: “Tiền đâu cậu mua nhiều vậy? Tiền tiêu vặt tháng này cậu chưa tiêu hết sao?”
Huỳnh Y rút từ túi quần ra tờ một trăm nghìn, đưa tờ tiền ra trước mặt Trịnh Lạc Âu, mỉm cười nói: “Vẫn còn một trăm nghìn.”
Trịnh Lạc Âu thoáng bất ngờ, hai trăm nghìn tiền tiêu vặt mỗi tháng, cô dùng tiết kiệm lắm cũng chỉ tối đa được mươi hoặc mười năm ngày. Vậy mà đã gần cuối tháng, Huỳnh Y vẫn còn một trăm nghìn.
Cô thật muốn biết Huỳnh Y đã tiết kiệm bằng cách nào, cất giọng hỏi: “Cuối tháng rồi mà vẫn còn một trăm nghìn. Không thể tin được! Cậu tiết kiệm bằng cách nào?”
Đúng lúc, ông chủ tiệm đưa một túi giấy đựng ba hộp xiên que cho Huỳnh Y, Huỳnh Y đưa tay ra nhận lấy, đưa tờ một trăm nghìn cho ông chủ.
Xong xuôi, cô khẽ đáp lời Trịnh Lạc Âu: “Không mua mấy thứ linh tinh, không cần thiết, chịu khó ăn cơm nhà.”
Nghe xong cách mà Huỳnh Y tiết kiệm tiền, trên trán Trịnh Lạc Âu bất giác đổ ra một tầng mồ hôi.
Cô đưa tay cầm lấy túi đồ ăn mà Huỳnh Y đưa, đáp: “Sống kiểu như vậy… mình sống không nổi. Cậu không thấy sống như vậy rất phí sao?”
Huỳnh Y đút tiền thừa vào túi quần, nhàn nhạt đáp: “Phí hay không phí đều do cách nhìn nhận của bản thân. Với mình thì không phí.”
Trịnh Lạc Âu khẽ cười, nói: “Vậy à?”
Trước khi đạp xe về trại mồ côi, Huỳnh Y hỏi: “Cậu muốn mang về phòng ăn hay ăn bên ngoài?”
Trịnh Lạc Âu suy nghĩ một chút, sau đó đáp: “Ăn bên ngoài đi.”
“Ừm.” Đáp nhẹ một từ, Huỳnh Y khom người đạp xe, chở người phía sau đến công viên gần đó.