Mà từ phía xưởng ấy, một bóng người cao lớn vừa bước ra.
Là Lục Hoài Sơn.
Anh mặc áo tank top bạc màu, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn chắc. Trên vai vác một tấm kính lớn, tấm kính thay cho ô cửa sổ bị vỡ của trạm y tế.
Phía sau anh, Lão Kỳ và Mạnh Cường cũng đang khiêng theo mấy tấm drap giường, và một cái màn chống muỗi.
“Đồng chí Thẩm!”
Giọng tham mưu trưởng Đức từ phía nhà kho vọng lại. Ông đang đi cùng đại đội trưởng Sửu, người đàn ông dân tộc thiểu số, da đỏ au, tay ôm một thùng các tông nhỏ.
“Đây là đồng chí Sửu, Nông Văn Sửu, đại đội trưởng hậu cần. Đồng chí ấy có ít đồ muốn giao cho trạm y tế.”
Đại đội trưởng Sửu đặt thùng các tông xuống trước mặt Ngạn Chi, chậm rãi nói:
“Đây là ít thuốc men và băng gạc còn dư từ đợt cứu trợ năm ngoái. Tôi giữ trong kho, định để dành khi nào có bác sĩ thì giao. Giờ thì có rồi.”
Ngạn Chi cúi xuống mở thùng. Bên trong là mấy lọ thuốc kháng sinh, vài cuộn băng gạc còn nguyên bao, một hộp kim tiêm chưa bóc, và một lọ cồn sát trùng đầy.
Những thứ tưởng như nhỏ nhặt, nhưng với trạm y tế lúc này, quý như vàng.
“Cảm ơn đồng chí.” Ngạn Chi nói, giọng đầy chân thành.
“Không có gì. Tôi chỉ tiếc là không giữ được nhiều hơn.” Đại đội trưởng Sửu gãi đầu: “À, tôi còn ít vải sạch trong kho, để tôi bảo thằng Lả mang sang. Các đồng chí cắt làm khăn lau, hay băng buộc tạm cũng được.”
Nói rồi ông quay đi, dáng nhanh nhẹn khuất sau dãy nhà kho.
Đúng lúc đó, Hoài Sơn tới nơi.
Anh đặt tấm kính xuống cạnh cửa, không nói gì. Lão Kỳ và Mạnh Cường cũng đặt drap giường, và màn chống muỗi xuống theo.
“Tham mưu trưởng bảo mang sang.” Lão Kỳ nói ngắn gọn, rồi quay sang nhìn ô cửa sổ vỡ: “Kính này tôi đo rồi, vừa khít. Để tôi lắp cho.”
“Tôi phụ.” Mạnh Cường vừa nói vừa xắn tay áo.
Cả hai bắt tay vào việc, rất nhanh sau đó, tiếng búa gõ nhè nhẹ vang lên trong phòng.
Hoài Sơn vẫn đứng ngoài hành lang. Anh không vào.
Ngạn Chi cũng không nói gì. Cậu cúi xuống, sắp xếp lại thùng thuốc đại đội trưởng Sửu vừa đưa.
Một lúc sau, giọng Hoài Sơn vang lên, trầm và đều:
“Nghe nói sáng nay cậu xin thuốc men với dụng cụ.”
“Phải.”
“Tham mưu trưởng bảo bệnh viện huyện khó xin lắm. Có khi cả tháng mới có.”
“Tôi biết.”
Im lặng một lát.
“Thứ năm này đội tôi có chuyến xe chở vật liệu qua huyện.” Hoài Sơn nói, mắt nhìn ra sân: “Tiện đường tôi ghé bệnh viện nhận thuốc luôn. Đơn vị đã gửi công văn rồi, chỉ cần danh sách cụ thể nữa thôi.”
Ngạn Chi nghe vậy, ngước mắt lên nhìn anh.
Hoài Sơn vẫn không quay đầu lại. Nhưng bàn tay anh đang mở ra, chờ đợi.
Cậu rút từ trong túi áo blouse ra một tờ giấy gấp đôi, bản danh sách đã viết sẵn từ sáng, đặt vào lòng bàn tay ấy.
“Thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, băng gạc, kim tiêm, ống nghe, máy đo huyết áp.” Cậu nói, giọng đều đều: “Tôi đã ghi rõ tên thuốc và số lượng rồi.”
Hoài Sơn cầm tờ giấy, liếc qua một lần, rồi nhét vào túi áo.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Rồi anh quay đi, bước về phía xưởng.
Ngạn Chi đứng nhìn theo. Cậu không nói cảm ơn.
Không cần.
Cả hai đều hiểu.