Tổng kết chưa được bao lâu, vào một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, Hạnh nằm bò dài trên bàn học, tay cầm chiếc bút bi, kẻ nghệch ngoạc trên quyển nháp. Khi phát hiện ra phương án giải bài, cô mới ngẩng đầu lên, tì cằm lên cánh tay để viết vào vở.- Mày ngồi kiểu đấy không thấy đau người à Hạnh? Ngồi thẳng lưng lên.
Hạnh không quay đầu lại, tấm lưng dựng thẳng lên trong vài phút lại xìu xuống. Cô thở dài thườn thượt đổi tư thế bằng một cái chống chân lên ghế.
– Sao đấy? Bài khó à?
Cô lắc đầu đáp lại một câu:
– Không phải.
Cây bút di chuyển trên trang giấy bỗng dừng lại. Mấy đề bài cơ bản này cô vốn đã làm qua nhiều lần rồi, bình thường cô chỉ cần nửa tiếng là có thể hoàn thành. Thế nhưng hôm nay trong lòng cô lại nôn nao không nguôi, cảm giác như đang có một hòn lửa đang lăn qua lăn lại trong lồng ngực vậy. Câu chuyện ở trên trường, Hạnh rất ít khi đem về nhà kể cho gia đình. Không phải cô không muốn kể, chỉ là cô không biết nên mở lời thế nào. Thế nhưng cảm giác bí bách này nếu không giải tỏa, cô e rằng tối nay mình sẽ không ngủ được.
– Chị! Em có chuyện muốn tham khảo.
Tiếng gọi đầu tiên đột nhiên cao vút khiến chị gái cô đang lau tóc cũng giật mình, chị mở miệng phàn nàn:
– Giật cả mình. Cứ nói đi.
Cô đặt chiếc bút xuống, xoay người ngồi đối diện với chị gái. Hạnh thở hắt một hơi ra vẻ quyết tâm rồi mới kể chuyện. Câu chuyện giữa Đạt và cô được biên tập tỉ mỉ, đương nhiên những hành động vượt quá mức sến sẩm, cô đều gạt ra. Hạnh sợ kể ra hết, đến lúc ấy bản thân sẽ bị trêu đến mức không ngóc đầu lên được. Hoặc đơn giản cô chỉ phòng hờ quan điểm, cũng như góc nhìn của đối phương không tương đồng với mình.
– Đó. Chuyện là như vậy đấy. Mà sau hôm ấy, tụi em vẫn làm bạn như bình thường, cảm giác cậu ấy chỉ nói xong rồi bỏ đấy thật. Mặc dù cậu ấy nói không phải tỏ tình. Nhưng chị có thấy… có kì kì không? Mối quan hệ giữa bọn em ấy
Chị gái cô không chút do dự mà trả lời:
– Có. Tao thấy nó bị dở rồi. Nói thích xong làm khùng làm điên. Tao nghĩ nó không thích mày đâu, nó chỉ trêu mày thế thôi. Cờ đỏ chắc luôn.
Lông mày Hạnh níu chặt khó hiểu không biết chị gái mình lấy kết luận đó từ đâu ra:
– Trêu á? Cậu ấy còn lấy thông tin của em trong suốt bốn năm cơ mà. Để mà trêu thì cỡ đó cũng dụng tâm quá rồi. Mà bình thường trong lớp nói chuyện hay hành động này kia nhẹ nhàng với em lắm.
Chị gái cô vừa lau tóc vừa mở miệng đáp. Trên gương mặt chị cô, Hạnh quan sát, có vẻ chị ấy không thực sự nhập tâm vào câu chuyện này.
– Nó nói thế mà mày cũng tin à. Thế nó có đối xử với mấy đứa con gái khác như thế không?
Hạnh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, nhoẻn cười, nụ cười có phần thô cứng:
– Em không để ý. Nhưng mà cậu ấy đối xử cũng bình thường với Lan và Quỳnh thôi. Quan trọng là em không biết em nên để cậu ấy bên cạnh với tư cách gì nữa.
Chị gái cô đưa ánh mắt không hài lòng nhìn cô, đáp:
– Thì mày tự xem thôi, thử yêu xem. Mẹ có cấm nhưng có phải cấm triệt để đâu, mày cứ lén yêu không ảnh hưởng việc học thì ai nói gì.
Đôi mắt Hạnh sụp xuống, trong đầu tưởng tượng ra khoảnh khắc bản thân nắm lấy tay Đạt cười cười nói nói, trái tim có chút râm ran khó chịu. Cô không hề có cảm giác vui vẻ mà ngược lại sự bất an lại tăng lên. Hạnh nhẹ giọng:
– Em thấy chẳng ổn tí nào. Nhỡ cậu ấy yêu em thật mà em lại không thích thật. Cái này có giống như trao cho người ta hy vọng rồi dập tắt nó không? Làm vậy có ác quá không chị?
Chỉ với đôi ba câu nhưng thanh âm của chị cứ cao dần theo từng chữ. Đến khi Hạnh vừa dứt câu, giọng nói của chị cô đã mất sạch kiên nhẫn, gương mặt cau có không vui:
– Tao chịu mày luôn đấy. Kệ nó. Nếu sợ thì nói thẳng ra luôn đi là mày thấy thế này, thế này. Ngồi đó mà nghĩ với chả ngợi.
– Nhưng người ta đã nói không phải tỏ tình rồi mà. Tự dưng em tới xong rồi làm khùng làm điên trước mặt cậu ấy á hả? Mà học cùng một lớp, gặp mặt nhau thường xuyên, làm thế rồi em nên ráp mặt với cậu ấy kiểu gì giờ.
Lần này gương mặt chị cô lộ rõ sự cáu giận. Trong mắt chị ấy chuyện của Hạnh chẳng có gì đáng nói cả. Giọng điệu vùng vằng, cáu gắt:
– Tao chịu mày luôn đấy! Mày muốn làm gì thì làm! Thích thì nhích, không thì nếch.
Cơ thể cứng rắn của Hạnh thả lỏng, cô không muốn tranh luận với chị cô thêm nữa. Ban đầu trong lòng cô chỉ là một chút bối rối, bức bách, sau khi trò chuyện xong áp lực không những tăng lên còn mang bực vào người.
Cô đương nhiên hiểu rõ hai lựa chọn có và không ấy nhưng hiểu và áp dụng theo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô nhận rõ bản thân lúc này vẫn chưa yêu Đạt nhưng để mà từ chối theo dạng gồng lên, coi nhau như kẻ thù, khinh rẻ cậu ấy giống như mấy đứa nam chính phản ứng thái quá với món đồ của nữ chính tặng, buông lời nặng nề, xúc phạm. Cái này Hạnh thực sự không làm được.
Hạnh quay người trở về bàn học, hai tay chống lên bàn, mười ngón tay len qua sợi tóc mềm mượt âm thầm khiến chúng xù lên.
Chợt chuông thông báo vang lên một tiếng, màn hình điện thoại vụt sáng, hiển thị ứng dụng “mét sinh gờ” có tin nhắn mới từ người lạ. Hạnh vì tò mò bèn mở ứng dụng ra kiểm tra. Tên người dùng đập vào mắt, Hạnh kinh ngạc như không tin vào mắt mình – “Nguyễn Dương Bình”. Đây chẳng phải là chị gái của Đạt hay sao. Hạnh nhớ lại câu chuyện mà Đạt đã từng kể, đại khái nội dung cô có thể nắm được là: Nóng tính, chị em có xích mích, không thích mình, hoặc nói thẳng ra là ghét mình. Nhớ lại cái ngày chị anh đột ngột tìm đến nhà, tới giờ cô vẫn còn sợ. Cũng may ở thời điểm đó có mẹ cô đứng cùng, nếu không chắc cô khóc luôn tại chỗ mất. Bây giờ thấy chị Đạt chủ động liên lạc, cô dám chắc nó sẽ chẳng tốt đẹp gì. Quả nhiên khi mở ra, hàng loạt những tin nhắn ập tới.
“ Tao muốn nói với mày về chuyện của thằng Đạt em tao.”
“Tao cấm mày đi mách lẻo với nó là tao nhắn với mày”
“Mày thử không trả lời tao hoặc mách nó xem. Bạn tao cũng học trường mày đấy. Đến lúc ấy mày đừng hỏi vì sao tao ác”
Hạnh cắn môi nhìn từng dòng chữ, cuối cùng vẫn bật bàn phím lên đáp lại.
“Vâng. Chị nói đi ạ”
Tin nhắn vừa mới gửi đi, bong bóng ở bên kia đã nảy lên.
“Mày biết em tao thích mày đúng không?”
Giữa từ “Vâng” và hàng loạt từ trốn tránh câu hỏi hiện ra trong đầu, Hạnh cứ đánh ra rồi lại xóa đi. Cuối cùng cô quyết định gửi đi một câu.
“Cậu ấy chưa nói gì với em về chuyện đó ạ”