Đạt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt bất an của cô, anh đưa tay lên toan chạm lấy mái tóc mềm kia nhưng rồi suy nghĩ lại thay đổi. Anh đưa tay ra phía trước, đan chặt lấy nhau, cười cười mở miệng:
– Mặc dù chưa thể hiểu được tư tưởng đó của cậu, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng nghe theo cậu nói.
Bầu không khí lặng đi vài phút, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn khi ở bên cạnh đối phương, cảm giác như mối quan hệ của họ đã nhích lên một chút. Đạt quay đầu nhìn cô lên tiếng:
– Mà tôi không ngờ cậu lại có mấy suy nghĩ sâu xa như vậy đấy.
Hạnh chớp mắt mỉm cười, đôi mắt cô rũ xuống, những ký ức rời rạc hiện ra trong trí nhớ, bàn tay cô cà nhẹ bên vạt áo, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.
Anh ở bên cạnh, chờ đợi cô lên tiếng không thành, Đạt bèn bồi thêm vài câu:
– Chính cậu nói, hôm nay phải giải quyết cho xong mà. Tôi sẽ cố gắng để cậu có thể nhìn thấy mọi khía cạnh mà tôi có… Nhưng tôi cũng muốn cậu có thể thoải mái khi ở chỗ tôi. Lúc trước tôi nhìn nhận cậu từ góc nhìn của những người khác. Còn hiện tại, tôi muốn tìm hiểu cậu một cách trực tiếp… nếu cậu cho phép.
– Nghĩ sâu gì đâu… Tôi cũng không biết nên kể cho cậu cái gì… Chỉ… đột nhiên cảm thấy nó không đúng, rồi… cứ vậy thôi.
Ánh mắt cô có vẻ né tránh, nhưng không giống ánh mắt khi né tránh anh trực diện. Đạt đoán, có lẽ cô đang né tránh chuyện gì đó trong quá khứ mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra. Anh không cố dò hỏi, chỉ cười đáp:
– Như vậy là được rồi. Nghe nói con gái nhiều khi còn không hiểu được chính mình. Như thế này… tôi đã cảm thấy rất vui rồi.
Hạnh nhướn mày ra vẻ đồng ý mà gật đầu, cảm thấy tảng đá trong lòng lại nhẹ hơn một chút, đúng là khi thẳng thắn với nhau, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Cô đứng dậy hít thở thật sâu. Mặt trời chói rọi bị tòa nhà lớn che khuất, màu xanh tươi sáng của bầu trời hòa lẫn từng đám mây trắng thu hết vào tầm mắt. Hạnh đã nghĩ có lẽ mối quan hệ này đang có một khởi đầu tốt.
– Hết chuyện rồi thì vào lớp thôi, bài tập về nhà cô giao tôi còn làm chưa xong nữa. Chiều đi học là phải nộp rồi.
Nụ cười trên môi Đạt chợt tắt, anh đột nhiên đứng phắt dậy, nhớ lại đống ký ức lộn xộn tối qua rồi đáp:
– Xong rồi. Tôi chưa làm gì hết. Còn không mang theo nữa…
– Ừ, được đấy. Cứ chờ mà bị gọi lên bảng kiểm tra đi nha, còn lâu tôi mới cho cậu chép.
Nói xong Hạnh liền quay đầu bước về lớp, anh đứng đó muốn gọi với theo mà không kịp, Nhìn theo bóng lưng cô, Đạt lúc này mới dám đặt tay lên ngực trái cảm nhận. Đến bây giờ anh mới hiểu được cảm giác thế nào là “tim nhảy khỏi lồng ngực”. Anh đứng đó một lúc lâu, chờ cho tới khi cảm xúc ấy vơi bớt, anh mới lững thững trở về lớp.
Kể từ sau ngày hôm đó, cả Hạnh và Đạt đều cùng nhau trở về quỹ đạo bình thường. Thế nhưng cô lại cảm thấy bản thân mình nhận được nhiều hơn thế. Đạt giúp cô chấp nhận việc bản thân từng làm trong quá khứ. Giúp cô nhận ra vì sao mình lại trở thành một người như hiện tại.
Một đứa trẻ được bao bọc đủ đường bất ngờ rơi xuống một cánh đồng lạ lẫm, từng bông hoa, từng ngọn cỏ đều trở nên lạ lẫm. Nỗi sợ bản thân khác biệt dần chiếm lấy thân xác đứa trẻ, cô bé thu mình lại trong một góc, chủ động đưa ánh mắt của người khác lưu vào trong tâm trí. Sự thay đổi chậm tới mức ngay cả chính cô cũng không nhận ra, sâu tới mức chính cô cũng chẳng biết nên mở ra như thế nào. Thế mà thực sự có người tìm được cánh cửa tăm tối ấy.
Hạnh từng lo lắng không biết nên đối mặt với nó như thế nào, nhưng chính những hành động vô thức của Đạt lại khiến cô có cảm giác an tâm. Giống như mọi thứ mà cô đối mặt đều có thể nhờ anh giúp đỡ. Sự cô đơn mà ngay cả người thân ruột thịt cũng chỉ xem đó là bình thường, những câu chuyện lạ thường cần người đồng cảm nhưng chẳng ai đủ kiên nhẫn lắng nghe. Đạt từng chút từng chút một khiến cô nhận ra mình cần người như vậy nhiều hơn thế.
Hạnh đôi khi thấy anh cũng rất kì lạ, người trên mạng toàn nói người con trai hay nói ít làm nhiều là người từng trải, người nói nhiều làm ít thường lăng nhăng. Nhưng người nói nhiều làm nhiều, đến giờ cô vẫn chưa biết nên đặt anh vào loại người nào.
Cô cũng thử cố gắng nhìn nhận anh nhiều hơn, chấp nhận đồ anh đưa, đồng ý tới nơi anh muốn đến. Tuy nhiên người nhận về, cuối cùng vẫn là Hạnh. Trong tất cả những gì cô học được, có lẽ trao đi là thứ cô cảm nhận được rõ ràng nhất.
Ba tháng hè trôi qua thật nhanh, mới ngày nào cô còn tới trường để tra điểm thi, không ngờ đã một năm trôi qua. Sân trường trở lại dáng vẻ đông đúc thường có, từng nhóm học sinh tụ tập dưới sân trường, ríu rít chơi đùa. Cánh tay cô tựa lên lan can tầng hai, ánh mắt nhìn vào khoảng không phía trước nhưng trong đầu đã đầy màu sắc ký ức. Chỉ là nếu không có chuyện đó, có lẽ cô đã đặt tên nó là mùa hè tuyệt vời nhất.
Vừa mới nghĩ tới, chuyện tồi tệ ấy lại tìm đến. Nguyên do khiến ba tháng qua cô vẫn giữ khoảng cách với anh, không chỉ vì tập trung học tập mà còn vì chị gái của Đạt.