Cả ngày hôm đó, phản ứng của Hạnh đều vô cùng kì lạ. Mặc dù cô vẫn nói chuyện với anh, vẫn cười đùa như trước, nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại có chút bức bách. Anh nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được nguyên nhân. Điều đó khiến Đạt cực kì khó chịu. Cảm giác uất nghẹn trong lòng ấy khiến nguyên một buổi trưa anh chẳng ăn uống được gì. Bình thường sau khi ăn trưa xong, Đạt sẽ chợp mắt một lúc rồi đi, nhưng hôm nay anh không tài nào thả lỏng nổi. Đạt cố gắng đi thật sớm để có thời gian nói chuyện riêng với Hạnh, lại không ngờ Lan và Quỳnh còn sớm hơn.
Ánh nắng đầu trưa vô cùng gay gắt, mặt đường phả lên từng hơi nóng như muốn nung chảy mọi thứ. Khi cả bọn tìm tới được nhà cô, phía sau lưng đã đẫm mồ hôi, cả người ngứa ngáy, khó chịu. Lan vừa chống chân xe xuống lập tức cởi chiếc áo chống nắng ra, cau có nói:
– Trời nóng thật đấy, mới sáng còn mát một chút. Vãi thật…
Quỳnh ngồi trên yên xe chưa chịu xuống, dùng cánh tay áo phe phẩy trước mặt, cười nhạt đáp lại:
– Sáng này mà mát cái gì, mày nhớ nhầm hôm qua rồi. Sáng nay cũng cỡ 28, 30 độ, bây giờ chắc 38 gần 40 độ chứ ít à.
Hạnh đứng chống nạnh nhìn hai đứa bạn, tạm thời không tham gia tranh luận. Đôi môi vì khô nóng mà nhợt nhạt, gương mặt thì ửng đỏ như cà chua chín, mặc dù đã mặc thêm chiếc áo chống nắng bên ngoài nhưng làn da vẫn có cảm giác bỏng rát. Cô vuốt gọn những lọn tóc đang dính bết trên mặt qua phía sau tai, hít một hơi lấy lại sức, xách chiếc túi vải trong cốp xe lên vai rồi mới xen vào:
– Vào trong rồi nói. Thấy chưa đủ nóng hay gì. Bên trong có quạt với điều hòa mà.
Dứt câu cô lách qua người bạn bè, tiên phong bước vào phòng học. Căn phòng rộng rãi với bục giảng cao, ngoài những dòng kẻ đã mờ trên bảng đen cũ, những hàng ghế gỗ cũng thuộc dạng thế hệ trước sử dụng. Hạnh ước tính chỗ này có thể chứa đến năm chục đứa học sinh. Và quả nhiên không chỉ có mình nhóm cô có suy nghĩ đi sớm, những dãy ghế cuối cùng đã kín người từ trước. May mắn cô có thể chọn những bàn ở giữa để ngồi. Hạnh không phải ghét ngồi bàn đầu, chỉ là khi ngồi ở đó, cảm giác có mấy trăm con mắt đang dõi theo mình lại xâm chiếm tâm trí cô. Mặc dù chính bản thân cô cũng biết rõ, sự thật không phải như vậy, nhưng lại không có biện pháp kháng cự. Chuẩn bị sách vở trên bàn xong xuôi, Hạnh theo thói quen hướng đôi mắt về phía cậu trai duy nhất trong nhóm, trong lòng nửa áy náy nửa ngột ngạt. Cô biết anh đang tìm cách nói chuyện với mình về vấn đề đó, nhưng cô cảm thấy đó chỉ là cảm xúc cá nhân của mình, cũng sợ bị anh hiểu lầm và cô cũng chẳng biết nên nói gì cả. Thấy anh đang nói chuyện với một bạn nữ nào đó trông khá vui vẻ, Hạnh cảm thấy an tâm hơn phần nào, có lẽ anh không để ý cô nhiều như cô tưởng. Vừa nghĩ đến vấn đề này, khóe miệng Hạnh cong lên, bật cười vì chính bản thân mình, chứng suy diễn của cô lại nặng hơn rồi. Dù sao cả hai vẫn chỉ đứng trong mối quan hệ bạn bè, Đạt là con trai, chắc chắn sẽ không để ý tới mấy chuyện này.
Lan ngồi bên cạnh thấy Hạnh lại ngồi cười một mình thì níu mày, dùng khủy tay huých nhẹ, kéo linh hồn cô bạn trở về thực tại, cười hỏi:
– Lại ngồi cười một mình. Kể cho tao nghe phát xem nào, bộ truyện kia ra chap mới rồi à? Cẩu huyết lắm hay sao mà cười?
Cô đưa ánh mắt sang nhìn Lan, lắc đầu phủ nhận đáp, nhưng khóe miệng vẫn chưa thể hạ xuống:
– Hả? Không… Tao nghĩ linh tinh thôi.
Trong tiếng nói hòa lẫn trong tiếng cười càng làm cô bạn tò mò nhiều hơn:
– Cái gì nói cái linh tinh trong đầu mày ra cho tao nghe xem nào? Cười chó gì. Chia sẻ cho anh em với chứ.
Hai người không ai chịu thua ai, lại thêm Quỳnh cũng tham gia, vờn qua vờn lại cho đến khi cô giáo bước vào lớp mới chịu dừng.
Đạt ngồi ở phía ngoài cùng chỉ biết ngồi nhìn cả ba nói chuyện, anh chẳng xen vào được câu nào, sự bực tức trong lòng giờ đây đã biến thành ngọn lửa khó kiểm soát. Những lời giảng mới mẻ hoàn toàn không thể lọt vào tai anh. Ngòi bút liên tục nhô ra rồi lại thụt vào, trang giấy trắng tinh vẫn chưa có nổi một chữ. Lan là người đầu tiên để ý tới, cũng là người thầm biết rõ vấn đề của cả hai. Thế nhưng cô lựa chọn không xen vào, bởi họ đều đang gặp mặt nhau mỗi ngày, nếu còn để cô mớm cho nữa thì không biết bao giờ cuộc tình này mới trưởng thành. Người ta thường nói tình yêu phải có tí nhiệt mới càng thêm nặng nồng, cô phải ném tí dầu vào mới được.
Lan lặng lẽ khều cánh tay người bên cạnh, kéo sự chú ý của cô sang người Đạt. Hạnh vừa nhìn qua anh vừa trao đổi ánh mắt với Lan. Cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi Đạt:
– Này Đạt, Đạt. Sao không viết bài đi? Sao đấy?
Cảm xúc anh đang trong tình thế dâng cao, nhất thời không kiểm soát được mà phát tán ra ngoài, chất giọng anh đột nhiên thấp xuống, lời nói cũng đứt quãng giống như bị làm phiền quá mức:
– Không. Chẳng sao cả.
Lần này không chỉ có Hạnh cảm thấy khó chịu mà hai đứa còn lại cũng ngơ ra, mới ban nãy còn thấy anh cười đùa mà giờ lại cảu kỉnh như vậy. Hạnh cũng không chọn im lặng như trước, cô chẳng hiểu rốt cuộc anh muốn thể hiện điều gì, cô mới là người nên cáu giận mới đúng:
– Ừ thì chẳng sao, dù sao cũng không phải chuyện của tôi. Nhưng cậu không học thì để người khác học. Đừng có bấm bút làm ảnh hưởng người khác.
Nghe xong câu đó, cảm xúc của Đạt mới chững lại một chút, anh biết vừa nãy mình có hơi quá, anh cúi đầu không nói gì, âm thầm điều chỉnh và kiểm điểm bản thân.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Đạt nhắn riêng dặn Quỳnh và Lan về trước để mình nói chuyện riêng với Hạnh. Thấy cô chuẩn bị rời khỏi chỗ anh mới đứng lên cản trước mặt cô, nhỏ giọng:
– Lát cậu có lớp học thêm không? Nói chuyện với tôi một chút đi… Tôi xin lỗi vì đã nói câu đó.
Cô ngước mắt lên nhìn anh hít một hơi đáp:
– Cậu không cần xin lỗi tôi. Đó là chuyện của cậu, tôi không có quyền xen vào. Xin lỗi vì đã nhiều chuyện nhé.
Thấy Hạnh chuẩn bị rời đi anh đột nhiên nắm lấy bắp tay cô, kéo lại, giọng nói mất kiên nhẫn:
– Cậu đừng như vậy, tôi không có ý đó. Từ sáng đến giờ cậu lạ lắm, có chuyện gì có thể nói với tôi không?
Tiếng của anh không lớn nhưng mọi người đều nắm bắt được tình huống mà làm như vô ý đứng lại hóng chuyện. Tâm lí của cô vốn đã không ổn định, cơ thể đã xuất hiện triệu chứng run rẩy, Hạnh siết chặt tay, gỡ bàn tay của Đạt ra, đáp lại, ánh mắt hiện rõ sự tức giận:
– Tôi lạ ấy hả? Cậu hỏi cái Lan, cái Quỳnh xem đứa nào lạ? Đứa nào mặt hằm hằm từ sáng tới giờ? Cậu muốn tôi nói chuyện với cậu, kể chuyện của tôi cho cậu nghe hả? Thế chuyện của cậu thì sao?
Hạnh hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh nhất có thể, cảm giác sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy bộ não của cô. Hạnh sợ lời nói của mình trở nên kỳ lạ, và rồi nước mắt cũng sẽ chảy ra. Cô không muốn bất cứ ai hiểu lầm, cô đang vì chuyện cãi nhau vớ vẩn này mà khóc.
Hạnh vội lấy chiếc túi vải rồi bước nhanh ra ngoài cửa, Lan và Quỳnh vẫn ở bên ngoài đứng nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.
Cả những ánh mắt đó, cô cũng cực kì ghét, vành mắt cô có dấu hiệu nóng lên. Hạnh cố gắng không nghĩ tới chuyện đó nữa nhưng Đạt không hề có dấu hiệu muốn buông tha cô chút nào. Cô nén giận ném thẳng túi vải lên xe tỏ thái độ, tông giọng nâng lên một bậc:
– Cậu muốn cái gì từ tôi? Ờ. Tôi không vui đấy thì sao? Tôi coi cậu là bạn, cái gì cậu muốn biết, cậu hỏi. Tôi vẫn chia sẻ với cậu. Còn cậu thì sao? Rõ ràng tôi cũng hỏi cậu, như cách cậu hỏi tôi. “Có chuyện gì?”, “Bị sao đấy?”. Một câu cậu cũng không nói với tôi. “Chẳng sao.”, với “Không sao”… Xong người khác hỏi thì cậu lại nói.
Hạnh liếm môi, ánh mắt tiết chế đi vài phần, cảm xúc rất nhanh bị áp xuống tận sâu bên trong, cô thở mạnh nói tiếp:
– Đó không phải là lỗi mà cậu phải xin. Cậu có quyền lựa chọn điều đó, tôi không giận. Nhưng. Tôi cũng có quyền không chia sẻ việc của tôi với cậu. Đạt. Mọi thứ đều đang vô cùng bình thường. Tôi không hề cảm thấy đây là vấn đề mà cậu phải gây sự với tôi trước mặt bao người và nài nỉ ở đây… Tôi hỏi cậu, tôi có nghỉ chơi với cậu à? Hay tôi hằn học với cậu?
Anh không biết nên đáp lại cô thế nào, Đạt chưa từng nghĩ tới chuyện này. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn tập trung tìm hiểu sở thích và lối sống của cô mà quên mất việc phải thể hiện bản thân.
– Không có, cậu… Tôi… Tôi cũng không biết nên làm thế nào. Tôi xin lỗi.
Hạnh đưa tay lên chắn trước mặt Đạt, chậm rãi đáp:
– Tôi nói rồi. Trong chuyện này cậu không sai, cậu không cần nói câu này. Kể cả trong mắt cậu, cậu không coi tôi là người đáng để cậu nói cũng chẳng sao. Giữa chúng ta không có ràng buộc nào hết, cậu không cần phải áy náy. Đương nhiên, cảm xúc của tôi có thế nào, thì cũng chỉ là cảm xúc của tôi. Tôi bảo đảm sẽ không để nó ảnh hưởng xấu đến cậu. Còn giờ cậu cho tôi về, trời nóng thế này đừng có bắt tôi đứng đây đôi co với cậu nữa, có được không?