Hạnh đứng một lúc lâu, cảm giác choáng ngợp vơi đi phân nửa. Lúc này cô mới để ý tới người đang đứng sát bên cạnh mình. Không có ý muốn che giấu, Hạnh nghiêng đầu, nhoài người về phía trước, hỏi:
– Sao vậy? Không vui hả? Hay ban nãy do thằng Hoàng bỏ cậu ở đấy?
Đạt quay đầu nhìn cô lắc đầu đáp:
– Không phải. Không có gì đâu.
Thấy dáng vẻ không muốn bị hỏi thêm cô cũng không nói nữa, ánh mắt quay trở về vị trí cũ. Thế nhưng một lúc sau Đạt lại chủ động bắt chuyện trở lại với cô:
– Đây là lần đầu cậu xem pháo hoa à?
Cô chớp mắt nhìn anh lộ ra chút nghi hoặc nhưng vẫn đáp lại anh đầy đủ:
– Không, mấy đợt tết vẫn có thể nhìn thấy nhưng mà đây là lần đầu tôi xem gần như này.
Hạnh vừa dứt câu Đạt lại hỏi tiếp:
– Thấy bảo năm sau năm sau nữa trên huyện cũng có tổ chức hội gì đó. Nghe nói lớn lắm còn thuê cả sân bóng lớn ở huyện để tổ chức đấy. Cậu có đi không?
Hạnh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Không biết nữa. Còn sớm quá. Mà đến lúc ấy mình còn ôn thi đại học nữa. Chắc phải xem lúc ấy học hành thế nào, nhưng nếu rảnh thì chắc sẽ đi thôi.
Dứt câu cô hỏi tiếp:
– Mà Đạt này… học kì này thấy bảo tổng điểm phẩy cậu cao lắm hả?
Đạt gật đầu đáp:
– Ừ. Bảy phảy bảy. Cậu cũng được bảy phảy năm còn gì. Tiếc thật đấy, kể môn Hóa hay môn Lý cô chấm lỏng tay cho cậu thì tốt rồi.
Hạnh bật cười nhẹ rồi mới đáp:
– Không phải. Tại môn Toán gặp khó đấy. Tôi bị mất mấy lần điểm lên bảng mà cậu không nhớ hả?
Đạt tủm tỉm làm ra vẻ vô tội nói:
– Đen thôi.
Giọng điệu của cô cũng có chút đùa giỡn, gương mặt còn treo lên nụ cười sáng:
– Tại cậu cứ bắt chuyện với tôi vào giờ của cô ấy thì có ấy.
– Đâu có đâu. Tại tôi thấy cậu cứ cúi sát đầu xuống, có lòng nhắc nhở đó chứ. Do cậu bị cô để ý ấy, chứ có bao giờ cậu nói chuyện riêng trong giờ học.
Thấy Hạnh không đáp mà chỉ cười gượng, anh cũng không nói thêm vấn đề này nữa. Đạt nhìn về phía bầu trời đang dần tĩnh lặng, từng làn khói pháo dày đặc giống như mây mù trước cơn bão. Tuy nhiên phía bên dưới vẫn ồn ào và náo nhiệt, mọi người lại trở về với những gian hàng mua bán hoặc đi dạo xung quanh. Anh ngoảnh đầu lại thấy bạn bè cũng dần chia nhau rời đi mua đồ, khoảnh khắc này đối với anh thật hiếm có. Đạt tiến sang một bước, nhịp tim bỗng chốc tăng vọt. Trên trán anh toát ra mồ hôi lạnh, thần kinh bỗng chốc căng lên, Đạt liếm môi chần trừ vài nhịp mới lên tiếng:
– H… Hạnh này.
Hạnh ngoảnh đầu lại lên tiếng theo bản năng:
– Hả?
Nhưng vẻ mặt thoáng chốc thay đổi khi nhìn thấy hình ảnh của Đạt trước mặt. Nhìn vào hành động của anh suốt thời gian qua, dù có khờ đến mức nào cũng có thể nhìn ra đoạn tình cảm đặc biệt ấy. Hạnh thừa nhận cô có tận hưởng cảm giác được chăm sóc ấy, cũng có vài lần rung động. Nhưng mọi thứ cũng chỉ dùng lại ở hai chữ “rung động”. Hạnh không thể làm được dù đã cố nghĩ tới. Cô đã đọc rất nhiều cuốn truyện mạng, thể loại tình cảm chiếm phân nửa. Điều cô ghét nhất chính là các nhân vật trong cốt truyện chấp nhận tình cảm của đối phương vì lý do ngoài tình cảm. Cuối cùng lại hành động như thể người kia ép buộc mình. Trong lòng cô khó xử, Hạnh vừa không muốn làm Đạt buồn, vừa không muốn mất mối quan hệ bạn bè này.
Cô im lặng chờ Đạt phản ứng trong ba giây, cuối cùng cũng không đành lòng mang những thứ đã chuẩn bị ra. Cô nhẹ nhàng cười vừa lảng tránh vừa nghiêm túc nói:
– Gì vậy? Cậu nói đi tôi còn xuống kia mua đồ cho kịp rồi về nhà. Sáng mai học, chiều tôi còn buổi học thêm. Năm sau là năm quyết định kiến thức, tôi phải tập trung hơn, quyết không để cô giáo bắt thóp nữa.
Đạt nghe xong nhịp tim bỗng chậm lại, vẻ mặt căng thẳng cũng vơi đi không ít, anh mỉm cười xem đó là câu trả lời rồi gật đầu:
– Ừ. Tôi định hỏi cậu có xuống mua ô mai không ấy mà.
Đạt bước tới sánh vai với Hạnh vừa đi vừa hỏi tiếp:
– Chiều mai cậu đi học thêm môn gì vậy?
– Toán đấy. Cô Dung chủ nhiệm lớp 11A3 mở lớp dạy, cậu có đi không?
-…
-…
Hai người nói chuyện rôm rả một lúc rồi lại tách ra trở về vòng bạn bè của mỗi người. Về tới nhà cũng đã gần chín giờ tối, Hạnh ngồi xuống trên bàn học nhìn thời khóa biểu dán ngay ngắn trước mặt, hai tay đặt lên mặt bàn, cả người nằm nhoài ra, lặng lẽ thở dài một hơi. Nghe tiếng bước chân phía sau, Hạnh chớp mắt khôi phục trạng thái bình thường, ánh mắt vẫn pha chút lơ đãng quay lại nhìn. Người phía sau chưa kịp nhìn thấy mặt, cô đã nghe thấy tiếng:
– Vừa mới đi chơi về đã nằm rồi. Dậy lên giường mà ngủ đi còn gì.
Cô nhìn chị gái mình do dự hỏi:
– Chị ơi. Giả sử, có một đứa thích chị mà chị không thích nó thì chị làm gì?
Chị gái cô nhướn mày trả lời ngay:
– Thì từ chối. Sao có đứa tỏ tình với mày à?
Cô thở dài đáp lại, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng:
– Cũng chưa tới mức đó, nhưng mà tới lúc ấy thật, mình từ chối liệu có quá đáng lắm không?
Chị cô ngược lại mất kiên nhẫn chen ngang cắt đứt câu chuyện:
– Dào ôi, tới rồi tính. Yêu với chả đương. Thích là thích, không thích là không thích. Lằng nhằng.
– Thôi thôi, tao không muốn nghe mấy cái chuyện lăng ba nhăng của mày đâu. Đi ngủ. Dắt màn đê.
Hạnh im lặng, cảm xúc hỗn loạn trong lòng lặng lẽ đè xuống rồi chợt tắt khi nghe chị gái nói. Tình huống này Hạnh đã lường trước được bởi tính cách và hướng suy nghĩ của cả hai không giống nhau. Tuy vậy trong lòng cô cũng có chút hụt hẫng. Cô không nói thêm câu nào nữa, tự mình ngồi đó suy nghĩ một lúc mới đứng dậy làm những việc cá nhân khác.