Đến nội dung chính

Chương 7: Là Nhị thẩm! Cái mũi của bà ta còn thính hơn cả chó săn!

admin 526 Chữ Cài Đặt

Là Nhị thẩm! Cái mũi của bà ta còn thính hơn cả chó săn!

Lâm Vãn đặt đôi đũa xuống, ánh mắt tối sầm lại. Vừa mới ăn được miếng ngon cũng không yên.

Nàng đứng dậy, phủi tay, nói với nương và đệ đệ: “Hai người cứ ăn tiếp đi. Để con ra tiếp đãi khách quý.”

Cánh cửa tre vốn đã ọp ẹp bị một lực mạnh đạp tung ra, suýt nữa thì long cả bản lề. Nhị thẩm thân hình đồ sộ như một tòa núi thịt chen vào, đôi mắt híp tịt láo liên quét quanh căn nhà rách nát như đèn pha tìm trộm.

“Thịt đâu? Ta rõ ràng ngửi thấy mùi mỡ lợn phi hành tỏi! Nhà các ngươi nợ tiền không trả được, lại dám đóng cửa ăn mảnh hả?”

Nhị thẩm vừa hét vừa xông thẳng đến cái bàn gỗ mục nát giữa nhà.

Lý thị sợ hãi co rúm người lại, tay bà run run định giấu bát ốc đi nhưng không kịp. Lâm Đồng thì sợ đến mức buông cả cái càng cua đang gặm dở xuống đất.
Lâm Vãn bình tĩnh đứng chắn trước mặt Nhị thẩm, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo: “Nhị thẩm, thẩm xông vào nhà góa phụ trẻ con lục lọi như thế, không sợ người làng dị nghị sao?”

“Dị nghị cái gì? Các ngươi nợ tiền ta, ta có quyền kiểm tra!” Nhị thẩm đẩy Lâm Vãn ra, cúi đầu nhìn vào cái bát sành trên bàn.

Thế nhưng thứ bà ta nhìn thấy không phải là thịt gà béo ngậy hay thịt heo kho tàu như tưởng tượng. Trong bát chỉ lổn nhổn toàn những vỏ sò, vỏ ốc dài ngoằng, đen đúa, cùng mấy cái mai cua đá bé tí tẹo đầy gai góc. Nước sốt màu đỏ sẫm dính bết bát trông chẳng khác gì nước rửa nồi.

Nhị thẩm khựng lại, vẻ mặt từ tham lam chuyển sang kinh tởm: “Cái… cái thứ quỷ quái gì đây?”

Lâm Vãn nhếch mép, giọng đầy vẻ thảm thương nhưng ánh mắt lại sắc bén: “Thẩm thấy đấy, nhà ta hết gạo ba ngày nay rồi. Nương và đệ đệ đói quá sắp chết lả, ta phải ra bãi biển nhặt mấy con ốc móng tay, mấy con cua đá chết trôi này về nấu. Thẩm có muốn nếm thử không? Tuy hơi tanh và nhiều cát, nhưng cũng cầm hơi được.”
Vừa nói, nàng vừa cầm đôi đũa tre đen sì, gắp một con ốc móng tay còn nguyên vỏ dính đầy nước sốt đỏ lòm do ớt bột, đưa thẳng lên mặt Nhị thẩm: “Mời thẩm!”

Mùi ớt nồng nặc xộc lên mũi, cộng thêm hình thù kỳ dị của con ốc khiến Nhị thẩm buồn nôn. Ở cái thôn chài này, ốc móng tay và cua đá là thứ cho lợn ăn, người nghèo hèn nhất cũng chả thèm đụng tới vì sợ đau bụng.

“Ọe! Mang cái thứ dơ bẩn này tránh xa ta ra!” Nhị thẩm bịt mũi lùi lại, vẻ mặt ghét bỏ tột độ: “Ta tưởng các ngươi giấu thịt… Hóa ra là ăn rác. Đúng là cái đồ cùng đinh mạt rệp!”