Lâm Vãn cười lạnh, tiếng cười khô khốc vang lên giữa sân nhà nghèo nàn.
“Nợ? Giấy nợ đâu? Bà mang ra đây ta xem.”
Nhị thẩm hừ một tiếng, bà ta móc từ trong ngực áo ra một tờ giấy nhàu nát, đập mạnh vào mặt Lâm Vãn: “Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn! Giấy trắng mực đen, cha ngươi mượn nhà ta ba lượng bạc để sửa thuyền, có ấn chỉ tay đàng hoàng!”
Lâm Vãn cầm tờ giấy lên, lướt qua một lượt. Chữ viết nguệch ngoạc, nhưng đúng là có dấu điểm chỉ đỏ chót. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lăn lộn xã hội bao năm, nàng liếc mắt là thấy vấn đề.
“Nhị thẩm, ta nhớ không nhầm thì thúc thúc không biết chữ. Tờ giấy này nét mực còn mới, giấy cũng chưa ngả màu. Cha ta mất đã ba tháng, sao giấy nợ có thể mới tinh như vừa viết hôm qua thế này?”
Sắc mặt Nhị thẩm biến đổi, bà ta lắp bắp: “Ngươi… ngươi nói bậy! Đây là… là do ta bảo quản kỹ!”
“Bảo quản kỹ?” Lâm Vãn nhếch mép, giơ tờ giấy lên cao: “Được, vậy chúng ta cùng đi gặp Trưởng thôn, rồi lên quan huyện nhờ đại nhân giám định. Ta nghe nói mực dùng để viết giấy nợ ở quan phủ có mùi hương đặc biệt, còn loại mực rẻ tiền này… ngửi qua là biết hàng chợ.”
Thực ra Lâm Vãn chỉ chém gió. Nàng làm gì biết mực thời này thế nào, nhưng đánh đòn tâm lý với người ít học như Nhị thẩm thì dư sức.
Quả nhiên, Nhị thẩm chột dạ. Bà ta vốn định thừa nước đục thả câu, bắt nạt góa phụ và trẻ con để chiếm căn nhà và bán thằng bé đi kiếm chút lời. Nếu lên quan, lỡ bị lộ ra chuyện làm giả giấy tờ thì bị phạt trượng nát mông.
“Ngươi… con ranh chết tiệt này, hôm nay mồm mép tép nhảy gớm nhỉ!” Nhị thẩm giật lại tờ giấy, nhét vào ngực: “Được, nể tình người nhà, ta cho các ngươi thư thả. Nhưng nợ thì vẫn phải trả! Ba ngày! Ta cho các ngươi ba ngày! Nếu không chồng đủ ba lượng bạc, ta sẽ gọi người đến dỡ nhà!”
Nói rồi, bà ta nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, nguýt dài một cái rồi đung đưa cái mông to bè bỏ đi.
Sân nhà trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió biển thổi qua khe cửa rít lên từng hồi.
Lý thị lúc này mới hoàn hồn, bà run rẩy nắm lấy tay Lâm Vãn, nước mắt lưng tròng: “Vãn nhi, con chọc giận bà ta rồi… Ba ngày… chúng ta đào đâu ra ba lượng bạc đây? Hay là con bán nương đi…”
“Nương!” Lâm Vãn cắt ngang lời bà, giọng kiên định: “Có con ở đây, ai cũng không được bán! Trời không tuyệt đường người, con sẽ có cách.”
Nói thì mạnh miệng, nhưng ngay lúc đó, bụng Lâm Vãn phản chủ kêu lên một tiếng “Ọt ọt.” rõ to.
Lâm Đồng ngước đôi mắt to tròn, ngây thơ nhưng đầy lo lắng nhìn nàng: “Tỷ tỷ, đệ đói…”
Lâm Vãn nhìn hai gương mặt hốc hác trước mắt, lòng chua xót. Việc cấp bách bây giờ không phải là kiếm tiền, mà là kiếm cái gì đó bỏ vào bụng đã. Không ăn no, lấy sức đâu mà đấu với cực phẩm?